Avenger: Endgame - Siêu phẩm mới không được phép bỏ lỡ

Shewillbeloved

Active Member
Ví IM có nhiều thanh niên hâm mộ nhất nên được biên kịch ưu ái quá mức
1: đẹp trai, 2 nhà giàu, 3: là 1 dân chơi, 4: anh lại có bộ óc của 3 nhà khoa học cộng lại thì các thanh niên lại chẳng rụng hết trứng.

Suy luận kiểu này rất ẩu. Ai nói vì được hâm mộ nên biên kịch ưu ái. Chính vì nhân vật đc viết tốt nên mới có nhiều người hâm mộ.
Đep chai nhà giàu dân chơi được xây dựng nhằm thể hiện tính cách nhân vật. Có ai tưởng tượng được một thanh niên yêu nước, trái tim nhân hậu, đi bán vũ khí làm tỷ phú ko, nếu thông minh mà tốt bụng thì có đi bán vũ khí ko. Chỉ có thông minh va ích kỷ mới đi bán vũ khí, làm giàu cho bản thân. Nếu tony được sinh ra giàu tình thương, thì ổng liệu có là kẻ ích kỷ ko. Chính vì thiếu tình thương của ông già, mới tạo nên 1 tony như vậy.
Tất cả đều đã đc xây dưng rất kỹ, nên đừng suy luận ẩu :D
 

Arceusium

Well-Known Member
Suy luận kiểu này rất ẩu. Ai nói vì được hâm mộ nên biên kịch ưu ái. Chính vì nhân vật đc viết tốt nên mới có nhiều người hâm mộ.
Đep chai nhà giàu dân chơi được xây dựng nhằm thể hiện tính cách nhân vật. Có ai tưởng tượng được một thanh niên yêu nước, trái tim nhân hậu, đi bán vũ khí làm tỷ phú ko, nếu thông minh mà tốt bụng thì có đi bán vũ khí ko. Chỉ có thông minh va ích kỷ mới đi bán vũ khí, làm giàu cho bản thân. Nếu tony được sinh ra giàu tình thương, thì ổng liệu có là kẻ ích kỷ ko. Chính vì thiếu tình thương của ông già, mới tạo nên 1 tony như vậy.
Tất cả đều đã đc xây dưng rất kỹ, nên đừng suy luận ẩu :D
Biên kịch cũng chỉ bê y chang từ truyện tranh ra thôi mà :) , mà Tony Stark ko phải là người nổi tiếng nhất truyện tranh, có khi còn thua kém cả Black Panther, Dr Strange, F4 nữa chứ. Chuyện con gà và quả trứng :D , con nhỏ Carol Danvers Captain Marvel cũng vậy, càng nhiều người xem phim ghét nhân vật này thì Marvel nó càng khoái vì đã chuyển thể thành công, bởi trong truyện con nhỏ này nó vốn như vậy mà :)
 

Shewillbeloved

Active Member
Biên kịch cũng chỉ bê y chang từ truyện tranh ra thôi mà :) , mà Tony Stark ko phải là người nổi tiếng nhất truyện tranh, có khi còn thua kém cả Black Panther, Dr Strange, F4 nữa chứ. Chuyện con gà và quả trứng :D , con nhỏ Carol Danvers Captain Marvel cũng vậy, càng nhiều người xem phim ghét nhân vật này thì Marvel nó càng khoái vì đã chuyển thể thành công, bởi trong truyện con nhỏ này nó vốn như vậy mà :)
hèn gì coi phim cứ thắc mắc sao captain marvel cứ thấy chướng chướng o_O
 

fate86

Member
Suy luận kiểu này rất ẩu. Ai nói vì được hâm mộ nên biên kịch ưu ái. Chính vì nhân vật đc viết tốt nên mới có nhiều người hâm mộ.
Đep chai nhà giàu dân chơi được xây dựng nhằm thể hiện tính cách nhân vật. Có ai tưởng tượng được một thanh niên yêu nước, trái tim nhân hậu, đi bán vũ khí làm tỷ phú ko, nếu thông minh mà tốt bụng thì có đi bán vũ khí ko. Chỉ có thông minh va ích kỷ mới đi bán vũ khí, làm giàu cho bản thân. Nếu tony được sinh ra giàu tình thương, thì ổng liệu có là kẻ ích kỷ ko. Chính vì thiếu tình thương của ông già, mới tạo nên 1 tony như vậy.
Tất cả đều đã đc xây dưng rất kỹ, nên đừng suy luận ẩu :D

Vãi cả thanh niên. Cái motip này nó là mẫu chuẩn để hút FAN. ở mọi thời mọi lúc. Cái người ta không có được thì người ta lại thích như vậy.
Ví dụ bạn ko đẹp trai thì bạn thích bạn đẹp trai. Nhà ko giàu lai ước mơ thành tỷ phú.

