THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

sagitagi

Active Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

eo avengers hay thì hay thật nhưng vẫn chưa đủ tầm so với trilogy batman cua christopher nolan đâu. trong batman người dơi ko phải là bá đạo duy nhất, phải đấu tranh kiên cường để chống lại cái ác, cả cách quay phim và xây dựng cốt truyện nolan đều cao tay hơn nhiều. còn nói avengers so sánh với the lord of the ring thì xin lỗi đi vẫn chưa có cửa đâu. TLOTR thành series kinh điển rồi
 

yevon1987

New Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

bây giờ để nối lại tranh luận thì không dễ, phim hết chiếu rạp rồi, hd (hình như) chưa ra. mà điểm mạnh nhất của phim này theo mình chỉ có 2 chỗ: một là âm thanh hình ảnh hoành tráng đẹp mắt, hai là sự kết hợp "không đến nỗi lố bịch" của một đống anh hùng. ok, coi như vấn đề mà mình với bạn dũng nói ở trên không nên nói thêm nữa, vì nó mang tính quan điểm, mà chả thể nào thay đổi quan điểm của nhau đc thì tranh luận cũng vô ích. nhưng thử đặt ra câu hỏi này: the avengers có gì nhiều hơn một phim thuần túy giải trí ?

thực tế các bạn thích phim này là vì các bạn "thích nhìn tất cả những người bạn thích trong cùng một phim". các bạn muốn đi xem vì các bạn muốn nhìn những đại cảnh hoành tráng và ấn tương, những khung 3D và âm thanh nổi như thật. nhưng nếu chỉ có thế thì Battleship cũng kém gì đâu :)) thực tế xem xong The Avengers các bạn đọng lại điều gì ? bộ phim giúp truyền tải thông điệp gì ? bộ phim giúp chúng ta sống tốt hơn ở điểm nào, có đem lại kiến thức gì mới cho chúng ta hay không ?

mình trước sau chỉ thấy một đống người "khỏe hơn người thường" (chứ cũng có đến nửa tá người như họ) trâu sức và đánh đấm. mà buồn cười là đánh thì thắng luôn, vì thực tế phe villian quá yếu so với họ. nếu thế thì .... có gì để nói nào ? kịch tích bộ phim ở đâu ? có khi nào bạn cảm thấy bế tắc đến độ không cách nào thoát ra khỏi bi kịch ? thà rằng để cho stark chết đi ở cuối phim thì mình còn đánh giá bộ phim cao hơn. nên nhớ như TDKR là phần cuối của serie, thường phải kết có hậu mà nolan cũng đã phải vắt óc suy nghĩ ra cái kết sao cho không ít khán giả tin răng batman đã chết.

chính vì phim The Avengers quá tập trung vào bề nổi và các chi tiết câu khán giả ra rạp (kỹ xảo, hình ảnh, âm thanh, các nhân vật hot, diễn viên (scarlette) cho thêm vào cũng chỉ vì hot, lồng quá nhiều chi tiết gây cười, không có tính bi kịch) nên mình cảm thấy nó chỉ là một phim thuần giải trí. với phim thuần giải trí, (quan điểm cá nhân) mình không thể cho quá điểm 6. mình hoàn toàn shock khi mà the avengers đứng trong top 100 imdb.

dù sao trong khuôn khổ topic này chúng ta không nên bình luận về phim khác, nhưng nếu bạn nào muốn cho rằng "The Avengers xuất sắc hơn The Dark Knight Rises" thì mình sẵn lòng mở topic khác để trình bày quan điểm.
 

rocket80

Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

Với công nghệ làm phim hiện đại của hollywood hiện nay thì ở Mỹ cũng làm được phim với bối cảnh là châu Phi, chỉ có điều người ta tự sướng cho nước Mỹ nên mới vậy thôi.
Họ làm thì họ sướng thế thôi có gì đâu :))

Mà topic này ghi rõ tựa đề mà, sao mấy bác cứ mang ra so sánh với bộ TDK làm gì, rồi phân tích tè le ra chẵng đi đến kết luận gì.
Ai muốn tranh luận thì lập topic khác đi.
 

