Qualcomm Snapdragon 865 với 5G rời và cổ phiếu lao dốc

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Như trong những bài viết trước mình phân tích, không phải ngẫu nhiên mà Huawei nằm giữa tâm bão trong cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ. Bên cạnh vấn đề an ninh của mảng viễn thông, thì mảng điện tử tiêu dùng, Huawei đang phát triển một cách thần tốc vũ bão. Nó khiến cho những ông lớn của Mỹ phải dè chừng và e ngại. Và nếu không có những đòn đánh của Trump, Huawei sẽ vượt lên nhanh chóng, đó là sự thật, bất kể chúng ta yêu hay ghét Trung Quốc.

Mỹ hiện tại đang nắm các công nghệ lõi trong tay như công nghệ bán dẫn hay kiến trúc ARM ... Nếu như để yên, cùng nhau mạnh thằng nào thằng nấy nghiên cứu thì trong cuộc đua 5G và chip xử lý di động vừa rồi, Huawei đã ghi một bàn tung lưới. Nên để sống còn, phải tung chiêu "cắt không cho dùng nữa". Nó tương tự chuyện Dịch Vụ Google với các smartphone Huawei, nếu để yên, khéo giờ Huawei tràn ngập châu Âu và thế giới. Mình không bình luận các đòn đánh này đúng hay sai, vì ai cũng có lý do để làm gì đó và chân lý luôn nằm trong tay kẻ mạnh.

DSC02012.JPG

Con chip Kirin 990 tích hợp 5G trưng bày tại gian Huawei ở IFA 2019

Trong sự kiện IFA 2019 tại Berlin, Đức cách đây 3 tháng (lại kể chuyện IFA), thì Huawei đã chính thức giới thiệu chip Kirin 990 với modem 5G tích hợp sẵn, một SoC có thể nói là tiên tiến nhất. Tất nhiên, chuyện này không đáng chú ý bằng cuộc chiến Trung - Mỹ nên Việt Nam cũng không quan tâm lắm.

Còn trong sự kiện sáng nay của Qualcomm, một hãng sản xuất chip hàng đầu của Mỹ, họ công bố con chip Snapdragon 865 với 5G gắn rời, chưa thể tích hợp vào thẳng SoC được. À thì sẽ có nhiều lời giải thích cho chuyện này, bla bla, nhưng quan trọng gì, quan trọng là cổ phiếu đã tụt ngay sau đó. Có vẻ như rồng phun lửa Snapdragon đã bị rồng Trung Hoa át vía.

whatsapp-image-2019-09-06-at-2-39-23-pm.jpg

Bên cạnh đó, Qualcomm cũng công bố cảm biến vân tay siêu âm 3D gì đấy, không biết đã khắc phục được lỗi như đợt cảm biến gắn trên Samsung Galaxy Note 10/10+ chưa, chứ để các ngân hàng không cho dùng thì cũng thiệt cho đối tác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

pdnhsa

Well-Known Member
Hãng ARM tui nhớ là của Anh mờ đâu phải của Mỹ ?

Còn giá cổ phiếu (stock) của QCOM rớt từ mấy ngày nay là theo xu hướng chung của thị trường NASDAQ, DOW, S&P500 ở Mỹ, tui kô thấy có mối q/h trực tiếp mạnh mẽ nào giữa việc Huawei ra chip mới cạnh tranh với chip 5G của QCOM cả ! Chủ thớt có cái link nào về việc này kô ?

Có 1 cái tin làm ảnh hưởng đến giá c/p của QCOM rớt nhiều nhất, tui nghe trên Bloomberg là Đại Hàn phạt QCOM khoảng 873 tr đô tội độc quyền trong làm ăn,...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thienphuc_love

New Member
Nhiều dẫn chứng không thuyết phục cho lắm. Chắc cần phải nghiên cứu lại về vấn đề này thêm. Chứ Hoa vĩ sao có sức ảnh hưởng mạnh đến rồng mẽo được
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Hãng ARM tui nhớ là của Anh mờ đâu phải của Mỹ ?

Còn giá cổ phiếu (stock) của QCOM rớt từ mấy ngày nay là theo xu hướng chung của thị trường NASDAQ, DOW, S&P500 ở Mỹ, tui kô thấy có mối q/h trực tiếp mạnh mẽ nào giữa việc Huawei ra chip mới cạnh tranh với chip 5G của QCOM cả ! Chủ thớt có cái link nào về việc này kô ?

Có 1 cái tin làm ảnh hưởng đến giá c/p của QCOM rớt nhiều nhất, tui nghe trên Bloomberg là Đại Hàn phạt QCOM khoảng 873 tr đô tội độc quyền trong làm ăn,...

ai quan tâm lý do gì, quan trọng là cổ phiếu rớt, trong bài đã nói rồi, bác không đọc thấy à :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói đúng sai ko cần biết, miễn càng có nhiều người vào bình loạn là đạt yêu cầu chỉ tiêu… ;)

Ngoài lề một chút (nhưng vẫn liên quan).

Thằng Samsung, anh em cũng biết rồi, là vua cứng đầu điển hình là vụ QLED – nhất định ko bỏ. Ấy thế mà vụ lỗi ultrasonic fingerprint trên các dòng Flagship chính thằng Sam la làng rùm beng nhất và đòi bỏ. Té ra anh í muốn tạo cớ để ko muốn dùng công nghệ từ Qualcomm mà quay qua dùng hàng nội địa (rẻ hơn là cái chắc) cho các dòng sắp tới. Link tham khảo (đoc đoạn cuối cùng). Nói trắng ra vụ này đang bị làm thổi phồng lên chứ bản thân công nghệ của Qualcomm có phải là dở tệ?

