Avenger: Endgame - Siêu phẩm mới không được phép bỏ lỡ

haclua

Active Member
Chờ hết dịp hot này mình sẽ đi xem.
Khi nào cả rạp chỉ có khoảng 3,4 người là xem tuyệt nhất.
Cái cảm giác cả 1 bộ màn hình khủng, dàn âm thanh khủng chỉ phục vụ có 1 mình mình nó tuyệt vời lắm các bác... he he....
Thế thì bác đánh mất cái cảm giác giữa một rạp chật ních người, nhưng lại yên lặng và cùng tập trung hồi hộp rồi. Phim này là một trong ít những phim làm được điều đó
 

ngdhieu

Well-Known Member
Thế thì bác đánh mất cái cảm giác giữa một rạp chật ních người, nhưng lại yên lặng và cùng tập trung hồi hộp rồi. Phim này là một trong ít những phim làm được điều đó

Rạp chật sẽ không kiếm được chỗ ngồi như ý đâu bác ơi.
Mình thì nhất định chỉ ngồi hàng G hoặc H, 1 trong 2 chỗ ngồi ngay chính giữa màn hình thôi nên chẳng thà xem trễ 1 chút....
 

haclua

Active Member
Rạp chật sẽ không kiếm được chỗ ngồi như ý đâu bác ơi.
Mình thì nhất định chỉ ngồi hàng G hoặc H, 1 trong 2 chỗ ngồi ngay chính giữa màn hình thôi nên chẳng thà xem trễ 1 chút....
Đặt online chứ, chọn ghế đẹp mà xem. Nay ngồi ghế G7 xem bao đã ^^
 

torune

Film critic
phim này cực hay luôn. 3 tiếng đồng hồ nên mọi tinh túy đạo diễn cho vô hết.
10 năm mới có 1 lần nên các bác cứ đầu tư xem màn hình to cho sướng, IMAX 3D rất đã, nhưng mà bị cận nặng thì hơi khó chịu chút.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dark tiger

Member
Xin phép được tiếp lời để bổ sung cho ý kiến này của chủ thớt nhé : DC và Marvel đều về chủ nghĩa anh hùng Mỹ, nhân vật nào cũng đc xây dựng để phản ánh giấc mơ của người bình thường : trở thành anh hùng cứu nhân độ thế. Nhưng về cơ bản họ có sự khác biệt đối lập ở nhân vật nổi tiếng nhất : DC là những vị thần muốn làm người , còn Marvel là những con người từ chối trở thành thần. Nếu như ai có hứng thú thì mình mới phân tích thêm, ko thì thôi, lạc đề lại mang tiếng gây war
bớt chém gió
siêu anh hùng bên DC chỉ có wonder woman là bán thần thôi
 

culacvang

Well-Known Member
mình cũng đặt vé 30 này đi xem rồi:D:D
nhân tiện cho hỏi các bác lúc xem giải quyết khâu WC như nào vậy :D:D:eek:

58420093_592761157895000_478344994680209408_n.jpg
 

Green_Naruto

Active Member
mình cũng đặt vé 30 này đi xem rồi:D:D
nhân tiện cho hỏi các bác lúc xem giải quyết khâu WC như nào vậy :D:D:eek:

58420093_592761157895000_478344994680209408_n.jpg
Theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì:
Nhớ trước khi xem tầm 1h thì không nên uống quá nhiều nước!
Vào trong rạp thì ko nên mua nước theo :D
Nhớ xả trước khi vào phòng chiếu :D

Hôm qua mình xem 3h liền mà chẳng buồn đi wc lần nào :(
 

Green_Naruto

Active Member
Đi xem phim ghét nhất mấy đứa trẻ trâu xem thì ít mà nói chuyện cười đùa to tiếng áp cả tiếng phim, lúc đấy chỉ muốn quay lại vả cho chúng nó gẫy răng, đi xem bị mấy lần rồi
Đen thôi bác :3
Hôm qua mình đi xem thì ko thấy mấy! Chỉ thấy các thanh niên phấn khích khi gặp những cảnh abc xyz cool ngầu hay hài hước thôi =)))
Chắc phải ra xem IMAX 3D thôi
Riêng mình thấy trận chiến khủng còn ít thời gian quá. Nếu dài dài thêm xíu nữa thì ngon!
 

