Trải nghiệm xem World Cup với TV "hàng độc" 88 inch của Đàm Vĩnh Hưng

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
World Cup 2018 sôi động tại mùa hè nước Nga đang dần đi về cuối, đương nhiên bao giờ cũng vậy, càng về cuối càng gay cấn. Câu hỏi lớn đối với người hâm mộ, những tín đồ cuồng nhiệt cũng như thờ ơ xem theo cho vui là tìm một chỗ có màn hình lớn, tìm một nhà có TV lớn để cùng xem chung, cùng trải nghiệm không khí World Cup đang len lỏi từng giờ, từng phút, từng status trên Facebook, trong từng câu chuyện trà dư tửu hậu mỗi sáng café.

36706507_1124118614431278_4729859874618343424_n.jpg

Ai cũng biết TV càng to xem đá banh càng sướng, mà ai cũng biết ngôi sao hàng đầu Việt Nam Đàm Vĩnh Hưng vửa “tậu” cho mình một chiếc TV thuộc loại hàng khủng, độc nhất vô nhị với kích thước lên đến 88 inch, chiếc QLED Q9F mới nhất. Cùng xem thử chiếc TV khủng long mang đến những điều gì cho Mr. Đàm.

Màn hình lớn mang cả sân vận động về nhà

Khi viết trên facebook khoe việc xem World Cup 2018 qua chiếc QLED Q9F 88 inch, Đàm Vĩnh Hưng đã nói về cảm giác xem như đang xem ở sân vận động thật. Quả đúng là như vậy, khi ngồi trước một màn hình lớn với hình ảnh và âm thanh sống động, đa số đều sẽ chìm vào khung cảnh đang diễn ra trên màn hình, xem bóng đá cũng không phải ngoại lệ. Không phải ngẫu nhiên mà người ta luôn khuyên các videophile nên cố gắng xem phim trên màn hình lớn nhất có thể để trải nghiệm được cái hay của bộ phim. Đối với xem bóng đá, xem trên màn hình kích thước lên đến 88 inch gần như là mang cả sân vận động về nhà của mình.

36774748_1124118627764610_3601820142054408192_n.jpg

Màn hình TV lớn ngoài việc thể hiện đẳng cấp, công nghệ chế tạo, do tấm nền lớn rất khó sản xuất, thì còn mang đến nhiều lợi điểm. Trong đó có góc nhìn tốt hơn, nhiều người xem cùng lúc, thậm chí 10 – 20 người tập trung lại xem cũng vẫn có được góc nhìn cho tất cả mọi người có thể tận hưởng được những gì tốt nhất mà chiếc TV này mang lại. Đàm Vĩnh Hưng cũng đã hứa hẹn sẽ tổ chức xem tại nhà mình với bạn bè vào trận chung kết, với chiếc TV 88 inch này thì mọi chuyện sẽ trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều.

Chất lượng hình ảnh đẹp, độ chi tiết cao bắt trọn từng khoảnh khắc

Đối với các dòng QLED TV của Samsung, điểm mạnh lớn nhất là độ sáng cao và màu sắc cực kỳ tốt, đây cũng chính là 2 yếu tố quyết định cho việc thể hiện hình ảnh một trận bóng đá. Màu sắc phải chân thực, màu cỏ phải xanh mướt, màu áo phải nổi bật, hình ảnh phải sắc nét, độ tương phản phải tốt, thì mới giúp người xem trải nghiệm được một trận cầu đỉnh cao nó hào hứng và hấp dẫn ra sao.

Ngoài ra, xem bóng đá trên TV 4K còn có một lợi thế lớn nữa là độ chi tiết cực kỳ cao, cộng với màn hình lớn thể hiện rõ ràng, tách bạch. Tần số quét màn hình cao cũng góp phần trong việc tạo ra các chuyển động nhanh một cách rõ ràng và mượt mà, không bị mất hình. Nhờ đó người xem có thể quan sát rõ ràng từng khoảng khắc, từng diễn biến gay cấn, dù cho nhịp độ của trận đấu có được đẩy lên nhanh như thế nào, dù cho góc máy đang là cận cảnh hay toàn cảnh đều rõ mồn một, từng khoảnh khắc được bắt trọn cho cảm xúc thêm thăng hoa.

image005.png

Chiếc TV QLED Q9F 88 inch, có thể nói là một chiếc TV hoàn hảo cho mọi trận đấu của mùa World Cup 2018 năm nay. Cũng bởi thế nên không có gì ngạc nhiên khi Đàm Vĩnh Hưng chọn mua nó và đang trải qua một mùa hè sôi động ăn ngủ cùng bóng đá và TV QLED.
 

bangtran80

Active Member
Không biết Samsung thuê bao tiền mà suốt ngày quảng cáo QLED thế nhỉ. Ông nào setup hay ý cụ ĐVH mà sao cái soundbar đặt lù lù che cạnh dưới tivi nhìn chả ra cái gì. Nâng bi cũng nên vừa phải, gì mà "hàng khủng", "độc nhất vô nhị", "lên đến 88'"" "TV hoàn hảo" ... tôi thấy Sony, LG .. có những mẫu khủng và đắt giá hơn nhiều.
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
Không biết Samsung thuê bao tiền mà suốt ngày quảng cáo QLED thế nhỉ. Ông nào setup hay ý cụ ĐVH mà sao cái soundbar đặt lù lù che cạnh dưới tivi nhìn chả ra cái gì. Nâng bi cũng nên vừa phải, gì mà "hàng khủng", "độc nhất vô nhị", "lên đến 88'"" "TV hoàn hảo" ... tôi thấy Sony, LG .. có những mẫu khủng và đắt giá hơn nhiều.
Bản chất của thằng sam từ trước nay vẫn thế mà, cái gì chả nhất và vô địch thế mới gọi quảng cáo, tiền chi quảng cáo nó lại cộng vào chi phi ti vi khi mua, bên mảng điện thoại đi động chả vậy
 

lamb1304055

Active Member
Tôi thấy ngộ, ĐVH cũng chỉ là người được thuê để Quảng Cáo cho Samsung, mắc mớ gì móc mé ông ấy. Hay tại ghét ĐVH từ lâu, nay có dịp chửi SS lại có mặt thằng chả ở trỏng nên chửi luôn cho đủ cặp?
 