Không phải tự nhiên Batman và IR có nhiều người thích. Mà nó chính là mơ ước của nhiều thanh niên. Cũng như ở VN khá Bảnh được nhiều trẻ trâu hâm mộ vì không làm mẹ gì chỉ ăn với chơi mà vẫn có tiền.

Người ta tạo ra nhân vật theo sở thích của các thanh niên thôi.

Còn biên kịch, nhà sản xuất họ thừa biết các thanh niên thích gì đề họ chiều lòng các thanh niên rồi lấy tiền thôi. Họ là nhà kinh doanh đâu có tiền thì họ sẽ nhảy vào.
 

Arceusium

Well-Known Member
hèn gì coi phim cứ thắc mắc sao captain marvel cứ thấy chướng chướng o_O
Carol Danvers trong comic là một con bitch cứng đầu, nguyên tắc, chỉ tin và hành động theo trực giác bản thân , trong sự kiện Civil War lần thứ hai, phe Cap chính là nó, nó gián tiếp giết chết cặp War Machine và Ironman luôn mà
 

Shewillbeloved

Active Member
Vãi cả thanh niên. Cái motip này nó là mẫu chuẩn để hút FAN. ở mọi thời mọi lúc. Cái người ta không có được thì người ta lại thích như vậy.
Ví dụ bạn ko đẹp trai thì bạn thích bạn đẹp trai. Nhà ko giàu lai ước mơ thành tỷ phú.

Không phải tự nhiên Batman và IR có nhiều người thích. Mà nó chính là mơ ước của nhiều thanh niên. Cũng như ở VN khá Bảnh được nhiều trẻ trâu hâm mộ vì không làm mẹ gì chỉ ăn với chơi mà vẫn có tiền.

Người ta tạo ra nhân vật theo sở thích của các thanh niên thôi.

Còn biên kịch, nhà sản xuất họ thừa biết các thanh niên thích gì đề họ chiều lòng các thanh niên rồi lấy tiền thôi. Họ là nhà kinh doanh đâu có tiền thì họ sẽ nhảy vào.
đúng rồi, mình quên mất
sự thành công của batman
vs superman, suicide squad,
JL :p
 

fate86

Member
đúng rồi, mình quên mất
sự thành công của batman
vs superman, suicide squad,
JL :p

Thanh niên lại tổ lái mà không đi thẳng vào vấn đề rồi. Thanh niên đang bàn về việc xây dựng nhân vật lại tổ lái đi đâu vậy.

Thanh niên lôi mây phim của DC vào chẳng hiểu làm gì.

Tôi so sanh BM và IR vì 2 nhân vật này có nhiều điểm chung và xây dựng tính cách gần như nhau. Để chỉ ra rằng nó là điểm thích chung của các thanh niên.

Còn nếu nói về Phim điện ảnh thì DC chắc chắn ko có cửa với MV rồi. Nhưng nếu so về tuyến nhân vật thì chưa biết ai hơn ai.

Đọc qua cái này nhá:
"Là một biểu tượng văn hóa, Batman đã được cấp phép và chuyển thể trong các phương tiện truyền thông, từ đài phát thanh tới truyền hình và phim ảnh, cũng như xuất hiện trên một loạt các loại hàng hóa bán ra trên toàn thế giới như đồ chơi và trò chơi điện tử. Nhân vật này cũng đã lôi cuốn các bác sĩ tâm lý với nhiều cố gắng để tìm hiểu tâm lý của nhân vật và cái tôi đích thực của anh trong xã hội. Trong tháng 5 năm 2011, Batman đứng thứ 2 trong "Top 100 Anh hùng truyện tranh của mọi thời đại" bởi IGN,[8] tạp chí Empire cũng được liệt kê Batman đứng thứ 2 trong "Top 50 nhân vật truyện tranh của mọi thời đại",[9] đều sau Siêu nhân. Vào năm 2015, FanSided xếp Batman đứng thứ nhất trong danh sách "Top 50 siêu anh hùng vĩ đại nhất lịch sử truyện tranh""
 

