Sony tính bán trụ sở tại Tokyo để vớt vát kết quả kinh doanh

Angus_Bert

Film critic
Sau những thông tin rằng Sony sẽ đóng cửa phần lớn cửa hàng tại Mỹ thì hôm nay người hâm mộ của hãng lại nhận một tin buồn khác. Theo như thông tin từ The Wall Street Journal thì Sony sẽ bán trụ sở chính đầu tiên của hãng tại Tokyo - hành động trong nỗ lực gỡ gạc kết quả tài chính kém cỏi của hãng trong thời gian qua.


47202-albums1481253-picture148241.jpg


Trong vài tháng vừa qua thì nhà sản xuất Nhật Bản đã tiến hành một số quyết định kinh doanh khó khăn, ví dụ như đóng cửa đến 20 cửa hàng Sony Store chính tại Mỹ và cắt giảm hàng ngàn nhân viên sau thương vụ bán thương hiện Vaio và tách mảng TV ra thành một công ty riêng. Wall Street khẳng định thông tin này là đáng tin cậy, vì họ đã được 'một người có liên quan đến kế hoạch trên' chia sẻ. Bên cạnh việc bán đi trụ sở cũ tại trung tâm Tokyo thì thương vụ tới đây của Sony sẽ còn đi kèm cả những tòa nhà con xung quanh.

Nếu như tin tức này là chính xác thì đây lại là một tin buồn nữa dành cho những ai yêu mến Sony - năm ngoái thì hãng cũng đã bán trụ sở của mình tại Mỹ ở Đại lộ Madison để đổi lại một số tiền lớn, và sau đó cũng phải bán thêm một số tòa nhà ở Tokyo với cùng giá trị là 1.1 tỉ đô. Theo như Nikkei tiết lộ thì số tiền mà Sony kiếm được sau vụ này là khoảng 146.5 triệu đô.

Cho đến thời điểm hiện tại thì trụ sở cũ của Sony được sử dụng cho các hoạt động không liên quan đến tiêu dùng, ví dụ như mảng kinh doanh thiết bị y tế - đây không còn là trụ sở chính của hãng kể từ năm 2007. Trong những năm qua thì Sony luôn chật vật với kết quả kinh doanh bết bát của mình, đặc biệt trong mảng PC và TV. Tuy vậy thì thông tin mới đây cho biết nhà sản xuất Nhật Bản này lại là hãng có doanh số TV 4K lớn nhất thế giới.




6497-albums22709-picture49541.jpg


Theo Wall Street Journal​


 

thaixalem

Member
Ðề: Sony tính bán trụ sở tại Tokyo để vớt vát kết quả kinh doanh

Mới bán VAIO xong giờ dẹp trụ sở ... không bít típ theo là tới ai tới cái gì nữa. Thấy tivi BRAVIA, XPERIA, PS4 bán chạy lắm mà sao lại thế này.
Tính mon men em PS4 với Z2 mà thấy thông tin này hơi tạch rồi đa.
 

filnan

Member
Ðề: Sony tính bán trụ sở tại Tokyo để vớt vát kết quả kinh doanh

Sony hồi xưa khủng lắm, h sao ra nông nổi này...
 

tuyen_kientruc2010

Well-Known Member
Ðề: Sony tính bán trụ sở tại Tokyo để vớt vát kết quả kinh doanh

Em xem thời sự quốc tế lúc 19h30 tối phóng sự bên Nhật dân số lao động bị già đi, các ngành công nghiệp rần đóng cửa chuyển sang các nước thứ ba để sản xuất, người lao động già hết tính sáng tạo, lao động ko bằng thế hệ trẻ. Không những hãng Sony bán cửa hàng hay trụ sở mà còn có các hãng điện tử hay công nghiệp khác. Chắc tương lai ko xa sự lên ngôi của ngành công nghiệp điện tử lại là các hãng Hà Quốc, Trung Quốc. Sản phẩm của Nhật vẫn tốt nhưng trong nước kinh tế dần suy thoái, và dân số ngày càng già đi là nguyên nhân các hãng Nhật suy yếu.

