Google ngừng hỗ trợ Huawei? – Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Dư với riêng cái củ cải, nhà báo có biết gì về phát triển hệ điều hành không thế? Dễ ăn như thế thì giờ đã có hàng chục công ty như Apple, Google và Microsoft rồi =)) Nếu bảo quay trở lại thời điểm 07-08 khi mà Android và iOS mới đang ở giai đoạn sơ sinh thì may ra có cửa, nhưng giờ khi 2 hđh kia đã định hình xong thì chắc chắn chả thằng ngu nào lại bỏ 1 trong 2 để tốn tiền vào 1 hđh khác cả. Trừ khi bọn khựa lại chơi bài cấm iPhone và Android, khiến dân ko còn sự lựa chọn nào khác. Chính ông đã trích dẫn việc Windows Phone và BBOS bại trận trước iOS khi mà chúng đang rất phổ biến ở thời điểm đó nói gì hiện tại.

em lại chả biết cái gì :D

viết hệ điều hành dễ như ăn cháo, nhất là với tiềm lực kinh tế như Huawei, em nên nhớ ngay cả Samsung vẫn có hệ điều hành Tizen song song với Android. Viết hệ điều hành không phải chuyện khó khăn, và để dân TQ dùng nó cũng không phải bất khả thi, dân TQ đã không cần Google và Facebook từ lâu, nó chẳng chết được ai cả?

Ngay cả hệ điều hành Android hiện tại, các hãng đều custom lại theo ý họ, mỗi hãng một giao diện riêng, như Color OS, MIUI, EMUI, Touchwiz ... Cái vấn đề quan trọng nhất, là ý nguyên bài viết này, là những dịch vụ của Google như Gmail, Youtube và đặc biệt là Play Store, hệ thống ứng dụng khổng lồ của Play Store mới là vấn đề với những khách hàng ngoài Trung Quốc. Còn với khách hàng Đại Lục, họ méo quan tâm, họ dùng những gì chính phủ cung cấp.

Nên chuyện Google cấm không ảnh hưởng đến 90% thi phần của Huawei hiện tại, nó chỉ ngăn chặn việc Huawei vươn ra châu Âu và thế giới mạnh mẽ như nhiều năm qua.
 

huynhanh1

Well-Known Member
<<Trung Quốc, trước giờ vẫn luôn “diễn tập” trước cho việc không phụ thuộc vào Mỹ, bằng cách cấm Google và Facebook hiện diện ở quốc gia tỷ dân. Một bức tường lửa chặt chẽ được lập nên, cùng với đó là phát triển bộ máy tìm kiếm riêng, cũng như mạng xã hội riêng. Dân Trung Quốc hầu như không phụ thuộc vào Google, và ngay cả các sản phẩm mobile cũng vậy, Huawei dư sức tạo ra một hệ điều hành riêng, dựa trên mã nguồn mở của Android. Đối với thị trường trong nước, Huawei hầu như không lo lắng, nếu có thiệt hại thì chỉ rất ít.>>

chơi kiểu trung cẩu này thì chơi với chó , google nghỉ đi là vừa rồi
 

happythanh

Active Member
<<Trung Quốc, trước giờ vẫn luôn “diễn tập” trước cho việc không phụ thuộc vào Mỹ, bằng cách cấm Google và Facebook hiện diện ở quốc gia tỷ dân. Một bức tường lửa chặt chẽ được lập nên, cùng với đó là phát triển bộ máy tìm kiếm riêng, cũng như mạng xã hội riêng. Dân Trung Quốc hầu như không phụ thuộc vào Google, và ngay cả các sản phẩm mobile cũng vậy, Huawei dư sức tạo ra một hệ điều hành riêng, dựa trên mã nguồn mở của Android. Đối với thị trường trong nước, Huawei hầu như không lo lắng, nếu có thiệt hại thì chỉ rất ít.>>

chơi kiểu trung cẩu này thì chơi với chó , google nghỉ đi là vừa rồi

Không phải là diễn tập trước gì đâu bác, mà là China không muốn mất 1 số tiền lớn doanh thu vào tay facebook và google, youtube nên mới cấm cửa để cho các công ty trong nước như baidu, weibo bành trướng, riêng việc này thôi thì ai cũng biết China "chơi'' Mỹ từ trước rồi, chẳng qua chính quyền Obama quá nhu nhược.
 

