Raspberry Pi + Rune Audio ::: Một trải nghiệm nghe nhạc mới

chautranthanh

Well-Known Member
Em chưa hiểu lắm a cast như thế nào? Cá nhân em thấy cast xuất qua coaxial rồi vào dac ngoài rất ngon và chấp nhận đc với nó.
Mình dùng IPhone ra Audiocast xuất ra HDMI to Coaxial ra Dac mờ lắm so với Iphone to HDMI to Coaxial rất nhiều bác, chưa có dịp xài Chromcast nên không biết ntn
 

hungpmu

Active Member
Em chưa hiểu lắm a cast như thế nào? Cá nhân em thấy cast xuất qua coaxial rồi vào dac ngoài rất ngon và chấp nhận đc với nó.
Mình dùng IPhone ra Audiocast xuất ra HDMI to Coaxial ra Dac mờ lắm so với Iphone to HDMI to Coaxial rất nhiều bác, chưa có dịp xài Chromcast nên không biết ntn
Cái này em thấy tụi Tây lông đánh giá khá là hay, tuy nhiên em chưa nghe nó bao giờ. Cái vụ Google chrome cast em đánh đu theo trên ebay thì bị thằng bán nó chạy mất. Đã khiếu nại lên Ebay thì nó gửi cho cái Email báo đã trả lại tiền, tuy nhiên em mua thẳng từ thẻ visa chứ không qua Paypal nên giờ vẫn chưa thấy tiền về TK (đã 20 ngày rồi).
Trước em có dùng 1 cái Nuforce nhưng giờ nó đang ở quê cho cụ già nên không có cái dùng.
 

quatmo

Well-Known Member
Bác @
bác @quatmo rành về fifo và transport k hướng dẫn mình chút. Thanks
Mình không rành bác ơi, bác Phước đang dùng Fifo này bác ghé bác ấy xem.

---------------
Mình cũng tìm thấy 1 cái Audiocast, thấy tụi Tây lông nó đánh giá cũng được. Đang xem có ổn không

Đối với mình Signal-to-Noise Ratio (SNR) quan trọng hơn hơn tần số lấy mẫu và bit vì vậy vẫn lựa chọn SNR đầu tiên, lý giải cho điều này là một số chip DAC đời cũ nghe rất ngon tồn tại như huyền thoại đến nay: AD1865: 110dB SNR, TDA1541: 112dB SNR hay PCM1792: 132dB SNR (hay 127dB ?).

AudioCast: 84dB SNR
Bluetooth aptXHD (CSR8675): 120dB SNR

---------------
Bộ DAC Bluetooth này xuất âm Muse02 + Nguồn pin 5v 2A (Ultralow noise LT3045 x4) nghe liên tục ít nhất 5h mới hết pin. Âm thanh nâng lên một bậc cao.

PS: Nghe hơn 100h đầu tiên mới phát huy hết (hay hơn).

1582254862109.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

binna

Well-Known Member
Cái này em thấy tụi Tây lông đánh giá khá là hay, tuy nhiên em chưa nghe nó bao giờ. Cái vụ Google chrome cast em đánh đu theo trên ebay thì bị thằng bán nó chạy mất. Đã khiếu nại lên Ebay thì nó gửi cho cái Email báo đã trả lại tiền, tuy nhiên em mua thẳng từ thẻ visa chứ không qua Paypal nên giờ vẫn chưa thấy tiền về TK (đã 20 ngày rồi).
Trước em có dùng 1 cái Nuforce nhưng giờ nó đang ở quê cho cụ già nên không có cái dùng.
em cũng được trả lại tiền, nhưng em thanh toán qua paypal ( thêm thẻ vào paypal, rồi dùng paypal thanh toán), nên tiền về cũng nhanh ah
 

dungsin_lqd

Well-Known Member
Mấy chú chromecast thì phải xuất ra được coaxial rồi đến dac nghe mới mềm mại. Còn các cách khác thì em chưa chơi.
 

thanhyk

Well-Known Member
Bác vào Lazada tìm từ khóa: Bluetooth csr8675, có nhiều sản phẩm, nhìn chung bác cứ chọn sản phẩm nào dùng chip Bluetooth CSR8675 là Ok, tùy bác chọn.

