Vệ tinh hạt tiêu của NASA dùng điện thoại Android làm não, sướng nhé Google!

Angus_Bert

Film critic
Ở cái quả địa cầu này thì smartphone đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống con người. Ấy thế cho nên có khi nó cũng sẽ làm được khối việc trên vũ trụ. Đó là lí do mà NASA đã phát triển một vệ tinh hạt tiêu có bộ xử lí bằng điện thoại Android.

original.jpg

PhoneSat, NASA gọi vậy đó, là những vệ tinh khối hộp bé xíu có kích thước hộp vuông 4 inch, cỡ hộp cà phê hòa tan Trung Nguyên. Được thiết kế bằng công nghệ riêng, mỗi chiếc hộp này có giá đến 3.500$, nếu trang bị công nghệ cao cấp như các vệ tinh khác thì còn mắc tiền hơn. Chính vì những thành phần rẻ tiền, gọn nhẹ và sẵn có như thế khiến những chú bé này trở thành tương lai thay thế cho những vệ tinh đồ sộ.

Cho đến nay, NASA đã xây dựng và thử nghiệm rất nhiều mẫu vệ tinh đầu tiên, như PhoneSat 1.0, trang bị một chiếc Nexus One trong bảng mạch của bộ xử lí và cũng như dùng nó để chụp ảnh. PhoneSat 2.0, sử dụng Nexus S cho bộ não chạy Android của mình, hiện tại đang được phát triển và sẽ sớm được thêm vào nhiều tính năng như liên lạc 2 chiều, và cả nam châm để duy trì phương hướng.

Thực ra, chiếc PhoneSat 1.0 đã từng chuẩn bị được phóng trước khi bộ xử lí của nó được hoàn thành, nhưng bây giờ thì chiếc 2.0 lại được kế hoạch là người thay thế. PhoneSat đang được dự tính là sẽ phóng vào năm 2013. Hy vọng là trước đó chúng ta sẽ được biết thêm về chiếc PhoneSat tiếp theo, 3.0 chẳng hạn.

Này thì iPhone của Apple nhé!




6497-albums22709-picture49541.jpg


Theo Gizmodo

 
Ðề: Vệ tinh hạt tiêu của NASA dùng điện thoại Android làm não, sướng nhé Google!

Há há các bác NASA ngu gì đụng vào các chú Apple chuyên đi cắn càn ấy, hông chừng chỉ sử dụng iphone làm não cho vệ tinh rùi các bác apple đi kiện bảo là NASA ăn cắp kiểu dáng rùi cấm NASA phóng vệ tinh là chít lun
 

grassco

Active Member
Ðề: Vệ tinh hạt tiêu của NASA dùng điện thoại Android làm não, sướng nhé Google!

Há há các bác NASA ngu gì đụng vào các chú Apple chuyên đi cắn càn ấy, hông chừng chỉ sử dụng iphone làm não cho vệ tinh rùi các bác apple đi kiện bảo là NASA ăn cắp kiểu dáng rùi cấm NASA phóng vệ tinh là chít lun
:|"Cắn càn" là như thế nào, k làm đc như người khác hay ghen ghét rồi nói thế à??? Hài những người như chú quá :))
 
Ðề: Vệ tinh hạt tiêu của NASA dùng điện thoại Android làm não, sướng nhé Google!

Hớ hớ lại gặp mệnh đề "không làm được như người ta" cái câu ni đi đâu cũng gặp nhỉ.....haizzzzzzz
 

papapucca

Member
Ðề: Vệ tinh hạt tiêu của NASA dùng điện thoại Android làm não, sướng nhé Google!

Apple là đỉnh nhưng chưa phải là lựa chọn tốt nhất ( ít ra là trong trường hợp này ). Google đang dần vươn lên khẳng định mình
 

dtvu1310

Member
Ðề: Vệ tinh hạt tiêu của NASA dùng điện thoại Android làm não, sướng nhé Google!

Bác chủ thớt "đá đểu" ifan ghê nhầy :))
 

Marine

Member
Ðề: Vệ tinh hạt tiêu của NASA dùng điện thoại Android làm não, sướng nhé Google!

Mừng cho Google vì những nỗ lực tuyệt vời của họ.
 

pdnhsa

Well-Known Member
Ðề: Vệ tinh hạt tiêu của NASA dùng điện thoại Android làm não, sướng nhé Google!

Chắc hôm nào phải đặt mua vài cái phonesat rồi phóng lên làm vệ tinh cá nhân, lập trình để chúng hễ thấy vệ tinh của khựa là bắn rớt hết! He he! SATWAR is coming soon!
 

vacdieucay92

New Member
Re: Ðề: Vệ tinh hạt tiêu của NASA dùng điện thoại Android làm não, sướng nhé Google!

Thế này thì ngon quá rồi còn gì!
 
Bên trên