cảm ơn nhiều. Kinh nghiệm rất bổ ích!
cảm ơn nhiều. Kinh nghiệm rất bổ ích!
Bác nói đúng như...sách, e đồng ý vì ...lần nào nhìn thấy cái avatar của bác em cũng hãi
Em thấy bên Shop Bích Vân cũng có bài viết rất hay về đề tài này:
Vị trí tối ưu để đặt loa subwoofer
Trong căn phòng nghe nhạc của chúng ta, sẽ chỉ có một hoặc hai vị trí để đặt loa subwoofer mà cho ra âm thanh cộng hưởng và bồi đắp hay nhất. Đó là... (để ít hôm nữa rảnh, BV sẽ ghi ra).
Thôi, sáng nay rảnh, nên ghi ra luôn kẻo quên.
Thông thường thì chúng ta hay có thói quen là đặt loa sub đại khái bên cạnh bộ dàn cho đúng theo "catalogue"; hay là tìm đại ra một nơi đỡ choán chỗ nhất để nhét cái subwoofer vô trong đó như là gầm bàn, gầm tủ, góc nhà, trong kẹt, đằng sau bộ salon.v.v... mà chúng ta quên mất rằng là "loa sub, cũng là một trái tim (bên lề) của bộ dàn home theatre" thân yêu. Trước đây, đối với một vài nhãn hiệu hay model có giá dưới 500$-700$, thì ta còn có thể đại khái ban cho chúng một vị trí áp đặt thiên về tính thẫm mỹ hay là theo quán tính là đặt ngay chỗ bên phải ở bên cạnh bộ dàn.
Còn hôm nay, khi đã giới thiệu đến các bạn chiếc subwoofer Velodyne danh tiếng series Optomum - giá trên 1.000$ - mà ta sẽ được nghe nó trong một cảm giác rợn người, nổi cả gai ốc, thì BV không thể không tìm cách cho dù là phải đột phá để tìm kiếm cho ra một vị trí thích hợp nhất, mà cho nó lên ngôi.
Nó thì rất đơn giản các bạn ạ. Là như vầy nè:
Khi chúng ta càng có tuổi, thì độ nhậy của tất cả các giác quan của chúng ta cũng sẽ bị giảm theo. Vậy thì, chiếc màng nhĩ - đôi tai của ta cũng sẽ không ngoài số phận đó - khả năng thính âm của chúng ta sẽ bị giảm cùn đi, mà không còn như là cái thời be bé xinh xinh... Chúng ta sẽ không dễ dàng bắt được tần số âm thanh thật trầm của loa main như thuở nào. Mà đôi tai của ta chỉ có thể nhận được những âm tần cao hơn là độ trầm thấp nhất mà loa đã thiết lập.
Chiếc Velodyne Subwoofer Optomum thì có được một độ trầm và độ nhậy rất tuyệt! Nó có một khả năng bù đắp "lổ hổng âm thanh" rất hoàn hảo. Ví dụ như là cặp loa front của chúng ta nếu có một dải trầm lý tưởng nhất thì cũng khoảng 30Hz. Vậy thì khi đó chiếc subwoofer Velodyne của ta sẽ có trách nhiệm bồi đắp để làm đầy dải âm tần dưới 30Hz đó. Tiếng trầm này, ta sẽ có thể chủ động vặn to hay nhỏ bằng volume của loa sub nếu đôi tai của ta không thể cảm nhận được dải tần số thấp đó, mà không cần phải tăng tiếng bass trong phần hiệu chỉnh amplifier, để mà vài ba chục Hertz của tần số bass cứ phải dồn dập đôi tai vốn đang cần phục hồi - một cách khó chịu; hay là phải tăng volume - biên độ của loa front so với tổng thể âm lượng của bộ dàn để nghe cho nó đã. Cái này là tự mình tra tấn mình đó, rồi bảo làm sao cái receiver của tui nghe sao dở, cái sub của tui nghe chẳng có "phê".
Tiếp theo đây là việc làm của chúng ta:
- Bước đầu tiên, ta hãy chỉnh tần số cắt của chiếc Velodyne sẽ là 30Hz - 34Hz hoặc 38Hz tùy theo khả năng thính âm của mỗi chúng ta (cho loa main có frequency là 30Hz-). Số Hertz càng cao đối với người càng có tuổi. Vì khi ấy, tai của ta sẽ khó cảm nhận được âm trầm xuống thấp nhất của loa main là 30Hz, chỉ có thể là 34Hz hoặc 38Hz... Thì khi ấy, trên loa sub, những tần số nào mà trên 30Hz - 34Hz hoặc 38Hz đều sẽ bị cắt bỏ đi. Velodyne khi đó chỉ thể hiện một dải tần số từ 30Hz - 34Hz hay 38Hz trở xuống. Như vậy, là loa sub đã được set up cho phù hợp với tổng thể tần số của bộ dàn.
- Bước kế tiếp, tìm ra ngôi vị của loa sub. Một mình ta một cõi, đóng cửa phòng nghe nhạc lại. Nếu phòng được cách âm thì càng tốt. Hãy đặt một chiếc ghế ngay vị trí mà ta sẽ ngồi thưởng thức. Và rồi, đem chiếc subwoofer đến ngay bên cạnh chiếc ghế. Kế đến ta sẽ mở nhạc cho loa main và sub. Có lẽ ta sẽ chọn loại nhạc không lời, êm dịu mượt mà, có nhạc khí violoncel, contrebasse và những khí cụ mang tiếng bass thật trầm để khai thác hết những sự rung nhạy của dải tần số trầm của loa main và sub. Cho chúng thử giao hòa với nhau.
