Avenger: Endgame - Siêu phẩm mới không được phép bỏ lỡ

suonggiomuadong

Active Member
Chuẩn là đứng riêng chắc ko thể cao như thế nhưng là sự tổng kết của chặng đường 11 năm, dù có thấy ko hấp dẫn như IW nhưng nó xứng đáng với kỉ lục mà nó lập ra. Avarta nói thật là mình ko thấy nó hay, nội dung thật quá bình thường nhưng hiệu ứng 3d của nó là cái giúp nó khiến dân tình điên đảo chứ nói thẳng so với đỉnh cao T2 của James nội dung Ava chẳng đọng lại cái gì cả.

endgame làm được cái điều mà cả thế giới hiện tại đang mong mỏi, và trông chờ đó là tạo nên một hình tượng siêu anh hùng, 80% thị phần truyện tranh ở mỹ, nằm trong tay disney và DC cosmic đó chính là nền tảng tạo đà cho sự phát triển của phim ảnh dựa trên nền tảng truyện tranh

còn avatar làm được điều mà người ta cảm thấy mới lạ tránh đi sự nhàm chán của cái hiện tại mà bấy lâu họ chưa mở tầm mắt, khi bạn đã coi khá nhiều cái mới và na na như avatar thì bạn thấy avatar bình thường, chẳng hạn khi bạn coi Aquaman tôi cá là có một số người thốt lên rằng nó giống kiểu mà avatar mang lại. Người xem họ muốn cái mới, cái gì lạ, và avatar đã đáp ứng được

giữa avatar, chúa nhẫn, titanic, hay endgame, nó đều mang tầm riêng, sự sáng tạo của phim mỹ nó nằm ở chỗ đó, không trùng lắp nên người ta thích thú, chắc bạn cũng biết điều này,

cũng như đã từng có một thời, Star War tạo nên hiện tượng trong cuộc sống của người mỹ, thì hiện tại Endgame là hiện tượng của thế giới, bạn cứ thử hỏi 10 người mỹ họ cảm nhận thế nào về Star War bạn sẽ hiểu thôi

Endgame thỏa mãn được chúng ta tâm lý thích siêu anh hùng, nên doanh thu như thế là xứng đáng và có thể còn cao hơn nữa, không nên có cái nhìn khập khiễng mà so sánh như thế được
 

epxilon69

Member
Mà hình như phần này Tony đc buff trí tuệ hơi quá tay thì phải. Chỉ trong vòng 1 nốt nhạc mà ổng chế gần như hoàn hảo găng tay vô cực vs máy thời gian - hai thứ chắc phải gọi là “cực phẩm” của cả vũ trụ mà ai cũng thèm khát. Mình biết là Tony có thể dựa vào cái găng của Eitri để tự chế găng cho mình, còn máy tg thì làm trên công nghệ có sẵn của Hank Pym nhưng vẫn thấy hơi vô lý. Nhớ lại hồi trc ổng chật vật sml mới chế đc mấy bộ Mark đầu tiên mà bây h đã đạt đến trình độ siêu cấp vũ trụ thế này rồi @@ Mình nghĩ là sẽ hợp lý hơn nếu Tony được giúp đỡ bởi Eitri hay một vài bộ óc vĩ đại khác ở ngoài trái đất :|
 

Arceusium

Well-Known Member
Screenshot_20190505-224159_Chrome.jpg

Chỉ còn Avatar nữa thôi ! Thanos cố gắng xâm lược Pandora nào ! Bring me Jake Sully!!!
 

Arceusium

Well-Known Member
Mà hình như phần này Tony đc buff trí tuệ hơi quá tay thì phải. Chỉ trong vòng 1 nốt nhạc mà ổng chế gần như hoàn hảo găng tay vô cực vs máy thời gian - hai thứ chắc phải gọi là “cực phẩm” của cả vũ trụ mà ai cũng thèm khát. Mình biết là Tony có thể dựa vào cái găng của Eitri để tự chế găng cho mình, còn máy tg thì làm trên công nghệ có sẵn của Hank Pym nhưng vẫn thấy hơi vô lý. Nhớ lại hồi trc ổng chật vật sml mới chế đc mấy bộ Mark đầu tiên mà bây h đã đạt đến trình độ siêu cấp vũ trụ thế này rồi @@ Mình nghĩ là sẽ hợp lý hơn nếu Tony được giúp đỡ bởi Eitri hay một vài bộ óc vĩ đại khác ở ngoài trái đất :|
Năm 2008, Obadiah Stane từng chửi nhân viên khi muốn tái tạo lại lò phản ứng hồ quang :" thằng Tony nó làm được trong một cái hang với một hộp đồ nghề nhỏ ! Sao mày có cả tập đoàn công nghệ mà không bắt chước được?! " "tại vì em không phải là Tony Stark :("
 

