Avenger: Endgame - Siêu phẩm mới không được phép bỏ lỡ

epxilon69

Member
Nghi vấn bác James về chung 1 nhà Disney cùng vs Marvel rồi nên giờ phải phát biểu nâng bi Avengers :v
Mà mấy phần sequel Avatar của bác vừa bị Disney delay để nhường chỗ cho Star Wars, khổ thân vãi :v
Mình nghĩ phim SAH như kiểu phim siêu nhân cho người lớn, vẫn cần thiết phải có để xem giải trí, thoát khỏi thực tại. Còn bác James muốn làm phim mới lạ, đột phá thì rất đáng được hoan nghênh, nhưng cũng đừng khắt khe vs phim SAH quá!
 

Arceusium

Well-Known Member
Nghi vấn bác James về chung 1 nhà Disney cùng vs Marvel rồi nên giờ phải phát biểu nâng bi Avengers :v
Mà mấy phần sequel Avatar của bác vừa bị Disney delay để nhường chỗ cho Star Wars, khổ thân vãi :v
Mình nghĩ phim SAH như kiểu phim siêu nhân cho người lớn, vẫn cần thiết phải có để xem giải trí, thoát khỏi thực tại. Còn bác James muốn làm phim mới lạ, đột phá thì rất đáng được hoan nghênh, nhưng cũng đừng khắt khe vs phim SAH quá!
Bác ấy chê phim mấy SAH ko có tập trung cốt truyện thôi, nhưng mà ko ngờ hai phần IW EG lại làm tốt phần cốt truyện lấy cảm xúc của khán giả cho doanh thu hai phim cộng lại tới hơn 4,5 tỷ nên giờ phải khen thôi chứ biết sao giờ, giấc mơ của mọi đạo diễn luôn ấy chứ. Giờ Avatar của bác đc Buena Vista của Disney lo chuyện phát hành còn tốt hơn cả ngày xưa 20th century làm nữa, nên phải ngậm đắng mà lo tốt phần hậu kỳ thôi.
 

Arceusium

Well-Known Member
#GiaThuyet #DrStrangeFinger Cảnh này có rất nhiều cách để giải thích, vui vẻ, troll, nghiêm túc, buồn đều có . Nhưng ở đây sẽ nói đến một giả thuyết hack não hơn nhiều để giải thích cho ngón tay của Dr Strange : anh ta đã nhìn thấy mọi thứ sẽ diễn ra trong thực tại Endgame này, và tất nhiên anh ta cũng đã thấy được timeline doanh trại 1970 mà Steve và Tony đã tùy cơ ứng biến . Ở đó, Tony đã gặp cha mình là Howard một cách bất ngờ, Tony run rẩy bối rối, đến mức tự xưng tên giả là Howard Potts khi gặp Howard Stark, bối rối đến mức đã có một cú bắt tay cha mình rất kỳ cục : nắm một ngón trỏ ! Howard Stark đã nhắc Tony Stark đơn giản thế này :"Shake, dont pull !". Và thế đấy! Strange biết cảnh đó và nhắc Tony Stark về tình huống 1970 , vì chỉ có duy nhất Tony hiểu : SHAKE NOT PULL ! đừng cố gắng rút găng tay ra mà hãy đánh tráo thứ trên găng tay đó bằng năng lực điều khiển nanotechnology ,như một magician giống tao nè ! Mind blow !
thumb_in-avengers-endgame-2019-dr-strange-holds-up-one-finger-and-55716458.png
 

TherockObama

New Member
Disney chính thức dẹp Xmen của Fox luôn, vậy còn Deadpool thì sao ta? Rồi Glambit của Channing Tatum nữa!!??
 

dukas

Active Member
Hết 3 tuần mới gần đc 2,5 tỉ, ko biết tuần thứ 4 có đủ lực kéo thêm 300 củ nữa ko nhỉ?
 
Phim này được cái marketing tốt thôi chứ nội dung thì trung bình, theo cá nhân thì IW hay hơn
 

ngdhieu

Well-Known Member
Vừa mới xem tối hôm qua.
Cảm giác ngồi trong rạp vắng, trước cái màn hình to oành nó thật là sung sướng.
Coi suất 5 giờ chiều, chưa bị lên giá vé buổi tối, lại thanh toán = Zalo Pay nên chỉ phải trả 80k cho 3 tiếng phim.
Quá rẻ !!!
Không biết có nên đi coi lại thêm 1 vài lần nữa không. Tập phim này quá hay và quá xúc động.
Fan Avengers (hay fan Marvel) mà ko đi coi cái End game này ở rạp thì đúng là phí nửa cuộc đời....
Nhưng đúng là phải coi Infinitive War rồi thì coi tập này mới hiểu.
Tốt hơn nữa là coi hết các tập Avengers trước. (phim nào có chữ Avengers trong tựa phim á)
Tốt nhất là coi hết các phim trong Marvel hệ liệt (trừ mấy tập lẻ Spiderman chắc ko cần coi) để biết từng nhân vật SAH.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Vừa mới xem tối hôm qua.
Cảm giác ngồi trong rạp vắng, trước cái màn hình to oành nó thật là sung sướng.
Coi suất 5 giờ chiều, chưa bị lên giá vé buổi tối, lại thanh toán = Zalo Pay nên chỉ phải trả 80k cho 3 tiếng phim.
Quá rẻ !!!
Không biết có nên đi coi lại thêm 1 vài lần nữa không. Tập phim này quá hay và quá xúc động.
Fan Avengers (hay fan Marvel) mà ko đi coi cái End game ở này thì đúng là phí nửa cuộc đời....
Nhưng đúng là phải coi Infinitive War rồi thì coi tập này mới hiểu.
Tốt hơn nữa là coi hết các tập Avengers trước. (phim nào có chữ Avengers trong tựa phim á)
Tốt nhất là coi hết các phim trong Marvel hệ liệt (trừ mấy tập lẻ Spiderman chắc ko cần coi) để biết từng nhân vật SAH.
Thì chỉ cần xem 22 phim Marvel Cinematic Universe thôi chứ coi Marvel của hãng khác chi. Nếu như muốn xem mối quan hệ thầy trò tình thân như thủ túc cha con giữa hai người Spiderman + Ironman gồm các bộ nối tiếp nhau trực tiếp : Captain America Civil War, Spiderman Homecoming, Infinity War, Endgame, Far From Home thì mới thấy rõ đc. Ba lần hai thầy trò ôm nhau đủ các cung bậc cảm xúc hài hước, đau khổ, hạnh phúc...
 
Bên trên