deadline

Member
Nên chuyện Google cấm không ảnh hưởng đến 90% thi phần của Huawei hiện tại, nó chỉ ngăn chặn việc Huawei vươn ra châu Âu và thế giới mạnh mẽ như nhiều năm qua.
thật ko mod, doanh số nội địa chiếm 90% sao ? Cứ tưởng HW bán ra thế giới ít nhất cũng phải 20% , nhất là thị trường EU, Mỹ,Châu á,...Nếu vậy thì đâu có ảnh hưởng nhiều, con P30 Pro thấy quảng cáo hầu như toàn cầu cực mạnh, nhiều khi còn mạnh hơn cả SS S10
 

hiepkmai

Well-Known Member
em lại chả biết cái gì :D

viết hệ điều hành dễ như ăn cháo, nhất là với tiềm lực kinh tế như Huawei, em nên nhớ ngay cả Samsung vẫn có hệ điều hành Tizen song song với Android. Viết hệ điều hành không phải chuyện khó khăn, và để dân TQ dùng nó cũng không phải bất khả thi, dân TQ đã không cần Google và Facebook từ lâu, nó chẳng chết được ai cả?

Ngay cả hệ điều hành Android hiện tại, các hãng đều custom lại theo ý họ, mỗi hãng một giao diện riêng, như Color OS, MIUI, EMUI, Touchwiz ... Cái vấn đề quan trọng nhất, là ý nguyên bài viết này, là những dịch vụ của Google như Gmail, Youtube và đặc biệt là Play Store, hệ thống ứng dụng khổng lồ của Play Store mới là vấn đề với những khách hàng ngoài Trung Quốc. Còn với khách hàng Đại Lục, họ méo quan tâm, họ dùng những gì chính phủ cung cấp.

Nên chuyện Google cấm không ảnh hưởng đến 90% thi phần của Huawei hiện tại, nó chỉ ngăn chặn việc Huawei vươn ra châu Âu và thế giới mạnh mẽ như nhiều năm qua.
Lắc não chút đi, có ai nói là làm ra hdh TỐT BẰNG Abdroid của Google hiện tại đâu. Cái AOPS có sẵn rồi, modify chút rồi áp vào đt thôi, việc này nhóm nhỏ như Cyanogen còn làm được, nhưng nó sẽ thiếu rất nhiều tính năng (thời điểm hiện tại). Cứ như k có AI, PS thì lôi Paint ra vẽ vẫn được mà, vẫn là phần mềm vẽ vời.
Khi bị cấm, chưa kịp làm cái mới thì vẫn có cái chữa cháy, gọi là chữa cháy tất nhiên k xịn bằng rồi

Vl, éo biết ai mới phải là người lắc não =)) Rồ tàu vừa thôi. Tiên sư, các ông nghĩ xây dựng một hệ sinh thái di động dễ như ăn kẹo thế à? Ngây thơ một cách tội nghiệp.

1. Phần cứng là không đủ. Đối với thị trường nước ngoài, hiện tại muốn người dùng chọn thì phải có 1 hđh và hệ sinh thái ứng dụng & dịch vụ đi kèm ngang hàng Google và Apple. Huawei tuổi l** sánh vai. Gần nhất, Microsoft có đẳng cấp và năng lực ngang Google và Apple nhưng cũng thất bại với phi vụ đầu tư vào Cyanogen, giờ thì đám đó bị khải cmn tử rồi còn lôi ra làm gì? Amazon có tiền đè chết người nhưng Fire OS của họ giờ đang ở đâu? Còn phải bán như cho để xả hàng. Thậm chí giờ chả mấy ai còn đi jailbreak iOS và cài roomcock đú đởn theo phong trào nữa, người dùng đang hài lòng với hàng chính hãng. Chỉ hội lập trình viên thích mày mò mới đi jailbreak và mod.

Hay xa hơn nữa Nokia và RIM, hai ông lớn cũng thất bại trong nỗ lực chuyển sang điện thoại cảm ứng màn hình lớn.

2. Đối với AOPS. Mang tiếng là mã nguồn mở và miễn phí nhưng Google không ngu mà tự tay giết mình. Các ứng dụng trên AOPS luôn lạc hậu hơn rất nhiều so với các phiên bản Android hiện hành. Nên không chỉ đơn giản là chỉnh sửa nhẹ, làm cái giao diện mới mà cơ bản Huawei sẽ phải làm lại từ đầu. Nghe thôi đã thấy không ăn thua rồi. Chỉ riêng các ứng dụ cơ bản có chắc Huawei làm ngon hơn Google??? Và chợ ứng dụng nữa. Đám ứng dụng trên đó (nếu có) có ngon hơn trên Google Play và App Store của iOS để cạnh tranh ở mọi phân khúc? Microsoft và Amazon còn không làm đc Huawei tuổi gì mà đòi gáy?

