Justice League (2017) - Một bộ phim hay vừa đủ

Tom Holland

New Member
Ấn tượng nhất có lẽ là Batman, tuy không phải show diễn riêng, nhưng ai xem cũng thấy được tư chất lãnh đạo, thông minh, sự điềm tĩnh, có khi quá phi con người... Tất cả tạo cho chúng ta có niềm tin, đó là những nhân vật thật, câu chuyện thật, cảm xúc thật...

đọc câu này mà cười chết ngất, chắc bác thớt là người duy nhất khen được ông Ben ở phim này

Và phần này cũng y chang thế, không có gì nhiều. Nhưng thú đi săn thì cần gì lý do. Bạn cứ tưởng tượng một đàn châu chấu đi đến đâu thì hoang tàn tới đó, khi không còn gì để ăn, chúng chuyển qua một nơi khác. Không cần nói nhiều chi cho mệt.

ẩn dụ quá xuất sắc ! :eek: , giờ mới biết phản diện của DC có chiều sâu tới mức này

Riếng phần này với B&S cho người xem cái cảm giác là tất cả đều đánh thật, mạnh thật. Không màu mè, không dựa vào môi trường, cứ gặp là nện thôi.
chỉ đạo hành động quá hay luôn, boss hoàn toàn là ảo ko có 1 chút gì là motion capture diễn xuất như Hulk luôn, nên xem cứ như đang thưởng thức video games ấy :)
 

phanthinh92

Active Member
DC/WB cứ làm khán giả chia rẽ cãi nhau chan chát nhỉ, nhưng mình nói thật lòng những người ném đá nhiều nhất mới là những người hâm mộ cuồng nhiệt DC nhất đấy, chứ không phải auto anti đâu...
Chuẩn, xem phim xong thấy cay đắng quá, kỳ vọng quá lớn vào JL có thể đỉnh hơn cả A1, rồi giờ thì ngồi xem lại mấy bản Animated để lấy lại niềm tin. Phim là bước lùi quá lớn không chỉ so với WW mà còn so với cả MoS và BvS, nói thế chứ khoảng 30p đầu phim còn đậm chất DC và rất kích thích. Batman thì có cả kế hoạch tự sát, xài tiền mua Bank để tăng độ trẩu, đéo thể tin được. Thế là tan nát cái thương hiệu Justice League, DCEU không thể so sánh với MCU nữa rồi. Thôi làm cái Flashpoint Paradox reboot lại cho rồi :D:D
 

Arceusium

Well-Known Member
Chuẩn, xem phim xong thấy cay đắng quá, kỳ vọng quá lớn vào JL có thể đỉnh hơn cả A1, rồi giờ thì ngồi xem lại mấy bản Animated để lấy lại niềm tin. Phim là bước lùi quá lớn không chỉ so với WW mà còn so với cả MoS và BvS, nói thế chứ khoảng 30p đầu phim còn đậm chất DC và rất kích thích. Batman thì có cả kế hoạch tự sát, xài tiền mua Bank để tăng độ trẩu, đéo thể tin được. Thế là tan nát cái thương hiệu Justice League, DCEU không thể so sánh với MCU nữa rồi. Thôi làm cái Flashpoint Paradox reboot lại cho rồi :D:D
Há há đấng thần thánh Batman chỉ huy chiến đấu bằng cách tách riêng solo 1 mình lái batmobile xông thẳng vào hang ổ địch , sắp tiêu tới nơi thì team tới viện trợ giải nguy cứu Bat, kịch bản éo thể tin được, thế sao từ đầu bay cùng cả đám vào cho gọn :) team này chả có ai giữ vai trò rõ rệt như Tony và Steve hồi năm 2012 :D
 
1 Phần tại các bác cũng như fan dc kỳ vọng quá lớn thôi chứ em thấy tổng thể phim ổn tuy có sạn nhưng cũng ko ảnh hưởng lắm mà vì đây làm cho cả những người ko phải fan ruột DC nữa . mạnh dạn dự đoán doanh thu trên 1 tỏi hehe
 

ArtX

Well-Known Member
Ai chưa xem thì đừng có bấm vào, spoiler hạng nặng, đây là chi tiết hay ho, ý nghĩa + hài hước gấp vạn lần tất thảy các phim marvel cộng lại nhé.
2017b0e6a8f1-7950-4d71-9c3f-2d23858f76ee.jpg

