Avenger: Endgame - Siêu phẩm mới không được phép bỏ lỡ

ArtX

Well-Known Member
MCU làm đến mức độ này là đã thành công đến mức không sợ áp lực cạnh tranh nữa đâu bạn, mà họ đã thành công trong việc mang văn hóa superhero phổ biến đại chúng, cho nên các hãng khác sẽ thơm lây, hưởng lợi chung chứ không còn triệt hạ lẫn nhau nữa, ko cần thiết


Noobmaster69 là được chi tiền quảng cáo sản phẩm bạn nhé View attachment 344154
Ồ cái này mình ko chơi game online, nên không biết. Cảm ơn thông tin.
 

Thor Odinson

Active Member
Strange làm được chứ, từ Trái Đất mở cổng lên titan ko đc vì chưa từng đến titan, hay từ một con tàu đang bay du hành vũ trụ xuống Trái Đất thì đang ko ở vị trí cố định. Còn từ hành tinh khác thì về Trái Đất ok, vì biết địa chỉ nhà mình ở New York rồi về thôi. Câu hỏi chính xác hơn là : tại sao Strange lại không làm vậy mà ở lại đánh Thanos. Nếu như bạn hỏi tiếp thì mình trả lời :)
vậy tại sao strange ko đưa tony về lại trái đất trong iw
:D:p
 

Arceusium

Well-Known Member
vậy tại sao strange ko đưa tony về lại trái đất trong iw
:D:p
Xin mời xem lại đoạn hội thoại mà Ironman thuyết phục Dr Strange đến Titan chứ không quay về dù có thể :
Strange: “Stark, can you get us home?”
Stark: “Yeah. But I'm not so sure we should”
Strange: “Under no circumstances can we bring the Time Stone to Thanos. I don't think you quite understand that.”
Stark: “It's you who doesn't understand. Thanos has been inside my head for six years since he's got an army to New York and now he's back. I don't know what to do, but I'm not sure if it's a better plan to fight him on Earth...You saw what they did, what they can do, because we were not expecting him. So, I say we take the fight to him. Doctor, do you concur?”
Strange: “Alright Stark, we go to him.”

Bởi vì hai lý do chính đáng : thứ nhất, nắm đc yếu tố bất ngờ tấn công thanos ngay tại nhà của hắn, ko có cận vệ và quân đội đi kèm khi hắn nghĩ đến đó lấy đá từ Maw như ta đã biết, nó xảy ra đúng như vậy, tiết là thất bại ko mong muốn do Quill. Thứ hai , để tránh thiệt hại không thể kiểm soát , ngoài ý muốn. Bạn thấy thanos bóp vụn mặt trăng rồi ném xuống Titan chứ, nếu đánh ở Trái Đất thì đó sẽ là mặt trăng của Trái Đất , nếu vậy thì cũng hủy diệt luôn Trái Đất . Tony Stark có lý do của mình vì đã trải qua rất nhiều collateral damage : New York, Sokovia, Lagos ... Ở lại đánh Thanos để tránh phá hủy Trái Đất, đó là quyết định đúng , Strange bị thuyết phục.
 

Đặng Trung Hiếu

Well-Known Member
vậy tại sao strange ko đưa tony về lại trái đất trong iw
:D:p
Vì Trang xem trước phim r, làm dậy sẽ thua :)
Ở cuối Endgame, nếu đánh nhau tiếp, chắc gì đã đánh lại Thanos, nên cách duy nhất là dùng sức mạnh của đá thôi
Trang cuối cùng vẫn k phải là "No Spoil Man" như thiên hạ đồn đại, đến thời điểm quan trọng, nhịn không nổi vẫn phải giơ số 1 cho Stark thấy, ý là "Đi chết đi cháu" =)) Còn mặt IR lúc đó như kiểu "Ăn *** time"
 

dukas

Active Member
Anh Thanos timeline của chúng ta đúng kiểu gian hùng về ở ẩn, mặc cái áo rách bẩn đến tội. Mình có cảm tình với anh timeline này hơn anh xuất hiện cuối phim.
 

