Sạc iPhone nhái lại hại người và những bí ẩn đen tối bị che giấu

terabyte

Banned
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, 2 vụ tai nạn giật điện nghiêm trọng liên quan đến sạc iPhone nhái liên tiếp gây chấn động dư luận trên thế giới. Sau khi cái chết đáng thương của cô giái trẻ, danh tính nạn nhân thứ 2 cũng được tiết lộ và ẩn đằng sau đó phải chăng là những bí ẩn đen tối của nền công nghiệp sản xuất hàng nhái Trung Quốc.

fQqYR3q.png

Theo Beijing Evening News, nạn nhân thứ 2 chính là người đàn ông 30 tuổi Wu Jian Tong mang quốc tịch Trung Quốc. Anh này đã bị điện giật đến hôn mê bất tỉnh khi sạc chiếc iPhone 4 của mình bằng thứ "sát nhân" bậc nhất hiện nay: sạc iPhone nhái của Trung Quốc.

Theo bản dịch từ trang ZDNet, Wu chỉ kịp la lên "tôi bị điện giật" khi anh này kết nối chiếc điện thoại của mình với cục sạc nhái. Người thân của anh kể lại quá trình sự việc, khi cô cố rút thiết bị này ra: "Tôi cảm thấy có một sự đau đớn như kim đâm chạy từ ngón tay, lên cánh tay và thân thể rồi truyền xuống chân". Hay nói một cách đơn giản nếu bác nào chưa từng nếm trải cảm giác này trong đời: "điện giật".

Khi đội cấp cứu khẩn cấp đến hiện trường, Wu đã không còn thở và cần phải làm hô hấp nhân tạo. Ngay sau đó, anh ta đã nhanh chóng được đưa đến bện viện và chăm sóc bởi các bác sĩ. Tuy nhiên, như thế là vẫn chưa đủ vì Wu đã hôn mê suốt 10 ngày nay và chưa biết đến khi nào mới tỉnh lại.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là hiện tượng bị điện giật", bác sĩ của Wu cho biết.

Thực tế tai nạn của Wu được báo chí Trung Quốc công bố trước cả tin cô gái xấu số tử nạn nhưng dư luận không mấy quan tâm. Phải chăng xã hội Trung Quốc khi đồ nhái tràn lan thì 1, 2 vụ giật điện đến hôn mê vì dùng sạc dỏm là điều bình thường? Điều này cũng thật khó nói. Thậm chí dư luận thế giới cũng chỉ giật mình nhìn lại sau cái chết thương tâm của Ma Ailun.

PMmDCn5.jpg


Đừng đem iPhone vào làm gì, chính sạc nhái của Trung Quốc đã giết chết cô gái trẻ này

Bên cạnh đó, 2 tai nạn này giống nhau đến mức kỳ lạ. Cả 2 đều liên quan đến iPhone 4 và sạc nhái từ Trung Quốc. Điều này tiếp tục đặt nghi vấn về tính trung thực của báo chí Trung Quốc. Vụ án của Ma Ailun, truyền thông nước này chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà đánh lạc hướng dư luận bằng cách công bố nó là iPhone 5, sản phẩm sử dụng kết nối lightning vốn rất ít hàng nhái (do nó mới ra mắt cũng như iPhone 5 cũ vẫn chưa phổ biến và bản thân Apple áp dụng khá nhiều biện pháp chống làm giả). Trong khi đó, iPhone 4 là chiếc điện thoại ra mắt từ lâu, cổng kết nối 30 pin của nó thì ôi thôi, đồ giả tràn lan trên thị trường. Điều quan trọng nhất chính là từ trước đến nay chưa có bất kỳ tai nạn điện giật khi dùng sạc nhái nào được công bố rộng rãi ở Trung Quốc. Nhưng chỉ trong 1 tuần mà xảy ra đến 2 vụ nghiêm trọng thì rõ ràng không phải là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Phải chăng ẩn sau nó là âm mưu che giấu mối nguy hiểm tiềm ẩn trong các sản phẩm nhái của Trung Quốc?

