Ngày hôm nay báo chí của Mỹ đã đồng loạt đưa tin về các hoạt động kinh doanh không lành mạnh của hai thương hiệu đến từ Trung Quốc là Huawei và ZTE. Theo đó, sau các cuộc điều tra kéo dài gần 1 năm, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đã kết luận rằng cả 2 doanh nghiệp trên là mối đe dọa cho an ninh của nước Mỹ khi cố gắng đánh cắp các thông tin nhạy cảm bằng các hợp đồng xây dựng và cung cấp thiết bị viễn thông. Những thông tin gần đây cho thấy, Huawei và ZTE vốn có mối quan hệ rất mật thiết với chính phủ Trung Quốc, sự thành công của cả hai thương hiệu này một phần lớn nhờ sự trợ giúp đến từ mối quan hệ mật thiết đó. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc hiện được coi là đang chống lưng để cho các công ty ở trong nước thâm nhập sâu vào thị trường của nhiều nước khác trên thế giới. Điều này không những mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp cho chính phủ Trung Quốc có thêm nhiều công cụ tình báo đắc lực. Mỹ luôn là mục tiêu béo bở để Trung Quốc thu thập các thông tin tình báo về công nghệ và kinh tế. Theo tờ The New York Times, trong nhiều năm, Huawei đã giành được nhiều hợp đồng viễn thông lớn ở châu Âu và các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, tại Mỹ thì doanh nghiệp này không mấy thành công bởi những lo sợ về việc Trung Quốc sẽ lợi dụng vào đó để thực hiện các hoạt động nghe trộm và chiến tranh mạng. Mặc dù vậy, Huawei cũng đã được cấp phép để tham gia vào hoạt động xây dựng một số hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông cũng như tham gia vào thị trường di động của Mỹ. Trong bài phát biểu mới nhất, nghị sĩ Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Mỹ đã thẳng thắn tuyên bố: "... bạn sẽ không chọn Huawei nếu như bạn biết quan tâm đến quyền sở hữu trí tuệ, biết quan tâm đến sự riêng tư của khách hàng và biết quan tâm đến vấn đề an ninh quốc gia của nước Mỹ." Theo bản báo cáo "đáng tin cậy" mới nhất mà CNN vừa tiếp cận được, hai nhà sản xuất của Trung Quốc đã bị cáo buộc là từ chối hợp tác với cơ quan điều tra của Mỹ, không giải thích được mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc, và có hành vi hối lộ cũng như vi phạm bản quyền. Đáp lại cáo buộc trên của các tờ báo đến từ nước Mỹ, ZTE và Huawei đã cho rằng những cáo buộc trên là vô căn cứ và sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền kinh tế Mỹ. Huawei đã phủ nhận những cáo buộc về việc nhận viện trợ để nghiên cứu và phát triển các công nghệ cho quân đội Trung Quốc, giám đốc điều hành cũng tuyên bố rằng hãng không có gì phải giấu diếm. Còn việc xuất hiện backdoor (cửa hậu - cho phép hacker thâm nhập máy tính) trên các phần mềm của hãng chỉ là những sai sót nhỏ và không cố ý (trong khi các lỗi này lại nhắm vào các công ty của Mỹ). Huawei được thành lập vào năm 1987 bởi một cựu quân nhân của Trung Quộc. Hiện hãng này là nhà sản xuất các thiết bị định tuyến, chuyển mạch và viễn thông lớn thứ 2 thế giới, đứng sau hãng Ericsson của Thụy Điển. Còn trong lĩnh vực điện thoại di động, ZTE hiện đang nằm ở vị trí thứ tư và Huawei ở vị trí thứ 6. |