SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

liam nguyen

New Member
Chắc anh chị em không tốn nhiều thời gian để trả lời cho câu hỏi như tiêu đề.

Tất nhiên, trong topic này, chúng ta chỉ thảo luận so sánh SOUND CARD và CD PLAYER nhằm mục đích phát nhạc và đại đa số chúng ta thường sử dụng CDP

Theo như anh chị em có kinh nghiệm thử rồi, thì có cách nào để tối ưu hoá việc chơi nhạc = Sound Card + DAC để có âm thanh có thể đối chọi với CDP hay không? ( - phương án dùng tài chính nhằm vào những SOUND CARD và DAC khủng ;;). CDP tuy có ưu thế nhưng sử dụng HTPC được cái nhấp chuột chỉnh bài, không phải cứ nhét đĩa vào rồi lại lấy đĩa ra thay cái khác, thêm nữa là cũng không cần đóng tủ để chứa một đống CD đồ sộ.

Mong nhận được ý kiến đóng góp, hướng dẫn của ACE
 

ttlinhha

Well-Known Member
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

Cái này bác so sánh sẽ chẳng bao giờ có đáp số đâu. Nếu tiền không thành vấn đề thì cứ CD mà phang thôi (phải mua đĩa gốc có bản quyền đầy đủ nhé)
 

langtu27

Well-Known Member
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

Như em, ban đầu chọn HTPC về nhu cầu phim ảnh, sau đó muốn tận dụng nó luôn để nghe nhạc em mới để ý đến em DAC (all in one). Còn em vẫn có 1 bộ nghe nhạc 2 kênh riêng = CDP. Đơn giản vs hợp lý hơn dùng HTPC.
 
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

Tùy theo quan điểm và tài chính của mỗi người thôi bác ạ. Như em thì em dùng cả: cd+htpc+dac kết nối với aamli ra loa. Tuy nhiên vì tài chính hạn hẹp em chỉ dùng cd cỏ, HTPC cùi mía, dac diy thôi bác ạ. Tai trâu em thì nghe chưa phân biệt được cd hay hay là HTPC+ Dac hay hơn các bác ạ. Nhạc yêu thích của em thì nhạc nào em cũng nhẩy, nhưng hay nghe là nhạc trữ tình. HTPC thì tiện dụng vì nhạc nào cũng có nên em hay nghe bằng cách này hơn. CD thi thoảng mới nghe.
 

lequynhan

Well-Known Member
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

Chủ đề của bác chủ sẽ chuyển 2 hướng: Đầu tư $ hợp lý cho đa số anh em chơi công nghệ với em HTPC (All in one) hoặc phải chi rất nhiều $ cho đĩa bản quyền (cái này thì luật pháp khuyến khích :D)
 
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

Chủ đề này em rất hứng thú, mong được học hỏi thêm.
Về công nghệ, em là người ngoại đạo. Chỉ ở góc độ người tiêu dùng.
Tham khảo một số bài viết, cách làm ở vài diễn đàn em thấy sử dụng máy tính phát nhạc không trở ngại ở DAC (Chuyển đổi tín hiệu số sang tương tự) có một khó khăn khá là nghịch lý, chưa thể chuyển nguyên vẹn tín hiệu số. Điều này hoàn toàn trái với lý thuyết.
Có vẻ như việc loại bỏ rung động, loại bỏ nguồn xung... vẫn là sự mò mẫm.
Nhưng hình như các nhà sản xuất băng đĩa vẫn dùng computer để làm nhạc thì phải, nếu đúng thế, chiếc computer tốt dùng để phát nhạc phải tốt hơn CD player chứ ?
Dù sao PC rất tiện lợi cho việc quản lý và nghe nhạc, cũng đủ thỏa mãn cho đôi tai dễ tính và rất kinh tế cho ai tải nhạc miễn phí trên internet.
 
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

Cái này bác so sánh sẽ chẳng bao giờ có đáp số đâu. Nếu tiền không thành vấn đề thì cứ CD mà phang thôi (phải mua đĩa gốc có bản quyền đầy đủ nhé)

Bỏ qua vấn đề tài chính.
Nếu chất lượng phát nhạc từ máy tính và CD player là tương đương.
Bác sẽ mua 1000 đĩa CD bỏ tủ hay mua 1000 đĩa nhạc số tải trực tiếp từ nhà phát hành về máy tính.
 

liam nguyen

New Member
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

Tai chúng ta đều có cấu tạo như nhau, nhưng qua dần một thời gian, khi mình thay đổi các thiết bị, các bác sẽ nhận ra sự khác biệt ít nhiều rồi mỗi người có một "cái hay" cho riêng mình mà chọn lựa.

Có cách nào chuyển thẳng chất lượng các file lossless qua ampli mà không bị bóp méo không các bác nhỉ? Hay là hạn chế nhất :D. Ở mức chấp nhận được, em vẫn nghĩ HTPC k quá tệ :p
 

ttlinhha

Well-Known Member
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

Bỏ qua vấn đề tài chính.
Nếu chất lượng phát nhạc từ máy tính và CD player là tương đương.
Bác sẽ mua 1000 đĩa CD bỏ tủ hay mua 1000 đĩa nhạc số tải trực tiếp từ nhà phát hành về máy tính.

