Em thì cho tỉ lệ bộ dàn mắc tiền dây nhợ chiếm 4 - 5%, dàn rẻ tiền 13 - 15%, còn dàn trung bình 8%. em chẳng rõ thật hư thay đổi nhiều như thế nào nhưng em tin chắc các cụ DIY nhà ta muốn hay hơn thì chơi linh kiện tốt, thiết kế chống nhiễu tốt. E rằng các bác có đổi dây ngàn đô cũng không hay bằng các cụ 'chích thêm thuốc bổ' vài chục đô. Mấy lại chả có cọng dây nào là cầu toàn cả đại loại hoặc không dư hoặc dư (thiên) bass/ treble/ trung...thế nên lỡ thiếu bass mua dây ngàn đô lợi bass sẽ thấy hay, lỡ dư bass thì ôi thôi thua dây 10 đồng.. Với lại các bác xem các jack nối thiết bị nó...có được hãng nào làm theo giá ngàn đô đâu thế thì sẽ giống kiểu cổ chai. Em còn bị cái vụ chơi pow đèn mc275, có bác nói thay dây nguồn xịn mới kéo đầy và căng, thay rồi thấy cũng vậy kêu mua cục lọc, mua lọc rồi mua ổn áp, mua tất tần tật vẫn không hơn mấy (em đồ rằng con muỗi với con dơi thì nó thấy khác biệt ràng ràng chứ em hổng thấy, chỉ thấy khác tí ti như con kiến thôi mà tốn nhiều thế...), sau bạn nói thay bóng em thấy khác ngay, và sau thay cái amply hãng khác càng thấy khác nữa. Suy ra cái gì nó được khoa học chứng minh vẫn cụ thể hơn, nếu cái ông chế pow mc275 giá vài nghìn đô sống dậy mà biết dây nguồn nó lợi hại thì có khi ổng chế pow đánh bằng dây chứ chẳng đánh..bằng bóng. Thế rồi sau em bán người mua nằng nặc giảm giá vì thay dây nguồn hãng bằng dây nguồn xịn thế có chết không ạ...Rốt cuộc là sao...