minhdangkt

Well-Known Member
Năm 2008, Obadiah Stane từng chửi nhân viên khi muốn tái tạo lại lò phản ứng hồ quang :" thằng Tony nó làm được trong một cái hang với một hộp đồ nghề nhỏ ! Sao mày có cả tập đoàn công nghệ mà không bắt chước được?! " "tại vì em không phải là Tony Stark :("
Xem cũng gần hết đống MCU 21 phim và cũng mới xem Endgame.
Đánh giá thì phim ok, nhưng để nói là siêu phẩm, tuyệt tác hay xuất nhất mọi thời đại như ông thì hơi quá.
Thấy ông là fan cuồng MCU, ai nói không đúng ý hay trái ý ông là ông gân cổ lên cãi.
Thời đại 4.0, bỏ đống tiền ra lobby và với đông đảo fan nnuw SAH Marvel thì doanh thu cao đâu có gì lại. Ngay cả VN mà cũng đc 10tr $ đó thôi, chắc chốt đc tầm 15tr$.
Thử hỏi ông hồi xưa 3 phần LoTR VN có góp đc 1tr $ không?
Nên đừng so sánh kiểu doanh thu cao nhất thì chứng minh nó hay nhất nhé
 

Shewillbeloved

Active Member
ôi trời, hôm nay coi lần 2 mới thấy bữa giờ mình chém gió mấy quả ẩu thật :p

Bác nào review rạp imax so với rạp thường cho mình với. Để quyết định làm phát lần 3 nào :D
 

Arceusium

Well-Known Member
Thấy ông là fan cuồng MCU, ai nói không đúng ý hay trái ý ông là ông gân cổ lên cãi.
Oh no no bạn hiền, tôi giải thích một cách có luận điểm dẫn chứng chi tiết cụ thể từ phim ,những điểm tôi thấy mà người khác không thấy, tất nhiên đó là ý kiến cá nhân tôi, cái đó không phải là "cãi" nhé, cái đó gọi là tranh luận, chào thân ái và quyết thắng!
 

Shewillbeloved

Active Member
endgame làm được cái điều mà cả thế giới hiện tại đang mong mỏi, và trông chờ đó là tạo nên một hình tượng siêu anh hùng, 80% thị phần truyện tranh ở mỹ, nằm trong tay disney và DC cosmic đó chính là nền tảng tạo đà cho sự phát triển của phim ảnh dựa trên nền tảng truyện tranh

còn avatar làm được điều mà người ta cảm thấy mới lạ tránh đi sự nhàm chán của cái hiện tại mà bấy lâu họ chưa mở tầm mắt, khi bạn đã coi khá nhiều cái mới và na na như avatar thì bạn thấy avatar bình thường, chẳng hạn khi bạn coi Aquaman tôi cá là có một số người thốt lên rằng nó giống kiểu mà avatar mang lại. Người xem họ muốn cái mới, cái gì lạ, và avatar đã đáp ứng được

giữa avatar, chúa nhẫn, titanic, hay endgame, nó đều mang tầm riêng, sự sáng tạo của phim mỹ nó nằm ở chỗ đó, không trùng lắp nên người ta thích thú, chắc bạn cũng biết điều này,

cũng như đã từng có một thời, Star War tạo nên hiện tượng trong cuộc sống của người mỹ, thì hiện tại Endgame là hiện tượng của thế giới, bạn cứ thử hỏi 10 người mỹ họ cảm nhận thế nào về Star War bạn sẽ hiểu thôi