Mục tiêu cuối cùng vẫn là TIỀN. Không tốt bằng, không ai mua thì bốc cám mà ăn à?

Đó là chưa nói đến vấn đề bảo mật, các bản mod ko chính hãng ko bao giờ nhận đc các bản cập nhật bảo mật của Google. Người dùng bây giờ khôn hơn trước rất nhiều.

Từ khi Android đc phát hành đến giờ, Huawei không phải là hãng duy nhất muốn làm 1 cái đt không phụ thuộc vào Google nhưng 12 năm qua có những ai thành công?

3. Nếu chỉ bán thị trường nội địa thì éo ai quan tâm Huawei làm gì. Cũng giống như bên Nhật, các hãng điện thoại Nhật cũng có rất nhiều phiên bản đt chỉ dành cho thị trường Nhật nhưng có mấy ai quan tâm cái đt đó ngon hay tệ ra sao??? Tham vọng của Huawei chắc chắn ko muốn chỉ bán đt trong nước. Mà nghe nói thị trường trong nước bên đó đang giảm mạnh, không xuất ngoại chắc Oppo, Xiaomi và cả Huawei lỗ chỏng vó =))

4. Phần cứng. Đã nghe đến liên minh OHA chưa? Liên minh này cho Google thành lập cùng năm Google phát hành Android. Vì Android là hđh mã nguồn mở nên đây cũng là một chiêu rất hay của Google nhằm tránh việc tự tay bóp dái: các thành viên trong liên minh sẽ không được sản xuất phần cứng cho thiết bị không được Google thông qua. Tôi nhớ không nhầm thì trước kia Alibaba cũng từng tham vọng tự phát triển một hđh riêng dựa trên AOPS nhưng chẳng đi đến đâu vì ko có hãng cung ứng phần cứng.

Nếu Huawei tự phát triển phần cứng: nhanh thì tốn vài năm + vài tỉ phí nghiên cứu phát triển, và tự xây nhà máy như Samsung thì doanh thu bèo bọt hiện tại có đủ bù lỗ không? =)) Và giả sử cố đấm ăn xôi được thì vấn đề 1,2 lại nổi lên: Có ai mua không?

Toàn đi ăn trộm công nghệ mà đòi tự làm hệ điều hành và điện thoại =)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trung của phản công bằng foxconn ko gia công linh kiện cho Apple nữa chăng..
Đồ apple thì mắc nhất mà toàn gắn mác made in china ngứa mắt vãi.
 
quacomn ,itel ,google nghỉ chơi Trung Cộng ,cộng đây là trung cộng ,còn cộng sản thì miễn bàn ,thiệt hại thì TQ chết ,chưa tính đến toàn đi ăn cắp công nghệ nước ngoài ,mấy thằng VN tói ngày chỉ biết có cày game ,JAv ,vv ,chơi là chính ,nên bàn làm gì chuyện người ta làm ăn
 

gohanvn

Member
Quả này mấy anh dùng điện thoại Heo Quay sấp mặt, qua thegioididong nó giảm giá con p30, mà vào đọc còm men buồn cười voãi!
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Vl, éo biết ai mới phải là người lắc não =)) Rồ tàu vừa thôi. Tiên sư, các ông nghĩ xây dựng một hệ sinh thái di động dễ như ăn kẹo thế à? Ngây thơ một cách tội nghiệp.

1. Phần cứng là không đủ. Đối với thị trường nước ngoài, hiện tại muốn người dùng chọn thì phải có 1 hđh và hệ sinh thái ứng dụng & dịch vụ đi kèm ngang hàng Google và Apple. Huawei tuổi l** sánh vai. Gần nhất, Microsoft có đẳng cấp và năng lực ngang Google và Apple nhưng cũng thất bại với phi vụ đầu tư vào Cyanogen, giờ thì đám đó bị khải cmn tử rồi còn lôi ra làm gì? Amazon có tiền đè chết người nhưng Fire OS của họ giờ đang ở đâu? Còn phải bán như cho để xả hàng. Thậm chí giờ chả mấy ai còn đi jailbreak iOS và cài roomcock đú đởn theo phong trào nữa, người dùng đang hài lòng với hàng chính hãng. Chỉ hội lập trình viên thích mày mò mới đi jailbreak và mod.