Quả thật các hãng điện tử Nhật Bản đã không thích ứng kịp tình trạng thay đổi của người tiêu dùng trong thế kỷ 21 này. Họ bắt buộc phải chuyển hướng hợp tác liên doanh với người láng giềng Hàn Quốc hay Đài Loan, Trung Quốc nhằm có được giá thành sản phẩm tương đương với đối thủ trong cạnh tranh. Đây là cơ hội trời cho đối với Hàn Quốc, điển hình là Samsung với việc liên doanh S-LCD cùng Sony. Hiện tại nhìn lại liên doanh này, chỉ có thể nói là “thất bại ê chề” dành cho Sony, còn Samsung thì “thành công rực rỡ“. Trước khi có liên doanh này, Samsung vẫn là một hãng lớn về LCD, nhưng chất lượng hình ảnh chưa được đặt ngang hàng với Sony, Toshiba, Panasonic. Tuy nhiên, chỉ sau hai năm, chất lượng của Samsung đã cải tiến triệt để cùng việc kinh doanh thuận lợi của họ đã giúp Samsung đứng đầu về thị phần từ 2006 đến nay. Hiện nay chất lượng tivi của cả Samsung lẫn LG đều 8.5 -10 đối với Sony hay Panasonic. Không ai phủ nhận những nổ lực cải tiến chất lượng của Samsung hay LG trong lĩnh vực này, nhưng nếu không có sự “cẩu thả” trong kinh doanh cùng các vấn đề liên doanh của các hãng điện tử Nhật, thì hai người khổng lồ Hàn Quốc không thể nhanh chóng qua mặt họ như vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TCH

Member
Ðề: Sony tính bán trụ sở tại Tokyo để vớt vát kết quả kinh doanh

Mới bán VAIO xong giờ dẹp trụ sở ... không bít típ theo là tới ai tới cái gì nữa. Thấy tivi BRAVIA, XPERIA, PS4 bán chạy lắm mà sao lại thế này.
Tính mon men em PS4 với Z2 mà thấy thông tin này hơi tạch rồi đa.

PS4 thì bán cực kỳ chạy, nhưng TV Bravia thì không đâu bạn, chỉ có ở VN thì mọi người mới nghĩ thế, chứ mình lướt mấy forums nước ngoài giờ tụi nó toàn xài Samsung, LG vì vừa rẻ vừa đẹp. Xperia thì trong năm 2012 đến hết quý 2 2013 bán ok, còn 2 quý cuối năm 2013 lại out, cái này do công ty mình là đối tác với Sony Vietnam, khi hỏi về doanh số họ chia sẻ thẳng thắng như thế để bên mình giảm giá sản phẩm định bán cho Sony.
Ngoài ra còn có Sony Entertainment làm ăn cũng bết bát lắm.
 

tuanreb

Active Member
Ðề: Sony tính bán trụ sở tại Tokyo để vớt vát kết quả kinh doanh

Q3 năm ngoái, ngoại trừ mảng game và dịch vụ tài chính ra hầu như Sony toàn thua lỗ. Nặng nhất là mảng PC đến nỗi phải bán cả nhãn hiệu Vaio. Sony luôn định giá sản phẩm rất cao, bất chấp kinh tế còn khó khăn
 

vanthuann

Member
Ðề: Sony tính bán trụ sở tại Tokyo để vớt vát kết quả kinh doanh

PS4 thì bán cực kỳ chạy, nhưng TV Bravia thì không đâu bạn, chỉ có ở VN thì mọi người mới nghĩ thế, chứ mình lướt mấy forums nước ngoài giờ tụi nó toàn xài Samsung, LG vì vừa rẻ vừa đẹp. Xperia thì trong năm 2012 đến hết quý 2 2013 bán ok, còn 2 quý cuối năm 2013 lại out, cái này do công ty mình là đối tác với Sony Vietnam, khi hỏi về doanh số họ chia sẻ thẳng thắng như thế để bên mình giảm giá sản phẩm định bán cho Sony.
Ngoài ra còn có Sony Entertainment làm ăn cũng bết bát lắm.
Chất lượng có tốt mấy mà mẫu mã với giá cả ko cạnh tranh đọc với thằng hàng xẻng của sư với lg thì cũng thua phải ko bác. Em ko ở nước ngoài e ko biết, nhưng như e bây giờ ko còn thích kiểu ăn chắc mặc bền nữa rồi, ko có kiểu 1 đời ta 3 đời con, huống hồ gì ở nước ngoài đi kinh tế nó như thế, cứ thời gian ngắn nó đổi ti vi thì cũng bt thôi
 

longvp

Member
Ðề: Sony tính bán trụ sở tại Tokyo để vớt vát kết quả kinh doanh

vậy mà cứ tưởng z1.z2 bán chạy lắm . rồi lại như anh No thứ 2 đến nơi rồi
 

phuongnam

Member
Ðề: Sony tính bán trụ sở tại Tokyo để vớt vát kết quả kinh doanh

vậy mà cứ tưởng z1.z2 bán chạy lắm . rồi lại như anh No thứ 2 đến nơi rồi

Chẳng liên quan, họ đang tái cơ cấu bộ máy nên sẽ bán những gì không cần thiết và mảng không có lợi nhuận. Còn Xperia và Bravia gần đây đã có lãi rồi nhé bạn.
 

