Theo ý em thế này
1.
Nhiều âm trong 1 từ, hát dồn vài âm nhanh liền với vài âm chậm kéo dài
Về bản chất cũng giống như tiếng Anh, 1 từ nhiều âm, theo nguyên lý ca sĩ hát chưa hết âm thì xem như vẫn chưa hết từ, dù âm nhanh hay chậm. Do đó, sau khi ca sĩ hát hết âm cuối một từ, mình sẽ nhấn Space cho từ tiếp theo. Karatitle sẽ hiểu từ đó chưa hết âm, sẽ vẫn còn chuyển màu.
Em cũng thấy nó giống giống tiếng Việt, ví dụ khi ca sĩ ngân từ "Thương" thì chúng ta cũng phải đợi ca sĩ ngân xong rồi mới bấm space, là vậy.
2.
Chữ viết cách nhưng người ta hát ghép chữ cái cuối của từ trước với vài chữ đầu của từ sau
Em không hiểu rõ cú pháp của tiếng Nga nên không biết comment như thế nào. Nhưng bác thử áp dụng theo nguyên lý của cách 1 ở trên.
Trên là cách em hiểu và áp dụng, nếu bác nào có cách hay và mới lạ, có thể để lại comment chia sẻ và trao đổi cùng nhau.
Trời, em lại nói nhiều nữa rồi...