Nhảy rào vạn lý tường lửa

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Tường lửa (Firewall) xuất hiện ngay sau khi có internet, khi một số quốc gia không muốn cho người dùng truy cập những trang web nào đó. Tất nhiên, chuyện chặn trang nào phụ thuộc hoàn toàn vào sự chủ quan duy ý chí của nhà cầm quyền, những từ ngữ như "độc hại", "phản động" hay "đồi trụy" chỉ là cái cớ vô nghĩa.

Screenshot_2019-11-17-11-04-07-98.png

Có rào thì phải nhảy rào, đó là chuyện tất yếu, là bản năng gốc sống còn, bản năng phản kháng, cái gì càng cấm là càng muốn vào. Chuyện nhảy rào tường lửa thì dân chơi mạng làm nhoay nhoáy từ 20 năm nay.

Đận đâu 5 - 7 năm trước, Facebook chính là trang bị cái ISP Việt Nam chặn nhiều nhất. Cú chặn facebook thời đó chính là đợt diễn tập và training hiệu quả nhất cho netizen Việt Nam luyện tập cách nhảy rào, thời đấy Hotspot Shield hay Ultrsuf rất được ưa chuộng.

Cách vượt tường lửa thì có nhiều, google phát là ra cả đống, nhưng đến thời điểm hiện tại thì đa số đều dùng VPN (Virtual Private Network) vì tính đơn giản, dễ dùng của nó. Nghĩa là với người dùng thông thường, chả cần biết gì về IP, Proxy, Sock ... thì cũng có thể sử dụng một cách dễ dàng chỉ bằng một cái nhấn nút.

VPN thì có hàng trăm loại, hàng ngàn app/software khác nhau, bao gồm cả app free và trả phí. Đương nhiên trả phí luôn có sự khác biệt, nhưng nếu thích free thì cứ dùng free cũng ok. Dùng free sẽ không ổn định nhưng có sao đâu, chúng ta luôn là tỷ phú thời gian, không dùng được thì lại kiếm app khác cài vào, hoặc cài sẵn 5 - 7 app VPN vào luôn, cần cứ mở 1 loạt, cái nào xài được thì xài. Mình thì lười, nên mình dùng app trả phí cho khỏe, mới mua cái NordVPN, giá cũng chỉ có 3,5$/tháng, chắc bằng ly Starbuck.

Trong mấy ngày vừa qua, ít vi déo, pon húp, kỹ nữ ... đều bị chặn đồng loạt, khiến cho anh em đồng dâm khắc khoải suy tư, tay chân thừa thãi thiếu thiếu. Chuyện có gì đâu, bật VPN lên nhảy rào tường lửa là được.

Nhà mạng đang cho ta cơ hội luyện tập vượt tường lửa, thì nên tận dụng lúc này để hoàn thiện kỹ năng nhảy rào, văn ôn võ luyện, đến lúc cần như cấm facebook, cấm youtube ... thì lấy ra xài.
 
Cấm là đúng rồi, nhất là mấy cái vụ "đồi trụy".
Ngày xưa cấm gắt gao nên chỉ thấy dân đen làm bậy. Bây giờ cởi mở tí thì toàn thấy quan làm bậy. Hết ôm ấp đến sờ ngực ... con nít.
Bùi An này nha. Đường lối sáng suốt của Đảng mà ông ko quán là bị triệt đó nha.
 

mrchubby

Chuyên viên tin tức
đến 1 lúc nào đó ko biết firewall có cấm tiệt nhảy rào ra thế giới luôn không? Khi đó chỉ quây quần chơi với nhau chắc vui :D
 

longdinhvu

Member
Cấm là đúng rồi, nhất là mấy cái vụ "đồi trụy".
Ngày xưa cấm gắt gao nên chỉ thấy dân đen làm bậy. Bây giờ cởi mở tí thì toàn thấy quan làm bậy. Hết ôm ấp đến sờ ngực ... con nít.
Bùi An này nha. Đường lối sáng suốt của Đảng mà ông ko quán là bị triệt đó nha.
Mình nghi cái này k liên quan nhiều. Do thời đại nó tiến bộ nên tư tưởng sẽ khác đồng thời sự phóng túng trong cuộc sống nhưng vẫn sống trên bộ khung của 1 nước có nhiều truyền thống lâu đời nên thành ra thoái hóa như vậy + ra đường mang hở nhiều quá kích thích nưa :v
 

davidhuy08

Member
Ở TQ, có VPN cũng chẳng cách nào vào được nhé. Các bác, các chú từ từ ít ít share thôi kẻo lại bị "lên gân" cắt luôn như bọn Tung Của thì chết.
 