17Y1PtB.jpg


Apple chỉ là một nạn nhân của truyền thông Trung Quốc, vốn thích chèn ép công ty nước ngoài và che giấu sự thật đen tối về đồ nhái kém chất lượng

Cũng cần phải nhắc lại rằng dư luận Trung Quốc tỏ ra rất khoái chèn ép các hãng nước ngoài và Apple cũng không ngoại lệ. Vào năm 2008, hãng từng thu hồi một số bộ sạc iPhone 3GS vì "khả năng" phóng điện, mặc dù vẫn chưa có bất kỳ sự cố nào xảy ra và số lượng bị ảnh hưởng là "rất nhỏ". Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của Trung Quốc lại bắt buộc hãng phải công khai xin lỗi dư luận vì vấn đề này. Đây là một chính sách "làm nhục" các công ty nước ngoài của Trung Quốc, chỉ cần bị một thông tin tiêu cực dù nhỏ đến đâu cũng phải "công khai xin lỗi" trước các phương tiện truyền thông. Ấy thế mà các công ty Trung Quốc làm hàng nhái lại dửng dưng tự tại và gần như chắc chắc những kẻ đứng sau 2 tai nạn thương tâm trên sẽ chẳng bao giờ chường mặt ra xin lỗi công chúng.

Bản thân Apple cũng đã rút được bài học xương máu này và điều tra rất kỹ bất kỳ thông tin tiêu cực nào mà báo chí Trung Quốc đưa ra. Giả sử nếu như họ không vào cuộc, có lẽ đến giờ này cả giới công nghệ cũng bị lừa rằng hung thủ giết chết Ma Ailun là iPhone 5 chứ không phải cục sạc nhái iPhone 4 nhái của Trung Quốc.

Đây là bài học dành cho những người đang và sắp mua những phụ kiện nhái từ Trung Quốc, giữ lại vài đồng bạc lẻ mà có thể mất cả mạng sống.

Tham khảo appleinsider
 

ngaytanthe_bk

New Member
Ðề: Sạc iPhone nhái lại hại người và những bí ẩn đen tối bị che giấu

Nói ra thì bảo thế này thế nọ chứ để bị giật bởi cục sạc thì quá chi là hy hữu và có khi khả năng bị giật là 0%.
Mình cũng ko hiểu là bị giật kiểu gì khi các linh kiện trong bộ sạc chỉ chịu được điện thế 0-9v, hơn nữa nếu cho rằng nó bị rò điện thì bằng cách nào để truyền vào ng khi mà quanh bộ sạc là cao su cách điện.
Hơn nữa nếu do chập thì làm sao mà còn được nguồn điện do mạch hở thì làm sao mà giật đc.
Hàng nhái thì hàng nhái thật nhưng để làm ra nó ng ta cũng fai dựa trên nguyên lý chung, chỉ có điều hàng nhái thì linh kiện kém hơn, ít linh kiện hơn nhưng vẫn đạt chuẩn ra để sạc cho em nó.
Một thiết bị dùng điện có 3-6v khi có nguồn điện 100-220v đi vào thì ngay lập tức bị cháy và nổ ngay do vậy nếu có thì cũng ko thể nào truyền đc do mạch hở và dây cable của sạc ko thể nào chịu đc dòng điện cao như vậy. Các bác có thấy ng ta dùng dây dân nhỏ như vậy để nối vào nguồn cao thế bao giờ ko???
Do vậy những thông tin này ko thể tin đc.
Ko có đồ Tàu thì dân VN giờ chắc đang ở những năm 2000. Ko có xe máy tàu thì ng VN đâu bit đến xe máy...
 

Phablet

Active Member
Vâng ko biết đồ tàu biết đâu dân VN mình giờ này an toàn hoặc đi xe buýt hoặc đi xe hơi. Chứ không phải chết tưng bừng khi đi xe máy của bọn Tàu khựa.
 

vinhtroc

Member
Trước mình dùng iP 3GS vừa sạc vừa cầm máy nhắn tin đã bị rò điện tê tê cả người rồi, đặc biệt là khi để chân trực tiếp lên sàn nhà. Sau đó mình co chân lên ghế và nắm chặt ĐT thì ko bị hiện tượng trên. Ko biết đấy có phải là do dùng sạc lô hay ko nữa!
 
