Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc

Angus_Bert

Film critic
Còn nhớ cái hồi cách đây khoảng 6-7 năm, những chiếc máy MP3 như một loài nấm mọc sau mưa trong làng công nghệ, nhà nhà người người ai cũng sắm một chiếc để nghe nhạc cho máu. Thế nhưng khi điện thoại dần trở thành một thiết bị giải trí đa phương tiện, MP3 bị người dùng rời bỏ một cách phũ phàng.

iphone-5-vs-5th-generation-ipod-touch.jpg

Vầng, theo như nghiên cứ mới nhất của Mintel về tình hình kinh doanh của dòng máy nghe nhạc MP3 – mà nói chung còn đúng anh iPod là trụ lại được thôi – thì doanh số đã giảm 22% trong chỉ một năm ngắn ngủi. Không chỉ thế, hãng này còn dự báo tình hình kinh doanh sẽ chỉ còn ở mức ½ hiện tại đến năm 2017, nghĩa là doanh số sẽ vào khoản 35 triệu đô tại Anh. Nếu tính ra thì không hề đáng cho bất kì hãng nào tham gia vào thị trường này nữa.

Đối với nhiều người, đây là điều có thể lí giải khi giờ đây rất nhiều chiếc điện thoại trang bị tính năng nghe nhạc và đi kèm theo đó là thẻ nhớ. Điều đó khiến việc sở hữu một chiếc máy nghe nhạc trở nên quá thừa thãi. Tuy thế, dẫu gì thì đây cũng chỉ là sự chọn lọc tự trong thế giới công nghệ, giống như cách mà iPod đã từng bóp chết máy nghe nhạc Walkman và máy chơi nhạc đọc đĩa mini vậy.

Thôi thì tạm biệt các bé nhé!



6497-albums22709-picture49541.jpg


Theo TechRadar

 

datleduc

Active Member
Ðề: Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc

Vẫn biết là như thế,nhưng mình vẫn sẽ chọn 1 em mp3 để nghe nhạc,hơn là nghe trên đt! :)
 

quanghaith2

Well-Known Member
Ðề: Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc

Diện thoại với sự tiện dụng của nó đã manh nha vào thị phần nghe nhạc số từ lâu rồi, và cách đây chừng 4 năm nó đã dần thay thế máy nghe nhạc. Bây giờ nếu yêu cầu không cao người ta sẽ nghe trên điện thoại chứ chả mấy ai mua 1 cái máy nghe nhạc đút thêm vào túi cả.
 

vntp2k

Member
Ðề: Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc

Sắp tới ĐT sẽ thay thế cả máy chụp ảnh du lịch nữa.

Tương lai ĐT tích hợp máy chiếu được phát triển rộng rãi, thế là thay thế cả TV luôn :))
 
Dù sao thì mình vẫn đang hài lòng với việc nghe nhạc trên con Sony Walkman. Với người khó tính thì máy nghe nhạc mới đáp ứng được yêu cầu của họ về chất lượng phát, nhưng phần lớn mọi người không có yêu cầu cao lắm nên Điện thoại lại là giải pháp phù hợp. ~O)
 

Hai Scm

Active Member
Điện thoại cũng giết chết luôn đồng hồ đeo tay... bây giờ ra đường chỉ có các bác thế hệ 7x trở lên mời còn dùng đồng hổ đeo tay... còn các bạn 8x, 9x thì đa phần xem giờ trên Đtdđ rồi...

---------- Post added 27-12-2012 at 10:13:33 AM ----------

Mình chưa bao giờ mua máy mp3 :))

He he em giống bác, chưa bao giờ mua máy mp3 và ipod, toàn nghe nhạc trên PC/Laptop và đtdđ...
 

iPhoenix

Member
Ðề: Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc

Vẫn có thú vui sưu tầm các dòng iPod, càng chết càng được giá :p
 

Thanh Huong

New Member
Ðề: Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc

Dù nghe nhạc trên điện thoại tiện dụng, nhưng mình và một số người khác vẫn thích trang bị 01 máy nghe nhạc theo đúng nghĩa. Mình đang dùng Sony Walkman A867 (64GB nha). Phải nói là rất đẹp, âm thanh của Sony vẫn vô cùng quyến rũ. Đó cũng là vật bất ly thân của mình. Yêu cưng Walkman quá đi thôi.
 

thunderboyz

Member
Mình vừa nghe nhạc bằng máy MP3 và nghe điện thoại song song khi đang nghe mà có điện thoại tới. Điện thoại không nghe nhạc liên tục 6h được
 
Ðề: Re: Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc

@ bác Hai Scm. Bjo` đồng hồ ko chỉ dùng xem giờ đâu bác :D

Mình đã từng dùng qua khoảng 20 loại máy nghe nhạc khác nhau. Cũng dùng qua khoảng 5-6 model điện thoại chuyên nghe nhạc. Giờ đang dừng lại ở 1 con nhỏ gọn và rất hay trong tầm tiền Sansa Clip Zip
 

hieuykhoa

Member
Ðề: Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc

nói thế cũng không hoàn toàn đúng đâu các bác:
- nhạc số và CD không làm cho vinyl chết, nó làm cho vinyl trở lên chất lượng hơn và ý nghĩa hơn -> đồ chơi liên quan đến vinyl bây h đắt dã man
- với đa số người thông thường có thể khá ok với âm thanh trên đt nhưng cũng không ít ( trong đó có em) không hay rất hãn hữu nghe nhạc trên đt, chỉ nghe khi đi trên đường xa qua thôi, còn lại em về nhà nghe bằng loa ạ :) , và còn nhiều người khác họ không nghe trên đt vì đơn giản với cấu hình smartfone hiện tại, pin để chạy cái đt đã đủ chết rồi đừng nói đến nghe nhạc
- đồng hồ cũng không chết, nó chỉ thu nhỏ thị phần thôi, bằng chứng là vẫn còn đầy các công ty sản xuất đồng hồ bán giá cực đắt,
chốt lại chắc sẽ chẳng có cai gì là chết, nó chỉ sống theo cách khác thôi, một lúc nào đó nó lại được hâm mộ ( vinyl là một ví dụ khá rõ :p )
 