Shewillbeloved

Active Member
Mấy bác lên coi suất chiếu của cgv đúng là kinh khủng, lần đầu tiên mình thấy luôn. Rạp nào cũng hơn 20 suất chiếu 1 ngày, có rạp 30, 38 suất 1 ngày, nghĩa là chưa đầy nửa tiếng là có 1 suất. Mà đó mới chỉ riêng 2D, chưa tính các kiểu khác.
 

ArtX

Well-Known Member
Avengers: Endgame quả xứng đáng với kinh phí sản xuất 400tr. Phim hội tụ hầu như đầy đủ, các nhân vật trước nay của MCU, từ chính đến phụ, và kỹ xảo vô cùng hoành tráng, mãn nhãn. Nói không ngoa, đây quả là phim hay nhất của MCU tính đến thời điểm hiện tại. (Đang leo top IMDB luôn).

Phần phim này muốn thưởng thức trọn vẹn thì buộc phải xem tương đối đầy đủ các phim trước, vì tiểu tiết cài cắm rất nhiều. Chính vì thế không thể coi Endgame là một phim lẻ được. Mặc dù với những tình tiết mà gần như ai cũng từng nghe đồn, đoán, trên internet, hoặc với các bác đọc truyện, nhưng những tràng pháo tay vẫn vang lên không ngớt.

Phim quả là một lời chào đầy ý nghĩa với một thế hệ siêu anh hùng mà chúng ta đã gắn bó nhiều năm vừa qua. Khoảng khắc cuối cùng của Thanos thật ấn tượng, cái cách mà hắn đón nhật điều phải đến ấy.... Thật khó để nói về phim, về những siêu anh hùng khác mà không spoiler ra.

Dù biết rằng thời lượng 3 tiếng là rất dài, cũng như hồi giữa của phim, khán giả cần phải được thư giãn để chống "ngủ gật", nhưng các màn hài hước mình thấy hơi nhiều, và một số cảnh mình cho là không cần thiết. Tuy nhiên chúng khá dễ chịu (không như Glaxy vol.2) và hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim.

Nói chung là phim cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo. Một blockbuster hay nhất từng được làm ra. Hãy đi xem ngay đi, chắc chắn là bạn sẽ không phải thất vọng đâu.
 

Spaghetti

Well-Known Member
Đi xem phim ghét nhất mấy đứa trẻ trâu xem thì ít mà nói chuyện cười đùa to tiếng áp cả tiếng phim, lúc đấy chỉ muốn quay lại vả cho chúng nó gẫy răng, đi xem bị mấy lần rồi
Trường hợp này thì bạn phải nhắc thẳng luôn, không việc gì phải ngại. Đó là văn hoá lịch sự bắt buộc trong phòng chiếu phim.
 