Ðề: Sạc iPhone nhái lại hại người và những bí ẩn đen tối bị che giấu

Theo mình nghĩ giật là do nguyên nhân mối nóng 220v chạm vào mối mass bên trong bộ sạc gây ra điện thế 220v trên vỏ máy
 

ThangNX13

General
Re: Ðề: Sạc iPhone nhái lại hại người và những bí ẩn đen tối bị che giấu

Nói ra thì bảo thế này thế nọ chứ để bị giật bởi cục sạc thì quá chi là hy hữu và có khi khả năng bị giật là 0%.
Mình cũng ko hiểu là bị giật kiểu gì khi các linh kiện trong bộ sạc chỉ chịu được điện thế 0-9v, hơn nữa nếu cho rằng nó bị rò điện thì bằng cách nào để truyền vào ng khi mà quanh bộ sạc là cao su cách điện.
Hơn nữa nếu do chập thì làm sao mà còn được nguồn điện do mạch hở thì làm sao mà giật đc.
Hàng nhái thì hàng nhái thật nhưng để làm ra nó ng ta cũng fai dựa trên nguyên lý chung, chỉ có điều hàng nhái thì linh kiện kém hơn, ít linh kiện hơn nhưng vẫn đạt chuẩn ra để sạc cho em nó.
Một thiết bị dùng điện có 3-6v khi có nguồn điện 100-220v đi vào thì ngay lập tức bị cháy và nổ ngay do vậy nếu có thì cũng ko thể nào truyền đc do mạch hở và dây cable của sạc ko thể nào chịu đc dòng điện cao như vậy. Các bác có thấy ng ta dùng dây dân nhỏ như vậy để nối vào nguồn cao thế bao giờ ko???
Do vậy những thông tin này ko thể tin đc.
Ko có đồ Tàu thì dân VN giờ chắc đang ở những năm 2000. Ko có xe máy tàu thì ng VN đâu bit đến xe máy...

bác có chắc trong 1 000 000 sản phẩm không có cái nào lỗi không. Nhanh như điện mà bác. Dây điện nhỏ không được dùng để truyền điện cao thế là đúng vì không chịu được nhiệt tỏa ra trong quá trình sử dụng với mấy công thức tính điện trở dây dẫn và nhiệt hao phí học từ cấp 2, 3 đó bác (em ra trường lâu rồi nhưng vẫn nhớ). Còn đây là dòng điện dân dụng, không biết tàu dùng ?V-?Hz nhưng chắc là trên 42V đủ để phê như con tê tê rồi. Khi mạch bị đánh hỏng và em tiếp viên không đi dép + vỏ kim loại của táo thì em nó chẳng khác gì cái ruột gà của ấm đun nước cả=> rực rỡ là đúng rồi
p/s: lý thuyết và thực tiễn vẫn có thể sai lệch
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nói không với hàng tàu
 

nguyendoan275

New Member
Ðề: Sạc iPhone nhái lại hại người và những bí ẩn đen tối bị che giấu

Nói ra thì bảo thế này thế nọ chứ để bị giật bởi cục sạc thì quá chi là hy hữu và có khi khả năng bị giật là 0%.
Mình cũng ko hiểu là bị giật kiểu gì khi các linh kiện trong bộ sạc chỉ chịu được điện thế 0-9v, hơn nữa nếu cho rằng nó bị rò điện thì bằng cách nào để truyền vào ng khi mà quanh bộ sạc là cao su cách điện.
Hơn nữa nếu do chập thì làm sao mà còn được nguồn điện do mạch hở thì làm sao mà giật đc.
Hàng nhái thì hàng nhái thật nhưng để làm ra nó ng ta cũng fai dựa trên nguyên lý chung, chỉ có điều hàng nhái thì linh kiện kém hơn, ít linh kiện hơn nhưng vẫn đạt chuẩn ra để sạc cho em nó.
Một thiết bị dùng điện có 3-6v khi có nguồn điện 100-220v đi vào thì ngay lập tức bị cháy và nổ ngay do vậy nếu có thì cũng ko thể nào truyền đc do mạch hở và dây cable của sạc ko thể nào chịu đc dòng điện cao như vậy. Các bác có thấy ng ta dùng dây dân nhỏ như vậy để nối vào nguồn cao thế bao giờ ko???
Do vậy những thông tin này ko thể tin đc.
Ko có đồ Tàu thì dân VN giờ chắc đang ở những năm 2000. Ko có xe máy tàu thì ng VN đâu bit đến xe máy...
nếu là cáp sạc loại 2 cực của anh nô thì quả thực khả năng giật là 0%, nhưng kiểu cáp sạc iphone thì chưa chắc đâu
 