ghost0bk

Well-Known Member
Ðề: Sony tính bán trụ sở tại Tokyo để vớt vát kết quả kinh doanh

Dù thế nào:) Mình vẫn ủng hộ hàng Sony,từ lúc đầu xài Laptop tới giờ chỉ dùng Sony,rồi tivi,rồi di động,....Giờ cũng kết thêm các sản phẩm của LG...
 

blackswan

Member
Ðề: Sony tính bán trụ sở tại Tokyo để vớt vát kết quả kinh doanh

Nghĩ lại thì sản phẩm Sony chất lượng thì vẫn Ok, tuy nhiên nếu bảo vượt trội so với mấy ảnh xẻng thì chưa hoàn toàn rõ rệt, mà giá lại cao hơn thì khó cạnh tranh lắm. Nếu thương hiệu Sony mất đi thì tiếc lắm, nhớ hồi bé còn dùng walkman :(
 

king_of_mar1311

Active Member
Hết Nokia rồi giờ một tượng đài công nghệ nữa ra đi, cạnh tranh thương trường khốc liệt quá. Vaio ra đi kể cũng buồn thật, mình cũng đã qua tay 2 em vaio, tuy chưa xài em TV Sony và Xperia nào.
Mình thấy Sony bán Vaio cũng là tất yếu, dòng cao cấp thì nói chung là đẹp và ổn thôi chứ ko có gì quá nổi bật mà giá thì ngang ngửa MAC. Hàng phổ thông thì thôi rồi, ko có gì để cạnh tranh luôn, giá so với cấu hình quá cao mà buid máy lẫn chất lượng cũng ko bằng ai cả. Mình từng được tặng 1 em Vaio 14in serie 2011 bàn phím phải nói lởm kinh khủng, đến độ mình quá ức chế mua cả bàn phím ngoài mà gắn vào dùng =='' chứ gõ văn bản 10 chữ sai 7,8 thì chết.
 

nevol

Active Member
chắc có lý do nào đó, sony ko thể phá sản dễ thế dc :3
 

caothudeche

Moderator
Ðề: Sony tính bán trụ sở tại Tokyo để vớt vát kết quả kinh doanh

Lại bán nữa à? Hãng điện tử mà toàn thấy bán nhà vậy?
 

vnit80

Member
Ðề: Sony tính bán trụ sở tại Tokyo để vớt vát kết quả kinh doanh

Em xem thời sự quốc tế lúc 19h30 tối phóng sự bên Nhật dân số lao động bị già đi, các ngành công nghiệp rần đóng cửa chuyển sang các nước thứ ba để sản xuất, người lao động già hết tính sáng tạo, lao động ko bằng thế hệ trẻ. Không những hãng Sony bán cửa hàng hay trụ sở mà còn có các hãng điện tử hay công nghiệp khác. Chắc tương lai ko xa sự lên ngôi của ngành công nghiệp điện tử lại là các hãng Hà Quốc, Trung Quốc. Sản phẩm của Nhật vẫn tốt nhưng trong nước kinh tế dần suy thoái, và dân số ngày càng già đi là nguyên nhân các hãng Nhật suy yếu.

Thế thì anh em ta nên lên kế hoạch sang sản xuất lao động trẻ cho NB đi thôi. :D
 

98N2-9868

Member
Ðề: Sony tính bán trụ sở tại Tokyo để vớt vát kết quả kinh doanh

Buồn nhỉ Cứ Rao bán nhà như vậy là mất hết niềm tin mất thôi
 

children09

Well-Known Member
Ðề: Sony tính bán trụ sở tại Tokyo để vớt vát kết quả kinh doanh

Tiếc cho Sony quá. Mình cũng hay xài của Sony nè.
 

boygia

New Member
Ðề: Sony tính bán trụ sở tại Tokyo để vớt vát kết quả kinh doanh

Ôi, chia buồn với bạn Sony, một cty hiếm hoi vẫn giữ cá tính riêng khi thiết kế sản phẩm.
 
Bên trên