phuc0978

Active Member
cạch mặt SS, cứ hư lặt vặt. Ở đây máy chiếu 4K 150inch còn chưa lên tiếng, ở đó 88inch độc nhất vô nhị
 

thanhyk

Well-Known Member
Công nhận xem hình ảnh tivi của Mr. Đàm xấu thật, xấu hơn đợt mình xem ở Vinhouse nhiều. Hay tại bác 'phó nhòm' cố tình thế.
 

kuroi_kame

Active Member
Mình toàn xài đồ samsung, từ tủ lạnh, máy giặt, tivi (con tv cùi xem mãi thấy vẫn ngon).
Chắc do mình có duyên với đám đó. Nói chung đồ điện tử thì xác định hên xui. Bản thân mình cũng chưa đủ tiền để đánh đu lên OLED hay QLED, nên đành chờ thoai
 

vinhmd1

Member
Tôi chỉ thấy có thể ĐVH có tiền mua tivi, mua loa nhưng ko biết cách setup nên nhìn cũng ngấy. Từ loa soundbar đến 2 cái loa kê ở só tủ. Chán...
 

fallheart82

Well-Known Member
Công nhận xem hình ảnh tivi của Mr. Đàm xấu thật, xấu hơn đợt mình xem ở Vinhouse nhiều. Hay tại bác 'phó nhòm' cố tình thế.
Không biết do góc chụp hay do chủ ý, quảng cáo TV nhưng lên hình thì tâm điểm là nội thất của anh Đàm nhiều hơn.
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
cạch mặt SS, cứ hư lặt vặt. Ở đây máy chiếu 4K 150inch còn chưa lên tiếng, ở đó 88inch độc nhất vô nhị
Sam nó cũng không hỏng vặt đâu bác, mình ghét là bởi vì nó quảng cáo quăng bom ác quá, hồi xưa không hiểu tại sao tất cả các cửa hàng rồi siêu thị điện toàn thấy bán ti vi sam nhiều nhất, lúc đầu không biết cứ tưởng sam nó sản phẩm bán chạy, hoá ra nó chiết khấu hoa hồng cho các nơi bán rất cao nên các bên ồ ạt bán sam, mảng đi động là ghét nhất bán đắt nòi ra nhưng vì nó chi tiền quảng cáo nên lúc nào đâu đâu cũng thấy sam, mua xong 1 thắng giá rớt thảm hại, cảm thấy mua sam chi tiền quảng cáo quá nhiều nên mình ghét, sản phẩm toàn lừa những người không biết gì, nó bán con gì đó không có cổng type C mà tận 6 đến 7 triệu đúng là lừa đảo
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
Mình toàn xài đồ samsung, từ tủ lạnh, máy giặt, tivi (con tv cùi xem mãi thấy vẫn ngon).
Chắc do mình có duyên với đám đó. Nói chung đồ điện tử thì xác định hên xui. Bản thân mình cũng chưa đủ tiền để đánh đu lên OLED hay QLED, nên đành chờ thoai
Đúng là đồ điện tử hên xui, chả có hãng nào bền hơn hãng nào, sam nó cũng bền, mình ghét nó là vì nào chuyên tà lưa những người không biết nhất là mảng điện thoại di động
 

kuroi_kame

Active Member
Đúng là đồ điện tử hên xui, chả có hãng nào bền hơn hãng nào, sam nó cũng bền, mình ghét nó là vì nào chuyên tà lưa những người không biết nhất là mảng điện thoại di động
Mềnh thì thích nhất Nokia về mảng di động, xài con Lumia 920 suốt. Đợt Nokia bán mảng di động cho anh Soft, và con Lumia của mềnh k được lên Win 9 nên thôi. Con di động hiện tại của mình cũng dùng Sam nốt, haha. Có thể do mấy ông seller chèo kéo với quảng cáo khách hơi lố, chứ giờ điện thoại thì mình thấy hoặc là Sam hoặc là Iphone thôi, các hãng khác chưa tạo được niềm tin lắm
 
Tivi giá tầm trung thì mình chọn Samsung, nếu mua tivi cao cấp thì nên chọn LCD Sony, cao cấp hơn nữa thì mình sẽ chọn OLED LG hoặc OLED Sony
 

unchainmedoly

Active Member
Tivi to xem thì đã rồi. Mình dùng 60" thôi cũng thấy ngon huống chi là 88" Có điều cái soundbar của ông ĐVH này đặp tối thật...
Các bác cho em hỏi để xem được WC2018 như vừa rồi mà có chất lượng 1080p trở lên thì xem bằng nguồn phát nào?
 
Chắc cho mượn chụp viết bài qc, xong lại mang về trưng bày :D

Hình tv sáng lóa mất chi tiết quá
 
Bên trên