mrchubby

Chuyên viên tin tức
Rút kết nối (hoặc bóp băng thông quốc tế) là xong. Sao phải tốn tiền cho Firewall.
Bác quên là Việt Nam còn rất nhiều doanh nghiệp với nhu cầu trao đổi thông tin cực kỳ lớn sao? Router/Firewall được đẻ ra để định tuyến/theo dõi luồng dữ liệu trong nước, khi đó chắc chắn chỉ cho phép một số Public IP đăng ký theo doanh nghiệp mới được quyền truy xuất dữ liệu nước ngoài mà thôi.
 

v_anh

Well-Known Member
Mình nghi cái này k liên quan nhiều. Do thời đại nó tiến bộ nên tư tưởng sẽ khác đồng thời sự phóng túng trong cuộc sống nhưng vẫn sống trên bộ khung của 1 nước có nhiều truyền thống lâu đời nên thành ra thoái hóa như vậy + ra đường mang hở nhiều quá kích thích nưa :v

Theo em đoán thì ý của bác kia là từ trước đến nay dân và đầy tớ đều làm bậy, nhưng khi cấm thì chỉ tin về dân làm bậy được đưa lên báo, còn ko cấm thì tin về đầy tớ làm bậy cũng bị phanh phui và lan truyền (qua facebook) đó. Chứ ko liên quan đến vấn đề tư tưởng với tiến bộ.

Tiện thể nếu VPN cũng bị cấm (cuối cung thì cũng sẽ bị thôi, chỉ cần nhà mạng nó cho địa chỉ IP của VPN vào list, như bên Trung là nó có list dài lắm, bên mình chắc cũng được fax cho 1 bản photo rồi) thì các bác có thể dùng Tor Browser.
 

caothudeche

Moderator
Bác quên là Việt Nam còn rất nhiều doanh nghiệp với nhu cầu trao đổi thông tin cực kỳ lớn sao? Router/Firewall được đẻ ra để định tuyến/theo dõi luồng dữ liệu trong nước, khi đó chắc chắn chỉ cho phép một số Public IP đăng ký theo doanh nghiệp mới được quyền truy xuất dữ liệu nước ngoài mà thôi.
Em có quên gì đâu. Chỉ là phản bác 1 ý tưởng VN đóng cửa chơi 1 mình, mà lại dùng firewall để chặn đó mà.
 

minhcoi

Active Member
Mình nghi cái này k liên quan nhiều. Do thời đại nó tiến bộ nên tư tưởng sẽ khác đồng thời sự phóng túng trong cuộc sống nhưng vẫn sống trên bộ khung của 1 nước có nhiều truyền thống lâu đời nên thành ra thoái hóa như vậy + ra đường mang hở nhiều quá kích thích nưa :v
Mấy ông này bây giờ bị biến thá.i vậy là do nhảy tường mấy năm hồi xưa đó các bác.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ở TQ, có VPN cũng chẳng cách nào vào được nhé. Các bác, các chú từ từ ít ít share thôi kẻo lại bị "lên gân" cắt luôn như bọn Tung Của thì chết.

Vẫn vào bằng VPN bình thường, đi TQ bao giờ chưa? hay ngồi nhà nghe nói. Tường lửa của TQ nó có AI, sau một thời gian nó sẽ nhận ra và block VPN mình đang dùng, nhưng khi bị block, lại tìm VPN (hệ thống proxy và IP sạch khác).
 

davidhuy08

Member
Vẫn vào bằng VPN bình thường, đi TQ bao giờ chưa? hay ngồi nhà nghe nói. Tường lửa của TQ nó có AI, sau một thời gian nó sẽ nhận ra và block VPN mình đang dùng, nhưng khi bị block, lại tìm VPN (hệ thống proxy và IP sạch khác).
Anh kêu một thời gian bị block thì tôi nói VPN chẳng vào được cũng không sai phải không anh?
Huawei bị cấm thì đâu có ai rảnh mà đi cài lại Store vào, đối với người dùng cuối quá phức tạp. VPN tốt lại tốn quá nhiều phí.
Do đó ý của tôi là chúng ta làm gì cũng vừa vừa thôi, nhà nước 1 mắt nhắm, 1 mắt mở chứ không phải không biết việc của các anh đang làm. Ok. :)
 
Bên trên