Hay xa hơn nữa Nokia và RIM, hai ông lớn cũng thất bại trong nỗ lực chuyển sang điện thoại cảm ứng màn hình lớn.

2. Đối với AOPS. Mang tiếng là mã nguồn mở và miễn phí nhưng Google không ngu mà tự tay giết mình. Các ứng dụng trên AOPS luôn lạc hậu hơn rất nhiều so với các phiên bản Android hiện hành. Nên không chỉ đơn giản là chỉnh sửa nhẹ, làm cái giao diện mới mà cơ bản Huawei sẽ phải làm lại từ đầu. Nghe thôi đã thấy không ăn thua rồi. Chỉ riêng các ứng dụ cơ bản có chắc Huawei làm ngon hơn Google??? Và chợ ứng dụng nữa. Đám ứng dụng trên đó (nếu có) có ngon hơn trên Google Play và App Store của iOS để cạnh tranh ở mọi phân khúc? Microsoft và Amazon còn không làm đc Huawei tuổi gì mà đòi gáy?

Mục tiêu cuối cùng vẫn là TIỀN. Không tốt bằng, không ai mua thì bốc cám mà ăn à?

Đó là chưa nói đến vấn đề bảo mật, các bản mod ko chính hãng ko bao giờ nhận đc các bản cập nhật bảo mật của Google. Người dùng bây giờ khôn hơn trước rất nhiều.

Từ khi Android đc phát hành đến giờ, Huawei không phải là hãng duy nhất muốn làm 1 cái đt không phụ thuộc vào Google nhưng 12 năm qua có những ai thành công?

3. Nếu chỉ bán thị trường nội địa thì éo ai quan tâm Huawei làm gì. Cũng giống như bên Nhật, các hãng điện thoại Nhật cũng có rất nhiều phiên bản đt chỉ dành cho thị trường Nhật nhưng có mấy ai quan tâm cái đt đó ngon hay tệ ra sao??? Tham vọng của Huawei chắc chắn ko muốn chỉ bán đt trong nước. Mà nghe nói thị trường trong nước bên đó đang giảm mạnh, không xuất ngoại chắc Oppo, Xiaomi và cả Huawei lỗ chỏng vó =))

4. Phần cứng. Đã nghe đến liên minh OHA chưa? Liên minh này cho Google thành lập cùng năm Google phát hành Android. Vì Android là hđh mã nguồn mở nên đây cũng là một chiêu rất hay của Google nhằm tránh việc tự tay bóp dái: các thành viên trong liên minh sẽ không được sản xuất phần cứng cho thiết bị không được Google thông qua. Tôi nhớ không nhầm thì trước kia Alibaba cũng từng tham vọng tự phát triển một hđh riêng dựa trên AOPS nhưng chẳng đi đến đâu vì ko có hãng cung ứng phần cứng.

Nếu Huawei tự phát triển phần cứng: nhanh thì tốn vài năm + vài tỉ phí nghiên cứu phát triển, và tự xây nhà máy như Samsung thì doanh thu bèo bọt hiện tại có đủ bù lỗ không? =)) Và giả sử cố đấm ăn xôi được thì vấn đề 1,2 lại nổi lên: Có ai mua không?

Toàn đi ăn trộm công nghệ mà đòi tự làm hệ điều hành và điện thoại =)))


anh đảm bảo với em là dễ hơn ăn kẹo, đưa anh 500 tỷ đây, anh làm hệ điều hành chạy méo khác gì Android luôn, anh Quảng bạn anh cũng dư sức làm được. Vấn đề là nó không chạy được những thứ Google đang độc quyền, rõ chưa? không phải là không được, mà là nó không hữu dụng với những người dùng ngoài TQ.

Làm cho thị trường TQ dùng riêng một mình, méo dính dáng gì tới Google là dư sức, chả có gì là khó khăn cả, đừng thần thánh hóa cái hệ điều hành Android của Google. Hệ điều hành riêng, app riêng, các công ty TQ viết phần mềm riêng cho hệ điều hành đó, chả vấn đề gì cả, tự làm tự dân TQ xài với nhau, 1,7 tỷ dân dư sức tạo ra hệ sinh thái.

