Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Cựu CEO của Microsoft Steve Ballmer đã thừa nhận rằng hối tiếc lớn nhất của ông trong khi còn tại chức đó chính là đã bỏ lỡ mất thị trường di động (smartphone) trong những ngày đầu sơ khai.
Phát biểu tại một cuộc họp phân tích ở Washington, Ballmer đã nói về quãng thời gian mà mình lèo lái Microsoft và những gì đã xảy ra khi những chiếc smartphone đầu tiên bước vào cuộc cạnh tranh.
“Tôi rất lấy làm tiếc rằng đã có một khoảng thời gian từ đầu những năm 2000 khi chúng tôi đã quá tập trung vào những gì xung quanh Windows mà chúng tôi không thể để tài năng và sức mạnh của mình thể thiết kế và tạo ra một thiết bị mới được gọi là smartphone”, ông giải thích. Khi iOS và Android bắt đầu cất cánh, Microsoft vẫn tập trung vào kinh doanh PC. Họ đã có nền tảng Windows Mobile, nhưng thực dự là nó không bao giờ có khả năng thách thức các dịch vụ mới của Apple và Google.
Windows Phone đã không được tung ra cho đến cuối năm 2010, vài năm sau khi các đối thủ của nó xuất hiện, đánh dấu việc Microsoft trở lại và kể từ đó chúng ta đã chứng kiến nó đấu tranh khốc liệt để có được một chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
Việc tiếp quản Nokia gần đây của Microsoft là tín hiệu thể hiện ý định lấy điện thoại di động làm trọng tâm của họ và góp phần củng cố vị trí thứ ba của mình trong thị trường điện thoại di động, mặc dù nó vẫn còn một khoảng cách khá xa so với hai đối thủ còn lại.
Phát biểu tại một cuộc họp phân tích ở Washington, Ballmer đã nói về quãng thời gian mà mình lèo lái Microsoft và những gì đã xảy ra khi những chiếc smartphone đầu tiên bước vào cuộc cạnh tranh.
“Tôi rất lấy làm tiếc rằng đã có một khoảng thời gian từ đầu những năm 2000 khi chúng tôi đã quá tập trung vào những gì xung quanh Windows mà chúng tôi không thể để tài năng và sức mạnh của mình thể thiết kế và tạo ra một thiết bị mới được gọi là smartphone”, ông giải thích. Khi iOS và Android bắt đầu cất cánh, Microsoft vẫn tập trung vào kinh doanh PC. Họ đã có nền tảng Windows Mobile, nhưng thực dự là nó không bao giờ có khả năng thách thức các dịch vụ mới của Apple và Google.
Windows Phone đã không được tung ra cho đến cuối năm 2010, vài năm sau khi các đối thủ của nó xuất hiện, đánh dấu việc Microsoft trở lại và kể từ đó chúng ta đã chứng kiến nó đấu tranh khốc liệt để có được một chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
Việc tiếp quản Nokia gần đây của Microsoft là tín hiệu thể hiện ý định lấy điện thoại di động làm trọng tâm của họ và góp phần củng cố vị trí thứ ba của mình trong thị trường điện thoại di động, mặc dù nó vẫn còn một khoảng cách khá xa so với hai đối thủ còn lại.
Nguồn: techradar.com