healthing

Member
Ðề: Sạc iPhone nhái lại hại người và những bí ẩn đen tối bị che giấu

Ghê quá, vì tiết kiệm vài trăm ngàn mà mất mạng, thiệt không đáng một chút nào. Đã có tiền mua hàng cao cấp thì cũng không nên tiết tiền mua hàng phụ kiện chính hãng.
 

osiric

Well-Known Member
Ðề: Sạc iPhone nhái lại hại người và những bí ẩn đen tối bị che giấu

to ngaytanthe_bk : ko có đồ tàu thì dân ta chắc sẽ được sống thọ hơn, dân ta ko bị bệnh ung thư thỉ lệ ngày càng tăng.........................
 

Rhett Butler

Well-Known Member
Ðề: Sạc iPhone nhái lại hại người và những bí ẩn đen tối bị che giấu

Apple chỉ là một nạn nhân của truyền thông Trung Quốc...
Cái kiểu truyền thông này rất đáng kinh, nó chỉ đưa tin 1 chiều phục vụ bọn cầm quyền, các thông tin khác thì ém nhẹm để mị dân.

Tốt nhất Apple nên đưa về sản xuất trong nước, vừa tạo công ăn việc làm cho người dân nước mình vốn tỉ lệ thất nghiệp đang cao, vừa quản lý được chất lượng sản phẩm.
 

longvp

Member
Ðề: Sạc iPhone nhái lại hại người và những bí ẩn đen tối bị che giấu

em không chê ý kiến của bác nhưng bác nhìn hơi phiến diện cái này phải gọi là lợi ích của kinh doanh mới đúng , chính chúng ta đang tự đầu độc mình chứ ko phải trung quốc , người làm ra sản phẩm chưa chắc đã đến tay người tiêu dùng , dân ta biết là độc mà vẫn mua về bán chúng ta thôi đó mới là nguy hiểm bạn à
to ngaytanthe_bk : ko có đồ tàu thì dân ta chắc sẽ được sống thọ hơn, dân ta ko bị bệnh ung thư thỉ lệ ngày càng tăng.........................
 

wuhan

Active Member
Ðề: Sạc iPhone nhái lại hại người và những bí ẩn đen tối bị che giấu

Sao Bác lại nói điện 220v là nguồn cao thế. Với điện áp 220v thì chỉ cần sợi đồng bằng sợi tóc cũng đủ làm chết người. Bạn xem cái cầu chì ngày xưa toàn dùng 1 sợi đồng nhỏ xíu dúng cho cả mạng điện gia đình ấy à. giật chết cả trăm người cũng chưa quá tải được sợi đồng tóc ấy nhé.
 

wuhan

Active Member
Ðề: Sạc iPhone nhái lại hại người và những bí ẩn đen tối bị che giấu

Theo em Apple lên chuyển nhà máy sang VN là hay nhất, về Mỹ là giá thiết bị không cạnh tranh được đâu.
 

qphuoc

New Member
Bác chủ cho em hỏi là ảnh minh họa của bài viết có 2 cục adapter thì cuc nào là thật cục nào nhái thế bác.?
 