viettoanhp

Well-Known Member
Mình đã trả lời ở trên một lần, xin được nhắc lại vụ này cho bạn nắm :
tình huống ngặt nghèo đó Tony và Strange đã dự phòng từ trước, để khi bị THANOS cướp găng full đá thì phải có back up lấy lại, găng tay vô cực mới đó là do Tony thiết kế, găng dự phòng bí mật cũng là bàn tay giáp công nghệ nano của Tony thiết kế. Strange đã xem 14 triệu thực tại khác nhau và Strange quyết định chọn thực tại này để set up trước vì nó cho ra kết quả hoàn hảo nhất theo Strange ,và Tony cũng đã hiểu được điều này, khi nhìn ngón tay của Strange trước khi hành động : Tony là người duy nhất ở thời điểm đó có năng lực cướp được 6 viên đá trong tay Thanos bằng cách chuyển đổi giữa hai cái găng tay của chính mình chế tạo, chỉ cần chạm vào là chuyển sang. Đó là bài học rút kinh nghiệm trong IW sau nỗ lực chiếm đoạt thất bại cái găng tay của Eitri chế tạo, ko rút đc mà cũng không lấy đá được, bạn phải hiểu đó là kế hoạch sẵn, chứ ko phải là bước đường cùng tùy cơ ứng biến! Đó là sắp đặt khiên cưỡng, chính xác, người sắp đặt chính là Dr Strange đã dùng Time xem trước các possibilities! Tony phải là người kết thúc, ko ai khác, Captain Marvel ko thể đeo được găng đó, định mệnh cuối cùng là cái chết của Tony ko thể tránh khỏi!
À nếu nói vậy thì mình không có gì thắc mắc. Cơ mà vấn đề mình muốn nêu ra là khi Thanos có được sức mạnh vô đối từ chiếc găng và đầu óc hoàn toàn tỉnh táo rồi thì hắn có đủ sức mạnh để giữ cái găng tay khỏi mọi sức mạnh hay bất cứ công nghệ nào cả. Lúc đó chiếc găng tay và hắn đã hoàn toàn đồng nhất rồi nên nói Tony sử dụng công nghệ tráo được găng vậy cũng chưa hẳn thuyết phục.
 

ArtX

Well-Known Member
À nếu nói vậy thì mình không có gì thắc mắc. Cơ mà vấn đề mình muốn nêu ra là khi Thanos có được sức mạnh vô đối từ chiếc găng và đầu óc hoàn toàn tỉnh táo rồi thì hắn có đủ sức mạnh để giữ cái găng tay khỏi mọi sức mạnh hay bất cứ công nghệ nào cả. Lúc đó chiếc găng tay và hắn đã hoàn toàn đồng nhất rồi nên nói Tony sử dụng công nghệ tráo được găng vậy cũng chưa hẳn thuyết phục.
Chi tiết này phim ko hề đề cập.
 

Đặng Trung Hiếu

Well-Known Member
À nếu nói vậy thì mình không có gì thắc mắc. Cơ mà vấn đề mình muốn nêu ra là khi Thanos có được sức mạnh vô đối từ chiếc găng và đầu óc hoàn toàn tỉnh táo rồi thì hắn có đủ sức mạnh để giữ cái găng tay khỏi mọi sức mạnh hay bất cứ công nghệ nào cả. Lúc đó chiếc găng tay và hắn đã hoàn toàn đồng nhất rồi nên nói Tony sử dụng công nghệ tráo được găng vậy cũng chưa hẳn thuyết phục.
Chắc là Nano nó chạy qua chạy lại khi IR đụng vào, đây là hàng của IR làm ra mà
 

amdxxx

New Member
Với mình phim này đúng nghĩa là dành cho fan boy thể loại SAH và fan Marvel.
Mình đi xem vì thấy điểm IMDB tận 9.2 nhưng sau khi xem xong thì....wtfff ???

Anyway, cảm nhận mỗi nguời mỗi khác, nhưng cá nhân thấy phim này xem không hấp dẫn so với chính nó - bản Infinity war năm ngoái.
Dù sao thì cũng phải khen ngợi là phim tạo đuợc 1 làn sóng tranh luận khổng lồ từ truớc khi chiếu đến sau khi phát hành chính thức, mọi nguời ra sức tranh luận cho những vấn đề hết sức là "phim ảnh" ...
 

