[Giới Thiệu] Foobar2000 + Skin DarkOne (v4) & Tổng hợp những Skins đẹp nhất

vo7210

Well-Known Member
Do nâng cấp Forum nên một số đường dẫn trong bài viết bị sai, vì chưa có thời gian Edit , nên tạm cập nhật link Folder Fshare ở # 1
 

vinhcmb

Well-Known Member
Do nâng cấp Forum nên một số đường dẫn trong bài viết bị sai, vì chưa có thời gian Edit , nên tạm cập nhật link Folder Fshare ở # 1
Bác chủ giải đáp giúp mình cái này với. Thanks :)
Ðề: [Giới Thiệu] Foobar2000 + Skin DarkOne (v4) & Tổng hợp những Skins đẹp nhất

Các bác cho em hỏi với ạ. Trước khi em dùng phần mềm can thiệp thì Foobar nhận cái cover Back của em như này:


Nhưng sau khi em dùng phần mềm Tag & Rename để chỉnh sửa thì Foobar ko nhận nữa mà chỉ có hình Em gái thổi sáo ngầm định của bác chủ như này:


Thanks các bác :)
 

vo7210

Well-Known Member
@vinhcmb :
Chuột phải lên nền nhấp chọn Panel Settings.. nhấp chọn tag Appearance dưới mục Wallpaper Image nhấp chọn Album
 

dosonpk

New Member
Đợt trước e tải foofbar 2000 ver mới nhất về chạy thấy có cái này chạy đẹp đẹp, kiểu như hình. E cài lại máy, lên down lại thì không còn nữa, có bác nào biết ko giúp em cài với ạ :)

Capture.PNG
 

ghien69

Well-Known Member
Soundcard ONKYO + Foobar+ WASAPI vẫn dùng bình thường trên win10 nhé, hiện tại mình đang dùng đây.
 

ahai

Member
Soundcard ONKYO + Foobar+ WASAPI vẫn dùng bình thường trên win10 nhé, hiện tại mình đang dùng đây.
Đang ngóng có thầy thuốc chữa Soundcard ONKYO. Giờ gặp Bác ghien69, mong bác vui lòng chỉ giúp cấu hình để dùng WASAPI với. Mình cũng đang dùng Win10 :):):) (các thông tin xin bác xem trang 71 giúp em). Cảm ơn bác nhiều lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ghien69

Well-Known Member
Đang ngóng có thầy thuốc chữa Soundcard ONKYO. Giờ gặp Bác ghien69, mong bác vui lòng chỉ giúp cấu hình để dùng WASAPI với. Mình cũng đang dùng Win10 :):):) (các thông tin xin bác xem trang 71 giúp em). Cảm ơn bác nhiều lắm.

Nếu chọn WASAPI thì tỉ lệ lấy mẫu phải đồng bộ giữa nguồn phát và soundcard. Chọn Output qua DS thì windows đã làm công việc này vì thế bạn nghe bình thường, nhưng khi chọn WASAPI thì Win không còn can thiệp nữa, nên ta phải lảm nhiệm vụ này trong Foobar, nếu không sẽ báo lỗi và không phát được.
Nếu ở Soundcard bạn chọn Sample Rate là 44,1 thì trong Foobar bạn phải dùng Resample SoX (Trong mục DSP Manager) để lấy mẫu lại tất cả các file sang 44.1 để đưa qua Sound, tương tự nếu bạn chọn nghe ở 48Khz ở Soundcard thì trong FB bạn phải SoX tất cả sang 48Khz,.....
Trong win10, khi cài Drv Onkyo thì sẽ bị khoá chết Sample rate tại 48Khz, do không tắt được "Immezio 3D", vì thế nếu bạn đang nghe file 44,1 thì phải lấy mẫu lại ở 48khz, thì mới dùng WASAPI được.

Cũng vì vụ Drv ONKYO bị khoá tại 48Khz trên Win10 nên có cao thù đã mode lại Drv Onkyo cài trên Win10 ngon lành mọi chức năng.
Gửi cho ai đang xài ONKYO mà muốn nâng cấp WIn10:
https://www.fshare.vn/file/37FBZTVNEP5A
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ahai

Member
Chào Bác ghien69.
Bác đã cho em uống đúng thuốc rồi, em đã sử dụng được Wasapi. Cảm ơn Bác nhiều lắm luôn.
 

tusontay

Huyền Thoại
Em đang dùng bản mới này, vừa donwload buổi sáng, cảm nhận đầu tiên là đẹp. :D
 

ahai

Member
Chào Bác ghien69.
Bác đã cho em uống đúng thuốc rồi, em đã sử dụng được Wasapi. Cảm ơn Bác nhiều lắm luôn.
Đúng là khi dùng Sawari với ONKYO chất lượng âm thanh được nâng lên >30%. khác xưa và hay hơn rất nhiều. Sẵn cho em hỏi nếu dùng Osio thì âm thanh có khác ko? chất lượng âm thanh như thế nào bác ghien69 ơi? làm sao dùng ISIO? Thank bác
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ghien69

Well-Known Member
Đúng là khi dùng Sawari với ONKYO chất lượng âm thanh được nâng lên >30%. khác xưa và hay hơn rất nhiều. Sẵn cho em hỏi nếu dùng Osio thì âm thanh có khác ko? chất lượng âm thanh như thế nào bác ghien69 ơi? làm sao dùng ISIO? Thank bác

Bạn dùng ASIO Support cài vào Foobar và cài ASIO4ALL vào WIN là dùng được.
 

hoasimtim

Well-Known Member
Em đã làm theo bác hướng dẫn, em đã tải về, đã cài được ASIO4ALL vào win, còn ASIO Support thì cài được vào Foobar nhưng trong output không có dấu hiệu của ASIO.
Mong bác chỉ giáo. Cảm ơn Bác :):):)
Không có ASIO thì dùng WASAPI đi bác :D
 

ghien69

Well-Known Member
Em đã làm theo bác hướng dẫn, em đã tải về, đã cài được ASIO4ALL vào win, còn ASIO Support thì cài được vào Foobar nhưng trong output không có dấu hiệu của ASIO.
Mong bác chỉ giáo. Cảm ơn Bác :):):)

Sao lại không thấy nhỉ? Bạn cài Asio Support theo cách này: Copy file "foo_out_asio" vào thư mục cài đặt Foobar, sau đó click đôi mở lên xem có được không nhé.
 
Bên trên