Endgame thỏa mãn được chúng ta tâm lý thích siêu anh hùng, nên doanh thu như thế là xứng đáng và có thể còn cao hơn nữa, không nên có cái nhìn khập khiễng mà so sánh như thế được

cái doanh thu nội địa của the force awaken tới gần 1 tỷ, bằng nửa toàn
cầu cmnl o_O
50 năm trước thì chúng nó có star war. Giờ thì 50 năm sau chúng ta có cái để mà nói về rồi :D
 

fate86

Member
Mà hình như phần này Tony đc buff trí tuệ hơi quá tay thì phải. Chỉ trong vòng 1 nốt nhạc mà ổng chế gần như hoàn hảo găng tay vô cực vs máy thời gian - hai thứ chắc phải gọi là “cực phẩm” của cả vũ trụ mà ai cũng thèm khát. Mình biết là Tony có thể dựa vào cái găng của Eitri để tự chế găng cho mình, còn máy tg thì làm trên công nghệ có sẵn của Hank Pym nhưng vẫn thấy hơi vô lý. Nhớ lại hồi trc ổng chật vật sml mới chế đc mấy bộ Mark đầu tiên mà bây h đã đạt đến trình độ siêu cấp vũ trụ thế này rồi @@ Mình nghĩ là sẽ hợp lý hơn nếu Tony được giúp đỡ bởi Eitri hay một vài bộ óc vĩ đại khác ở ngoài trái đất :|
Thì lại chẳng thế.
Lúc mới vào đầu phim ông về từ không gian song ông ăn vạ đồng đội. Ông kêu ông nhìn trước tương lai. Xong ông tự ý chế ra tằng vô dụng vistion - 1 thằng robot với chí tuê của ông + hulk + 2 con AI. Mục địch của ông đâu tiên chê ra thằng này để nó bảo vệ trai đất. Mà nó vô dụng vcl. Vừa mới đẻ ra nó đã đòi yêu đương chịch choạc. Rồi chết lãng xẹt, phí phạm 1 viên đá.

Ông tony ông có tầm nhìn là ông muốn đội Avengers dưới quyền kiểm xoát của chính phủ. Nhưng trong phim chính phủ làm được mẹ gì đâu. Mà ông Cap ông chẳng cần mẹ gì mà ông quan hệ lôi kéo được cả nước wakada chiến cùng Thanos. Chứ tuyệt nhiên ko thấy bóng dang quân đội mỹ.

Ở cái phần Nội chiến. ông cứ khăng khăng đòi giết thằng chiến binh mua đông. Trong khi ai cũng biết thằng đấy là tay sai bị điều khiển. Mà nếu thông mình thì nó phải bắt thằng cầm đầu của tổ chức đứng sau, để điều tra ai muôn giết bố ông, mục địch giết là để làm gì? Mà bố ông bị ám sát bao nhiêu năm ông cũng méo theo điều tra luôn. Thâm chí cái tổ chức đứng sau giết bố ổng cũng năm trong chính phủ vậy mà ông vẫn muốn Avengers phụ thuộc vào đấy.
 

suonggiomuadong

Active Member
Avatar nó top 1 doanh thu vì nó là phim 3d đầu tiên công chiếu ở rạp, chứ giờ phim 3d như đông như lợn con ấy, có ra phần 2 cũng fail nặng thôi.

tôi tin vào khả năng của James Cameron chứ không phải chỉ tin vào avatar,
Cameron là công cụ hái ra tiền của Holywood ai cũng biết điều này

bản thân tôi khi 2009 có 3D tôi chưa từng có cơ hội để mà xem, và tôi chỉ xem avatar qua download trên mạng khi bản bluray phát hành, vậy thì rõ ràng avatar còn có thể thu cao hơn nữa nếu ở thời gian so với hiện nay
 

suonggiomuadong

Active Member
cái doanh thu nội địa của the force awaken tới gần 1 tỷ, bằng nửa toàn
cầu cmnl o_O
50 năm trước thì chúng nó có star war. Giờ thì 50 năm sau chúng ta có cái để mà nói về rồi :D

vì thế mình mới nói Star War tạo nên hiện tượng của người mỹ và endgame tạo nên hiện tượng của thế giới,
 

fate86

Member
tôi tin vào khả năng của James Cameron chứ không phải chỉ tin vào avatar,
Cameron là công cụ hái ra tiền của Holywood ai cũng biết điều này