Trích lời Lois Lane: "Anh thơm lắm"
 

Arceusium

Well-Known Member
Ai chưa xem thì đừng có bấm vào, spoiler hạng nặng, đây là chi tiết hay ho, ý nghĩa + hài hước gấp vạn lần tất thảy các phim marvel cộng lại nhé.
2017b0e6a8f1-7950-4d71-9c3f-2d23858f76ee.jpg

Trích lời Lois Lane: "Anh thơm lắm"
mắc cười nhất là đoạn phỏng vấn anh Clark Kent đầu phim nữa, khán giả xung quanh xầm xì "ủa sao họ đổi diễn viên rồi à" :D :D :D , cái này thì chắc phải đổ thừa tại Joss Whedon đó, tại sau khi ông ngồi ghế đạo diễn thì yêu cầu quay thêm, lúc này thì Henry quay xong rồi, đang quay Mission Imposible 6 , lỡ ký hợp đồng tạo hình bên đó rồi ko cạo râu được, đành bỏ thêm tiền CGI tại tạo mặt, hài vl :), kinh phí 300 tr mà danh cho vụ này chắc ko ít, lãng xẹt, mong là phim thu hơn 1tỷ rưỡi mới gọi là có lời, chứ 1 tỷ thi vẫn chưa ổn
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Lại ngu rồi con chó fan boy marvel, mày xem film quên não à
lôi cái trang rác rưởi cà chua lên khè bố mày à, thor 2017 92% trong khi lotr có 94% 1 bộ film hài nhạt như nước lol mà lại gần bằng siêu phẩm điện ảnh lực cười, qua đấy thấy độ công tâm của đám phê bình
thối hơn cứt là Thor Ragnarok 2,5/4 stars dán mác fresh, JL 2,5/4 thì rotten
Thor Ranarok phim hài nhảm như nước lol mẹ mày nội dung đơn giản biến cái tận thế đen tối của Argard thành màu tươi sáng thì khen như siêu phẩm 2017


23561508_1972222236353168_386331948548073984_n.jpg

bat mà kém , đm trên film bat đã già nó gần 50 rồi, đòi đánh nhau như 20, mày không thấy sau trận đòn của sịp, diana nói là anh không phù hợp làm việc này à, bat lấp lửng trả lời là không đây, với lại nó là người thường ăn thế lol lại đám creep kia,
về não thì nó đéo kém đâu, tuyển quân, lên kế hoạch tìm cách cho sịp sống lại, cách áp chế thú tính của sup, lập kế hoạch cho team hành động, vvv,
Mày không lên ngu so bat của TDK với bat này nhé, vì 2 film này hoàn toàn độc lập
chả qua là DC nó làm chưa tới đoạn này thôi mâu thuẫn giữa các thành viên trong team làm hời hợt, và gỡ nút cũng chưa tới, thêm 1 số cảnh trong trailer bị cắt
film dài 3 tiếng thì sủa nặng nề dài dòng, ngắn thì sủa đéo biết làm film như nào vưa ý mày
còn về boss chứ đm đám boss ngu si rác rưởi marvel chưa đủ tuổi nhé,
phải như boss gì ấy bị nó nhảy múa giết chết mới hay được
boss hành team ra bã, may anh sup đến được cái box buff lên tự tin phang thôi
tội nghiệp ghê cơ, có những sự thật ko dám cam tâm chấp nhận, thật xấu hổ cho các fanboy DC có văn hóa khác quá !
thôi ko chấp bạn làm gì mà chỉ thấy tiếc cho franchise DC đang bị vùi dập thôi, kết quả thế nào thì hiện tại và tương lai trả lời giùm, Martha ;), đấng is the best !
PS :mấy comment tương tự như bạn thì hồi BvS và Suicide Squad đầy rẫy nên ko ngạc nhiên gì :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tom Holland

New Member
Lại ngu rồi con chó fan boy marvel, mày xem film quên não à
lôi cái trang rác rưởi cà chua lên khè bố mày à, thor 2017 92% trong khi lotr có 94% 1 bộ film hài nhạt như nước lol mà lại gần bằng siêu phẩm điện ảnh lực cười, qua đấy thấy độ công tâm của đám phê bình
thối hơn cứt là Thor Ragnarok 2,5/4 stars dán mác fresh, JL 2,5/4 thì rotten
Thor Ranarok phim hài nhảm như nước lol mẹ mày nội dung đơn giản biến cái tận thế đen tối của Argard thành màu tươi sáng thì khen như siêu phẩm 2017


