Mới đây, HMD Global đã chính thức ra mắt Nokia 5.3 tại thị trường Việt Nam với những điểm nhấn giá trị cho người dùng so với mức giá bán, trong đó bao gồm kiểu dáng đặc trưng, camera tinh tế, hiệu năng khá.
Thiết kế duy trì tính đặc trưng
Sau màn mở hộp cho đúng quy trình thì cảm quan ban đầu là Nokia 5.3 vẫn giữ nguyên đặc trưng thiết kế của dòng Nokia 5 với mặt lưng được bo cong, trong khi chất liệu làm từ nhựa hơi nhám - tuy sẽ lưu lại mồ hôi và dấu vân tay trong quá trình sử dụng nhưng vẫn dễ dàng lau chùi. Suýt quên, làm từ nhựa nhưng không có chút nào ọp ẹp nhé, cầm nắm đầm tay.
Một điều cần lưu ý là hiện nay, đa số nhà sản xuất smartphone Android tìm cách lôi kéo khách hàng bằng việc trang bị cho sản phẩm kiểu mặt lưng chuyển màu gradient sặc sỡ, tươi trẻ nhưng Nokia lại chọn cho họ riêng một góc trời đơn sắc, khá trầm mặc để nhấn mạnh tính sang trọng.
Mặt lưng của máy tiếp tục là điểm sáng khi nhà sản xuất khá tinh tế đặt cụm 4 camera hình tròn ở chính giữa, lại thêm đèn flash LED nằm ở vị trí trung tâm tạo thế đối xứng. Phía dưới cụm camera là cảm biến vân tay và logo Nokia. Quá trình sử dụng mình thấy tốc độ đáp ứng của bảo mật vân tay trên máy là trung bình khá, đôi khi cần chỉnh lại đầu ngón tay cho chính xác hơn. Mà thôi thế có khi lại hay vì nếu nhạy quá, lỡ ngủ say rồi có ai đó mượn vân tay xíu để làm chuyện sau lưng thì lại mất vui.
Nokia 5.3 có trọng lượng khá nhẹ, khoảng 185 gram nên dù kích thước khá lớn cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự thoải mái trong cầm nắm sử dụng.
Trong khi đó, màn hình kích thước 6,55 inch ở mặt trước của Nokia 5.3 được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 3. Màn hình này có độ phân giải HD+ (1.600 x 720 pixel) đi với mật độ điểm ảnh 267 ppi.
Với tấm nền IPS LCD có độ sáng khá cao nên hỗ trợ hiển thị tốt ngoài trời. Giải trí xem phim/clip ca nhạc khá ổn với tỉ lệ màn hình 20:9 nếu đừng “super” soi bới các điểm ảnh.
Một lưu ý khác là những ai đã quen với màn 2K, 4K thì sẽ thấy khả năng trình diễn màu sắc của màn hình này không được sắc nét lắm. Dù vậy, mình nghĩ với những ai vừa từ giã chiếc điện thoại cơ bản để tìm hiểu smartphone và hầu bao lại có chừng thì Nokia 5.3 là lựa chọn ổn áp trong phân khúc.
Viền trên mặt trước mang thiết kế giọt nước để chứa camera selfie 8 MP.
Các đường cong xung quanh mang lại sự mềm mại, lôi cuốn
Về bố trí các nút bấm thì cạnh bên phải là nơi đặt các nút tăng giảm âm lượng, nguồn
Cạnh bên trái dùng đặt khay SIM/thẻ nhớ (hỗ trợ 2 SIM, 1 thẻ nhớ) và nút gọi trợ lý Google Assistant
Cạnh đáy đặt loa ngoài, micro và cổng sạc/truyền dữ liệu USB-C
Đỉnh máy dùng cho tai nghe 3,5mm, micro
Hiệu năng chấp nhận được so với mức giá - Sạc pin cần kiên nhẫn
Với cấu hình gồm chip Snapdragon 665 8 nhân, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 64 GB, hệ điều hành Android 10 gốc (Android One) nên cũng dễ hiểu thứ hạng của Nokia 5.3 khi so kè hiệu năng.
Mặc dù vậy, sử dụng thực tế cho thấy Nokia 5.3 với các tác vụ phổ thông chạy khá ổn định, thời gian mở các ứng dụng như Facebook, Skype, Mail, Messenger đâu đó mất khoảng 3 giây còn lướt web với trình duyệt Chrome thì mình mở phải đến 5 tab mới có xuất hiện hiện tượng chậm phản hồi.