Mình đang dùng cái này, xài cả năm rồi, đánh giá tốt:
Aliexpress link , Lazada link

- Bluetooth V5.0, dùng chip dòng cao CSR8675 hỗ trợ AptX HD (24 bit)
- Dùng Pin bên trong: vừa xài vừa sạc cũng được, chỉ cần cắm cục adapter 5v để đó không cần phải bật tắt.
- Bắt sóng rất mạnh, có 3 mode:
1. Nhận tín hiệu Bluetooth: Bluetooth In -> Optical Out hoặc -> Analog 3.5mm
2. Gửi tín hiệu Bluetooth: Optical In hoặc Analog in -> Bluetooth Out
3. Analog In hoặc Optical In -> Optical out hoặc Analog 3.5mm (chip DAC PCM1502).
Thiết bị bluetooth này mình kết nối vào dàn cd nghe nhạc từ đt ntn ạ, gắn vào cd hay pre/amply. Chất lượng so với cd (rip từ cd) có khác nhiều không bác.
 

toi511

Well-Known Member
Mình không rành bác ơi, bác Phước đang dùng Fifo này bác ghé bác ấy xem.

---------------


Đối với mình Signal-to-Noise Ratio (SNR) quan trọng hơn hơn tần số lấy mẫu và bit vì vậy vẫn lựa chọn SNR đầu tiên, lý giải cho điều này là một số chip DAC đời cũ nghe rất ngon tồn tại như huyền thoại đến nay: AD1865: 110dB SNR, TDA1541: 112dB SNR hay PCM1792: 132dB SNR (hay 127dB ?).

AudioCast: 84dB SNR
Bluetooth aptXHD (CSR8675): 120dB SNR

---------------
Bộ DAC Bluetooth này xuất âm Muse02 + Nguồn pin 5v 2A (Ultralow noise LT3045 x4) nghe liên tục ít nhất 5h mới hết pin. Âm thanh nâng lên một bậc cao.

PS: Nghe hơn 100h đầu tiên mới phát huy hết (hay hơn).

1582254862109.jpg
Bác mua cái đuôi để gắn pin vào ở đâu vậy hay bác mua cái khay luôn
 

quatmo

Well-Known Member
Bác mua cái đuôi để gắn pin vào ở đâu vậy hay bác mua cái khay luôn

Mình mua nguyên cục làm sẵn (mạch + pin + vỏ hộp + cục sạc) về là cắm xài. Cái khay Pin trong chợ Nhật Tảo có bán.
Nếu bác xài cho Pi 2, 3 + 1 HAT cục này dư sức tải. Dùng nguồn Pin LT3045 này chắc chắn ngon hơn nguồn từ biến áp ra, mình đã test so với nguồn biến áp - Linear LT3042.

Bác Phước giới thiệu. Hàng DIY của Taobao.


------------------

Thiết bị bluetooth này mình kết nối vào dàn cd nghe nhạc từ đt ntn ạ, gắn vào cd hay pre/amply. Chất lượng so với cd (rip từ cd) có khác nhiều không bác.

Bộ này gồm 1 đầu phát bluetooth dùng để gắn máy tính/Pi hoặc ĐT.. (trở thành thiết bị USB soundcard phát sóng bluetooth) Dùng bluetooth mặc định của DT và máy tính vẫn Ok nhưng chất lượng phát kém cục này.

DAC bluetooth thu nhận phát ra cổng AV/RCA mặt trước đồng thời phát ra Optical mặt sau, có cả Coaxial nữa nhưng mình chưa test (không biết nó in hay out).

Mình không có đầu CD/đĩa xịn nên không so được bác ơi. Chất lượng là bluetooth lossless. Nếu bác ở loanh quanh TB, Q1, Q3, PN... mình đem qua cho bác test (ngày nào cũng mang theo đi làm nghe).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tml3nr

Moderator
Hôm trước em có nghe anh @mtminh nói về jack cắm cho dây coaxial. Ảnh nói là nếu dùng đầu BNC sẽ bảo đảm về trở kháng hơn là dùng RCA.