Thế em mới nói sẽ ko có đáp số đâu bác, vì mỗi người 1 sở thích. Với cá nhân em thì em vẫn thích CD hơn là lưu trong máy tính. Nói thật là bác lấy ví dụ 1000 cái CD nên em đếm lại số đĩa của mình mua từ thời SV khoảng gần 400 cái mặc dù quá nửa là đĩa lậu nhưng em vẫn giữ như kỷ niệm của mình (vì SV chỉ có nghe nhạc bằng đài đĩa với Walkman thôi chứ làm gì biết HD đâu và chủ yếu là ko có tiền). Còn nếu cả số đĩa vợ em mua nữa thì phải gần gấp đôi em nữa (vì rất nhiều đĩa phim bộ) và tất cả nó đều là đĩa lậu kém chất lượng. Bác thấy đấy đam mê của em là đĩa CD (nếu như tiền ko phải vấn đề)
Ngoài ra còn một trở ngại nữa là tìm mua đĩa "xịn" ở HN thì gần như là nhiệm vụ bất khả thi bác ah
 
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

Thế em mới nói sẽ ko có đáp số đâu bác, vì mỗi người 1 sở thích. Với cá nhân em thì em vẫn thích CD hơn là lưu trong máy tính. Nói thật là bác lấy ví dụ 1000 cái CD nên em đếm lại số đĩa của mình mua từ thời SV khoảng gần 400 cái mặc dù quá nửa là đĩa lậu nhưng em vẫn giữ như kỷ niệm của mình (vì SV chỉ có nghe nhạc bằng đài đĩa với Walkman thôi chứ làm gì biết HD đâu và chủ yếu là ko có tiền). Còn nếu cả số đĩa vợ em mua nữa thì phải gần gấp đôi em nữa (vì rất nhiều đĩa phim bộ) và tất cả nó đều là đĩa lậu kém chất lượng. Bác thấy đấy đam mê của em là đĩa CD (nếu như tiền ko phải vấn đề)
Ngoài ra còn một trở ngại nữa là tìm mua đĩa "xịn" ở HN thì gần như là nhiệm vụ bất khả thi bác ah
Vấn đề của bác yêu nhạc yêu cả đĩa CD. :D . Đấy cũng đáng quý và đáng tôn trọng.
Nguồn nhạc số tiện lợi hơn hẳn trong sử dụng quản lý và mua.( em chưa mua CD số lần nào :D)
Nhạc số không lo hao mòn, ẩm mốc, hay bị trầy.
Nhạc số có thể lưu trên mây, có thể nghe mọi lúc mọi nơi.
Sản phẩm số nói chung, rất nhiều công ty đã bán sản phẩm của mình tải về qua mạng và sử dụng online. Sử dụng HĐH windows người tiêu dùng đã quen với việc mua mã key.
Hiện tại việc đóng bản quyền vào từng cá nhân như phần mềm hiện nay thì nhạc số chưa làm được. Một bản nhạc mua với bản nhạc copy là giống nhau và việc copy khá dễ. Nhà sản xuất, hay người tiêu dùng vẫn đánh giá bản quyền bằng đĩa vật lý là chủ yếu.
Nói về nghe nhạc, nhạc số phải hơn hẳn chứ.(Coi PC và CD player chất lượng phát tương đương)
Em nghĩ sau này nhạc số thay thế CD là điều tất yếu.
 

Magnolia

Active Member
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

Bác tìm mua CD Player có Digital In dùng làm DAC thế là khỏi phải lăn tăn. Cắm từ sound card vào CD Player. Lúc nào có CD thì nghe CD, còn không thì nghe lossless từ máy tính. Trước đây có con Harman Kardon hd990 CD Player làm việc này rất tốt nhưng hình như bây giờ nó không sản xuất nữa thì phải. Nhưng còn thiếu gì CD Player khác làm được, bác chịu khó tìm một chút là ra. Hình như con Oppo 103 cũng có digital in thì phải.

Chắc anh chị em không tốn nhiều thời gian để trả lời cho câu hỏi như tiêu đề.

Tất nhiên, trong topic này, chúng ta chỉ thảo luận so sánh SOUND CARD và CD PLAYER nhằm mục đích phát nhạc và đại đa số chúng ta thường sử dụng CDP

Theo như anh chị em có kinh nghiệm thử rồi, thì có cách nào để tối ưu hoá việc chơi nhạc = Sound Card + DAC để có âm thanh có thể đối chọi với CDP hay không? ( - phương án dùng tài chính nhằm vào những SOUND CARD và DAC khủng ;;). CDP tuy có ưu thế nhưng sử dụng HTPC được cái nhấp chuột chỉnh bài, không phải cứ nhét đĩa vào rồi lại lấy đĩa ra thay cái khác, thêm nữa là cũng không cần đóng tủ để chứa một đống CD đồ sộ.