23561508_1972222236353168_386331948548073984_n.jpg

bat mà kém , đm trên film bat đã già nó gần 50 rồi, đòi đánh nhau như 20, mày không thấy sau trận đòn của sịp, diana nói là anh không phù hợp làm việc này à, bat lấp lửng trả lời là không đây, với lại nó là người thường ăn thế lol lại đám creep kia,
về não thì nó đéo kém đâu, tuyển quân, lên kế hoạch tìm cách cho sịp sống lại, cách áp chế thú tính của sup, lập kế hoạch cho team hành động, vvv,
Mày không lên ngu so bat của TDK với bat này nhé, vì 2 film này hoàn toàn độc lập
chả qua là DC nó làm chưa tới đoạn này thôi mâu thuẫn giữa các thành viên trong team làm hời hợt, và gỡ nút cũng chưa tới, thêm 1 số cảnh trong trailer bị cắt
film dài 3 tiếng thì sủa nặng nề dài dòng, ngắn thì sủa đéo biết làm film như nào vưa ý mày
còn về boss chứ đm đám boss ngu si rác rưởi marvel chưa đủ tuổi nhé,
phải như boss gì ấy bị nó nhảy múa giết chết mới hay được
boss hành team ra bã, may anh sup đến được cái box buff lên tự tin phang thôi
Marvel dành hẳn 8 năm để xây cốt truyện, còn DC vinh quang quá nhiều từ Batman rồi bây giờ mất bò mới lo làm chuồng. Rùa là Marvel còn DC là thỏ đấy, còn cuối cùng có như truyện ngụ ngôn ta từng biết hay không thì hãy đợi thời gian trả lời.
 

ArtX

Well-Known Member
Bấm report đi các bác, đừng cmt lại để nó có cớ chửi bới làm loãng topic.
 

congfade

Well-Known Member
không một phim siêu anh hùng nào lại gây chú ý và tranh cãi như phim này!người thích thì rất thích, người chê thì chê thậm tệ!cơ mà mình nghĩ chắn chắn nó không thành bom xịt đâu dù có bị vùi dập cỡ nào đi nữa!
 

Nguyen Robin

Active Member
mắc cười nhất là đoạn phỏng vấn anh Clark Kent đầu phim nữa, khán giả xung quanh xầm xì "ủa sao họ đổi diễn viên rồi à" :D :D :D , cái này thì chắc phải đổ thừa tại Joss Whedon đó, tại sau khi ông ngồi ghế đạo diễn thì yêu cầu quay thêm, lúc này thì Henry quay xong rồi, đang quay Mission Imposible 6 , lỡ ký hợp đồng tạo hình bên đó rồi ko cạo râu được, đành bỏ thêm tiền CGI tại tạo mặt, hài vl :), kinh phí 300 tr mà danh cho vụ này chắc ko ít, lãng xẹt, mong là phim thu hơn 1tỷ rưỡi mới gọi là có lời, chứ 1 tỷ thi vẫn chưa ổn

2 tỷ như Avatar mới có lời nhé :))
 

Arceusium

Well-Known Member
2 tỷ như Avatar mới có lời nhé :))
đúng rồi, chưa kể tiền quảng bá tầm 200 nữa, thì phim phải kiếm ít nhất 1 tỷ 2 , ghê thật , tính ra phim này mỗi phút có giá tới 2,5 triệu USD :D , có gì sau này ra DVD Uncut 180 phút để fan mua về coi thêm gỡ vốn
 
Tối qua háo hức đi coi dàn anh hùng DC lần đầu hội tụ và kết quả là...rất thất vọng! DC vẫn thua xa đẳng cấp của Marvel! Bộ phim chỉ của 1 anh hùng Marvel là Thor chiếu song song còn hơn xa cả nguyên 1 dàn siêu anh hùng hoành tráng! Kém cả về kịch bản, đạo diễn, diễn viên và kĩ xảo! Triết lý lên gân, gượng gạo, chắp vá! Hài hước thì phô! Cứ như 1 phim loại B, loại C! Xem phim mà muốn bỏ về! Đế chế Disney quá hùng mạnh khi những công ty vào tay đều có sản phẩm tốt, Starwar vào tay cũng sòn sọt hàng năm, rồi Marvel từ chổ chẳng mấy ai biết thành vũ trụ tiền tỷ! Quá đáng tiếc cho DC với thế giới anh hùng tăm tối, lên gân, nghiêm trọng, phức tạp đầy mệt mỏi!

