Avenger: Endgame - Siêu phẩm mới không được phép bỏ lỡ

baohen1510

Well-Known Member
cgv hoàng văn thụ coi starium cũng được bác, lotte gò vấp coi super plex cũng đã lắm :D
Starium bên Bình Tân mới chính xác bác . Mình coi nhiều rồi , màn hình này bị nhòe gốc trái bên dưới màn hình . Coi hơi khó chịu . Được cái màn lớn , âm thanh atmos nên coi cũng ok . Vẫn thích imax nhất , tiếc là Hoàng Văn Thụ nó dẹp imax .
 

songdonggun

Active Member
Bạn này chắc xem không kỹ rồi. Đoạn bàn là ngồi nhà mô phỏng để có được hành trình tối ưu trong lượng tử rồi mới đưa ra được cái hành trình đi và về quá khứ nhé. Chỉ cần đi lạc, hoặc có 1 phần tử sai khác nào đó thôi là tất cả sẽ hỏng ngay. Sau khi tính toán được tất cả các vấn đề đó rồi, Iron Man mới quay lại với Avengers để cùng những người khác thực hiện đấy chứ.
Trời, đoạn đấy chỉ là lấp liếm cái gọi là "quay về quá khứ" thôi. Kiểu như mọi thứ sai cứ đổi lỗi cho lượng tử đi

Trích: "Chính The Ancient One, thầy dạy của Dr. Strange (Benedict Cumberbatch), cũng thừa nhận: việc quay lại quá khứ sẽ không thể nào thay đổi được thời gian và cũng sẽ không tác động đến hiện tại cũng như tương lai. Việc quay lại quá khứ đơn giản chỉ kiến tạo thêm một dòng thời gian khác, song song với dòng thời gian trước đó mà thôi.

Chính vì thế, việc Captain America "già" xuất hiện ngay trong dòng thời gian thực tại, ngay sau tang lễ của Iron Man, trở thành một điều vô lí: vì nếu như đúng những gì The Ancient One đã nói, phiên bản già của Captain America sẽ xuất hiện trong một dòng thời gian khác hoàn toàn. Họ không thể gặp lại nhau lần nào nữa. Trừ khi, Captain America mà chúng ta gặp trong phim là người đến từ một dòng thời gian khác. Ở đây, vị Đội trưởng Mỹ đã đưa ra lựa chọn tương tự đó là rời bỏ dòng thời gian của mình, dừng chân ở đây và chờ đến ngày hội tụ cùng với các Avengers."
 

Arceusium

Well-Known Member
Trừ khi, Captain America mà chúng ta gặp trong phim là người đến từ một dòng thời gian khác. Ở đây, vị Đội trưởng Mỹ đã đưa ra lựa chọn tương tự đó là rời bỏ dòng thời gian của mình, dừng chân ở đây và chờ đến ngày hội tụ cùng với các Avengers."
Khi cap đi trả mấy món đồ đã mượn, phải mang rất nhiều pym để đi nhiều chuyến ,nó trả xong nhưng không muốn về ngay, nó kiếm dòng nào đó không có chiến tranh thế giới, đến đó lấy vợ sinh con, tự tìm Howard nhờ làm khiên mới hoặc đi chôm của thằng cap khác rồi cất, sống yên bình đến già, chán chê phủ phê, rồi mới quay lại main line thời điểm nó đi để chọn người kế vị . hết! Đơn giản như đang giỡn ! Có gì mà phức tạp, đa vũ trụ mà, chuyện gì đã đang sẽ xảy ra mặc kệ nó, quan trọng làm gì?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kero2005

Active Member
Khi cap đi trả mấy món đồ đã mượn, phải mang rất nhiều pym để đi nhiều chuyến ,nó trả xong nhưng không muốn về ngay, nó kiếm dòng nào đó không có chiến tranh thế giới, đến đó lấy vợ sinh con, tự tìm Howard nhờ làm khiên mới, sống yên bình đến già, chán chê phủ phê, rồi mới quay lại main line chọn người kế vị . hết! Đơn giản như đang giỡn ! Có gì mà phức tạp, đa vũ trụ mà, chuyện gì đã đang sẽ xảy ra mặc kệ nó, quan trọng làm gì?
may phước nó k gặp thanos ở timeline ấy :eek:
 

kero2005

Active Member
cái này ai xem dragonball thì sẽ thấy y chang, khi songoku và team bị tụi android lẫn cell nó kill sạch, thì cu nhóc dùng máy thời gian nhảy về 1 timeline khác thay đổi trật tự, nhưng vẫn là 1 thế giới song song mà thôi
Thực tế thì thanos đã win tận 14triệu lần rồi, lũ cóc nhái Avenger cứ tưởng bở
 