Gần đây em được nghe một anh bạn nói tương tự như vậy. Anh này xác nhận là đã test trên cùng 1 sợi dây. Nếu gắn đầu BNC rồi dùng thêm đầu chuyển BNC-RCA thì tiếng sẽ hay hơn nhiều.

Em có mượn 1 sợi canare 2 đầu BNC, nối từ streamer vào dac qua jack chuyển BNC-RCA. Âm thanh nét và thoát rất tự nhiên.

Em test qua vài sợi coaxial for audio thì thấy có vẻ như dây dưới 3tr không hơn được sợi BJC Belden 1694A về mọi mặt, nên em sẽ đi tiếp con đường cable coaxial diy :D

Em đã đặt mua các thứ sau để test. Sẽ báo cáo kết quả với cả nhà sau khi nhận được đồ.

Em thích BJC nhưng khó mua quá nên quay sang mua của Custom Cable Connection

Đầu chuyển Canare BCJ-RCAP:

https://www.amazon.co.jp/dp/B00ENVTZ62/

canare-BCJ-RCAP-2.jpg


canare-BCJ-RCAP-fado.png

Belden 1694A with Canare BCP-B53 connectors:

https://customcableconnection.com/p...6g-hd-sdi-rg6-bnc-canare-bcp-b53-video-cables

https://www.amazon.com/dp/B07F8BVRB2

belden-1694a-ccc.png

Canare L-5.5CUHD with Canare BCP-D55UHD connectors:

https://customcableconnection.com/c...12g-sdi-4k-uhd-video-bnc-coax-cable-l-5-5cuhd

https://www.amazon.com/dp/B07F8VTHWF/

canare-L-5-5-CUHD-ccc.png
 
Chỉnh sửa lần cuối:

toi511

Well-Known Member
Mình mua nguyên cục làm sẵn (mạch + pin + vỏ hộp + cục sạc) về là cắm xài. Cái khay Pin trong chợ Nhật Tảo có bán.
Nếu bác xài cho Pi 2, 3 + 1 HAT cục này dư sức tải. Dùng nguồn Pin LT3045 này chắc chắn ngon hơn nguồn từ biến áp ra, mình đã test so với nguồn biến áp - Linear LT3042.

Bác Phước giới thiệu. Hàng DIY của Taobao.



------------------



Bộ này gồm 1 đầu phát bluetooth dùng để gắn máy tính/Pi hoặc ĐT.. (trở thành thiết bị USB soundcard phát sóng bluetooth) Dùng bluetooth mặc định của DT và máy tính vẫn Ok nhưng chất lượng phát kém cục này.

DAC bluetooth thu nhận phát ra cổng AV/RCA mặt trước đồng thời phát ra Optical mặt sau, có cả Coaxial nữa nhưng mình chưa test (không biết nó in hay out).

Mình không có đầu CD/đĩa xịn nên không so được bác ơi. Chất lượng là bluetooth lossless. Nếu bác ở loanh quanh TB, Q1, Q3, PN... mình đem qua cho bác test (ngày nào cũng mang theo đi làm nghe).
Thanks bác, em chơi pin LifePo4 này nghe cũng ngon, tiếng ấm áp. Tĩnh, cũng rất chi tiết tự nhiên. Em đang nghiên cứu làm cái khay cho đẹp. Đang dùng tạm thôi. 12 cục nghe mấy ngày. Hi hi
D63D006F-02B1-49C5-9DEE-269CDF227225.jpg
 

trung224

Well-Known Member
Bác @trung224 cho em hỏi xíu: em mua cùa ian canada một bộ Fio Pi và Transport Pi, Em cũng có sẵn Pin LifePo4 . phiền bác hướng dẫn em kết nối với Pi sao cho tối ưu nhất. em tiếng anh dở, mà hiểu sơ sơ thì hình như transport không nên cắm lên Fifo Pi đúng không bác, mà nên để rời và kết nối qua cable. với file DSD thì setup như thế nào để nghe . cảm ơn bác nhiều

Em hôm nay mới có thời gian trả lời bác. Em cũng chưa hoàn thành bộ transport vì vẫn đang phải đặt thêm 1 nguồn nữa cho nó.