hai905

Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

Đọc cái tựa "một bản Symphony hoàn hảo" thấy hấp dẫn quá. Hì hục down về rồi háo hức mở ra xem ...
Sau khi hết phần credit, tôi có cảm giác như mới nghe live show Đàm Vĩnh Hưng :D
 

buycityvn

New Member
Mình rất thích thể loại phim kiểu như THE AVENGERS , dùng kĩ xảo điện ảnh rất hoành tráng , phim chỉ cần có chút cảnh lãng mạng là quá đủ , chứ phim nào lãng mạn từ đầu đến cuối thì chỉ để ngủ nhanh thôi
 

justbenice

Moderator
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

Mình thì lại nửa buồn ngủ nửa tỉnh khi xem phim này. Một sự kết hợp rời rạc và thiếu logic giữa các tuyến nhân vật với nhau.
-Iron Man thì như 1 thằng nửa tỉnh nửa mê, có biểu hiện thần kinh không bình thường
-Thor thì hành động và biểu hiện như một đứa trẻ
-Captain America thì tàm tạm nhưng lại quá nhạt nhòa , không ấn tượng
-Loki thì yếu đuối mà lại thích ra gió
-Chỉ có mỗi Hulk là làm mình cảm thấy có ấn tượng trong phim này.

Trước rất thích iron man nhưng coi phim này xong thì.. mất hình tượng.
Nói chung coi chủ yếu để xem kĩ xảo, nghe âm thanh . Chứ còn nội dung và nhân vật thì quá bình thường.
 

anh0424

Active Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

công nhận Hulk quá bá đạo. coi xong ngẫm lại ấn tượng mỗi Hulk :D
 

quan_gt

New Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

Xem phim này em khoái nhất Loki, thấy hắn rất hài hước, cười rất duyên, lại còn bị cầm chân đập lên đập xuống như phim hoạt hình. Em xem phim rất thích các nhân vật phản diện. Nhưng có điều xem phim này em lăn tăn mãi sao thần thánh j mà yếu xìu, các thể loại quân đội từ ngoài vũ trụ, cũng như bao phim khác, vẫn cứ là một lũ ô hợp, vô tổ chức (thế thì uýnh nhau cái nỗi j) và mấy con quái to to không có não chuyên phá nhà cao tầng...
 

nguyenma

Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

Xem phim này em khoái nhất Loki, thấy hắn rất hài hước, cười rất duyên, lại còn bị cầm chân đập lên đập xuống như phim hoạt hình. Em xem phim rất thích các nhân vật phản diện. Nhưng có điều xem phim này em lăn tăn mãi sao thần thánh j mà yếu xìu, các thể loại quân đội từ ngoài vũ trụ, cũng như bao phim khác, vẫn cứ là một lũ ô hợp, vô tổ chức (thế thì uýnh nhau cái nỗi j) và mấy con quái to to không có não chuyên phá nhà cao tầng...

thì trong phim này mấy ông thần kia đâu hẳn là thần, cũng chỉ là 1 dạng người ngoài hành tinh mà thôi. cha thor hình như đc xem là mạnh nhất hội, gần như là bất khả chiến bại, uy danh liên thông vũ trụ mà cũng đâu vượt trội gì lắm đâu

nói chung phe phản diện của phim này thọt, ko đủ áp lực dành cho nhóm avengers
 

bia9x

Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

Đồng ý với việc loki để bị bắt quá dễ đoán

Nhưng mà bạn đọc thực sự thấy phim cổ như truyện tranh, chứng tỏ bạn đã đọc marvel comic rồi đúng không, mình đọc rất ít truyện tranh hãng này, hầu hết biết đến siêu anh hùng qua phim, nhưng mà đã được đọc bộ World War Hulk, nói thật với bạn là Hulk trong này chưa là gì so với trong truyện =]], với cả ai bảo bạn trong phim hulk không xây xát gì, chảy cả máu mũi ra đấy thôi, chỉ có điều máu nó màu xanh giống da, nên không nhìn kĩ thì ko thể thấy đc :))

Sai rồi Hulk có khả năng chữa lành vết thuơng, cực nhanh khoảng 0,0000 mấy giây đó (1 số nguồn nói 1-2 giây). Và Hulk cũng chưa hẳn là vô đối đâu, vì nhân vật trong Ironman 3 sắp tới đây có thể hạ được Hulk là Radioactive Man :). Do vậy với tốc độ chữa lành kiểu này thì có thể Hulk sẽ ko chống lại được cỡ như Flash. Hulk là 1 dạng bất tử cấp độ cao hơn so với Wolwerince.

Có mấy bác nói Loki mạnh (theo comic), lại cũng có mấy bác bảo Loki yếu đuối ! cũng ko hẳn, vì Loki chủ yếu dùng magic, kiểu ảo giác đánh lừa là nhiều. Phiên bản trong phim thường yếu hơn trong truyện mà

Còn bác nào chê batman người thường thì nên xem lại comic DC nhé, Batman hạ đo ván được Superman đây :)). Hóng JLA sắp tới :D.