Amazon, Microsoft và RIM thất bại là do không có người dùng (do không bán được smartphone), chứ không phải do cái hệ điều hành, em tư duy logic bị ngược.
 

mchp

Member
Đây chỉ mới là đòn phủ đầu của Trump kết hợp với cú cước báo thù từ Goolge! Mỹ cũng đã tiên liệu được phần nào ảnh hưởng của cú liên hoàn cước này đến Huawei! Đòn kế tiếp theo tôi sẽ là cú knock out qua việc cấm vận về hardware, tức là các phụ tùng thiết bị mà chủ yếu là các loại chips! Tạm thời Trump vẫn cho phép (nhưng phải nộp đơn xin phép) Huawei nhập 1 số chips dùng trong s/x các thiết bị cũ mà Mỹ vẫn còn cần cho việc bảo trì các hệ thống cũ. ZTE đã nếm mùi cú đá này năm ngoái rồi, giờ cũng vẫn còn ngáp ngáp trong nội địa mà thôi!
 

v_anh

Well-Known Member
Sao nhiều bác cứ thần thánh hóa cái thằng Google. Bao nhiêu năm nay em cạch mặt nó ra vẫn sống khỏe. Em thấy thằng này nó ngày càng nguy hiểm, internet sắp thành nhà riêng của nó mất rồi.
 
Trump quất TQ giờ hơi...muộn, đáng ra phải làm sớm hơn. TQ như thường lệ vẫn la rất to mỗi khi bị đập. Bế quan tỏa cảng, ngăn cản các Công ty như Amazon, Google, Facebook, Youtube... để rồi tự mình tạo ra các công ty tương tự bằng cách copy y chang giao diện, cách thức vận hành của các Cty này, vừa giúp các công ty trong nước lớn mạnh hơn vừa để kiểm soát và ngăn chặn những thông tin bất lợi cho chính quyền. Tại sao Mỹ đánh HW mà không phải Xiaomi...., đơn giản đứng sau HW là chính phủ TQ với sự hậu thuẫn bởi nguồn lực tài chính gần như vô hạn nhằm tạo ra sự ảnh hưởng mang tính chất toàn cầu, thực hiện cho tham vọng Made in China 2025. Sự bất cân xứng trong quan hệ thương mại với TQ dẫn đến thâm hụt thương mại đối với Mỹ đã được nói rất nhiều, nhưng người Mỹ cũng chấp nhận vì sự phát triển của TQ phần nào đó cũng mang lại sự thịnh vượng cho nước Mỹ. Nhưng giờ nó đang vượt quá ngưỡng chịu đựng, tham vọng của TQ không còn là sự phát triển kinh tế, cải thiện an sinh xã hội, tạo việc làm. Cái TQ muốn chính là sự thống trị, chi phối, tạo sức ép, tranh chấp sòng phẳng vị thế của nước Mỹ ở hiện tại. Nếu TQ chơi sòng phẳng thì cũng...Ok, nhưng TQ miệng thì hô thống trị, tay dưới gầm bàn, sử dụng gián điệp mua bán công nghệ, cái nào ko mua được thì gây sức ép, cái nào ko gây sức ép được thì ăn cắp, ăn cắp không xong thì ngăn sông cấm chợ. Nói đúng theo ngạn ngữ TQ "Vô độc bất trượng phu". Kiểu chơi...bốn mặt, dùng mọi thủ đoạn để rút ngắn khoảng cách về công nghệ nhằm vượt lên trên Mỹ, đã khiến cho người Mỹ không thể ngồi đó mà nhìn, suy cho cùng thì cũng chỉ có Mỹ mới có khả năng để Stop tham vọng quá lớn của TQ. Cuộc chiến này có lẽ sẽ còn rất dài, nó không phải cơn bốc đồng của Trump, cũng chả phải vì những thỏa hiệp trên bàn đàm phán bị hủy bỏ phút chót, nó chính là Infinity War đúng nghĩa và chỉ có một kết cục... Endgame (đúng như lời bác Bui An), nhưng Endgame này dành cho ai thì....ai cũng biết.
 

kenhlucuso10

New Member
Trumb thích chơi lớn mà. Mà ác cái lần nào chơi cũng thành, 1 bên nắm cán cốt hệ điều hành 1 bên chỉ biết sao chép hỳ hục đua phần cứng ảo. Đồ công nghệ mà không có hdh thì khác gì sắt vụng. Chọi chó chó chê.
làm sao bạn biết sao chép, Nghe Mỹ nói hả :V
 

shopguco

New Member
ở VN huawei vẫn đang cạnh tranh tốt với hãng kia, bản thân có dùng rồi và nhiều người quen cũng dùng và thấy hàng cũng tốt
 
Bên trên