Captain - (bước lùi của) - Marvel ?

Arceusium

Well-Known Member
Captain-Marvel-international-poster-1724182.jpg
Đây chắc chắn là bộ phim gây tranh cãi và nhạy cảm nhất nhì trong vũ trụ MCU, tính giải trí chỉ trung bình khá, gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả, nhưng chắc chắn những gì phim mang lại nhiều hơn Thor 1-2, Antman 1-2, Spiderman homecoming

Mục đích ra đời của phim xoay quanh việc giới thiệu nguồn gốc của một nhân vật mới sẽ tham gia Avengers Endgame chưa đầy 2 tháng sau sẽ ra mắt, chứ còn chủ đề nữ quyền feminist thì chỉ qua những đoạn ký ức hồi tưởng và lời thoại của nhân vật , không lên gân "cao cả hào nhoáng tượng hình" như trong Wonder Woman.

Điểm cộng của phim:
Dành cho fan ruột của Marvel nói chung thì phim này làm được quá nhiều thứ, giải thích tiết lộ được hàng loạt chi tiết trong dòng thời gian của vũ trụ phim : tại sao Nick Fury bị chột , tại sao Nick muốn thành lập team siêu anh hùng với cái tên "Avengers", tại sao lại sử dụng từ "Marvel" , phim này là một mảnh ghép to đùng để hoàn thành bức tranh toàn cảnh với việc bổ sung vào lịch sử hành trình lưu lạc của một món đồ quan trọng, mà qua đó trở thành chất keo dính dán chặt che lấp các lỗ hổng thời gian từ các phần Captain America 1 +Thor 1 + Agent of Shield + Guardians of the Galaxy 1 + Avengers 1,3,4 với nhau, đó cũng là điểm hấp dẫn khiến người xem có hứng thú khiến thương hiêu này thành công đến hôm nay, phim làm rất tốt điều đó, hay dở cỡ nào cũng phải coi vì đã ""lỡ"" coi những phần khác, chắc chắn bạn sẽ tìm ra được gì đó liên quan mở rộng giải thích những chi tiết của phim khác, đó là một hệ sinh thái tiêu dùng bắt buộc .
Hai thứ khiến khán giả hâm mộ vỡ òa lại nằm ở những giây mở đầu và đoạn after credit phim

Điểm trừ của phim :
Phim cải biên khá nhiều so với nguyên tác, nếu chưa đọc comic thì sẽ thấy "ủa hóa ra chỉ có vậy thôi à ", nhưng nếu đã quá quen với truyện rồi thì sẽ cảm giác chưng hửng "ủa sao lãng nhách vậy", vì đã thay đổi bản chất của rất nhiều thứ mà nếu đúng nguyên tác sẽ dữ dội nguy hiểm hơn, đó cũng là điểm bất ngờ, gần giống với Antman 2 khi phim không có "super" villain đúng nghĩa để tăng cao trào , nâng nhân vật chính lên, khiến khán giả hụt hẫng vì không có thử thách cho nhân vật phát triển. Nhưng vì là phim lẻ mở đầu mang tính chất giới thiệu là chính, nên cũng không có gì vội, còn nhiều cơ hội khác để Carol Danvers thể hiện.
Mảng hài nhẹ nhàng không nhây nhớt bất ngờ như Thor Ragnarok, và mảng hành động cũng chóng vánh dễ trôi do không có đối thủ xứng tầm với sức mạnh ở dạng thể loại năng lượng kiểu này

Nhìn chung phim cũng được ít nhất 7/10, tính giải trí vẫn tốt và hoàn thành được nhiệm vụ của nó trong vũ trụ điện ảnh Marvel, vẫn phải đi xem nếu bạn sẽ đi xem Avengers Endgame !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

