Quan hệ Google và Trung Quốc lại có dấu hiệu căng thẳng.
Trong cuốn sách trắng mà Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin của Trung Quốc vừa phát hành, các nhà phân tích của nước này cho rằng Google đang kiểm soát ngành công nghiệp smartphone của họ bằng hệ điều hành Android, và tệ hơn nữa là đối xử bất bình đẳng với các thương hiệu sở tại.
“Việc nghiên cứu và phát triển các hệ điều hành di động của chúng tôi đang quá phụ thuộc vào Android”, sách trắng mà Trung Quốc đăng tải trên mạng vào thứ 6 tuần trước cho biết. “ Mặc dù hệ thống Android là dạng mã nguồn mở, thế nhưng các công nghệ cốt lõi và lộ trình phát triển đang được kiểm soát chặt chẽ bởi Google”.
Các nhận định trong cuốn sách trắng đã lên án việc Google có thái độ phân biệt với các thương hiệu Trung Quốc bằng cách trì hoãn việc chia sẻ mã nguồn. Ngoài ra, gã khổng lồ tìm kiếm còn được cho là sử dụng các hợp đồng thương mại như những công cụ để kiềm chế hoạt động kinh doanh điện thoại di động của các thương hiệu này.
Mặc dù lên án mạnh mẽ, tuy nhiên Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin của Trung Quốc không khuyến cáo bất kỳ chính sách, hành động hay biện pháp khác cho chính phủ - giống như những tiền lệ trước đó. Trong khi đó, phát ngôn viên của Google tại Trung Quốc lại từ chối đưa ra các bình luận chính thức.
Hiện tại, Samsung của Hàn Quốc đang là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, và giống như Huawei hay ZTE của Trung Quốc, các sản phẩm của Samsung chủ yếu tập trung vào hệ điều hành Android.
Vào tháng 9 năm ngoái, sự ra mắt của chiếc điện thoại thông minh do Acer và Alibaba hợp tác sản xuất đã giúp Alibaba gạt bỏ thứ được gọi là “áp lực từ Google lên tập đoàn của Đài Loan”. Tuy nhiên, tại thời điểm đó thì đại diện của Acer và Google đã không đưa ra bình luận chính thức.
Trong cuốn sách trắng mới phát hành, các nhà phân tích đã ca ngợi việc Baidu, Alibaba và Huawei đang phát triển các nền tảng riêng, đó được xem là tín hiệu tốt ở cuối chân trời nhằm chống lại hệ điều hành Android đang làm mưa làm gió tại Trung Quốc.
Theo hãng nghiên cứu IDC, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành thị trường smartphone lớn nhất thế giới vào năm 2012 khi chiếm 26,5% tổng số smartphone được bán ra trên toàn thế giới.
Năm 2010 người dùng internet tại Trung Quốc đã phải chứng kiến việc hãng tìm kiếm lớn nhất thế giới rút quân khỏi nước họ. Lý do là hệ thống kiểm duyệt gắt gao kết hợp với các cuộc tấn công mạnh mẽ của các hacker Trung Quốc trong một thời gian dài. Kể từ đó thị phần tìm kiếm của Google tại Trung Quốc đã giảm xuống một cách thảm hại, từ 30% xuống còn 15% vào năm 2012.
Android được xem là điểm sáng hiếm hoi hiện nay của Google tại Trung Quốc. Trong quý 3 năm ngoái, hệ điều hành này chiếm 90% thị phần smartphone của đất nước đông dân nhất thế giới, vượt xa so với 4,2% của iOS.