Ðề: Bộ Trưởng GTVT Đinh La Thăng - lại chém gió đầu năm ( 2012 )
Em xin đăng bài thể hiện quan điểm cá nhân của mình.
Giao thông tắc đường đã trở thành một vấn đề mang tính toàn cầu.Việt Nam là một nước có quy mô dân số cao nên vấn đề giao thông cần phải phát triển theo mô hình các nước đông dân số. Trước hết chúng ta hãy xem mô hình giao thông tiên tiến ở hai nước phát triển:
Tokyo ( Dân số: 12,99 triệu người) là một trong 3 trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới, vùng đô thị Tokyo cũng là vùng đô thị đông dân nhất thế giới. Dân số Tokyo vào khoảng hơn 12 triều người. Tokyo được phân thành Đông Tokyo và Tây Tokyo. Trong đó Đông Tokyo gồm 23 khu đặc biệt đóng vai trò là những đơn vị hành chính thật sự, có dân số 8,45 triệu người trên dịch tích 621km2. Tây Tokyo gồm 26 thành phố, 5 thị trấn và 8 làng đóng vai trò chủ yếu là những nơi sinh sống của người những người dân làm việc ở trung tâm Tokyo. Đường sắt là loại hình giao thông chủ yếu ở Tokyo và là hệ thống đường sắt đô thị lớn nhất thế giới. Ngưới dân Tokyo dùng một khoảng thời gian lớn để đi bộ và tham gia giao thông công cộng.
New York( Dân số: 8,3 triệu người) là thành phố đông dân nhất tại Mỹ , một trong nhưng vùng đô thi đông dân nhất trên thế giới. Không giống như các thành phố khác ở Mỹ, khoảng 54,6% người dân New York ra vào thành phố sử dụng giao thông công cộng theo thông kê năm 2005. Điều này trái ngược với phần còn lại của Mỹ nơi có khoảng 90% ra vào thành phố bằng xe cá nhân. Tại Manhattan hơn 70% cư dân không có xe hơi trong khi tỉ lệ toàn quốc là 8%. New York City Subway là một trong những hệ thống trung chuyển nhanh lớn nhất thế giới gồm 468 nhà ga. Nhờ tỉ lệ sử dụng phương tiện công cộng cao New York trở thành thành phố lớn sử dụng năng lượng có hiệu quả nhất tại Mỹ.
Giao thông tắc đường khiến cho người lái xe không tiện mà còn khiến cho kinh tế quốc gia phát triển không tốt. Rất nhiều quốc gia đối với vấn đề tắc đường đã dùng đến biện pháp: “Thu Thuế”. Như Singapore thu 2 đô la Mỹ khi vào trung tâm thành phố khiến cho số lượng xe vào trung tâm thành phố giảm đến 40%. Tại Thủ đô Nauy cũng thu phí tắc đường. Hà Lan mới thông qua phương án quy đinh số Km sử dụng là chỉ số cơ bản để thu thuế.
TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai thành phố có mức độ dân số cao trên thế giới lần lượt là 6,5 triệu người xếp hạng 25 thế giới và 7,1 triệu người xếp hạng 20 thế giới. TỈ lệ tăng cơ giới ở hai thành phố thuộc mức cao như sinh viên ngoại tỉnh khi ra trường ở lai thành phố định cư và làm việc điều này khiến cho giao thông thành thị phát triển không kịp. Việt Nam đang là một nước có kết cấu dân trẻ vì vậy trong tương lai khả năng bùng nổ dân số lớn ở hai thành phố là rất cao. Với gần 260 người trên một km2 đất, mật độ dân số Việt Nam cao hơn cả Trung Quốc và gấp gần 6 lần trung bình thế giới. Việt Nam là một nước đang phát triển nhanh nhưng điều kiện phát triển giao thông chưa phát triển kịp so với tốc độ phát triển kinh tế. Những phương tiện giao thông cá nhân dày đặc không những gây khó khăn cho công tác duy tu, sửa chữa đường sá mà còn là nguyên nhân chính gây ra tai nạn và ùn tắc giao thông. Ngay cả nhiều thành phố có cơ sở hạ tầng tốt nhưng tỉ lệ phương tiện cá nhân chiếm cao vẫn tồn tại vấn đề như tắc đường.Thâm Quyến là một thành phố trẻ có dân số nội đô vào khoảng hơn 4 triệu người, cơ sở hạ tầng thuộc vào loại tốt nhất Trung Quốc, với những đường trên cao và đường vành đai thiết kế 12 làn theo chuẩn cao tốc nhưng vào giờ cao điểm thành phố này vẫn phải đối mặt với vấn đề tắc đường. Seoul có hơn 3 triệu phương tiện giao thông được đăng kí vì vậy tắc nghẽn giao thông đã trở thành một điều thường nhật tại thành phố này. Bản thân Bắc Kinh trong nhưng năm gần đây đã có những biện pháp mạnh tay trong vấn đề nhập cư như chứng minh công ăn việc làm ổn định và đóng thuế 5 năm mới được chính thức được nhập cư.
Để giao thông ở hai thành phố lớn Việt Nam phát triển đúng hướng thì chắc chắn chỉ có mô hình giao thông công cộng là chủ đạo là mô hình phù hợp nhất. Nhưng bản thân giao thông Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề lớn như nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng hay thói quen sử dụng phương tiện cá nhân của người Việt Nam khó mà từ bỏ một sớm một chiều. Về vấn đề vốn thông qua việc thu thuế các phương tiện cá nhân và các khoản thuế khác là một hình thức huy động trực tiếp từ người tham gia giao thông tham gia đóng góp vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông phát triển nhanh chóng hơn, ngoài phụ thuộc vào những hình thức vốn khác như ODA, đầu tư liên doanh, liên kết, BOT, BTO, BT, hợp tác nhà nước và tư nhân (PPP)...Việc thu phí chắc chắn ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện cá nhân đang đè năng lên cơ sở hạ tầng hai thành phố lớn, mức thu phí mà bộ đề xuất cũng hoàn toàn phù hợp với điều kiện Việt Nam khi so sánh với các nước khác. Mức phí này có thể chưa thể làm giảm phương tiện giao thông cá nhân nhưng chắc chắn sẽ hạn chế sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện giao thông cá nhân, khi cơ sở hạ tầng giao thông chưa theo kịp được tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân.Điều này còn có thể tránh cho tình trạng nợ công quốc gia gia tăng cao khi đầu tư vào các hạng mục giao thông. Nguồn thuế này ngoài ra nên được dùng vào việc khuyến khích người tham gia giao thông công cộng như trợ giúp một phần phí khi tham gia giao thông công cộng. Đặc biệt dùng nguồn vốn góp phần xây dựng các cơ sở hệ thống giao thông công cộng nhanh chóng hơn…
Giao thông Việt Nam có phát triển mạnh và có mang tính đột phá được không ngoài phụ thuộc vào tầm nhìn lãnh đạo còn phụ thuộc vào người tham gia giao thông trong đóng góp cho sự phát triển giao thông theo nhiều phương diện.