Arceusium

Well-Known Member
Với mình phim này đúng nghĩa là dành cho fan boy thể loại SAH và fan Marvel.
Mình đi xem vì thấy điểm IMDB tận 9.2 nhưng sau khi xem xong thì....wtfff ???

Anyway, cảm nhận mỗi nguời mỗi khác, nhưng cá nhân thấy phim này xem không hấp dẫn so với chính nó - bản Infinity war năm ngoái.
Dù sao thì cũng phải khen ngợi là phim tạo đuợc 1 làn sóng tranh luận khổng lồ từ truớc khi chiếu đến sau khi phát hành chính thức, mọi nguời ra sức tranh luận cho những vấn đề hết sức là "phim ảnh" ...
Điều này ai cũng thấy mà : endgame này là phần cuối cùng để tri ân khán giả đã đồng hành ăn ngủ cùng thế giới này suốt 21 phim trong 11 năm qua, kỷ niệm rất sâu nặng đấy chứ, ko phải fan ruột marvel đi xem phim này về rồi chê thì cũng chỉ biết nói lời tiếc cho tiền bạc và thời gian của họ thôi, và cảm ơn đã ủng hộ doanh thu cho phim. Giống như việc nghĩ giàu làm giàu thời nay : không có bất cứ cái gì là đắt/mắc,expensive, chỉ là do bạn không có đủ tiền mua thôi. Thì ở đây tương tự, không có bất cứ tác phẩm nào là dở , chỉ là do bạn không thấy nó hay thôi, bởi nó ko hẳn làm ra với mục đích hoàn toàn cho bạn
 

sagitagi

Active Member
Cùng là fan marvel và chúa nhẫn nhưng ông nào đi so endgame với bất kì phần nào chúa nhẫn thì tôi cũng ạ. Không phủ nhận endgame rất hay thoả mãn fan nhưng để so với huyền thoại chúa nhẫn thì không cái nào bằng được. Còn mấy ông đừng lôi mấy cái doanh thu gì gì đó gần đây so với 1 bộ phim từ 16-17 năm trước thời còn chưa có mạng xã hội mà vẫn thu dc 3 tỉ 3 phần phim nhé
 

viethaiyb

Well-Known Member
ENDGAME - CÁI KẾT TRỌN VẸN CỦA MỘT KỶ NGUYÊN(có thể gọi là cái kết của 11 năm, cái kết của một thế hệ... đại loại vậy) ...
Hôm nay mới có thời gian đi xem ... và ... nói về sạn trước đi ... :)) ....
THANOS - Infinity War có thể xem là: phim solo của Thanos với việc phim tập trung nhiều vào miêu tả, tạo chiều sâu nhân vật này. Sang đến Endgame thì nhà sản xuất có vẻ như nghĩ mình đã "hoàn thành nhiệm vụ" và nhân vật lại quay về lối mòn đặc chưng trong phim của Marvel ... phản diện lướt qua và thiếu chiều sâu ... gần như chỉ phục vụ cho... màn kết hoành tráng ... Thanos được mô tả trong cuộc chiến vô cực đoản mệnh, còn ông Thanos ở cuối phim như một người khác vậy ...