Bằng chứng là (cái này anh em tự kiểm chứng, đừng nghe lời tôi) từ đây đến cuối nay mấy thằng bạn khi tìm mua phone Samsung đều truy tìm mua cho được phone có chip của Qualcomm, còn cái nào dùng chip Samsung (mặc dù cực rẻ) đều bị sổ toẹt trong một nốt nhac. Mà tôi nghĩ tình hình này ở VN cũng vậy. :)
 

chanhny

Active Member
Nói đúng sai ko cần biết, miễn càng có nhiều người vào bình loạn là đạt yêu cầu chỉ tiêu… ;)

Ngoài lề một chút (nhưng vẫn liên quan).

Thằng Samsung, anh em cũng biết rồi, là vua cứng đầu điển hình là vụ QLED – nhất định ko bỏ. Ấy thế mà vụ lỗi ultrasonic fingerprint trên các dòng Flagship chính thằng Sam la làng rùm beng nhất và đòi bỏ. Té ra anh í muốn tạo cớ để ko muốn dùng công nghệ từ Qualcomm mà quay qua dùng hàng nội địa (rẻ hơn là cái chắc) cho các dòng sắp tới. Link tham khảo (đoc đoạn cuối cùng). Nói trắng ra vụ này đang bị làm thổi phồng lên chứ bản thân công nghệ của Qualcomm có phải là dở tệ?

Bằng chứng là (cái này anh em tự kiểm chứng, đừng nghe lời tôi) từ đây đến cuối nay mấy thằng bạn khi tìm mua phone Samsung đều truy tìm mua cho được phone có chip của Qualcomm, còn cái nào dùng chip Samsung (mặc dù cực rẻ) đều bị sổ toẹt trong một nốt nhac. Mà tôi nghĩ tình hình này ở VN cũng vậy. :)

Đúng xàm luôn. giờ oled còn lỗi brun in nên ss tìm cách fix rùi mới tung ra đó. sang năm hay 2021 xài loại QD OLED là dạng hybird mục đích giảm burn in và dễ sản xuất, giá thành rẻ chứ có gì mà cứng đầu?
còn tin đồn ko xài cảm biến vân tay của qualcomm cũng china tung tin chứ ss ko hề có 1 thông tin nào nói về vụ này cả. tin đồn thì vẫn tin đồn thôi.

vn toàn theo phong trào chém gió cpu thui chứ ở châu âu người ta xài exynos phà phà hay ở hàn quốc cũng vậy ai đòi cpu qualcomm đâu? toàn dân buôn hàng xách tay chém gió để bán hàng xách tay từ mỹ thì có. như heo quay xài 1 loại kirin đứa nào đòi hỏi đâu?

s865 xài 7nm tsmc trong khi 765G xài 7nm euv của ss. năm nay có vẻ ss ko xài s865 nên qualcomm khi giới thiệu ko nhắc tới ss gì cả.
 
Đúng xàm luôn. giờ oled còn lỗi brun in nên ss tìm cách fix rùi mới tung ra đó. sang năm hay 2021 xài loại QD OLED là dạng hybird mục đích giảm burn in và dễ sản xuất, giá thành rẻ chứ có gì mà cứng đầu?
Nghe người khác chém gió burn in nên cũng lôi ra nói chứ cũng ko biết có cơ hội ngồi coi với TV OLED được một buổi hay ko. Bây giờ có bất ngờ bị hỏi làm sao biết một TV OLED bị burn in cách chính xác cũng chưa chắc gì biết chứ đừng nói là tận mắt nhìn thấy. Đừng nói là với tay tìm con chuột vào Google mò nha. :eek: Còn nữa, bây giờ mà ngồi nói tận năm 2021? Bộ từ giờ tới đó công nghệ OLED nó ngồi chơi hút thuốc chờ QLED vượt mặt chắc. Bây giờ anh Sam đang bán TV FAKE Qled mà còn có giá trên trời. Thử hỏi mai mốt ra TV với cái gọi là hybrid nói giá thành sẽ rẻ thì một đứa con nít còn ko tin nổi huống hồ. Vâng, đúng là ko biết ai đang xàm luôn.

còn tin đồn ko xài cảm biến vân tay của qualcomm cũng china tung tin chứ ss ko hề có 1 thông tin nào nói về vụ này cả. tin đồn thì vẫn tin đồn thôi.
Cái này thì cảm phiền ông bạn quăng mấy cái link dẫn chứng đi. Còn cái tôi nói thì có link dẫn chứng đàng hoàng.

vn toàn theo phong trào chém gió cpu thui chứ ở châu âu người ta xài exynos phà phà hay ở hàn quốc cũng vậy ai đòi cpu qualcomm đâu? toàn dân buôn hàng xách tay chém gió để bán hàng xách tay từ mỹ thì có. như heo quay xài 1 loại kirin đứa nào đòi hỏi đâu?
Châu âu và Hàn quốc người ta ko có nhiều cơ hội để lựa chọn nên mới buộc xài chip Samsung nhất là ở Hàn quốc còn có một ít gì đó ái quốc. Thử ở những nơi đó chip Qualcomm bán lềnh ra coi, họ sẽ chọn cái nào thì biết. Nhất là khi họ được thông tin đầy đủ về chip Qualcomm.
Còn nói 'toàn dân buôn hàng xách tay chém gió để bán hàng xách tay từ mỹ thì có' thì ông bạn quá hồ đồ. Thế ông bạn cho là toàn bộ dân VN dùng đồ công nghệ toàn là một lũ ngu hay sao mà không biết 'trên tay' để test trên thực tế để biết chip nào nhanh hơn, chạy mát hơn,...? Forum về công nghệ đầy ra, lên hỏi phát ra hết.
Thôi nói thế là đủ biết rồi.;)
 
Bên trên