songdonggun

Active Member
Chưa từng xem marvel ,giờ đi xem phần này có hiểu không mấy bác :(
Em thỉ chỉ xem duy nhất phim siêu anh hùng the dark knight là thấy hợp
Còn deadpool các nhân em thấy tào lao vãi ra
Cày những phim trước đi bác, theo e thì trừ Kiến, thor 1, 2, captain marvel mặt vuông, Hulk, GG là được. Chứ nếu chưa xem những phim trước thì xem Endgame sẽ thấy lê thê, vì nhiều phân cảnh nó gợi nhớ đến hình ảnh các thành viên. Hoặc đơn giản bác chỉ muốn 1 phim bom tấn thì cứ đi xem. Đây là 1 phim hay trong năm nay
 

Shewillbeloved

Active Member
Bạn sai rồi, họ ko undo đc cái decimation , phim này có rất nhiều thực tại khác nhau.
Trong phim có 2 câu thoại và 3 chi tiết chứng minh đây là multiverse :
1/ Hulk : if you travel to the past, that past becomes your future and your former present becomes the past, which can't now be changed by your new future, => phủ nhận
2/ Ancient One : The Infinity Stones create what you experience as the flow of time. Remove one of the stones and that flow splits => xác định

3/ Ironman có nhắc đến 3 thứ : Planck Length, EPR Paradox ( Einstein - Podolsky - Rosen ) và Deutsch Proposition.
Nói trắng ra : họ phá những thực tại khác để khôi phục hậu quả thực tại của mình, chứ không phải sửa chữa dòng thời gian gì sất, có sẵn tình huống người này giết chính mình mà vẫn sống cơ mà, những nghịch lý và quy tắc của các phim du hành thời gian khác không có áp dụng trong endgame

đúng rồi, không có sửa chữa dòng thời gian gì sất, tại vì không thể sửa, hulk đã giải thích mà, có giết baby thanos thì cũng vậy. Cái mình nói là việc họ quay về timeline khác để mượn viên đá là không cần thiết thôi. Sự kiện Infinity War xảy ra, nửa dân số biến mất, họ mượn viên đá từ quá khứ, đưa những người biến mất xuất hiện tại hiện tại, trả lại viên đá, dòng thời gian vẫn tiếp diễn, không ai sửa cái gì cả.
Nãy giờ không ai nhắc tới các phim khác cả, endgame có quy tắc riêng của endgame, cái mình đang làm ở đây là cố hiểu được endgame, chứ không ai quan tâm tới các phim khác. Còn nói endgame có quy tắc riêng, không có nghịch lý gì, thì......giải thích làm gì nữa :confused:
 

koosen

Active Member
Theo tui thì cứ suy nghĩ đơn giản thôi cho nhẹ đầu ,năm 2023 mấy Avengers quay về quá khứ từ năm 2012 để lấy đá+vô tình kéo theo luôm Thanos về năm 2023 rồi tiêu diệt luôn,sau đó đem đá trả về năm 2012 nhưng lúc này đã không còn Thanos nữa rồi nên sẽ ko có luôn sự kiện IW các thứ
 

songdonggun

Active Member
Theo tui thì cứ suy nghĩ đơn giản thôi cho nhẹ đầu ,năm 2023 mấy Avengers quay về quá khứ từ năm 2012 để lấy đá+vô tình kéo theo luôm Thanos về năm 2023 rồi tiêu diệt luôn,sau đó đem đá trả về năm 2012 nhưng lúc này đã không còn Thanos nữa rồi nên sẽ ko có luôn sự kiện IW các thứ
Nếu đơn giản là 1 timeline thì còn nhiều hệ lụy hơn. Nói chung là thế nào cũng có sạn to bằng viên Gạch. Hóng Marvel giải thích cho hợp lý nhất thôi chứ phim SAH thì không đòi gì hơn.
 

koosen

Active Member
Nếu đơn giản là 1 timeline thì còn nhiều hệ lụy hơn. Nói chung là thế nào cũng có sạn to bằng viên Gạch. Hóng Marvel giải thích cho hợp lý nhất thôi chứ phim SAH thì không đòi gì hơn.
Hệ lụy gì ta,cũng ko hẳn là 1 timeline,mà timeline quá khứ lúc này coi như ko còn Thanos nữa,sẽ ko có sự kiện IW và mọi người ko bị biến mất+ironman ko die,còn timeline hiện tại thì như cái kết endgame...
 