Shewillbeloved

Active Member
đồng ý là có một motiv cho nhân vật, nhưng có ai ngon thì viết đc cái nhân vật mà người ta thích đi, motiv đầy ra đó mà. DC là bài học nhãn tiền ra đó. Cùng là 1 đám ất ơ, tại sao guardians of the galaxy thì hay, suicide squad thì ko. Hay muốn nhân vật có phẩm chất nào thì quăng vô, coi nó có ra gì ko. Nhiều thanh niên cứ tưởng viết đc cái nhân vật dễ lắm. Rồi làm ơn đừng lôi khá bảnh vô dùm cái. Nói thẳng nhé. ĐÉO CÓ AI HÂM MỘ THĂNG ĐÓ CẢ.
Nhiều khi muốn nói chuyệb đàng hoàng mà đọc nhiều cái cmt ko nổi nóng ko đc
 

Shewillbeloved

Active Member
Thanh niên lại tổ lái mà không đi thẳng vào vấn đề rồi. Thanh niên đang bàn về việc xây dựng nhân vật lại tổ lái đi đâu vậy.

Thanh niên lôi mây phim của DC vào chẳng hiểu làm gì.

Tôi so sanh BM và IR vì 2 nhân vật này có nhiều điểm chung và xây dựng tính cách gần như nhau. Để chỉ ra rằng nó là điểm thích chung của các thanh niên.

Còn nếu nói về Phim điện ảnh thì DC chắc chắn ko có cửa với MV rồi. Nhưng nếu so về tuyến nhân vật thì chưa biết ai hơn ai.

Đọc qua cái này nhá:
"Là một biểu tượng văn hóa, Batman đã được cấp phép và chuyển thể trong các phương tiện truyền thông, từ đài phát thanh tới truyền hình và phim ảnh, cũng như xuất hiện trên một loạt các loại hàng hóa bán ra trên toàn thế giới như đồ chơi và trò chơi điện tử. Nhân vật này cũng đã lôi cuốn các bác sĩ tâm lý với nhiều cố gắng để tìm hiểu tâm lý của nhân vật và cái tôi đích thực của anh trong xã hội. Trong tháng 5 năm 2011, Batman đứng thứ 2 trong "Top 100 Anh hùng truyện tranh của mọi thời đại" bởi IGN,[8] tạp chí Empire cũng được liệt kê Batman đứng thứ 2 trong "Top 50 nhân vật truyện tranh của mọi thời đại",[9] đều sau Siêu nhân. Vào năm 2015, FanSided xếp Batman đứng thứ nhất trong danh sách "Top 50 siêu anh hùng vĩ đại nhất lịch sử truyện tranh""

thôi làm ơn đi thanh niên search wiki nói chuyện. Đối với mình biểu tượng văn hoá thì chỉ có khá bảnh mà thôi ;)
 

Arceusium

Well-Known Member
Thanh niên lại tổ lái mà không đi thẳng vào vấn đề rồi. Thanh niên đang bàn về việc xây dựng nhân vật lại tổ lái đi đâu vậy.

Thanh niên lôi mây phim của DC vào chẳng hiểu làm gì.

Tôi so sanh BM và IR vì 2 nhân vật này có nhiều điểm chung và xây dựng tính cách gần như nhau. Để chỉ ra rằng nó là điểm thích chung của các thanh niên.

Còn nếu nói về Phim điện ảnh thì DC chắc chắn ko có cửa với MV rồi. Nhưng nếu so về tuyến nhân vật thì chưa biết ai hơn ai.

Đọc qua cái này nhá:
"Là một biểu tượng văn hóa, Batman đã được cấp phép và chuyển thể trong các phương tiện truyền thông, từ đài phát thanh tới truyền hình và phim ảnh, cũng như xuất hiện trên một loạt các loại hàng hóa bán ra trên toàn thế giới như đồ chơi và trò chơi điện tử. Nhân vật này cũng đã lôi cuốn các bác sĩ tâm lý với nhiều cố gắng để tìm hiểu tâm lý của nhân vật và cái tôi đích thực của anh trong xã hội. Trong tháng 5 năm 2011, Batman đứng thứ 2 trong "Top 100 Anh hùng truyện tranh của mọi thời đại" bởi IGN,[8] tạp chí Empire cũng được liệt kê Batman đứng thứ 2 trong "Top 50 nhân vật truyện tranh của mọi thời đại",[9] đều sau Siêu nhân. Vào năm 2015, FanSided xếp Batman đứng thứ nhất trong danh sách "Top 50 siêu anh hùng vĩ đại nhất lịch sử truyện tranh""
Batman quả thật là đấng vĩ đại đáng tôn thờ như Quan Vũ đối với nhiều người, nhưng với tôi, người đọc, xem ,chơi, đam mê superheroes cả hai hãng DC và Marvel đã ngót 15 năm nay thì nói thật, xin lỗi trước, trong con mắt ngu muội của tôi thì Bruce Wayne như một thằng tâm thần phân liệt đáng thương, chả có mẹ gì hay ho thú vị ngoài đám phản diện điên khùng đi kèm cực chất ,xưa nay chỉ có một tác phẩm duy nhất về Batman mà tôi thật sự đánh giá cao nhất, in my opinion, my subjective notion, ý kiến chủ quan cá nhân, đã thể hiện Batman xuất sắc nhất chỉ có một : phim hoạt hình LEGO Batman Movie (2017), còn lại thì ewww :D. Mọi gạch đá cứ thoải mái, ko quan tâm, cảm tính của tôi có thế nào thì nói vậy, mỗi người mỗi khác, trình độ cảm thụ của tôi thấp kém đến mức ác cảm với nhân vật này thì đành chịu , hehe :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