prozai8x

Member
Mình vừa đi xem tối nay về. nói chung phim cũng khá bình thường không có gì nổi bật, lôi cuốn, không như kỳ vọng lúc đầu của mình. Bản thân mình thích các phim của Marvel hơn nhưng đánh giá phim này so với Wonder Woman bên DC thì không hay bằng.
chủ đề nữ quyền feminist thì chỉ qua những đoạn ký ức hồi tưởng và lời thoại của nhân vật , không lên gân "cao cả hào nhoáng tượng hình" như trong Wonder Woman.
Mình thì thấy ngược lại. Xem WW thấy vấn đề nữ quyền khá bình thường, hợp lý, còn CM thì kiểu gượng ép quá. Phụ nữ không đc thế này thế nọ, chỗ này ko giành cho phụ nữ... rồi từ những ký ức hồi tưởng đó mà được "buff" sức mạnh.
phim này làm được quá nhiều thứ, giải thích tiết lộ được hàng loạt chi tiết trong dòng thời gian của vũ trụ phim : tại sao Nick Fury bị chột , tại sao Nick muốn thành lập team siêu anh hùng với cái tên "Avengers", tại sao lại sử dụng từ "Marvel"
Mấy cái này chắc chỉ giành cho fan ruột. Còn với khán giả bình thường thì nó cũng không phải cái gì mà làm được quá nhiều cả :) nên mình không nghĩ nó là điểm cộng của bộ phim. Trong phim nó cũng chỉ là 1 tình tiết rất nhỏ không ảnh hưởng gì đến tổng thể bộ phim cả.
Hai thứ khiến khán giả hâm mộ vỡ òa lại nằm ở những giây mở đầu và đoạn after credit phim
Có lẽ hôm nay mình đi xem không có nhiều fan Marvel nên từ đầu đến cuối không khí khá trầm, thi thoảng có vài đoạn có tiếng cười. Có lẽ với fan ruột đoạn mở đầu chỉ cần nhìn thấy chị Carol thôi là đã đủ vỡ òa rồi.
Cá nhân mình đánh giá phim chỉ được 6/10 điểm. Có lẽ phần Endgame tới mới là phần bùng nổ của chị đại nhà Marvel.
 

thichlam2010

Active Member
phim debut thì kể nguồn gốc là chính thôi ko mong gì nhiều, CM thực sự mạnh so với 1 phim mở đầu nhưng như vậy mới theo kịp tiến độ của Endgame và các phase sau này :) ko biết mình có ngủ gật ko nhưng thắc mắc con Ngỗng nó từ đâu đến C-53 vậy :D
 

Arceusium

Well-Known Member
phim debut thì kể nguồn gốc là chính thôi ko mong gì nhiều, CM thực sự mạnh so với 1 phim mở đầu nhưng như vậy mới theo kịp tiến độ của Endgame và các phase sau này :) ko biết mình có ngủ gật ko nhưng thắc mắc con Ngỗng nó từ đâu đến C-53 vậy :D
Trong flashback có giải thích là thú cưng của bà Mar-Vell mà
 

Mac18

Active Member
Nhân vật nữ cục súc, mặt đã vuông như dập khuôn lại còn vênh váo, nói chung sau khi xem xong phim đánh giá đây ko phải siêu anh hùng mà nên được gọi là dân chợ búa.
Hành động thì tệ thôi rồi lượm ơi, đánh đấm góc quay rất khó chịu, cứ tưởng về sau múa may đẹp mắt được như đoạn đầu tập võ với Yon-Rogg, ai dè về sau nó loạn cả lên, khung hình thì lộn xộn.
Diễn biến tâm lí nhân vật thì chẳng ra đâu vào đâu, hở tí là em nó cười nhếch mép, hở tí là em nó khoe sức mạnh biết bắn chưởng, biết đun sôi ấm nước bằng tay không.
Âm nhạc thì tầm thường hết mức, thậm chí có đoạn chẳng hợp tẹo nào, lúc đó chỉ biết tay trái chống cằm, nghiêng đầu và thở dài, tiếc 100k tiền vé rồi đấy
Nội dung thì thôi cũng chẳng có gì để bàn, phim này rộng tay 5/10
Fan Marvel mà khen cho được mình cũng nể, thề luôn!
 

torune

Film critic
@Chủ thớt: CM cũng không hẳn là bước lùi. Từ lúc promo đến giờ thấy rất nhẹ là đủ biết MCU không focus vô phim này, coi mà đau con mắt khi các pha đánh đấm toàn ở trong phi thuyền => tối thui. MCU cố dìm Captain Marvel chủ yếu để đẩy hype của Endgame. 2 after credit cũng trực tiếp dính líu Endgame luôn chứ ko lan man vô story khác như mấy phim trước.
 