qhuy729

Member
chưa xem nhưng hóng spoil sơ sơ và thấy có vẻ anh Cap "già" cuối cùng quá ích kỷ cho bản thân nhỉ ':D

nhảy về timeline để happy ending với bạn gái cũ ( thật ra là bạn gái của anh Cap khác đang ngủ trong băng, Cap già biết chỗ chắc ko thèm cứu luôn ) . Cap trẻ vài chục năm sau tỉnh dậy khéo tức quá thành vilian mới ko chừng :))
 

Arceusium

Well-Known Member
chưa xem nhưng hóng spoil sơ sơ và thấy có vẻ anh Cap "già" cuối cùng quá ích kỷ cho bản thân nhỉ ':D

nhảy về timeline để happy ending với bạn gái cũ ( thật ra là bạn gái của anh Cap khác đang ngủ trong băng, Cap già biết chỗ chắc ko thèm cứu luôn ) . Cap trẻ vài chục năm sau tỉnh dậy khéo tức quá thành vilian mới ko chừng :))
Ủa sao bạn ko nghĩ là ở đó ko có chiến tranh, ko có cap nào đc tạo ra, Peggy ko phải ex mà là new ? Nó muốn đi đâu chẳng đc, sao phải đi giành giật?
 

qhuy729

Member
Ủa sao bạn ko nghĩ là ở đó ko có chiến tranh, ko có cap nào đc tạo ra, Peggy ko phải ex mà là new ? Nó muốn đi đâu chẳng đc, sao phải đi giành giật?
Tôi chưa xem phim nên ko rõ phim có nói là timeline đó có chiến tranh hay ko

Nhưng ww2 là chuyện riêng của trái đất nên theo logic là nó phải xảy ra, chả liên quan gì đến người ngoài hành tinh có đến hay ko cả

Và cứ cho là ko có Ww2 nên ko có Cap thì ko có chuyện quen đươc bạn gái Peggy (lấy gì quen ??? Cua lại từ đầu à :) ) , hay Steve Roger vẫn có mặt trên đời dù chỉ là 1 anh còi

Túm lại khả năng cao vẫn là anh chiếm chỗ của chính mình ở 1 timeline khác thì hợp lý hơn :D
 

Arceusium

Well-Known Member
Tôi chưa xem phim nên ko rõ phim có nói là timeline đó có chiến tranh hay ko

Nhưng ww2 là chuyện riêng của trái đất nên theo logic là nó phải xảy ra, chả liên quan gì đến người ngoài hành tinh có đến hay ko cả

Và cứ cho là ko có Ww2 nên ko có Cap thì ko có chuyện quen đươc bạn gái Peggy (lấy gì quen ???) , hay Steve Roger vẫn có mặt trên đời dù chỉ là 1 anh còi
Multiverse multi timeline, tất cả đều là giả thuyết, tất cả đều là tưởng tượng, tất cả đều là thật, possibility nào cũng có thể xảy ra, trong Dr Strange đã có nói rồi. Cho nên giả thuyết nào cũng ok, sao cũng được :) ,đó là một câu chuyện khác
 

minhcoi

Active Member
Ngồi gần quá nên thoáng chớp mắt theo không kịp, lúc bác sĩ Cửu Dương nhìn bàn là rồi giơ 1 ngón tay ý là gì các bác nhỉ??? rồi anh bàn là dùng tuyệt chiêu của sư phụ thứ 5 của Quách Tỉnh thó đồ thì hiểu kịp. hehe
 

giatrungdinho

Active Member
Endgame hay nhưng hình như dc PR với tung hô hơi quá vì lượng fan khổng lồ. Còn lâu mới có cửa so với TLOR kể cả về nội dung, cốt truyện và các cảnh combat epic, hóa trang, âm nhạc... Phần combat trong endgame thực ra ko nhiều và hơi rời rạc so với kinh phí và tầm vóc 1 bộ phim kết thúc cả 1 series. Phim này kinh phí cao chủ yếu do tiền lương dàn cast khủng thôi. Riêng về phần diễn xuất và nhập vai thì endgame nói riêng và phim Marvel nói chung thực tế chỉ dc 1 vài diễn viên là đo ni đóng giày dc vai diễn như Ironman, Cap, Thor, Loki...trong khi TLOR gần như hoàn hảo chuẩn ko cần chỉnh nguyên dàn cast. TLOR vẫn có cái chất cái hồn gì đó khiến tôi có thể xem đi xem lại nhiều lần mà vẫn như xem lần đầu, giống như hồi bé xem Tây Du Ký 1986 mãi ko chán vậy
 
Bên trên