Thực ra các fan trên thế giới hẳn cũng rất mong chờ 1 ngày nào đó sẽ có phim người thiệt đóng giữa Avenger vs JLA (hoặc bản sao squadron supreme). Lúc đó các fan tha hồ mà chém
 

GragonV

Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

Phim này đồng ý là một trong những điểm hay nhất là việc cân bằng các nhân vật trong phim rất tốt :), cả về hình ảnh, tính cách, khả năng, nhiệm vụ và thành quả. Điểm cộng thêm nữa là tình tiết và kịch bản được xây dựng rất tốt, cảm giác không hề có những giây phút phí như các phim khác ^^
 

hungba193

New Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

em coi 6 lần rồi mà chưa có chán đấy bác ạ
 

hieuykhoa

Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

nói thâtyj âm thanh mình thích battle ship hơn, vô lí và chủ yếu bắn nhau như mình thấy âm thanh battle ship hay hơn! avengers xem cũng tạm tạm cho dùng mình xem cái này ở rạp :)
 
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

Xem phim này thấy người Trái Đất hình như cũng đã đủ khả năng thống trị Vũ trụ rồi :-@ Thấy binh đoàn ngoài vũ trụ mà Loki nhờ (ắc hẵn là phải vô địch rồi) sao giống đồ chơi trẻ con thế, y như lũ lướt ván ngoài biển :-O Vũ khí hạt nhân người Trái Đất là vô địch thiên hạ, đánh với người ngoài hành tinh mà vẫn còn dùng thuật ngữ "đơn vị hạt nhân chiến lược", quá buồn cười :-t

Nhớ hồi coi 1 bộ phim nào đó nói về đề tài Alien xâm lược, khi ta phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân lên, tới tàu địch, nó nổ, tàu địch liền tung ra 1 thiết bị, thế là bao nhiêu khói lửa do quả bom nổ đều bị hút vô 1 cái túi và bị hóa giải hết, đây có thể nói là 1 tưởng tượng thú vị về Alien, thế mới tương hợp với khả năng của họ ...
 

Maxttien

New Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

Haizzz :)-j TDK chỉ có mỗi H.Ledger là xuất sắc? Dzậy nếu bỏ Joker ra thì bộ phim chẳng còn gì? :| Còn phần 3 chỉ có đánh đấm & đấu trí. Còn ko có gì hết? :)-j Chán thiệt. Nói như thế thi cái trilogy này có cái khỉ gì trong đó đâu mà hay ta? =)) Đúng là đồng ý với bác wonbinbk thiệt =))

Cái này thì mình không thể đồng ý được?
Thực tế thì ngay như Nolan cũng nói Joker mới là nhân vật chính nhưng bảo ngoài joker phim không có gì xem thì không phải
Thực ra mình thấy hầu hết những người che the dark night đều chưa xem phần 1, batman begin nên họ chưa cảm nhận được cái tinh thần của Người Dơi hoặc là thường không để ý đến lời thoại khi xem

Cái hay của bộ phim này so với các phim về siêu anh hùng khác là ở chỗ nó đi sâu vào tâm lý nhân vật, nhấn mạnh ở phần tinh thần nhiều hơn là những cảnh đánh đấm.

Người Dơi của Nolan ấn tượng chính ở chỗ anh ta không xem mình đại diện của công lý, cũng không cho rằng một mình bản thân có thể xác lập được công lý, chỉ là anh ta muốn tạo niềm tin cho mọi người, chỉ khi mọi người cùng tin tưởng thì mới có thể có công lý.
Một người bình thường chấp nhận trở về nhà sau mỗi đêm với cơ thể đầy vết thương để làm việc phi thương.
Một người chấp nhận để cho tất cả mọi người quay lưng với mình để họ giữ niềm tin vào công lý.

Người Dơi của Nolan giống một anh hùng thực sự hơn bất kì một siêu anh hùng nào khác.

Mình cũng thấy hiếm có bộ phim nào có được lời thoại hay như the dark knight.
 

Hai Scm

Active Member
Phim này có rất nhiều kỹ xảo hình ảnh, kỹ xảo âm thanh hay em hóng phần 2 dự là 2015...
 

HaThao

Film critic
Thump up cho bài review đầy cảm xúc.

Ban đầu HaThao xem phim này vì có Jeremy Renner đóng, kết anh này từ The Town. Theo cảm nhận cá nhân thì The Avengers giống 1 album hơn là 1 bản symphony. Mỗi super hero đều có câu chuyện riêng và có đất thể hiện, tuy nhiên những tình tiết kết nối từng câu chuyện lại ko được "dính" cho lắm. Vì vậy phim đôi chỗ hơi bị rời rạc. Nhưng mấy pha hành động hoành tráng, đặc biệt là trận oánh cuối, vẫn đủ sức lấy điểm.
 
Bên trên