bản thân tôi khi 2009 có 3D tôi chưa từng có cơ hội để mà xem, và tôi chỉ xem avatar qua download trên mạng khi bản bluray phát hành, vậy thì rõ ràng avatar còn có thể thu cao hơn nữa nếu ở thời gian so với hiện nay
Phải ở cái thời Avata ra đời. Người ta nói về nó điên cuồng như nào. EG chưa là cái gì cả. Mà phải nói Avata là 1 tác phẩm đơn lẻ. Ko có Fan gì cả.
Tôi còn nhớ năm 2009 đi xem 2 lần. lần thứ 2 là được phát hành lại sau mấy tháng trước khi công chiếu mà giá vé 3D vẫn 500k/cặp từ năm 2009.
 

suonggiomuadong

Active Member
Phải ở cái thời Avata ra đời. Người ta nói về nó điên cuồng như nào. EG chưa là cái gì cả. Mà phải nói Avata là 1 tác phẩm đơn lẻ. Ko có Fan gì cả.
Tôi còn nhớ năm 2009 đi xem 2 lần. lần thứ 2 là được phát hành lại sau mấy tháng trước khi công chiếu mà giá vé 3D vẫn 500k/cặp từ năm 2009.


endgame có được doanh thu nhờ vào lượng fan của truyện tranh và cả một quá trình dài 21 tập nối tiếp và sau 11 năm gây dựng

và Avatar 2 cũng thế thôi, năm sau Avatar 2 sẽ phát hành cũng là sau 11 năm chờ đợi của biết bao người, Avatar là một tác phẩm đơn lẻ, nhưng đã tạo nên một hiện tượng,

giữa 2 tác phẩm của James Cameron thì mình thấy Titanic mang nhiều cảm xúc hơn, và ấn tượng sâu sắc hơn, nhưng titanic chỉ có thể làm 1 bộ phim chứ không thể tạo nên một series còn avatar thì có thể,

Titanic vẫn hay hơn Avatar ở cảm xúc và âm nhạc , về tình yêu bất tử và my heart will go on tạo nên một tác phẩm kinh điển

Avatar có bài I see you nhưng đã phai nhạt, chỉ để lại khung cảnh mới lạ, mà đến nay vẫn chưa có khung cảnh nào trong các phim holywood có thể thay thế được

còn endgame tạo nên hình tượng một nhân vật siêu anh hùng, người ta thích endgame vì các siêu anh hùng gộp lại với nhau, được thấy thỏa mãn các nhân vật mà mình thích, chứ endgame không có một bài OST nào sâu lắng trong tâm hồn cả, xem endgame hay các tác phẩm của Marvel tóm gọn chỉ là để thỏa mãn được ý thích siêu nhân, và thế hệ công nghệ tương lai mà thôi

tóm lại endgame có được hôm nay nhờ lượng fan đông đảo
 

caothudeche

Moderator
giữa 2 tác phẩm của James Cameron thì mình thấy Titanic mang nhiều cảm xúc hơn, và ấn tượng sâu sắc hơn, nhưng titanic chỉ có thể làm 1 bộ phim chứ không thể tạo nên một series còn avatar thì có thể,
Titanic vẫn hay hơn Avatar ở cảm xúc và âm nhạc , về tình yêu bất tử và my heart will go on tạo nên một tác phẩm kinh điển

tóm lại endgame có được hôm nay nhờ lượng fan đông đảo
Titanic nó xếp vào tầm huyền thoại rồi. Nó chứa đựng quá nhiều thứ, từ nội dung đến kỹ xảo, âm thanh, diễn xuất... không còn chỗ chê. Từ nó mà đạo diễn, diễn viên lên hẳn 1 tầm sau này. Đến bây giờ người ta còn sợ không thể làm lại được Titanic nào hơn thế.
Titanic xứng đáng để xem lại n lần, và để hiểu hết ý nghĩa của nó thì còn phân tích, nghiền ngẫm dài.

Và nếu lấy doanh thu ra để đánh giá sự thành công của 1 bộ phim thì cũng không công bằng. Vì mức sống lên, sự mất giá của đồng tiền, làm sao so sánh thế được. 1 triệu $ 50 năm trước nó khác, 1 triệu $ bây giờ nhiều lắm.
 
Bên trên