Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

hung_vu242000

New Member
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

Đúng là adua theo số đông thật, các bác đã thử hỏi thực lòng Mỹ Tâm có muốn ký hay không, hay người ta dí cái tờ giấy vào bắt ký, mà đã là người của công chúng, báo đài hay soi cho nên bắt buộc phải ký, không ký hôm sau có vài bài báo chửi ngay.
Thời buổi bây giờ báo chí có quyền lực ghê lắm, đánh K+ thì ai có lợi, VTC, MY TV và một loạt đài khác. Chỉ có người dân thực sự thiệt, vì chỉ là quân bài thí của mấy đài truyền hình cạnh tranh.

À, vậy là những người nổi tiếng đã ký tòan là bị ép buộc. Có đủ từ Bảo Quốc, Hoàng Sơn, Việt Anh, Mỹ Tâm... Hội CĐV Việt Nam quả thật là một tổ chức mafia ghê gớm :)):)):))

Vậy còn một đống ca sĩ nổi tiếng nữa chưa ký sao chưa có báo nào chửi nhỉ? Đàm, Đan, Lam... ?

Chú này ăn nói bậy bạ, éo biết gì mà phán cứ như đúng rồi b-(
 

nhamvt

Member
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

Đọc bài của mấy bạn ủng hộ K+ thấy buồn cười quá =)). Các bạn nên im lặng đi cho mọi người đỡ ghét K+.
 

nta139

Member
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

Tại sao những vấn đề nổi trội về độc quyền của xã hội như Điện, nước thì không tẩy chay, nhưng quyền lợi của chính bản thân mình thì lại tham gia nhiệt tình như thế.
chủ thớt hay thật :))
cố tình kéo những thứ này vô :))
dựa vào cái vẹo gì mà chủ thớt lại biết người dân không bức xúc, không nổi điên vì những thứ như: điện, nước, gas, xăng... b-( b-(
những thứ đó quá thiết yếu, không thể 1 ngày không có, nên không thể phản đối, tẩy chay được :(

đáng buồn là ở ta, những việc khó chịu nhưng vẫn phải chấp nhận đang quá phổ biến :( cái xấu đang lấn át :(

Đúng là adua theo số đông thật, các bác đã thử hỏi thực lòng Mỹ Tâm có muốn ký hay không, hay người ta dí cái tờ giấy vào bắt ký, mà đã là người của công chúng, báo đài hay soi cho nên bắt buộc phải ký, không ký hôm sau có vài bài báo chửi ngay.
Thời buổi bây giờ báo chí có quyền lực ghê lắm, đánh K+ thì ai có lợi, VTC, MY TV và một loạt đài khác. Chỉ có người dân thực sự thiệt, vì chỉ là quân bài thí của mấy đài truyền hình cạnh tranh.
tại sao Mỹ Tâm (hoặc các nhân vật nổi tiếng) buộc phải ký khi người ta chìa cái đơn vào mặt ??? họ hoàn toàn có thể không ký (giống như HoangGa, MrMilan, Thần Điêu... thậm chí không ký mà còn lên múa minh họa cho K+ :))), phải khẳng định 1 điều: cho dù họ có buộc phải làm như vậy là bởi vì họ biết không ký là xấu xa, ủng hộ K+ là xấu xa, họ không dám làm ngược lại (không ký) vì nó đi ngược lại lợi ích của cả xã hội, nó đi ngược lại cái mà đại đa số con người trong xã hội gọi là điều tốt đẹp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hung_vu242000

New Member
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

@Gà

1. Đang thắc mắc là quyền được hưởng thụ (?) của dân nghèo được ghi ở đâu trong bộ luật của nước CHXH CN Việt Nam.
Ghi trong Hiến pháp:

Chương I, Điều 2
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.