Theo em tối ưu cho trường hợp của bác sẽ là như sau
- Pi vẫn power bằng nguồn 3x, nguồn 3.3V trực tiếp từ pin, nguồn 5V thì từ 2 cục pin mắc nối tiếp (6.6V) + LT3045 để giảm áp, nguồn 1.8V từ pin + LT3045 để giảm áp
- Pi kết nối với FiFoPi qua dây (đơn giản nhất là dây ribbon 40 pin, hoặc như em sẽ làm là qua IsolatorPi và dây U.FL) chứ không lắp chồng tầng lên
- Power cho phần ghi Isolated DC input trên FiFoPi bằng pin 3.3V (bỏ qua regulator) để cấp nguồn cho phần clock trên FiFoPi
- Nối giữa FiFoPi và TransportPi bằng dây U.FL (bác sẽ cần mua 3 cái jack U.FL cái rồi hàn lên 3 chỗ trống ở mặt dưới bo Transport Pi (có ghi optional input U.FL). Không lắp chồng tầng mà hơi cách nhau một chút
- Cấp nguồn cho TransportPi bằng pin 3.3V. Cách làm: hàn cục DC terminal vào chỗ J3. Cắm nguồn 3.3V vào chỗ J3. dung jumper hàn nối giữa 2 điểm IN và OUT của phần regulator (phần nằm trong vết cắt trên bo)
 

toi511

Well-Known Member
Em hôm nay mới có thời gian trả lời bác. Em cũng chưa hoàn thành bộ transport vì vẫn đang phải đặt thêm 1 nguồn nữa cho nó.

Theo em tối ưu cho trường hợp của bác sẽ là như sau
- Pi vẫn power bằng nguồn 3x, nguồn 3.3V trực tiếp từ pin, nguồn 5V thì từ 2 cục pin mắc nối tiếp (6.6V) + LT3045 để giảm áp, nguồn 1.8V từ pin + LT3045 để giảm áp
- Pi kết nối với FiFoPi qua dây (đơn giản nhất là dây ribbon 40 pin, hoặc như em sẽ làm là qua IsolatorPi và dây U.FL) chứ không lắp chồng tầng lên
- Power cho phần ghi Isolated DC input trên FiFoPi bằng pin 3.3V (bỏ qua regulator) để cấp nguồn cho phần clock trên FiFoPi
- Nối giữa FiFoPi và TransportPi bằng dây U.FL (bác sẽ cần mua 3 cái jack U.FL cái rồi hàn lên 3 chỗ trống ở mặt dưới bo Transport Pi (có ghi optional input U.FL). Không lắp chồng tầng mà hơi cách nhau một chút
- Cấp nguồn cho TransportPi bằng pin 3.3V. Cách làm: hàn cục DC terminal vào chỗ J3. Cắm nguồn 3.3V vào chỗ J3. dung jumper hàn nối giữa 2 điểm IN và OUT của phần regulator (phần nằm trong vết cắt trên bo)
Thanks bác đã hướng dẫn, cho em hỏi thêm :
Fifo và transport em cũng kết nối qua cable ufl, nhưng Pi và Fifo thì nối qua chân GPIO của Pi và chân GPIO trên Fifo bằng dây phải k bác.
Còn Pin em hỏi bác thêm:
Chân 3.3v nối pp8
Chân PP 7 nối 5v ( 2 cục nối tiếp)
Chân PP9 nối qua lt3045
Nhưng chân cực âm nối như thế nào bác. Bữa em nối tầm bậy cháy mất 1 con Pi.
Nếu tách 3 khối pin : 1 cho 3.3v, 1 cho 5v 1 cho 1.8 thì cũng k biết nối cực âm như nào. Bác cho em chút hướng dẫn nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ibraino

Active Member
Em hôm nay mới có thời gian trả lời bác. Em cũng chưa hoàn thành bộ transport vì vẫn đang phải đặt thêm 1 nguồn nữa cho nó.