Đấy ... lấn cấn chỉ có thế ... :)) .....
Về tranh cãi mâu thuẫn dòng thời gian ... thực sự là hãng phim mang tham vọng cực lớn với một cái kết của cả 3 giai đoạn ... đơn giản là ... tốt nhất có thể và có thể hiểu được ... giống với The Darknight Rises của Nolan vậy... tất cả để phục vụ cho một cái kết đậm tính sử thi, tính tiếp nối, và có những thứ chẳng thể tránh nổi ... đặc biệt đây lại là thứ chỉ tồn tại trên lý thuyết và chẳng ai có thể bảo cái đúng hay sai cả ... cãi nhau về những thứ mình không biết là vô nghĩa ...
Kịch bản chắc tay là thế mạnh của phim Marvel, hãng phim giữ đúng lời hưá khi công bô dự án: "sẽ không khiến ai phải thất vọng về sống lượng nhân vật". Phim triển khai tốt và liền mạch từ đầu đến cuối, không cần tập trung đặc tả sự hoành tráng mà hướng vào sự bạo liệt của cuộc chiến ...
Giờ thì mình lại thấy tính "hợp lý" của việc MCU có phần "dìm" các phim riêng ở mức "nhàn nhạt" ... dường như tất cả 11 năm chỉ để hợp lực tạo nên khoảng 50 phút đầy hào hùng cuối phim ... từ lúc trụ sở Avengers sụp đổ ... "hồi kết" nghẹt thờ và đầy cảm xúc ... sức mạnh của Trái Đất chúng ta trước thế lực vũ trụ ... sự hy sinh khiến tất cả chết lặng ... sự bình yên mà những người vì nó chiến đầu xứng đáng có được ... vá sự tiếp nối của một sứ mệnh cao cả ... tất cả gói gọn như vậy(ai xem thì hiểu chứ mình sẽ không spoil)
Endgame là phim có kính phí sản xuất(356tr) và chi phí tiếp thị(250tr) lớn nhất lịch sử điện ảnh ... và nó xứng đáng là cái kết trọn vẹn nhất cho cả 3 giai đoạn MCU, cái kết cho một thế hệ diễn viên xuất sắc đã tạo nên kỷ nguyên siêu anh hùng khó tin như hiện nay ... và chắc chắn là nó sẽ chưa kết thúc ...
Nhưng mình sẽ không đặt câu hỏi "điều gì sẽ tiếp nối sau cái kết trọn vẹn như vây", ngay bây giờ thì mình chỉ muốn nghĩ và hồi tưởng lại bộ phim mà thôi ...
 

Đặng Trung Hiếu

Well-Known Member
Cùng là fan marvel và chúa nhẫn nhưng ông nào đi so endgame với bất kì phần nào chúa nhẫn thì tôi cũng ạ. Không phủ nhận endgame rất hay thoả mãn fan nhưng để so với huyền thoại chúa nhẫn thì không cái nào bằng được. Còn mấy ông đừng lôi mấy cái doanh thu gì gì đó gần đây so với 1 bộ phim từ 16-17 năm trước thời còn chưa có mạng xã hội mà vẫn thu dc 3 tỉ 3 phần phim nhé
So đoạn Combat thôi mà, đâu có so tổng thể bác
 

viethaiyb

Well-Known Member
Cùng là fan marvel và chúa nhẫn nhưng ông nào đi so endgame với bất kì phần nào chúa nhẫn thì tôi cũng ạ. Không phủ nhận endgame rất hay thoả mãn fan nhưng để so với huyền thoại chúa nhẫn thì không cái nào bằng được. Còn mấy ông đừng lôi mấy cái doanh thu gì gì đó gần đây so với 1 bộ phim từ 16-17 năm trước thời còn chưa có mạng xã hội mà vẫn thu dc 3 tỉ 3 phần phim nhé
Đang ngồi ngẫm lại phim thì đọc được bình luận này ... tốt nhất không nên so sánh "con cháu" với "các cụ" làm gì bạn ah ... :)) ... các thứ đi trước luôn là dấu ấn khó quên và thứ đi sau thì lại có những mục tiêu khác ... )thực ra thì cá nhân mình cũng thấy chưa từng có thiên sử thi nào hơn được chúa nhẫn cả .)
Và nhắc lại chúa nhẫn làm mình lại nghĩ đến một điều lấn cấn khác của Endgame: sự thừa thãi(phần nào đấy) của nhân vật Captain Marvel ... nó giống với đạo quân người chết của chúa nhẫn ... khi đạo quân này xuất hiện và "cân team" thì phe loài người đã phần nào chiếm ưu thế và họ xuất hiện như kiểu chỉ để khẳng định chiến thắng ... cũng như CM xuất hiện cực ít vì ... quá mạnh ... làm gì có đạo quân ma quỷ nào chống nổi người chết chứ ... nửa triệu con quỷ mà còn bị chưa đầy 1 vạn kỵ binh đánh tan xác thì 20 con voi khổng lồ là cái đếch gì ... ông Thanos có khỏe bằng giời thì cũng chẳng ăn được ... Songoku, ý lộn Captain Marvel ... :))
Nói như thế để thấy là ... ngay cả một thiên sử thi (có lẽ) là tuyệt vời nhất lịch sử điện ảnh, giành 17 giải Oscar và 3 tỉ đô la doanh thu mà còn có sạn ... thì với một bộ phim như Endgame, có lẽ chẳng là gì ...
 
Bên trên