Chưong I, Điều 3
Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân;xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
Thực ra chú đã hỏi sai, ý chú là hỏi quyền lợi của người nghèo phải không? Không có cái quyền gì gọi là quyền hưởng thụ cả


2. Vì quyền lợi của dân nghèo hay vì quyền lợi của chính những người đang tẩy chay K+
Những người đang tẩy chay nhiều người giàu lắm à ? Họ tẩy chay vừa là cho họ, vừa là cho người nghèo nữa chứ. Còn những người giàu thực sự cũng tẩy chay đúng là vì người nghèo

3. Tẩy chay sự độc quyền của K+ hay tẩy chay mức giá đắt của K+, vì theo mình được biết có khối ông trong này nếu K+ có mức giá 100k.1 tháng thì lại đổ xô đi lắp đầu K+ xem bóng đá.
Tẩy chay cả hai

4. Một số người nổi tiếng đang bị lợi dụng tên tuổi, khi bị bắt ký tẩy chay K+ mà không thể từ chối.
Hãy chứng minh là họ bị ép buộc đi. Nếu không chứng minh được thì đừng phán bừa.

Tại sao những vấn đề nổi trội về độc quyền của xã hội như Điện, nước thì không tẩy chay, nhưng quyền lợi của chính bản thân mình thì lại tham gia nhiệt tình như thế.
Điện, nước, điện thọai... trước đây độc quyền là do lịch sử để lại (ai muốn phân tích lịch sử như thế nào thì tùy quan điểm, tôi không phân tích ở đây). Nhà nước đã xóa bỏ độc quyền điện thoại rồi. Hiện cả Chính phủ và Quốc Hội đều đang muốn xóa bỏ độc quyền điện (kỳ họp nào cũng bàn), sau đó là nước. Vấn đề là làm như thế nào để vừa đảm bảo điện có giá rẻ, vừa đủ cho cả nền kinh tế. Chứ không phải đùng một cái thành lập ra một ông độc quyền điện, nước ngay thời điểm hiện tại.
Còn K+ là gì? Một quái thai của VTV & Canal+, được thành lập từ giữa năm 2009. Hoạt động trên cơ sở lợi dụng hạ tầng của VTV, dùng chiêu bài "độc quyền bóng đá" để kinh doanh (cái này mới hôm qua tôi đã trả lời ông cựu Mod).


Ba năm trước, VTV vẫn phát giải Anh trên truyền hình vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, rồi vào một ngày đẹp trời, anh VTC công bố mua bản quyền chính thức giải Anh trong 3 năm liên tục, sau đó thì VTV ko phát nữa, anh VTC liên tục thay đổi đầu thu, và mỗi lần đổi đầu thu thì người dân lại phải mua đầu thu mới để có thể xem được những trận cầu đỉnh cao, những trận đấu ko hay thì phát trên VTC1, VTC2
Ba năm trước đến ănten râu còn xem được EPL cả thứ 7 & CN, trận hay lẫn trận dở. Ngoài ra, những người dùng truyền hình trả tiền còn có thể xem Liga, Seria A, Bundesliga...

Để trả đũa lại VTC thì VTV đã kết hợp với hãng Canal của Pháp, mua độc quyền giải Anh vào chủ nhật hàng tuần, từ đó mới nổ ra phong trào tẩy chay mức cước của K+, chứ ko phải là tẩy chay sự độc quyền đó.
Sai, tẩy chay cả hai. Độc quyền kiểu VTC ba năm trước khác xa với kiểu độc quyền của quái thai K+.

Sự thật vấn đề ở đây, văn hóa bầy đàn thể hiện quá rõ nét, một số người cảm thấy không thể đủ vấn đề tài chính để lắp K+, a dua theo một số người tẩy chay K+, hô hào là vì quyền lợi của người nghèo, nhưng thực chất là vì quyền lợi của chính mình.
Nhận định chủ quan, hời hợt và xem thường mọi người. Riêng đọan này đã đủ để chú bị nhiều người ném đá.

Hài lòng chưa?
 

mezzo

New Member
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

@Gà


Ghi trong Hiến pháp:

Chương I, Điều 2
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.