viethaiyb

Well-Known Member
Đọc rất nhiều bình luận trên mạng chê bai phim nhưng khá lạ là cá nhân khi xem mình lại thấy khác hẳn. Phần hành động của phim rất ấn tượng... nhạc nền nghe rất phê ... khoảng 40’ đầu tiên diễn biến liên tục thực sự hấp dẫn, hơi lạ so với phong cách “nhè nhẹ” thường thấy của MCU.
Mạch phim vẫn thể hiện sở trường của MCU, câu chuyện chắc tay và có điểm nhấn ... đôi khi dễ dãi và mâu thuẫn nhưng luôn đảm bảo tính liền mạch.
Phim mở màn ấn tượng hơn nhiều nếu đem so với WW, rõ ràng bộ đôi đạo diễn của CM chắc tay về mảng hành động hơn nhiêu so với Patty Jenkin... tuy nhiên ...
Nói không quá, với mình đây là bộ phim “mới lạ” nhất của MCU kể từ Gog và đã mắt nhất kể từ Cap2.
Cái thiếu của CM để thực sự tạo dấu ấn lớn là ... đáng tiếc là phim vẫn chịu ảnh hưởng của tính an toàn về cau truyện của MCU, cú twist về cuộc chiến Kree Skull khiến CM đổi phe rất ấn tượng nhưng lại phần nào khiến các pha hành động mãn nhãn đầu phim bị mâu thuẫn ... và đáng tiếc nhất là ... kinh phí phim hơi thấp ... 150tr ... chỉ ngang các phim thuộc Phase 1... 1 tỉ cho Avenger 3,4 và... Giá như bộ đôi đạo diễn được giao cỡ 210tr như của Black Panther, nó quá đáng tiếc vì sau khi màn hành động liên tục 40’ đầu cực kỳ ấn tượng ... màn hành động kết phim khiến mình có cảm giác nhà sản xuất ... hết tiền... nên đoạn cuối diễn ra nhanh và hơi nhạt nhoà... khiến CM tụt lại so với man’ chiến đấu rực lửa cuối phim của Ww.
Việc kinh phí hạn chế còn khiến mình thấy tiếc hơn về việc nhà sản xuất đầu tư mời Jude Law cho vai phản diện chính nhưng dường như chỉ đủ để trả anh có vài ngày quay nên tận dụng anh tối đa trong các cảnh hành động ... một vai diễn theo mình đều giành nhiều đất hơn thì với tài năng của Jude Law sẽ là cực kỳ ấn tượng, chỉ với vài cử chỉ và ánh mắt trong phim nhưng Law cũng đã cho thấy sự đe dọa và khó lường của nhân vật, giá như họ cho anh có nhiều đất diễn hơn ...
Riêng con mèo thì mình không thấy ấn tượng gì lắm, và chuyện Fury mất một mắt là cực kỳ ... vớ vẩn...
Tóm lại là với mình ... đây là phim hay nhất của MCU kể từ Gog1, tiếc rằng... nói chung các sếp MCU hô hào thế thôi chứ vẫn ít tin tưởng vào đàn bà lắm ... quả Ww của DC cũng vậy cả ...
 
Đọc rất nhiều bình luận trên mạng chê bai phim nhưng khá lạ là cá nhân khi xem mình lại thấy khác hẳn. Phần hành động của phim rất ấn tượng... nhạc nền nghe rất phê ... khoảng 40’ đầu tiên diễn biến liên tục thực sự hấp dẫn, hơi lạ so với phong cách “nhè nhẹ” thường thấy của MCU.
Mạch phim vẫn thể hiện sở trường của MCU, câu chuyện chắc tay và có điểm nhấn ... đôi khi dễ dãi và mâu thuẫn nhưng luôn đảm bảo tính liền mạch.
Phim mở màn ấn tượng hơn nhiều nếu đem so với WW, rõ ràng bộ đôi đạo diễn của CM chắc tay về mảng hành động hơn nhiêu so với Patty Jenkin... tuy nhiên ...
Nói không quá, với mình đây là bộ phim “mới lạ” nhất của MCU kể từ Gog và đã mắt nhất kể từ Cap2.
Cái thiếu của CM để thực sự tạo dấu ấn lớn là ... đáng tiếc là phim vẫn chịu ảnh hưởng của tính an toàn về cau truyện của MCU, cú twist về cuộc chiến Kree Skull khiến CM đổi phe rất ấn tượng nhưng lại phần nào khiến các pha hành động mãn nhãn đầu phim bị mâu thuẫn ... và đáng tiếc nhất là ... kinh phí phim hơi thấp ... 150tr ... chỉ ngang các phim thuộc Phase 1... 1 tỉ cho Avenger 3,4 và... Giá như bộ đôi đạo diễn được giao cỡ 210tr như của Black Panther, nó quá đáng tiếc vì sau khi màn hành động liên tục 40’ đầu cực kỳ ấn tượng ... màn hành động kết phim khiến mình có cảm giác nhà sản xuất ... hết tiền... nên đoạn cuối diễn ra nhanh và hơi nhạt nhoà... khiến CM tụt lại so với man’ chiến đấu rực lửa cuối phim của Ww.
Việc kinh phí hạn chế còn khiến mình thấy tiếc hơn về việc nhà sản xuất đầu tư mời Jude Law cho vai phản diện chính nhưng dường như chỉ đủ để trả anh có vài ngày quay nên tận dụng anh tối đa trong các cảnh hành động ... một vai diễn theo mình đều giành nhiều đất hơn thì với tài năng của Jude Law sẽ là cực kỳ ấn tượng, chỉ với vài cử chỉ và ánh mắt trong phim nhưng Law cũng đã cho thấy sự đe dọa và khó lường của nhân vật, giá như họ cho anh có nhiều đất diễn hơn ...
Riêng con mèo thì mình không thấy ấn tượng gì lắm, và chuyện Fury mất một mắt là cực kỳ ... vớ vẩn...
Tóm lại là với mình ... đây là phim hay nhất của MCU kể từ Gog1, tiếc rằng... nói chung các sếp MCU hô hào thế thôi chứ vẫn ít tin tưởng vào đàn bà lắm ... quả Ww của DC cũng vậy cả ...
Mình cũng thấy phim này hay. Nhưng ko xuất sắc bằng GOG1 với CAP2.
Mình ko thích mèo nên chả ấn tượng gì với con mèo.
Riêng chuyện Fury bị mất 1 mắt đúng là tào lao hết sức. Tào lao y chan cái nguồn gốc tên Han Solo năm ngoái.
 