Nokia 5.3 sở hữu viên pin dung lượng 4.000 mAh, mức dung lượng có thể gọi là gần như tiêu chuẩn trong thế giới smartphone hiện nay. Với dung lượng này, một ngày sử dụng máy theo nhu cầu cá nhân mình là vừa vặn với các tác vụ chơi Facebook 1,5 tiếng, Instagrama 30 phút, chụp ảnh/quay clip linh tinh và có cả hậu kỳ, bật tất cả thông báo thư và push mail ngay khi có, trao đổi công việc trên Skype, nhắn tin trò chuyện bằng Viber, xem YouTube 45 phút, nghe nhạc với âm lượng 60% cả với loa ngoài lẫn tai nghe 45 phút, độ sáng màn hình 70% và tắt chế độ tự động điều chỉnh sáng theo môi trường. Song điểm đáng tiếc là nhà sản xuất không hỗ trợ tính năng sạc nhanh cho máy, thành thử cuối ngày sạc pin sẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn của người dùng khi mất đâu đó gần 3 tiếng mới đầy. Nhưng không sao, nếu có pin dự phòng thì bạn có thể cắm sạc rồi chạy về nhà, lấy ra cắm điện, ăn xong bữa cơm tối là có thể rút máy cầm nằm lướt web, chơi “phây” thoải mái.
Chụp ảnh chân dung tuyệt vời
Nokia vốn là nhà sản xuất điện thoại có thế mạnh ở chức năng chụp ảnh nên mình có hơi ngạc nhiên với chất lượng ảnh ở mức tàm tạm khi cầm Nokia 5.3 đi chụp choẹt.
Với sự hỗ trợ của tính năng tự động nhận biết chủ thể, máy dễ dàng nhận biết đây là một món ăn khi mình chụp tô hủ tíu thập cẩm này...
… thế nhưng màu sắc không gây được ấn tượng lắm nếu không muốn nói là nhạt!
Chuyển qua chụp shop quần áo xem sao, có khi màu sắc trang trí sẽ giúp ảnh sống động hơn chăng?
Vẫn trung tính, bình bình.
Làm cái ảnh ngoài trời, phong cảnh vậy
Ảnh này chụp ngược sáng và có bật HDR nhưng không thật sự ấn tượng. Có điều khi chụp với ống góc rộng mà không bẻ cong quá nhiều thì có thể xem như một điểm cộng an ủi.
Thế thôi chuyển qua chế độ chụp đêm xem khả năng chồng hình, xử lý của máy ra sao
À à, khác biệt rồi đây. Mây trời, chi tiết, khung cảnh được xử lý khá phết, sáng đủ và rõ ra hẳn. Điểm cộng cho Nokia 5.3 nào!
Tiếp tục thử sức camera macro 2 MP trên máy
Mình đã phải nín thở rất lâu để canh nét, di chuyển camera từng chút một khi chụp hai ảnh trên. Nokia 5.3 lấy nét chụp macro chưa gây được ấn tượng lắm, dễ bị lấy nét sai khiến nhòe chủ thể đồng thời độ phân giải chỉ 2MP thì chất lượng ảnh có được sẽ mang tính vui vẻ là chính.
Ơ, nếu thế thì thần tượng sụp đổ à? Thôi, còn cái tính năng chụp chân dung lấy ra thử nốt rồi chốt luôn cũng chưa muộn.
Ngạc nhiên chưa! Xóa phông mịn màng, chủ thể tách bạch trong khi phần tóc hầu như không bị lẹm, bết.
Thử tấm nữa xem nào, biết đâu tấm trên là ăn may chứ máy gì mà chụp nãy giờ tầm thường lại bỗng lột xác quá vậy.
Ôtôkê chưa? Chưa tin nữa hả?
Chụp bướm xóa phông luôn cho khỏi lăn tăn. Các đường nét của chú bướm được giữ rất tốt, nhất là phần râu, mắt, hoa văn trên đôi cánh, thân bụng không bị xâm hại.
Như vậy có thể kết luận rằng ở mức giá 4 triệu đồng thì Nokia 5.3 không chỉ là một thiết bị di động dùng để nghe gọi, nhắn tin mà còn hỗ trợ khá tốt các công việc phổ thông hàng ngày như lướt web đọc tin, chơi Facebook, kiểm tra thư từ, thích hợp cho việc giải trí xem phim với màn tỉ lệ 20:9 mà không quá lo lắng về pin dùng. Về khoản chụp ảnh thì đây là smartphone chụp teen xóa phông rồi đăng ngay mạng xã hội để thu về triệu like trong khi khâu chụp thiếu sáng cũng ổn áp.