Loạt thiết kế sản phẩm chỉ nhìn thôi là thấy sức sáng tạo của con người quả thật vô biên

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Nhìn những thiết kế sản phẩm này là hiểu đâu phải chỉ đạo diễn phim viễn tưởng mới có trí tưởng tượng bay cao bay xa.


Combo 5 chai tương ớt đóng gói như những quả mìn, nhìn là biết cay đến mức nào rồi.


Những chiếc sticker dấu trang trông cực kì xinh, nhưng nhìn kĩ thêm sẽ thấy câu chuyện ẩn chứa phía sau.


Combo lọ muối ớt này, mua 1 được 2 luôn.


Chiếc ghế đá hình cuốn sách, trông có vẻ khó chịu cái mông nhưng đẹp là được nhỉ?


Bao đựng hộ chiếu có in hình bản đồ thế giới, đi được những đâu thì đánh dấu vào đó.


Lon nước suối bình thường thôi, nhưng thiết kế và cái tên khiến ai cũng muốn uống thử xem nó "chết chóc" đến đâu.


Chiếc ghế dài tích hợp ngay trên cầu cảng.


Nằm ghế ở cầu càng chán rồi thì đeo màng ngón này vào bơi cho nhanh.


Hệ thống nút bấm qua đường này in sẵn hình nổi để người khiếm thị biết phải tránh những trướng ngại vật gì.


Ổ bánh mì 6 múi, lại khuyến mại thêm 2 hạt hướng dương rõ là duyên dáng.


Món này không nói thì chẳng ai hiểu là gì: Bánh quy hình nón, đeo vào tay, chấm sốt chocolate rồi ăn luôn, sạch sẽ tiện lợi không phải rửa gì hết.


Biển hiệu của một nhà hàng, chỉ phục vụ ăn tối nên khi lên đèn rồi mới nhìn ra chữ.


Món này nên được ứng dụng ở Việt Nam càng nhanh càng tốt: Chiếc bát bằng đá lạnh, nhúng vào nồi lẩu là tự hút hết mỡ màng ra ngoài.


Chai nước của một phòng tập gym, làm thành hình quả tạ, đổ đầy nước là nặng đúng 1.5kg để khách mang về nhà tập tiếp cho vui.


Dãy rào giữ xe đạp bên ngoài một phòng khám nha khoa trông như tuýp kem đánh răng.


Bonus: Món này thực sự không có tác dụng gì, nhưng đáng yêu qua nên cứ xem cho đời thêm vui nhé.

Theo Genk​
 

ngoctkatu

Active Member
Biết thêm được một thứ là đĩa bằng đá lạnh dùng vớt mỡ. Cái nào cũng hay nhưng combo 5 chai tương ớt thì mua về cầm đi đường phải cẩn thận, cảnh sát hỏi thăm như chơi! :D :D
 
Bên trên