fate86

Member
Batman quả thật là đấng vĩ đại đáng tôn thờ như Quan Vũ đối với nhiều người, nhưng với tôi, người đọc, xem ,chơi, đam mê superheroes cả hai hãng DC và Marvel đã ngót 15 năm nay thì nói thật, xin lỗi trước, trong con mắt ngu muội của tôi thì Bruce Wayne như một thằng tâm thần phân liệt đáng thương, chả có mẹ gì hay ho thú vị ngoài đám phản diện điên khùng đi kèm cực chất ,xưa nay chỉ có một tác phẩm duy nhất về Batman mà tôi thật sự đánh giá cao nhất, in my opinion, my subjective notion, ý kiến chủ quan cá nhân, đã thể hiện Batman xuất sắc nhất chỉ có một : phim hoạt hình LEGO Batman Movie (2017), còn lại thì ewww :D. Mọi gạch đá cứ thoải mái, ko quan tâm, cảm tính của tôi có thế nào thì nói vậy, mỗi người mỗi khác, trình độ cảm thụ của tôi thấp kém đến mức ác cảm với nhân vật này thì đành chịu , hehe :)

Yêu thích nhân vật nào là quyền của bạn. Tôi chi nói về số đông. thế giới có 7-8 tỷ người cơ mà.

Còn việc thích nhân vật của mình mà nói xấu nv khác thì không hay.

Nhân mấy này nghỉ lễ thì cũng cào phìm cùng các thanh niên.
Nói trong phim của MV thôi nhé.

Nếu được nói về về việc xây dựng nv hay thì có Captal America là tính cách có chiều sâu nhất. (cái này chính 2 biên kịch đều khẳng định)

Từ 1 người lính phục vụ tổ quốc đến việc bị tổ quốc lừa, phản bội lại mình. Dẫn đến mất niềm tin, Như khi đất nước lâm nguy thì lại quay lại. Đặc biệt là Cap tự chọn cái kết cho chính mình.

Con IR vẫn biết là một hero nhưng kế cục vẫn ko theo ý mình mà do sự sắp đặt của DR Trang.
 

Arceusium

Well-Known Member
Yêu thích nhân vật nào là quyền của bạn. Tôi chi nói về số đông. thế giới có 7-8 tỷ người cơ mà.

Còn việc thích nhân vật của mình mà nói xấu nv khác thì không hay.

Nhân mấy này nghỉ lễ thì cũng cào phìm cùng các thanh niên.
Nói trong phim của MV thôi nhé.

Nếu được nói về về việc xây dựng nv hay thì có Captal America là tính cách có chiều sâu nhất. (cái này chính 2 biên kịch đều khẳng định)

Từ 1 người lính phục vụ tổ quốc đến việc bị tổ quốc lừa, phản bội lại mình. Dẫn đến mất niềm tin, Như khi đất nước lâm nguy thì lại quay lại. Đặc biệt là Cap tự chọn cái kết cho chính mình.

Con IR vẫn biết là một hero nhưng kế cục vẫn ko theo ý mình mà do sự sắp đặt của DR Trang.
Uh thì tôi có nói gì bác đâu, tôi khẳng định Batman ko dở, top mọi thời đại cơ mà, chả có nhân vật nào là dở cả, chỉ là do bản thân tôi ko thấy nó hay thôi, haha :D . thì coi như định mệnh của Ironman là vậy đi. Trong MCU tôi thích nhất là Strange mà ;)
 

Arceusium

Well-Known Member
5 ngày được gần 1,5 tỷ rồi, 1/3 là nội địa
Screenshot_20190502-043657_Chrome.jpg
 