-Kịch bản nhạt và đơn giản như một tập phim truyền hình hạng B.
-Lời thoại nông cạn, hời hợt kể cả khi hệ quy chiếu đang là phim hành động.
-Các pha gây cười thì quá cũ kỹ
-Kỹ xảo thì ổn giống video game ?!, nhưng xem kỹ xảo mà nội dung chán thì cũng chẳng có chút cảm xúc.
Nói chung vũ trụ điện ảnh của DC, ngoài tập wonder woman khá tốt ra, thì thua trắng rồi. Hài không ra hài, giải trí nửa vời (thua xa Marvel). Mà dark không ra dark
phim này thuần giải trí chứ lên gân nghiệm trọng chỗ nào vậy , toàn bịa ra à
dám clone của Arceusium lắm

 
phim này 2 đạo diễn , cắt xén và reshoot nhiều nên ko hoàn thiện cho lắm
khán giả bt xem sẽ thấy ổn thôi
 

alex2108

Member
Các bác tranh luận sôi nổi quá em cũng vào góp vui hehe
Em nghe bác nào đó nói là nhiều người nghĩ phim của DC phải hơn của MCU một bậc nên thất vọng với JL, em đoán là mấy người đó xếp bộ 3 batman cũ vào vũ trụ siêu anh hùng DCU nên mới nghĩ vậy...nếu thế thì em nói thật, tội cho bộ 3 batman cũ lắm :(
Còn về DCU và MCU thì mỗi cái có cái hay riêng, nhưng theo ý kiến của riêng em thì DCU đang cố chạy theo MCU, và vì thế nên họ muốn tăng tốc nhưng có vẻ đang khá là hụt hơi. MCU có một khởi đầu vững chắc, có phim riêng về từng nhân vật cụ thể, hay nói đúng hơn là có một nền tảng vững chắc trước khi làm Avenger. Còn DCU thì nhảy một phát từ Man of steel sang BvS rồi đến WW rồi lại nhảy sang JL...nếu suy nghĩ kỹ thì các bác có thể thấy DC đang rất thiếu kiên nhẫn, họ đang chạy theo hay nói cách khác là sợ bị MCU bỏ quá xa. Nếu DC làm phim riêng của Flash,Aquaman hay Cyborg trước JL thì họ đã có thể bỏ qua phần giới thiệu nhân vật tập trung nhiều thời gian hơn vào cột truyện, tạo ra cái gì đó tốt hơn à...
Cá nhân em thì thường đánh giá phim dựa vào "khoảng khắc", một bộ phim có thể không hoàn hảo nhưng nếu có những "khoảng khắc" tuyệt vời thì vẫn có thể thành một bộ phim hay, một bộ phim đáng nhớ...ví dụ như Avengers: Age of Ultron, nhiều người ném đá, hay so sánh với Avengers 1 nhưng với em thì phim xứng đáng được đánh giá cao hơn, chỉ vì một câu nói mà Ulysses Klaue nói với Ultron, một khoảng khắc mà nhiều người có thể nhận ra chẳng có một Ultron nào cả, Avengers đơn giản đang ở trong một cuộc nội chiến mà thôi...
Em đàng chờ bản HD nhừng bác nào xem JL rồi chia sẻ cho em ít "khoảng khắc" các bác tâm đắc về phim được hem, em không ngại Spoiler đâu, em xem lậu quen rồi mà hehe
 