Chưong I, Điều 3
Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân;xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
Thực ra chú đã hỏi sai, ý chú là hỏi quyền lợi của người nghèo phải không? Không có cái quyền gì gọi là quyền hưởng thụ cả



Những người đang tẩy chay nhiều người giàu lắm à ? Họ tẩy chay vừa là cho họ, vừa là cho người nghèo nữa chứ. Còn những người giàu thực sự cũng tẩy chay đúng là vì người nghèo


Tẩy chay cả hai


Hãy chứng minh là họ bị ép buộc đi. Nếu không chứng minh được thì đừng phán bừa.


Điện, nước, điện thọai... trước đây độc quyền là do lịch sử để lại (ai muốn phân tích lịch sử như thế nào thì tùy quan điểm, tôi không phân tích ở đây). Nhà nước đã xóa bỏ độc quyền điện thoại rồi. Hiện cả Chính phủ và Quốc Hội đều đang muốn xóa bỏ độc quyền điện (kỳ họp nào cũng bàn), sau đó là nước. Vấn đề là làm như thế nào để vừa đảm bảo điện có giá rẻ, vừa đủ cho cả nền kinh tế. Chứ không phải đùng một cái thành lập ra một ông độc quyền điện, nước ngay thời điểm hiện tại.
Còn K+ là gì? Một quái thai của VTV & Canal+, được thành lập từ giữa năm 2009. Hoạt động trên cơ sở lợi dụng hạ tầng của VTV, dùng chiêu bài "độc quyền bóng đá" để kinh doanh (cái này mới hôm qua tôi đã trả lời ông cựu Mod).



Ba năm trước đến ănten râu còn xem được EPL cả thứ 7 & CN, trận hay lẫn trận dở. Ngoài ra, những người dùng truyền hình trả tiền còn có thể xem Liga, Seria A, Bundesliga...


Sai, tẩy chay cả hai. Độc quyền kiểu VTC ba năm trước khác xa với kiểu độc quyền của quái thai K+.


Nhận định chủ quan, hời hợt và xem thường mọi người. Riêng đọan này đã đủ để chú bị nhiều người ném đá.

Hài lòng chưa?

Đã thank bác 1 phát :-*:-*
 

thegioi05

Active Member
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

Có nhiều nguyên nhân tham gia hoạt động ký tên phản đối này. Có thể nhưng gì mà bạn HoangGa nói chỉ là một trong rất nhiều nguyên nhân. Nhưng những người vì nguyên nhân này chắc cũng không nhiều.
 

thaiha248

Banned
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

Những vị khách của diễn đàn, lúc nào cũng thấy Topic "Tẩy Chay K+" đứng lên TOP đầu, lúc nào cũng đập vào mắt, bị toàn quốc tẩy chay...=))...những người ko tẩy chay K+ chắc chỉ vài 3 ngàn người đang sử dụng dịch vụ của K+ mà thôi, chứ dân thường ai nghe đến từ độc quyền mà chả ghét, nhất là mấy ông già đã từng tham gia chiến tranh chống mỹ và chống pháp..=))...mấy ông ấy càng ghê món độc quyền này.

Mấy ông ấy hiểu rằng, ngày xưa độc quyền đã là ghê lắm rồi, thời đại này mà vẫn có thằng độc quyền sao, Dân tộc Việt Nam đoàn kết lắm mà.
Giờ thì đã thấy CĐV Việt Nam làm gì chưa, thấy chưa.
 

