Theo đuổi lối sống xanh cùng Taiwan Excellence nhờ loạt sản phẩm sáng tạo đột phá

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Theo thống kê gần đây, thế giới hiện đang tiêu thụ tới hơn 370 tỷ ống hút nhựa mỗi năm. Trên thực tế, rác thải nhựa là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm môi trường, đe dọa sự phát triển bền vững trong tương lai của nhân loại. Vì vậy, ngày càng nhiều người tiêu dùng ưa chuộng những sản phẩm có tác dụng bảo vệ hoặc làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường. Báo cáo chỉ số tiêu dùng của Kanta cho thấy hơn một nửa người tiêu dùng đang quan tâm đến lối sống xanh và bắt đầu chủ động giảm thiểu lượng rác thải khó phân huỷ hang ngày.

hd.jpg

Nắm bắt xu hướng đó, các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau - đặc biệt là hàng tiêu dùng đang chú trọng hơn đến yếu tố bảo vệ môi trường trong sản xuất - khi 75% người tiêu dùng tin rằng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có ảnh hưởng tới quyết định mua sắm của họ theo báo cáo của Purpose Asia. Phát triển công nghệ nhằm tận dụng nguyên liệu tự nhiên, không độc hại, có khả năng phân hủy sinh học và có thể tái chế đang trở thành xu hướng cho các nhà sản xuất hàng tiêu dùng tại nhiều nơi trên toàn thế giới, trong đó có “thung lũng Silicon châu Á" Đài Loan.

Hôm qua, buổi Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Taiwan Excellence và các sản phẩm thúc đẩy lối sống thân thiện với môi trường” đã được tổ chức bởi Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA) với sự góp mặt của bốn doanh nghiệp tiên phong trong việc sử dụng các nguyên liệu bền vững phục vụ quá trình sản xuất, chế tạo tại Đài Loan, bao gồm: Lung Meng, Ju-Tian Cleantech, Jun Yoo và Kai Suh Suh. Trong khuôn khổ Hội thảo, các doanh nghiệp đã lần lượt giới thiệu về loạt sản phẩm tiên tiến, ứng dụng công nghệ để bảo vệ môi trường mới được ra mắt trong thời gian vừa qua, cũng như chia sẻ về những xu hướng phát triển của ngành thời gian tới.

hd.jpg

Trong bối cảnh chính phủ Đài Loan đang ngày càng chú trọng phát triển kinh tế tuần hoàn, đầu tư cho các vấn đề liên quan đến môi trường như làm sạch không khí, nâng cao chất lượng nguồn nước, đẩy mạnh tái chế và tái sử dụng, các doanh nghiệp Đài Loan đã không ngừng nỗ lực tạo ra các giải pháp mới nhằm chung tay vì một tương lai phát triển bền vững. Thông qua việc giới thiệu tới người tiêu dùng những sản phẩm tiên tiến, doanh nghiệp đang góp phần thúc đẩy phong cách sống xanh không chỉ tại Đài Loan mà còn trên nhiều quốc gia khác, từ đó phần nào giúp hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

Được thành lập năm 1969, Kai Suh Suh (KSS) là công ty đa quốc gia chuyên sản xuất thiết bị truyền dẫn lớn thứ ba thế giới. KSS đã có bước đột phá lớn với phát minh kết hợp giữa dây rút nhựa truyền thống và móc xoay 360 độ, mang tới sản phẩm mới ưu việt hơn về mặt tính năng. Bên cạnh khả năng tái sử dụng và công năng đa dạng, sản phẩm còn sử dụng vật liệu đạt tiêu chuẩn UL, không chứa kim loại nặng và chất hóa dẻo, đồng thời đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn với thực phẩm của FDA, đảm bảo sức khoẻ cho khách hàng khi sử dụng.

Với 22 năm kinh nghiệm sản xuất hộp đựng bằng giấy, công ty Jun Yoo đã tạo nên những sản phẩm chất lượng cao từ các nguyên vật liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường. Trong đó, Hộp đựng bằng giấy phân hủy sinh học 100% là một trong những sản phẩm được biết đến nhiều nhất, đã đạt chứng nhận của BPI (Mĩ) và DIN CERTCO (châu Âu) về khả năng phân hủy sinh học. Hộp giấy sử dụng công nghệ tráng phủ PLA 100% thân thiện với môi trường, không có nguyên liệu gốc dầu mỏ hay polymer được thêm vào trong suốt quá trình sản xuất.

hd.jpg

Công ty công nghệ xanh Ju-Tian Cleantech được thành lập dựa trên mô hình kinh tế tuần hoàn với mục tiêu hạn chế chất thải nông nghiệp. Để hiện thực hóa lối sống xanh, vào năm 2017, Ju-Tian ra mắt sản phẩm Ống hút bã mía được làm từ nguyên liệu tái tạo, đánh dấu bước tiến đầu tiên trên hành trình tái sử dụng chất thải nông nghiệp; đồng thời tiếp tục sản xuất ống hút làm từ các nguyên liệu thiên nhiên tái tạo khác như bã cà phê, bột cây tre, bã chè, vỏ trấu hay bã nho trong quá trình làm rượu… Các thí nghiệm đã chứng minh rằng, trong môi trường cụ thể, “ống hút bã mía” có thể phân hủy hơn 90% chỉ sau nửa năm, đạt được chứng nhận xanh “Green Mark” của Đài Loan.