Mong nhận được ý kiến đóng góp, hướng dẫn của ACE
 

langtu27

Well-Known Member
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

Thế em mới nói sẽ ko có đáp số đâu bác, vì mỗi người 1 sở thích. Với cá nhân em thì em vẫn thích CD hơn là lưu trong máy tính. Nói thật là bác lấy ví dụ 1000 cái CD nên em đếm lại số đĩa của mình mua từ thời SV khoảng gần 400 cái mặc dù quá nửa là đĩa lậu nhưng em vẫn giữ như kỷ niệm của mình (vì SV chỉ có nghe nhạc bằng đài đĩa với Walkman thôi chứ làm gì biết HD đâu và chủ yếu là ko có tiền). Còn nếu cả số đĩa vợ em mua nữa thì phải gần gấp đôi em nữa (vì rất nhiều đĩa phim bộ) và tất cả nó đều là đĩa lậu kém chất lượng. Bác thấy đấy đam mê của em là đĩa CD (nếu như tiền ko phải vấn đề)
Ngoài ra còn một trở ngại nữa là tìm mua đĩa "xịn" ở HN thì gần như là nhiệm vụ bất khả thi bác ah
Em thì em vẫn chọn CD trong việc nghe nhạc. Nó vừa là thú nghe nhạc, vừa là thú sưu tầm.
 
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

Nhiều bác giới thiệu thú sưu tầm đĩa CD vào mục giải pháp nghe nhạc. X_X
 

liam nguyen

New Member
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

Bác tìm mua CD Player có Digital In dùng làm DAC thế là khỏi phải lăn tăn. Cắm từ sound card vào CD Player. Lúc nào có CD thì nghe CD, còn không thì nghe lossless từ máy tính. Trước đây có con Harman Kardon hd990 CD Player làm việc này rất tốt nhưng hình như bây giờ nó không sản xuất nữa thì phải. Nhưng còn thiếu gì CD Player khác làm được, bác chịu khó tìm một chút là ra. Hình như con Oppo 103 cũng có digital in thì phải.

Theo như ý bác thì có khác biệt nhiều hơn với việc sử dụng một DAC riêng biệt không ?
 

dungsin_lqd

Well-Known Member
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

-Mỗi thứ bác mua vài món lớn nhỏ khác nhau thì bác sẽ thông "Chơi thì đừng sợ tốn kém - sơ tốn kém thì dừng - !"
 

liam nguyen

New Member
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

-Mỗi thứ bác mua vài món lớn nhỏ khác nhau thì bác sẽ thông "Chơi thì đừng sợ tốn kém - sơ tốn kém thì dừng - !"


E đang nghiên cứu phương án hợp lý nhất về giá cả và cách thức đấy chứ, nhiều người tốn rất nhiều mà không ra gì mới sợ bác ah :v
 

ngoduc99

New Member
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

Nhờ chủ thớt cho em hỏi ké các bác tí: chả là em vừa mua bộ mini Onkyo X7A qua sử dụng thấy nghe từ CD hay hơn rất nhiều từ PC. Qua tìm hiểu thì em biết là phải mua soundcard rời cho PC rồi xuất tín hiệu qua cổng optical vào dàn. Vậy nên nhờ các bác tư vấn cho em 1 con Soundcard giá khoảng dưới 1 triệu đổ xuống với, bên vozforum có tư vấn cho em 2 con: Sound card musiland m-sword với Asus Xonar DGX - 5.1 Sound Card.
 

cacavk

Active Member
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

Em thì cái gì cũng thử một tý ... :>

Trước kia thì CD ===> Ampli ===>> Loa

Bây giờ thì dùng :

@- Laptop hoặc PC (phát không dây) ==> Airport Express (dây quang chuyền tín hiệu số) ==> DAC ==> Ampli ==> Loa
@- CD cỏ ( cơ tốt) ==> DAC ==> Ampli ==> Loa

Cảm nhận là rất tiện lợi, còn chất âm so sánh với CD thì thấy khó quá .... ~X(. Thấy các hãng audio lớn bây giờ cũng toàn tích hợp cho thiết bị phát nhạc số ở các sp của mình.
 

cacavk

Active Member
Ðề: SOUND CARD + DAC vs CD PLAYER

Nhờ chủ thớt cho em hỏi ké các bác tí: chả là em vừa mua bộ mini Onkyo X7A qua sử dụng thấy nghe từ CD hay hơn rất nhiều từ PC. Qua tìm hiểu thì em biết là phải mua soundcard rời cho PC rồi xuất tín hiệu qua cổng optical vào dàn. Vậy nên nhờ các bác tư vấn cho em 1 con Soundcard giá khoảng dưới 1 triệu đổ xuống với, bên vozforum có tư vấn cho em 2 con: Sound card musiland m-sword với Asus Xonar DGX - 5.1 Sound Card.

Bác mua thêm sound cảd 1tr ? Theo em bác nên bán cái X7A đó đi, bác kiếm mấy dàn Denon mx33md ... có cổng usb nối với máy tính qua dây usb thành sound card luôn (PC AUDIO IN). Dàn này nghe được nhiều thể loại hơn cái X7A.
 
Bên trên