HoangGa

Banned
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

Tóm lại vẫn quanh đi quẩn lại vài ông a dua trong này thôi, giải tán đi, rỗi việc nó vừa vừa thôi
 

mario80vn

Member
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

Tóm lại vẫn quanh đi quẩn lại vài ông a dua trong này thôi, giải tán đi, rỗi việc nó vừa vừa thôi
Bạn nên xem lại kiến thức của mình khi mở một chủ đề mới, bạn lập ra một chủ đề mới là để mọi người vô tham gia phản biện, có người adua theo bạn, có người phản đối lập trường của bạn! Về nguyên tắc đây là nơi để bạn phô diễn kiến thức của mình! Nhưng mình thấy bạn đang làm điều ngược lại, ai đời mới bị phản biện mấy câu đã lại nói đổng lên 1 câu trớt quớt như vậy! Chán!
Dù sao cũng đã thanks bạn 1 phát, bạn đã nhìn sự việc dưới 1 góc độ khác, khá thú vị! Chẳng như 2 kẻ mà ko nói ai cũng biết là ai đấy :))!
Còn về K+ mình nghĩ chắc cũng ko cần fải nói nhiều, nếu mà là ng biết nghĩ thì họ sẽ tấy chay thôi, ngọai trừ nhóm lợi ích nhỏ!
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

Nói thẳng ra là chúng ta ở đây đấu tranh cho chính mình. Điều đó quá đúng, đâu có gì là sai? Trước tôi vẫn được xem chương trình mình yêu thích, nay chỉ vì một thằng chết tiệt nào đó nhảy vào ăn chặn độc quyền, mà tôi không thể xem được thì tôi có quyền kêu lên chứ. Đó là quyền lợi cơ bản của mọi người dân, chả có gì phải bàn cãi cả. Ở nước nào cũng vậy cả thôi.
Đặc điểm này còn đúng hơn nữa với điều kiện Việt Nam, khi mà truyền hình là của nhà nước, và ngay trong Hiến pháp đã quy định nhà nước này là của dân, do dân, vì dân, chăm lo đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Nhân dân có quyền bình đẳng, hưởng thụ tất cả những gì họ muốn. Dân nghèo có quyền kêu ca, vì họ cũng là dân, cũng là người đi đóng góp cho đất nước này, vì cớ làm sao mà gạt họ ra ngoài lề? Những người ủng hộ K+ nếu cảm thấy những topic này là chướng tai, là gai mắt thì tốt nhất đừng vào, đừng bình phẩm những người rỗi việc như chúng tôi. Cười khẩy chúng tôi cũng được. Còn nếu không, thì chính những kẻ đó mới là người vô công rồi nghề, rỗi việc nhất. Không vô công rồi nghề thì việc gì ngồi bám những lời comment của người khác liên tục để mà vặc lại nhanh đến thế? Hay K+ cho tiền để ngồi đây trả lời?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lioncoeur

New Member
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

Quanh đi quẩn lại có vài ba ông a dua tâng ph*n bốc K*t, giải tán đi, thừa hơi vừa vừa thôi
 

ngoc_trieu_anh

New Member
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

Bạn HoangGa để giật cái tít giật gân quá. Mình lập nick trong diễn đàn chủ yếu là để tham khảo thông tin của mọi người nhưng thấy bạn nhìn vấn đề theo cách "thối" quá nên mình xin góp ý vài lời(thứ lỗi cho mình nói thẳng suy nghĩ của mình) 1 phong trào phản đối không thể tồn tại nếu như nó đi ngược lại quần chúng. Mọi người đấu tranh chống K+ độc quyền đúng là vì quyền lợi của bản thân mình nhưng bạn có hiểu vì sao nó lại phát triển mạnh đến thế không? Đó là vì K+ đã xâm hại nghiêm trọng và trắng trợn đến người tiêu dùng. Thế nên chúng tôi mới phản kháng mạnh mẽ đến như vậy, nếu đây chỉ là đòi quyền lợi cho 1 nhóm nhỏ những người trong XH thì liệu có phát triển đến mức này. Bạn nên nhìn vấn đề theo một cái nhìn rộng hơn đi bạn ạ.
 

kucong

New Member
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

Sự thật vấn đề ở đây, văn hóa bầy đàn thể hiện quá rõ nét, một số người cảm thấy không thể đủ vấn đề tài chính để lắp K+, a dua theo một số người tẩy chay K+, hô hào là vì quyền lợi của người nghèo, nhưng thực chất là vì quyền lợi của chính mình.