Sau hơn 10 năm nghiên cứu, Công ty sản xuất vật liệu composite tiên tiến Lung Meng đã thành công tạo ra công nghệ sản xuất nguyên liệu giấy thân thiện với môi trường sử dụng một lượng lớn bột khoáng vô cơ (bột đá) và lượng nhỏ nhựa cây, nhưng mang đầy đủ các tính chất của giấy làm từ bột gỗ. Phát minh này đã nhận bằng sáng chế tại hơn 40 quốc gia khác nhau trên thế giới. Nhờ vào quá trình sản xuất không độc hại, thân thiện với môi trường cũng như các đặc tính chống thấm nước, chống đóng băng, chống rách, mềm và ít bị hủy hoại bởi sâu bọ, công nghệ làm giấy của Lung Meng có thể được sử dụng rộng rãi trong in ấn, chế tạo bao bì đựng thức ăn cũng như đa dạng các lĩnh vực khác trong cuộc sống.
 

duyenvnpt

Active Member
Chỉ ở những nước phát triển họ mới quan tâm đến bảo vệ môi trường thôi, còn những nước chậm phát triển thì còn lâu lắm!
 

vhngan

Active Member
Chỉ ở những nước phát triển họ mới quan tâm đến bảo vệ môi trường thôi, còn những nước chậm phát triển thì còn lâu lắm!
Không hẳn là nước chậm phát triển không quan tâm, vấn đề là chi phí để sản xuất cũng như thay thế vật liệu cũ cao hơn nhiều nên các nước chậm phát triển không muốn đổi thôi.
 

caothudeche

Moderator
Chỉ ở những nước phát triển họ mới quan tâm đến bảo vệ môi trường thôi, còn những nước chậm phát triển thì còn lâu lắm!
Không hẳn là nước chậm phát triển không quan tâm, vấn đề là chi phí để sản xuất cũng như thay thế vật liệu cũ cao hơn nhiều nên các nước chậm phát triển không muốn đổi thôi.
Hầu hết các bài viết nói về môi trường đều bàn nửa vời thôi, không nói đến cái gốc và giải pháp trọn vẹn.
Tất cả các hoạt động của các sinh vật trên trái đất đều ảnh hưởng đến môi trường, mọi thứ đều vận động theo chiều hướng đến cân bằng, một khi có cái gì phát sinh quá xa mức cân bằng thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường.

Nói đến rác thải nhựa thì người ta đổ cho nó muôn vàn lý do như lâu phân hủy, nó chứa các thành phần độc hại mà nếu phân hủy nó thì nó sẽ đầu độc nguồn nước, đất, không khí, nó gây hại cho các sinh vật (biển). Nhưng rõ ràng là nhựa nó có ưu thế vượt trội của nó, xét luôn đến độ bền, lâu phân hủy chính là lâu làm hại đến môi trường nếu chúng ta biết tái chế, tái sử dụng. Bởi vậy lỗi là ở con người, vứt rác bừa bãi gây hại đến môi trường.

Bởi vậy thế giới đua nhau đi phát triển các sản phẩm "green", "organic" như là ống hút từ tre, giấy, cốc gỗ, giấy, túi tự phân hủy... OK đồng ý luôn là những thứ này khi nó phân hủy nó không gây độc hại cho môi trường theo cách của nhựa, nhưng nó gây hại cho tự nhiên theo cách khác mà còn "quá nhanh quá nguy hiểm" hơn là rác thải nhựa. Về nguồn gốc nó là tác nhân của việc khai thác rừng, gây ảnh hưởng lớn đến khí hậu. Khi hết sử dụng, chúng là rác, lượng rác còn nhiều hơn nhựa vì nó không tái sử dụng, tái chế được, và ví nó có nguồn gốc hữu cơ nên nó phân hủy rất nhanh, cái gì phân hủy chúng, là vi khuẩn. Khi vi khuẩn phân hủy chúng sẽ sản sinh ra CO2 (có thể có bạn biết có bài viết về việc chăn nuôi gia súc quá lớn ở Bắc Mỹ góp phần lớn vào sự nóng lên toàn cầu).

Bởi vậy đừng đổ vấy cho nhựa, hay quá khen cho sản phẩm xanh, tất cả là do chúng ta, hay tiết kiệm cho tự nhiên. Còn nếu lấy từ tự nhiên quá mức, thải rác ra tự nhiên quá mức thì có ngày tự nhiên nó sẻ đòi lại hay trả lại chúng ta thôi. Thực tế đang chứng minh như vậy.
 
Bên trên