Ðề: Sạc iPhone nhái lại hại người và những bí ẩn đen tối bị che giấu

Sao các bác lại gọi những người đất nước anh em "môi hở răng lạnh" là bọn Tàu khựa???
 

thang_thinkpad

New Member
Ðề: Sạc iPhone nhái lại hại người và những bí ẩn đen tối bị che giấu

Nói ra thì bảo thế này thế nọ chứ để bị giật bởi cục sạc thì quá chi là hy hữu và có khi khả năng bị giật là 0%.
Mình cũng ko hiểu là bị giật kiểu gì khi các linh kiện trong bộ sạc chỉ chịu được điện thế 0-9v, hơn nữa nếu cho rằng nó bị rò điện thì bằng cách nào để truyền vào ng khi mà quanh bộ sạc là cao su cách điện.
Hơn nữa nếu do chập thì làm sao mà còn được nguồn điện do mạch hở thì làm sao mà giật đc.
Hàng nhái thì hàng nhái thật nhưng để làm ra nó ng ta cũng fai dựa trên nguyên lý chung, chỉ có điều hàng nhái thì linh kiện kém hơn, ít linh kiện hơn nhưng vẫn đạt chuẩn ra để sạc cho em nó.
Một thiết bị dùng điện có 3-6v khi có nguồn điện 100-220v đi vào thì ngay lập tức bị cháy và nổ ngay do vậy nếu có thì cũng ko thể nào truyền đc do mạch hở và dây cable của sạc ko thể nào chịu đc dòng điện cao như vậy. Các bác có thấy ng ta dùng dây dân nhỏ như vậy để nối vào nguồn cao thế bao giờ ko???
Do vậy những thông tin này ko thể tin đc.
Ko có đồ Tàu thì dân VN giờ chắc đang ở những năm 2000. Ko có xe máy tàu thì ng VN đâu bit đến xe máy...

Bác này chưa bị quả: đầu ra của máy đo vẫn đủ 5V và máy sạc bình thường, nhưng thực tế là 1 trong 2 cực đã nối thông hoặc gẫn thông với cực 220V, khi người cầm vào cực bị nối thông kia mà không chạm đất thì không sao chứ chỉ cần người cầm vào mà đang đi chân đất thì " phê lòi" ngay.
Nếu loại sạc biến thế ngày xưa có riêng 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp sẽ không có chuyện này.
Em sửa điện tử nên chuyện này gặp thường xuyên mà.
 

hungho

Member
Ðề: Sạc iPhone nhái lại hại người và những bí ẩn đen tối bị che giấu

Ko có đồ Tàu thì dân VN giờ chắc đang ở những năm 2000. Ko có xe máy tàu thì ng VN đâu bit đến xe máy...

Đọc bài của bạn này đến câu cuối cùng thì giật mình, vậy là dân VN chắc phải đội ơn Tàu lắm lắm vì nếu không có anh Tàu chắc giờ này dân VN vẫn còn đang trong thời kỳ ăn lông ở lỗ. Chính vì nhiều người và rất nhiều người VN có suy nghĩ mang ơn anh Tàu nên anh Tàu cứ ngang nhiên ức hiếp ngư dân VN trên ngay trên vùng biển của VN.
 

mrjunmoc86

Member
Ðề: Sạc iPhone nhái lại hại người và những bí ẩn đen tối bị che giấu

Nói ra thì bảo thế này thế nọ chứ để bị giật bởi cục sạc thì quá chi là hy hữu và có khi khả năng bị giật là 0%.
Mình cũng ko hiểu là bị giật kiểu gì khi các linh kiện trong bộ sạc chỉ chịu được điện thế 0-9v, hơn nữa nếu cho rằng nó bị rò điện thì bằng cách nào để truyền vào ng khi mà quanh bộ sạc là cao su cách điện.
Hơn nữa nếu do chập thì làm sao mà còn được nguồn điện do mạch hở thì làm sao mà giật đc.
Hàng nhái thì hàng nhái thật nhưng để làm ra nó ng ta cũng fai dựa trên nguyên lý chung, chỉ có điều hàng nhái thì linh kiện kém hơn, ít linh kiện hơn nhưng vẫn đạt chuẩn ra để sạc cho em nó.
Một thiết bị dùng điện có 3-6v khi có nguồn điện 100-220v đi vào thì ngay lập tức bị cháy và nổ ngay do vậy nếu có thì cũng ko thể nào truyền đc do mạch hở và dây cable của sạc ko thể nào chịu đc dòng điện cao như vậy. Các bác có thấy ng ta dùng dây dân nhỏ như vậy để nối vào nguồn cao thế bao giờ ko???
Do vậy những thông tin này ko thể tin đc.
Ko có đồ Tàu thì dân VN giờ chắc đang ở những năm 2000. Ko có xe máy tàu thì ng VN đâu bit đến xe máy...