quanghaith2

Well-Known Member
Ðề: Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc

Dù nghe nhạc trên điện thoại tiện dụng, nhưng mình và một số người khác vẫn thích trang bị 01 máy nghe nhạc theo đúng nghĩa. Mình đang dùng Sony Walkman A867 (64GB nha). Phải nói là rất đẹp, âm thanh của Sony vẫn vô cùng quyến rũ. Đó cũng là vật bất ly thân của mình. Yêu cưng Walkman quá đi thôi.

Bạn vẫn có thể mua 1 sony walkman nhưng mà là ĐT, đt của sony có dòng chuyên để nghe nhạc, được đặt tên là walkman luôn. Một số dòng có chữ W ở trước là dòng nghe nhạc.
 

quanghaith2

Well-Known Member
Ðề: Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc

nói thế cũng không hoàn toàn đúng đâu các bác:
- đồng hồ cũng không chết, nó chỉ thu nhỏ thị phần thôi, bằng chứng là vẫn còn đầy các công ty sản xuất đồng hồ bán giá cực đắt,
chốt lại chắc sẽ chẳng có cai gì là chết, nó chỉ sống theo cách khác thôi, một lúc nào đó nó lại được hâm mộ ( vinyl là một ví dụ khá rõ :p )

Đồng hồ đúng là chưa chết hẳn mà được định hướng sang 1 thị phần nhu cầu khác, đó là coi chiếc đồng hồ không chỉ là 1 món xem giờ như công dụng cũ của nó nữa mà bây giờ, ngoài tính năng xem giờ nó còn có công dụng là 1 món trang sức làm đẹp. Công dụng này càng ngày càng được chú trọng hơn, rất nhiều người đeo chỉ để nâng tầm bản thân và làm đẹp chứ mục đích chính không phải để xem giờ. Bởi thế nên 1 số hãng làm đồng hồ và bán rất đắt là vì thế, họ định hình được đối tượng khách hàng và phân khúc thị trường mà mình đang nhắm tới.
 

ninoninaxx

Well-Known Member
Ðề: Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc

làm sao chết được khi mấy anh tàu khựa làm ra những máy nghe nhạc với giá chỉ vài chục nghìn đồng. chết là chết ở phân khúc tầm 1tr trở lên thôi. mà hơn 1 tr thì thôi mua cái alophone có thẻ nhớ xài cho sướng
 

chiplove69

Well-Known Member
Re: Ðề: Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc

Vẫn biết là như thế,nhưng mình vẫn sẽ chọn 1 em mp3 để nghe nhạc,hơn là nghe trên đt! :)
Dù nghe nhạc trên điện thoại tiện dụng, nhưng mình và một số người khác vẫn thích trang bị 01 máy nghe nhạc theo đúng nghĩa. Mình đang dùng Sony Walkman A867 (64GB nha). Phải nói là rất đẹp, âm thanh của Sony vẫn vô cùng quyến rũ. Đó cũng là vật bất ly thân của mình. Yêu cưng Walkman quá đi thôi.
Chuẩn! Đồng ý với quan điểm của 2 bác, với những người am hiểu và đam mê âm nhạc - Chắc chắn sự lựa chọn vẫn là tậu máy nghe nhạc riêng! Mình thì hàng ngày đi làm hoặc những đợt công tác thì không thể thiếu nam thanh Ipod và nữ tú Monster Beats :))
 

Thanh Huong

New Member
Ðề: Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc

Bạn vẫn có thể mua 1 sony walkman nhưng mà là ĐT, đt của sony có dòng chuyên để nghe nhạc, được đặt tên là walkman luôn. Một số dòng có chữ W ở trước là dòng nghe nhạc.

Cảm ơn bạn thêm thông tin, tiếc là mình chưa biết đến điện thoại Sony Walkman. Nhưng mình vẫn thích máy nghe nhạc thì chỉ chuyên để nghe nhạc thôi. Pin lại rất tốt nữa, không phải lo cắm sạc thường xuyên. Mình yêu nó vô cùng, em này do bạn mình là người Nhật tặng, khi mua tên mình còn được khắc trên máy nữa nên nó vô cùng đặc biệt với mình. Bản A867 này là phiên bản của riêng thị trường Nhật Bản, ở VN chỉ mua được A864 (8GB) thôi hihi.
 

angel_of_dead_91

Well-Known Member
Ðề: Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc

Ipod nó tích hợp nhiều cái nên trụ lại là đúng rồi, điện thoại mà dùng để nghe nhạc như máy nghe nhạc thì ôi pin ơi đến lúc cần gọi điện thì :))
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc

Không nhìn trước xu thế này thì tại sao iPod đang thành công Apple còn phát triển iPhone làm gì
 

filial

New Member
Ðề: Re: Điện thoại đang bóp chết máy nghe nhạc

Dù sao thì mình vẫn đang hài lòng với việc nghe nhạc trên con Sony Walkman. Với người khó tính thì máy nghe nhạc mới đáp ứng được yêu cầu của họ về chất lượng phát, nhưng phần lớn mọi người không có yêu cầu cao lắm nên Điện thoại lại là giải pháp phù hợp. ~O)

tương tự đối với máy ảnh psn loại bình dân ^^
 
Bên trên