Đặng Trung Hiếu

Well-Known Member
Các chú cữ nghĩ nhiều làm gì. Ông Iron Man phải chết là cái kết đã nhìn thấy bởi DR Trang. Cái đoạn Iron Man lấy được 6 viên đá từ Thanos. Rồi có đoạn DR Trang đưa 1 ngon tay lên ám chỉ rằng.
- Dmm chỉ có 1 cách thôi Iron Man ạ. Mày phải búng tay rồi chết. tao nhìn thấy trước tương lai rồi.
- Ánh mắt của Iron Man lúc đấy khá buồn. Có lẽ biết trước là phải tèo rồi. dm đang có vợ đẹp, con ngoan, Tiền tiêu đéo phải nghĩ nay lại phải chết thế này nên anh cũng hơi tiếc.
Nhưng biết sao được anh Trang đã ngâm cứu hết nước hết cái rồi chỉ còn 1 cách đó nên đành chấm nhận.

Nhiều bác ảo tưởng bảo Iron Man lấy được nhờ thủ thuật của Trang. Thực tế là Trang ko thể làm gì được. Cái găng tay mà Thanos đeo chính là cái Iron Man chế tao. Nên Iron Man biết cách cướp đá từ nó như thế nào thì đúng hơn.
A Trang bận chặn cái đập nc, k nói chuyện đc, giơ 1 ngón tay kêu chú Stark lấy 1 viên đá ra cho Thanos khỏi búng (Đại loại là lấy t viên Time, t cân hết), nhưng chú Stark hiểu nhầm là 1/14000605, thế là chú Stark tạch, chú Sờ tắc chết quá uất ức, tức đến k nói đc tiếng nào =))
 

fate86

Member
A Trang bận chặn cái đập nc, k nói chuyện đc, giơ 1 ngón tay kêu chú Stark lấy 1 viên đá ra cho Thanos khỏi búng (Đại loại là lấy t viên Time, t cân hết), nhưng chú Stark hiểu nhầm là 1/14000605, thế là chú Stark tạch, chú Sờ tắc chết quá uất ức, tức đến k nói đc tiếng nào =))

Chuẩn đấy có đoạn hấp hối Sờ tắc nhìn Trang với ánh mắt đấy ấm ức =)).
Các cháu trong rạp thì khóc nức nở. Đến vợ, con anh Sờ tắc cũng không khóc bằng các cháu luôn.
 

mr_thuan21

Member
Con IR vẫn biết là một hero nhưng kế cục vẫn ko theo ý mình mà do sự sắp đặt của DR Trang.
Trang dược sư biết kết cục nhưng vẫn để IR lựa chọn cơ mà! Lúc đầu phim IR đấu tranh tư tưởng để quay lại team A là đã dự cảm về mất mát rồi.
 

Đặng Trung Hiếu

Well-Known Member
Vấn đề sức mạnh:
- Thor quăng đc 1 búa vào ngực Thanos, sau đó Thanos làm việc mình cần phải làm xong bỏ đi --> Đánh tiếp chắc gì Thor ăn được :)
- SW thì áp đảo được 1 xíu thôi, cũng chắc gì đã ăn được như Thor
- Thanos lúc đó quyết tâm tiêu diệt toàn bộ r, nên kêu phi thuyền bắn nát cả quân ta lẫn quân địch, trước cũng chết sau cũng chết, chả quan tâm đứa nào cả, CM không xuất hiện kịp thời thì ăn *** cả đám :)). Mình nhớ k nhầm là CM bay vào cản Thanos búng được cả 2 lần, xong ăn nguyên viên Power vào mặt, mình nghe cái tên viên đá thôi thì thấy phát đó k chết đã là may mắn :v Sau đó thì ... xong việc r, đứng dậy quẩy tiếp để làm gì?
- Thắng được Thanos lần này là do IR hi sinh thân mình, dùng sức mạnh của 6 viên đá làm những đứa ở sai Timeline bay màu, chứ mà đánh tiếp thì ... chắc gì đã đánh lại =))
 

Đặng Trung Hiếu

Well-Known Member
Thực tế thì viên Soul Stone luôn nằm dưới cái hồ rồi, nhảy vực chỉ là cú lừa của anh Skull. :D
Phải đổi bác, nhưng ném đứa nào xuống đổi cũng được
A RedSkull sợ người ta ném ảnh xuống, nên gặp đứa nào đến, ảnh cũng kêu tên cha đứa đó ra, cho nó tưởng ảnh nguy hiểm, nó k ném ảnh xuống =))
Còn gặp Cáp đi trả đá thì: "Hey Captain, Son of BITCH!!!!!!!!!!!!!!!!"
 
Bên trên