Arceusium

Well-Known Member
Các bác tranh luận sôi nổi quá em cũng vào góp vui hehe
Em nghe bác nào đó nói là nhiều người nghĩ phim của DC phải hơn của MCU một bậc nên thất vọng với JL, em đoán là mấy người đó xếp bộ 3 batman cũ vào vũ trụ siêu anh hùng DCU nên mới nghĩ vậy...nếu thế thì em nói thật, tội cho bộ 3 batman cũ lắm :(
Còn về DCU và MCU thì mỗi cái có cái hay riêng, nhưng theo ý kiến của riêng em thì DCU đang cố chạy theo MCU, và vì thế nên họ muốn tăng tốc nhưng có vẻ đang khá là hụt hơi. MCU có một khởi đầu vững chắc, có phim riêng về từng nhân vật cụ thể, hay nói đúng hơn là có một nền tảng vững chắc trước khi làm Avenger. Còn DCU thì nhảy một phát từ Man of steel sang BvS rồi đến WW rồi lại nhảy sang JL...nếu suy nghĩ kỹ thì các bác có thể thấy DC đang rất thiếu kiên nhẫn, họ đang chạy theo hay nói cách khác là sợ bị MCU bỏ quá xa. Nếu DC làm phim riêng của Flash,Aquaman hay Cyborg trước JL thì họ đã có thể bỏ qua phần giới thiệu nhân vật tập trung nhiều thời gian hơn vào cột truyện, tạo ra cái gì đó tốt hơn à...
Cá nhân em thì thường đánh giá phim dựa vào "khoảng khắc", một bộ phim có thể không hoàn hảo nhưng nếu có những "khoảng khắc" tuyệt vời thì vẫn có thể thành một bộ phim hay, một bộ phim đáng nhớ...ví dụ như Avengers: Age of Ultron, nhiều người ném đá, hay so sánh với Avengers 1 nhưng với em thì phim xứng đáng được đánh giá cao hơn, chỉ vì một câu nói mà Ulysses Klaue nói với Ultron, một khoảng khắc mà nhiều người có thể nhận ra chẳng có một Ultron nào cả, Avengers đơn giản đang ở trong một cuộc nội chiến mà thôi...
Em đàng chờ bản HD nhừng bác nào xem JL rồi chia sẻ cho em ít "khoảng khắc" các bác tâm đắc về phim được hem, em không ngại Spoiler đâu, em xem lậu quen rồi mà hehe
bạn nói rất đúng và hợp lý, phim nào cũng cần khoảnh khắc đáng nhớ, nhiều phim có những câu thoại kinh điển được quote mãi, riêng JL này mình xem 2 lần rồi, và theo ý kiến cá nhân mình thì khoảnh khắc đáng nhớ nhất phim là khi Flash nằm đè lên người Wonder Woman, cảnh này được mang ra từ hoạt hình thì phải :)
 

alex2108

Member
bạn nói rất đúng và hợp lý, phim nào cũng cần khoảnh khắc đáng nhớ, nhiều phim có những câu thoại kinh điển được quote mãi, riêng JL này mình xem 2 lần rồi, và theo ý kiến cá nhân mình thì khoảnh khắc đáng nhớ nhất phim là khi Flash nằm đè lên người Wonder Woman, cảnh này được mang ra từ hoạt hình thì phải :)
Cảm ơn bác...
Nghe hấp dẫn quá...đúng là đáng để chờ bản full HD uncen mà...
Nhưng Flash thì có nhanh quá không nhỉ ???
Ps: Em chỉ đùa thôi, đừng báo cáo em haha
 

Arceusium

Well-Known Member
Cảm ơn bác...
Nghe hấp dẫn quá...đúng là đáng để chờ bản full HD uncen mà...
Nhưng Flash thì có nhanh quá không nhỉ ???
Ps: Em chỉ đùa thôi, đừng báo cáo em haha
nếu bạn là fan ruột của Flash thì sẽ thất vọng đó, vì đạo diễn ko dành đất cho Flash trổ tài như Quicksilver trong 2 phần Xmen đâu </3 , được cái Flash có thêm chức năng làm cục pin sạc dự phòng di động, có anh ấy trong team thì ko lo cúp điện hết pin
 

alex2108

Member
nếu bạn là fan ruột của Flash thì sẽ thất vọng đó, vì đạo diễn ko dành đất cho Flash trổ tài như Quicksilver trong 2 phần Xmen đâu </3 , được cái Flash có thêm chức năng làm cục pin sạc dự phòng di động, có anh ấy trong team thì ko lo cúp điện hết pin
Nói thật với bác là em không phải fan của Flash nên chắc không sao đâu :)
Em là fan của tony stark...nhưng không phải là trong bộ giáp Iron man mà là trong nhưng phim khác của thím ấy đóng cơ hehe
 
Bên trên