ArtX

Well-Known Member
Đi xem phim ghét nhất mấy đứa trẻ trâu xem thì ít mà nói chuyện cười đùa to tiếng áp cả tiếng phim, lúc đấy chỉ muốn quay lại vả cho chúng nó gẫy răng, đi xem bị mấy lần rồi
Phim nào chứ riêng phim này mà thế, cả phòng chả lao vào hội đồng cho ấy chứ, Chắc chắn ở những ngày đầu, lượng fan đi xem cực kỳ đông, cứ nhìn lượng người, hò reo, vỗ tay là biết. Mình đã xem hai lần, tối thứ 5, và trưa nay rồi. Vỗ tay không ngớt luôn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
"Lấy yếu tố du hành thời gian làm chất liệu chính, Avengers: End Game đã giáng một đòn chí mạng vào dự án “Flashpoint” - tựa phim riêng của nhân vật Flash (Ezra Miller), vốn được trông chờ sẽ là sự kiện reboot lại vũ trụ điện ảnh DC để thay máu nhân vật Batman của Ben Affleck bằng một Người Dơi trẻ trung hơn. Warner Bros. có lẽ đủ khôn ngoan để hiểu, cái bóng của Endgame sẽ là rất lớn để họ tạo nên một điều tương tự đối với dự án nòng cốt của chính mình, và thế là tương lai đoàn viên của các siêu anh hùng DC ở một “Justice League 2.0” lại càng trở nên xa vời" trích từ một fan DC sau khi xem xong Endgame ở nước ngoài nhé
 

Spaghetti

Well-Known Member
Đây là bộ phim duy nhất mà trong đời mình chắc chắn sẽ bỏ tiền ra rạp phim xem ít nhất 10 lần , trong đó 2 ngày đầu tiên khi vừa công chiếu mình xem 3 lần trong vòng 36 h, xem xong về ngủ rồi ra xem tiếp .

Là bộ phim khiến cho bản thân mình cực kỳ yêu đời ,cảm kích, hạnh phúc hơn rất nhiều khi được lớn lên cùng Marvel ,và được sinh ra đúng vào thời điểm được thưởng thức trực tiếp " trường thiên vô cực " Infinity Saga - Season 1 Gồm 22 Episodes đã thành công như mơ khi thu được trung bình mỗi phim xấp xỉ 1 tỷ.

Phần fan service của phim này là một huyền thoại kinh điển của lịch sử điện ảnh, làm fan cuồng của MCU hay Marvel Comic phải lên đỉnh nhiều lần . Bản thân tôi , một fanboy của comic đã gần như vỡ tung não blew mind chỉ bằng chi tiết rất nhỏ : khi Captain America thốt lên hai cụm từ "HH! và AA!", mình đã khóc rất nhiều lần :(

Ekíp quan trọng nhất đứng sau xây dựng MCU ngày hôm nay gồm 6 bộ não : giám chế Kevin Feige , đạo diễn Joss Whedon , bộ đôi đạo diễn Joe và Anthony Russo , bộ đôi biên kịch Christopher Markus và Stephen McFeely . Trong đó hai ông biên kịch là thiên tài : họ bắt đầu viết kịch bản cho Infinity War và Endgame cùng lúc từ 3 năm trước , thời điểm mà Antman The Wasp , Black Panther, Captain Marvel vẫn chưa quay. Brie Larson thậm chí còn quay Endgame trước khi quay Captain Marvel. Vậy mà họ vẫn có thể xây dựng trong tưởng tượng được một cốt truyện sử thi epic đỉnh cao như vậy .

Màn chiến tranh tổng lực ở cao trào cuối phim IW + Endgame nối tiếp nhau tạo ra một trong những đoạn phim hành động chuỗi combat xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh , thậm chí với mình còn tuyệt hơn Lord of the Rings 2 Towers + Return of the King. Một bộ phim đã tạo ra chuẩn mực mới của thể loại giải trí và nâng tầm thương hiệu thể loại siêu anh hùng ! Kiệt tác 20/10 ! Xin cảm ơn Marvel Studio !

Công nhận rằng khi xem xogn phim này có thể xem lại ngay cũng được. Nhưng nếu xem liên tục 10 lần thì hơi sốc. Một món ăn ngon mà ăn liên tục cũng chán.
Nếu có 1 bài hát mới mà mình thấy rât hay và rất thích thì mình sẽ không dám nghe nhiều và liên tục, vì sau này nó sẽ gây nhàm chán mỗi khi nghe lại bài hát đó, nhất là khi đã thuộc lời bái hát.
 
Bên trên