Yamaha vừa bổ sung vào đại gia đình các thiết bị âm thanh của hãng 2 thành viên mới: CD player CD-S300 và ampli A-S300. Cả hai sản phẩm đều được trang bị các thành phần chất lượng kết hợp với các công nghệ độc quyền và sở hữu thiết kế pha lẫn giữa cổ điển và hiện đại.
Theo Yamaha, CD-S300 là sự tổng hợp chặt chẽ của các thành phần chất lượng, thường được tìm thấy trên các dòng sản phẩm cao hơn, bao gồm tụ điện cao cấp, opamp có độ nhiễu thấp và băng thông gain cao, bổ sung thêm vật liệu giảm chấn cho biến áp và các đường tín hiệu...
Công nghệ Pure Direct độc quyền cho phép Yamaha thiết kế các đường tín hiệu ngắn nhất, bỏ qua các mạch điện và bộ điều khiển âm sắc không cần thiết để mang đến những tín hiệu trung thành với nguồn âm nhất. Mạch DAC Burr-Brown 192kHz/24-bit vốn là cái tên quen thuộc trên các thiết bị âm thanh nay cũng xuất hiện trên CD-S300, cho phép người dùng có thể chơi các file kỹ thuật số như MP3 hay WMA từ iPod và các thiết bị USB bên ngoài.
Trong khi đó, thiết kế chiếc ampli A-S300 cũng khiến rất nhiều người cảm thấy an tâm khi mà dáng dấp của dòng hiend A-S2000, vốn được giới phê bình đánh giá cao, dường như đang hiện hữu ở trong đó. Sản phẩm này sở hữu công nghệ ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) và bộ khung ART, cho phép bảo quản các tín hiệu một cách nguyên thủy nhất và tránh được sự ảnh hưởng của các rung động không mong muốn từ bên trong.
Đầu ra riêng biệt cho loa siêu trầm cũng được Yamaha trang bị cho ampli mới, mang đến khả năng kiểm soát âm trầm tốt hơn và tăng cường sức mạnh của loa một cách hiệu quả. Ngoài ra, với tính năng kiểm soát độ nhiễu Continuously Variable Loudness Control, người dùng có thể thưởng thức âm thanh ở mức âm lượng thấp mà vẫn đảm bảo được khả năng đáp tần.
Hiện CD-S300 và A-S300 đang được bán rộng rãi tại Mỹ với mức giá lần lượt là 350 USD và 380 USD.
Theo Canadahifi
-----------------------------------------------------------------





Reply With Quote



Bookmarks