Theo em tối ưu cho trường hợp của bác sẽ là như sau
- Pi vẫn power bằng nguồn 3x, nguồn 3.3V trực tiếp từ pin, nguồn 5V thì từ 2 cục pin mắc nối tiếp (6.6V) + LT3045 để giảm áp, nguồn 1.8V từ pin + LT3045 để giảm áp
- Pi kết nối với FiFoPi qua dây (đơn giản nhất là dây ribbon 40 pin, hoặc như em sẽ làm là qua IsolatorPi và dây U.FL) chứ không lắp chồng tầng lên
- Power cho phần ghi Isolated DC input trên FiFoPi bằng pin 3.3V (bỏ qua regulator) để cấp nguồn cho phần clock trên FiFoPi
- Nối giữa FiFoPi và TransportPi bằng dây U.FL (bác sẽ cần mua 3 cái jack U.FL cái rồi hàn lên 3 chỗ trống ở mặt dưới bo Transport Pi (có ghi optional input U.FL). Không lắp chồng tầng mà hơi cách nhau một chút
- Cấp nguồn cho TransportPi bằng pin 3.3V. Cách làm: hàn cục DC terminal vào chỗ J3. Cắm nguồn 3.3V vào chỗ J3. dung jumper hàn nối giữa 2 điểm IN và OUT của phần regulator (phần nằm trong vết cắt trên bo)
Theo như cách bác sẽ làm thì i2s từ pi qua hẳn 2 lần isolate ah bác :D
Nhân tiện cho em hỏi bộ này để làm gì ah bác :D
21A.GPIOterminator.jpg
 

trung224

Well-Known Member
@toi511 : Bác có thể vẽ lại sơ đồ khiến bác bị cháy con Pi được không? Vì em nghĩ trừ phi bác nối nhầm rất nặng hoặc bị đảo chiều cực nguồn thì mới cháy được con Pi.

À, em thấy bác nói nối 2 cục pin nối tiếp vào PP7, chỗ này bác nối trực tiếp từ pin hay có qua LT3045 vậy?

Về em thì em sẽ nối như sau:
Chân 3.3v nối pp8
Chân PP 7 nối 6.6v ( 2 cục nối tiếp) qua LT3045 để thành 5V
Chân PP9 nối qua lt3045
3 cái cực âm từ 3 nguồn thì bác có thể nối với 3 chân GPIO Ground (3 trong số các pin GPIO số 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39)
Còn nối giữa Pi và FiFoPi thì bằng dây ribbon là được. Nếu bác lúc đặt bộ FiFoPi + TransportPi có đăng kí thêm bo ShieldPi (tặng kèm) thì dùng lắp ShieldPi lên trên RPi rồi mới câu dây qua FiFoPi

@ibraino : Thật ra em đã hỏi Ian rồi, cái isolator trên FiFoPi là nằm giữa phần chip FPGA phía trước và phần mạch clocking phía sau (kết cấu này cũng tương tự như DigiOne/DigiOne Signature). Do đó, cái chip FPGA và RPi vẫn chung Ground. Cho nên thêm 1 cái isolatorPi để cách ly RPi và chip FPGA thì cũng chẳng phải là sai gì. Hơn nữa,ì đằng nào thì em cũng còn 1 bo IsolatorPi đang xếp xó, tận dụng luôn.

Cái bo bác nói ở post trên gọi là terminationPi, là kiểu thêm điện trở để hỗ trợ cân bằng trở kháng khi dùng kiểu chồng tầng, do GPIO trên Pi không đảm bảo cân bằng trở kháng. Sẽ không cần dùng đến nếu bác kết nối FiFoPi và TransportPi qua dây U.FL
 
Chỉnh sửa lần cuối:

toi511

Well-Known Member
Cảm ơn bác. Lúc đó em nối lộn day vì pin em nối 1 khối nối 2s 4p Ra 6.6v . Thay vì lấy dây ground của 3.3v lại đi lấy ground 6.6 nên đi luôn con Pi :D:D:D:D:D. Bị một lần nên em tách ra thành 3 khối luôn. Bác nói thế em hiểu rồi vậy là nối 3 dây ground vào một chỗ. Chân thành cảm ơn bác.
Ah mà bác có chơi dsd không, em play thử dsd qua minimserver điều khiển bằng mconnect. Pi chạy ropieee xl. Không chạy. Không biết do mạng yếu hay setup chưa đúng nữa
 
Bên trên