Đương nhiên là người ta đấu tranh cho quyền lợi chính mình cái đã. Nhiều người cùng chung mục đích thì nó thành ra quyền lợi của cộng đồng.

Có thế chú cũng thắc mắc! Hài! :))
 

smilegirl

Active Member
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

4. Một số người nổi tiếng đang bị lợi dụng tên tuổi, khi bị bắt ký tẩy chay K+ mà không thể từ chối.

Theo em nghĩ, ở đây không có ai "đang bị lợi dụng" hay "bị bắt ký", đó chẳng qua là tính xã hội, tính cộng đồng được thể hiện qua hành động ký tên hưởng ứng phong trào chống lại sự độc quyền, hành vi kinh doanh thiếu văn hóa của đài truyền hình K+ nhằm đòi lại sự công bằng trong lĩnh vực văn hóa giải trí.

Tại sao những vấn đề nổi trội về độc quyền của xã hội như Điện, nước thì không tẩy chay, nhưng quyền lợi của chính bản thân mình thì lại tham gia nhiệt tình như thế.

Sự độc quyền của các ngành điện, nước là do cơ chế bao cấp từ trước đến nay, nhưng giá cả phải chịu sự điều tiết và giám sát của chính phủ.

Hãy liên hệ 2 hình thức độc quyền để so sánh:

Trước đây, chỉ với thuê bao 66,000đ/tháng (SCTV) đã có thể xem đầy đủ và toàn bộ các giải bóng đá trên thế giới từ cấp CLB đến đội tuyển QG. Nay để xem được Serie A, Primera Liga và các trận đấu ngày chủ nhật của Premier League... phải bỏ ra số tiền là 250,000đ/tháng (chưa tính lắp Set top box). Số tiền tăng lên gần gấp 4 lần.

Hiện nay, giá điện bình quân là 1,058đ/KW, giá nước thấp nhất 4,000đ/m3 nếu ngày mai thử hỏi giá điện, giá nước tăng lên gấp 4 lần thì liệu bác và gia đình bác có chịu ứng xử theo "văn hóa bầy đàn" không?

Mạo muội có vài lời nhận xét, mong các bác lượng thứ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lioncoeur

New Member
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

Trước đây, chỉ với thuê bao 66,000đ/tháng (SCTV) đã có thể xem đầy đủ và toàn bộ các giải bóng đá trên thế giới từ cấp CLB đến đội tuyển QG. Nay để xem được Serie A, Primera Liga và các trận đấu ngày chủ nhật của Premier League... phải bỏ ra số tiền là 250,000đ/tháng (chưa tính lắp Set top box). Số tiền tăng lên gần gấp 4 lần.

Bổ sung thêm. Nhà có 2TV, dùng SCTV phải trả 100K. Còn dùng K+ thì 500K, nếu K+HD thì 700K. Đắt lòi con bà nó mắt.
 
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

Tóm lại ngoài xã hội cũng chỉ có vài thằng như Hoangga, anh e chấp làm gì. Tự nhiên mở cái topic này xong lại kêu này nọ, ông này chắc bị dở hơi.
 

nta139

Member
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

Tóm lại ngoài xã hội cũng chỉ có vài thằng như Hoangga, anh e chấp làm gì. Tự nhiên mở cái topic này xong lại kêu này nọ, ông này chắc bị dở hơi.
cái này người ta hay gọi là: yếu mà bày đặt ra gió ;)) ;))
 

TuantuPTT

New Member
Ðề: Vì cộng đồng hay vì chính bản thân mình

đợi K+ giảm giá cước hàng tháng mới mong mọi người bỏ qua..dạo này sao căng thẳng quá,ở cửa hàng cũng không dám mở kênh k+ lun,sợ bị chửi :D
 
Bên trên