hwman

Active Member
Sao tiêu cực thế nhỉ, mình đang định tối ra ra rạp đây. Ấn tượng với em Bri từ hồi xem Room (2015).
 

quyzxcv

Active Member
đi xem vì con nghệ, chứ film này nuốt không nổi, WW nữ quyền nhẹ nhàng hợp lý, phim này nữ quyền thô vãi ra, lúc nào cũng gồng nên, chị nv chính mặt lúc nào cũng câng câng, vênh váo, cứ như thể mình là trung tâm của vũ trụ ấy
điểm trừ tiếp theo là đám nhân vật nam, trong WW mấy nam còn đất diễn thể hiện bản lĩnh, còn cái film rác này thì đàn ông kiểu như chỉ là bọn thấp hèn ti tiện đéo bằng chị nv nữ, film có vẻ hạ nhục nv nam quá, mà đúng là hạ nhục thật chị nv chính ngoài đời sỉ nhục đám đàn ông da trắng mà
kỹ xảo, hành động vẫn dở ẹc như những film của Mc, đánh nhau còn chán hơn cái film rác thải BP
thô bỉ nhất khắm nhất là vụ lão fury mất 1 mắt, thật sự quá khắm, mất 1 mắt vẫn cười đéo hiểu nổi,
nhạc film không ra gì, nhiều đoạn chèn nhạc 1 cách ngớ ngẩn ngu ngốc
em nhân vật chính có vẻ không hợp vai mặt xấu vuông to thô, mông lép xẹp, trang phục thì xấu, kiểu như mấy bộ đồ da bó của đám film truyền hình
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
Các bác chê nhân vật chính ah, có bác khen nấy khen nể nhân vật chính xinh mới chết chứ, khuôn mặt nữ mà lại vuông kiểu chữ điền kia thì thô vãi, thật sự là e chưa thấy nhân vật chính xinh chỗ nào, thua xa ww của DC, công nhận vếu to thật, còn lại mặt già khắm khú
 

acquycodon

Active Member
View attachment 338946

Trong lúc các nhà bình luận còn mải khen chê thì CM đã nhẹ nhàng kiếm 455tr usd toàn cầu, và là phim mở màn cao thứ 6 từ trước đến nay, chứng tỏ fan của Marvel rất đông.
Ối giời, doanh thu thì quan trọng với hang, với mấy đứa fan boy thích hơn thua, chứ anh em ở đây film hay thì đi coi, chứ quan tâm mấy cái đó làm gì cho mệt bác ơi. Mấy phim tào lao của Trường Giang, Trấn Thành, Hoài Linh... mà còn doanh thu 5tr đô các kiểu thì bác hiểu rồi đấy.
 

Arceusium

Well-Known Member
Tuần mở màn được 455 mil rồi haters boycott chắc là cay lắm, hha ha
 

Arceusium

Well-Known Member
à ko, mình biết nó là pet của Mar-vell nhưng ko biết nó từ Hala hay hành tinh nào khác mà có thể transform hình dạng 1 con mèo :D
À loài Flerken này thì fan comic có đọc về Carol thì sẽ biết rõ về mấy con animal này, giống như Groot vậy mà , còn không thì thắc mắc cũng phải
 
Bên trên