"Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

saonam123

New Member

Bạn có thấy điện toán di động phát triển quá nhanh, nhanh hơn cả tốc độ tăng dân số thế giới những năm gần đây hay không? Trong trường hợp đó thật là khó biết được ai đó sẽ chọn thiết bị nào để "nâng khăn sửa túi" : netbook, notebook, ultrabook hay tablet?


attachment.php

Khi netbook mới ra mắt vào năm 2007, dễ nhận thấy “cô nàng” còn đầy mắc cỡ, thế nhưng cho tới nay con số các em netbook (tạm gọi là Mận nhé !) vừa rẻ, vừa vui vẻ đã được hàng triệu người khắp thế giới “cưới” về (trong đó có người viết bài này!). Mức giá khá “ngọt” của netbook khiến nó mau chóng phổ biến. Một lần nữa, lại vấn đề giá sẽ đe dọa máy tính bảng.

iPad hẳn sẽ lại là thiết bị hot nhất của mùa Giáng Sinh năm nay, nhưng các dòng Ultrabook vốn được xem là chiếc cầu nối khoảng trống giữa tính di động của máy tính bảng và công suất của notebook, cũng không hề chịu kém cạnh. Các dòng này sẽ lại chứng minh tính ưu việt của điện toán di động.

Bên cạnh đó, máy tính notebook truyền thống cũng đáng phải xem xét. Đây là thời điểm mà nhu cầu sử dụng các thiết bị này rất cao. Tablet, netbook, notebook và ultrabook mỗi dòng có điểm mạnh khác nhau. Quyết định do người dùng là chính.

Xài tablet, nhưng đôi lúc hệ điều hành không thỏa mãn hết các nhu cầu của bạn? Hay bạn vẫn yêu cô nàng netbook và đang trông chờ cô nàng Ultrabook điệu đà, mạnh mẽ sắp tới? Hoặc bạn sẽ không thỏa hiệp với cấu hình mà muốn 1 chiếc notebook truyền thống tích hợp đầy đủ cho nhu cầu?

Dưới danh nghĩa người tiêu dùng thì bạn sẽ để mắt đến món nào nhiều nhất trong năm 2012 tới? Xu hướng lựa chọn của người dùng sẽ là thiết bị nào? xin mời các anh em gần xa cùng góp ý kiến.

 

vucovu

New Member
Ðề: "Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

Tôi thấy người Việt mình nếu có tiền thì cái nào mắc nhất, đẳng cấp nhất mà quất thôi, chẳng có mấy người so sánh giữa hiệu năng/giá thành để ra quyết định.
 

saonam123

New Member
Ðề: "Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

Tôi thấy người Việt mình nếu có tiền thì cái nào mắc nhất, đẳng cấp nhất mà quất thôi, chẳng có mấy người so sánh giữa hiệu năng/giá thành để ra quyết định.

Em thì khoái Netbook (ASUS 1015PEM-PU17-RD) và đang rất thèm Kindle Fire !
Thấy bây nhiêu đó là đủ cho mình !!! :D
 

quanbhvn

Active Member
Ðề: "Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

4 con này em không chọn con nào cả. Em thích cái desktop với cấu hình dữ dội nhất.
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: "Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

Tôi thấy người Việt mình nếu có tiền thì cái nào mắc nhất, đẳng cấp nhất mà quất thôi, chẳng có mấy người so sánh giữa hiệu năng/giá thành để ra quyết định.
Em theo ý bác. Tiết kiệm & đạt hiệu quả tốt, là quốc sách! (Có lẽ do tôi nghèo, nên......)
 

Czak

New Member
Ðề: "Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

Chọn xoài!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ðề: "Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

Làm cái poll cho anh em biểu quyết đi.
Note book vẫn là số 1
 

DAI_NGUYEN™

Active Member
Ðề: "Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

UB mà chiến, vừa tha lôi tốt mà lại mạnh, không phải "xoắn" với bất cứ ưng dụng nào...tội giá hơi chat
 
Ðề: "Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

em thích cái nào chơi game khủng xem HD dc đấy :))
 

macdinh

New Member
Ðề: "Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

netbook, notebook, hay ultrabook dù sao vẫn là máy tính có chức năng soạn thảo, tạo sản phẩm , productive. chúng thường được sử dụng cả hai tay để gõ nên phải đặt nằm ngồi trên bàn hoặc chân người chủ
tablet nhắm đến mục đích tiêu thụ thông tin là chính nên mỏng nhẹ, cầm trên tay và có thể chia sẻ.
do đó nói chunglaf nên có cả hai! Hầu như mỗi người đều có computer đều chon thêm cho mình một tablet, trong đó có cả mình.
vấn đề là phải chọn tablet nào mà thôi.
táo thì dễ dùng nhưng còn cao giá (có lẽ sang năm sẽ có phiên bản giá rẻ màn hình nhỏ hơn), mận thì tàm tạm nhưng có quá nhiều loại. Nếu win8 hoàn chỉnh sớm hơn và giá bằng mận thì có lẽ là phương án chọn lựa tốt.
Không ngờ cuối năm có sự tham gia của hai đại gia ebook (Amazon và B&N) với các sản phẩm chất lượng giá rẻ làm đảo lộn thị trường tablet và mận nói riêng. có lẽ các nhà sản xuất khác đành rút lui. âu cũng là cái lợi cho người tiêu dùng nhạy cảm giá như Mỹ và dân nghèo VN.
Như vậy win8 có khả năng không cạnh tranh được trên thị trường tablet đại chúng.
Mình thì nhu cầu đọc sách và lướt web là chính nên tablet nào cũng tốt, nhưng thích táo ở chức năng airplay (và sirius nếu bổ sung) rất sáng tạo.
 

MyRom

Active Member
Ðề: "Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

:D:D Mận , Đào, Cóc, Ổi..... iem chọn Táo cơ :D:D
 

vu_vantien

Well-Known Member
Ðề: "Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

1 phiếu cho ASUS 1215N,P và B, dù dòng sau ở VN chưa có :(.
 

minhdangkt

Well-Known Member
Ðề: "Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

chơi cái ulta là khỏi lăn tăn (nếu đủ tiền)
 

ducvuong25

Active Member
Ðề: "Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

chỉ khoái macbook mà thôi :))

em biết tai sao thế giới người ta lại khoái macbook đến thế trong khi giá thì trên trời, phần mềm tương thích để play, encode HD thì rất ít ỏi.Đối với em loại này chỉ dành cho mấy chị em-đẹp là chính.
 

Connor

Well-Known Member
Ðề: "Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

Ultra là chuẩn mới nhất của máy tính xách tay hiện giờ. Đây là loại ngon nhất rồi
 

softhdvietnam

Well-Known Member
Ðề: "Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

có ai tặng mình cái nào thì xài cái đó.
 

theanh90

New Member
Ðề: "Mận, Đào, Cóc, Ổi": Bạn chọn thứ nào?!?

đã vác đi lại thì phải nhẹ, có bàn phím thao tác cho nhanh .. notebook là ngọt :-bd
 
Bên trên