Xin lỗi bác chứ không có đồ tàu VN vẫn sống tốt, ý bác nói là không có tàu khựa thì vn mình ở thời kỳ đồ đá, nhờ tàu mà chúng ta theo kịp thế giới nhờ thằng tàu mà khai thông cho VN hả, chắc bác yêu nước tàu lắm nên mói nói cái kiểu như vậy,tự vã vào mặt cho tỉnh đi, thời chưa có xe tàu xin lỗi bác nhá năm 92 dream Thái chạy đầy đường, city và angel phóng bạt mạng, sau này thêm sirius của yamaha ( năm 99) hàng Nhật nguyên chiếc chứ éo có thèm chạy cái xe tàu của bác đâu nhé, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm,chắc cả đời bác cũng chỉ chạy cái xe tầu mà anh khựa khai sinh cho bác thôi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Sạc iPhone nhái lại hại người và những bí ẩn đen tối bị che giấu

Nói ra thì bảo thế này thế nọ chứ để bị giật bởi cục sạc thì quá chi là hy hữu và có khi khả năng bị giật là 0%.
Mình cũng ko hiểu là bị giật kiểu gì khi các linh kiện trong bộ sạc chỉ chịu được điện thế 0-9v, hơn nữa nếu cho rằng nó bị rò điện thì bằng cách nào để truyền vào ng khi mà quanh bộ sạc là cao su cách điện.
Hơn nữa nếu do chập thì làm sao mà còn được nguồn điện do mạch hở thì làm sao mà giật đc.
Hàng nhái thì hàng nhái thật nhưng để làm ra nó ng ta cũng fai dựa trên nguyên lý chung, chỉ có điều hàng nhái thì linh kiện kém hơn, ít linh kiện hơn nhưng vẫn đạt chuẩn ra để sạc cho em nó.
Một thiết bị dùng điện có 3-6v khi có nguồn điện 100-220v đi vào thì ngay lập tức bị cháy và nổ ngay do vậy nếu có thì cũng ko thể nào truyền đc do mạch hở và dây cable của sạc ko thể nào chịu đc dòng điện cao như vậy. Các bác có thấy ng ta dùng dây dân nhỏ như vậy để nối vào nguồn cao thế bao giờ ko???
Do vậy những thông tin này ko thể tin đc.
Ko có đồ Tàu thì dân VN giờ chắc đang ở những năm 2000. Ko có xe máy tàu thì ng VN đâu bit đến xe máy...

Lý thuyết của bác chỉ đúng với những sản phẩm đạt chuẩn thôi. Adapter có tác dụng biến đổi dòng điện cho phù hợp điện thoại. Nên khi bị hư sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một nếu linh kiện tốt thì nó sẽ ngắt dòng điện không cho chạy nữa, thứ 2 là dòng điện 220V sẽ chạy thẳng trực tiếp đến thiết bị. Và nói thêm với tốc độ di chuyển của dòng điện thì nó vẫn đi được đến đầu cuối trước khi bị ngắt.

Bác nói hàng nhái nhưng vẫn đạt chuẩn thì nực cười. Thế thì sữa nhái, trứng gà giả vẫn đảm bảo sức khỏe nhưng mau hết hạn hay sao. Nó chỉ báo đảm vẫn hoạt động đc thôi, còn như thế nào chẳng ai biết được.

Nói thiệt không có đồ tàu thì Việt Nam sống vẫn tốt hoặc thậm chí sống khỏe hơn nhiều nếu không có nó. Đồ tàu nó rẻ bởi để tận dụng dân công rẻ nên mấy nước khác mới đổ tiền xây dựng nhà máy ở đây. Chứ không lẽ bác nghĩ là nó chế ra đồ rẽ để phục vụ Việt Nam ah. Không có thằng tàu thì cũng đổ tiền vô nước khác như VN thôi chứ lúc trước nó cũng nghèo như mình thôi chứ thần thánh gì.
 
Bên trên