- Sau đó, chúng ta hãy chịu khó... bò vòng vòng khắp ngõ ngách trong phòng để cho tầm tai gần sàn - nơi mà những làn sóng âm thanh của tần số thấp đang giao thoa cộng hưởng giữa loa main và subwoofer với các vật cản và vách phòng - để mà tìm cho ra được một chỗ cộng hưởng tốt nhất mà ta cảm thấy là nghe hay nhất và dễ chịu nhất. Ta sẽ chọn ngay tại vị trí đó, và đem loa sub đặt ngay vô. Đó là ngai vàng của loa subwoofer cho bộ dàn và căn phòng của chúng ta.
Âm thanh trầm của Velodyne subwoofer sẽ làm cho bạn chìm vào cõi mơ. Một dải trầm êm ái dễ chịu và có chiều sâu để làm nền nâng tiếng hát, lời tự tình hay là nỗi ước mơ của chúng ta lên cùng với tiếng violin cao vút.
Chúc các bạn vui vẻ!
Nguồn: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?t=10777
p/s: Ý em chỉ muốn dẫn nguồn thông tin thôi. Em xin lỗi nếu bài phạm quy vì có link đến trang thương mại, nhờ Mod edit nếu vi phạm.
Last edited by minhtuantkh; 28-02-2012 at 12:25:14 PM.
Cục sub nhà em chỉ hay khi đặt lên bàn uống nước các bác ạ![]()
Cái phòng nhà mình hình chữ nhật, mình đặt loa sub ở góc phải bờ tường phía đối diện mình ngồi. Ngồi ở giữa nge cũng tạm nhưng không hay bằng khi mình tới đứng ở góc phòng phía đối diện chỗ đặt sub (tức là góc trái phía sau chỗ ngồi). Ở vị trí đó thì âm bass nge trầm và sâu hơn, nghe những bản nhạc dance thì rất dồn dập và căng. Chừ mình có nên đưa nó vào góc phía sau không. Sợ đem vào đó nối dây nhợ xong, thì chỗ nghe hay nhất lại là đứng đúng vào chỗ vừa mới dời nó đi. Zz. Cái vụ đặt loa sub này xem ra có vẻ khó hơn các loa khác.
HTPC: Asus P5Q Turbo, Intel® E7500, 2x1G Kington HyperX+2x2G Corsair, HIS 6570HD, Mornitor HP 20", 320GB SS, 2TB Seagate, Microsoft X4, Razer DeathAdder
HDTV: SS 40C530, Audio: Denon XP390HT, Lap: HP HDX 16T, Cellphone: SS galaxy s2 hercules
Kết bộ loa trong hình quá! Có bác biết là loa của hãng nào không ạ?
Không có ranh giới giữa hay và không hay, hợp và không hợp.
Đại lý tại Hải Phòng:
Đầu phát HD Player
Máy chiếu: Optoma, Mitsubishi, Epson, Viewsonic, Sony
Buồn buồn update nghe chơi
Analog là một tảng thịt bò, và Digital là một hộp thịt bằm xay nhuyễn
còn Cabasse La Sphère là một thứ phép màu có thể biến hộp thịt xay nhuyển trở lại thành một tảng thịt bò
Cách làm của em như sau: E có 2 cáchBác nào thấy ổn thì ấn thanh còn ko ổn thì kệ
Cách 1: E cắm loa sub vô hệ thống rồi ngắt hết các loa vệ tinh bằng cách tháo dây cọc loa ra (chỉ để 1 mình loa sub làm việc), bật một bài nhạc có có tiếng bass sau đó đến vị trí ngồi nghe để trải nghiệm và ghi nhớ cái tiếng bass đó trong đầu. Tạm dừng và bật lại đoạn nhạc đó và thay đổi vị trí ngồi nghe từ chỗ ngồi đến sát loa sub. nằm sát xuống đất chỗ loa sub càng tốt ( Mục đích là để so sánh và cảm nhận sự khác nhau giữa 2 vị trí) Sau khi cảm nhận đc rồi sẽ quay trở về vị trí ngồi nghe ban đầu và tiến hành di chuyển loa sub sao cho ưng ý và thẩm mỹ nhất thì đặt loa sub vào đó. tăng giảm âm vực cho phù hợp nhất và ghi nhớ vị trí volume đó để khi loa sub hòa với hệ thống ko bị quá dư hay quá ít bass
. Đấu lại dây loa vào thưởng thức thôi.
Cách 2: Đặt loa sub lên vị trí mình định sẽ ngồi nghe và cũng tháo hết các dây loa của hệ thống ra như cách 1 sau đó bò lom khom hoặc thấp hơn càng tốt đến vị trí mình có ý định đặt cái loa sub vào đó xem tiếng bass có ổn và ưng ko. Nếu ko thì tìm chỗ khác cũng mò mẫm như vậy. Các bác lưu ý là khi bò dưới nền nhà như vậy thì mỗi vị trí có một lực âm bass khác nhau nhé. Lưu ý chỗ nào âm bass dày nhất và lực nhất thì chỗ đó chính là nới mình đặt loa sub tốt nhất.
Nhựoc điểm của cách này là phải có dây sub hơi bị dàikhó thực hiện hơn cách 1 nhưng hiệu quả thì như nhau.
t/b: Trong khi bò các bác nên đóng cửa và đợi người nhà đi vắng hết hãy làm ko người khác nghĩ mình đang bị gì gì đó đấy, Cảnh đấy nhìn down lắm. ko tin các bác quay phim lại coi
Chúc các bác tìm đc nơi ưng ý và thẩm mỹ nhất cho con sub của mình
TR0JAN - HDVIETNAM
Bookmarks