bumble_bee
Member
[just]Đừng nghĩ đây là tin ngày cá tháng Tư nhé. Sự thật đàng hoàng. Các nhà nghiên cứu tạo trường Đại học Southampton của Anh đã tạo ra sợi cáp quang có thể truyền tải dữ liệu ở tốc độ bằng 99,7% tốc độ giới hạn của vũ trụ: đó là tốc độ ánh sáng. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng sợi cáp này để truyền tải dữ liệu với tốc độ 73,7 terabit/s (khoảng 10 terabyte/s), nhanh gấp 1000 lần so với tốc độ hiện nay chúng ta đang đạt được và độ trễ gần như không có.
Tốc độ ánh sáng trong chân không là 299.792.458 m/s hoặc 186.282 dặm/s. Trong môi trường khác thì tốc độ này giảm đi khá nhiều, như trong sợi quang bình thường mà chúng ta hay gặp hiện nay (sợi silica thuỷ tinh), tốc độ ánh sáng giảm xuống tới 31%. Điều này đã dẫn đến việc Francesco Poletti và cộng sự đã nghĩ đến việc tạo ra sợi cáp rỗng và trong đó chủ yếu là không khí.
Nghiên cứu này không giống những nghiên cứu trước đó và gặp khá nhiều khó khăn như làm thế nào để uốn cong ánh sáng trong sợi cáp rỗng như thế. Trong sợi quang bình thường, vật liệu thuỷ tinh hoặc nhựa có chỉ số khúc xạ, khiến ánh sáng bị phản xạ bên trong sợi quang cho phép nó chạy dọc sợi cáp suốt quãng đường dài. Nếu bạn gỡ bỏ lớp nhựa hoặc thuỷ tinh thì ánh sáng sẽ đi ra ngoài và bạn sẽ bị mất dữ liệu ngay lập tức. Nhưng việc lõi sợi cáp làm bằng thuỷ tinh là một vấn đề, nó khiến tốc độ truyền tải thông tin bị giảm một cách rõ rệt.
Trong thực tế sử dụng thì việc mất 3,5 dB/km là quá ổn, nhưng việc áp dụng công nghệ này vẫn sẽ còn phải tiếp tục nghiên cứu, do đó, cáp quang hiện nay vẫn còn sống thêm được vài năm.
*Vùng cấm: Là vùng năng lượng mà tại đó không tồn tại các hạt electron.[/just]
Theo ExtremeTech