Ở phần trước, các bạn đã phần nào hiểu đôi nét về các tiêu chí để lựa chọn máy chiếu sao cho phù hợp. Phần này em sẽ đi chi tiết về việc bố trí màn chiếu và máy chiếu sao cho hợp lý.
Trước khi quyết định mua máy chiếu, chúng ta phải xem xét thật kỹ xem căn phòng của mình có phù hợp không? Có một vài yếu tố bạn phải cân nhắc.
Căn phòng có bị lọt sáng không?
Máy chiếu yêu cầu khá khắt khe về ánh sáng của phòng. Nếu như phòng bị lọt sáng sẽ ảnh hưởng tới độ tương phản. Với những phòng khách mở (không gian chung với các khu vực khác) thì không nên dùng máy chiếu, vì nếu có thì chỉ có thể xem vào ban đêm mà rất khó xem vào ban ngày.
Nếu bạn có một phòng riêng thì rất là lý tưởng để set up một phòng chiếu tại gia. Các cửa sổ kính (nếu có) bạn có thể mua các tấm decal màu đen về dán cho kín, sau đó dùng rèm dày. Đảm bảo không có một tí ánh sáng nào lọt vào.
Việc thiết kế phòng xem phim như thế nào
Cái này phụ thuộc vào “túi tiền” của bạn. Nếu có phòng riêng và ý định làm cho thật đẹp thì các bạn nên thuê thiết kế và thi công chuyên nghiệp. Tuy nhiên để tự DIY thì cũng không có gì là khó lắm. Màn chiếu (nếu dùng điện hoặc kéo tay) nên thiết kế sao cho có thể dấu được cái hộp sắt đi là tốt nhất. Nếu trần nhà bạn thấp, có thể bắt treo lên trần, sau đó làm một đợt thạch cao để che cái hộp đó đi. Nếu trần cao thì có thể làm Floating Wall. Giải pháp này vừa đẹp lại vừa tiết kiệm. Về màu sắc và thiết kế thì theo em các bác nên sơn đen (nếu có thể). Không nên sơn màu đỏ nhiều vì khi ánh sáng của màn chiếu hắt ra, sau đó hòa lẫn với màu đỏ rồi hắt trở lại màn hình, làm cho màu sắc sai lệch. Trong phòng có thể treo một vài tấm poster cho nó “xi nê”.
Bố trí màn và máy chiếu ra sao.
Trước tiên bạn phải đo đạc căn phòng mình thật cẩn thận. Tính toán xem từ chỗ ngồi đến chỗ đặt màn chiếu là bao nhiêu. Từ đó có thể tham khảo để tính ra xem màn chiếu lớn nhất được bao nhiêu. Nói chung với khoảng cách khoảng 3m thì zoom lớn nhất hiện nay khoảng được 100 inch, 4m thì được khoảng 120 inch đến 150 inch. Bạn đừng lo là màn to quá, có thể lúc đầu thấy to, nhưng xem quen bạn mới thấy nó nhỏ. Vì vậy sử dụng màn to nhất mà máy có thể zoom được.
Nếu ghế ngồi của bạn cao 40cm, thì màn chiếu của bạn cũng nên cao hơn mặt sàn khoảng 30-50cm. Cao quá sẽ làm bạn mỏi cổ. Bạn treo làm sao mắt bạn rơi vào giữa tâm màn chiếu là tốt nhất.
Khi lắp đặt máy chiếu bạn cũng phải thật chú ý xem nên treo trần hay treo tường để mua giá cho phù hợp. Hầu hết các giá đều cho phép bạn treo bằng cả 2 phương án. Một số dòng máy có lens shift thì bạn có thể điều chỉnh lens lên xuống, trái phải. Lắp đặt loại này cực sướng, căn chỉnh tí là xong. Các dòng máy khác không có lens shift thì bạn lưu ý thông thường máy chiếu yêu cầu cao hơn màn chiếu tối đa là 20-25cm so với mép trên của màn. Nếu cao quá, bạn sẽ phải trúc cái đầu máy xuống, gây ra hiện tượng hình thang. Mặc dù máy chiếu có chế độ chỉnh, nhưng chỉ chỉnh được một khoảng nhất định.
Việc sử dụng
Khi máy chiếu hoạt động, bóng của máy chiếu rất nóng. Vì vậy máy chiếu cần cái quạt trong máy làm mát. Sau khi off, quạt gió sẽ làm việc mạnh hơn để làm nhanh nguội lens. Tuyệt đối không tắt máy đột ngột (ngắt điện). Vì vậy bạn nên mua cái UPS để phòng khi đang xem thì ông “nhà đèn” cúp làm cái rầm.
Trên đây là những kinh nghiệm, tuy vẫn còn sơ sài, hi vọng qua bài viết, các bác có thể tự mình thiết kế và thi công cho mình rạp hát tại gia theo đúng phong cách gia chủ.
-----------------------------------------------------------------





Reply With Quote


B&W 683
B&W HTM 61
Sr B&W 686
. Dây loa Front Flatline Gold MK II, Center: Y-108FS Yarbo, sub MonsterBass 300, Sr: cho troi 

Bookmarks