Voi Mammoth, sinh vật thời tiền sử đã tuyệt chủng vào cuối kỷ băng hà, người ta chỉ còn có thể nhìn thấy qua các hiện vật, hóa thạch hoặc trên sách báo, phim ảnh. Thế nhưng, mới đây các nhà khoa học đã tìm thấy mẫu máu và thịt tươi của loài voi mammoth vẫn được bảo quản nguyên vẹn tại Siberia. Phát hiện trên mở ra hi vọng có thể phục sinh voi mammoth ngay trong thế giới hiện đại bằng công nghệ nhân bản vô tính trong ống nghiệm.
Phát hiện trên do nhóm các nhà khoa học thuộc trường đại học Bắc Federal tại Yakuysk. Trong một chuyến khảo sát tại quần đảo Lyakhovsky, phía Bắc Liên bang Nga, họ đã tìm thấy xác của một con voi Mammoth cái có niên đại lên đến 10.000 năm được vùi sâu trong lớp băng tuyết. Ngay khi phát hiện, họ đã dùng que chọc vào xác Mammoth và một dòng chất lỏng màu đen được khẳng định là máu đã chảy ra.
Trong các mảnh cơ thịt trên cơ thể, chúng tôi đã tìm thấy được máu đỏ tươi...
Semyon Grigoriev, người lãnh đạo đoàn thám hiểm và cũng là viện trưởng viện bảo tàng voi Mammoth, cho biết: "Trong các mảnh cơ thịt trên cơ thể của sinh vật, chúng tôi đã tìm thấy được máu đỏ tươi từ trong các thớ thịt vẫn con tươi mới nguyên vẹn. Nguyên nhân là do phần dưới cơ thể của voi đã đã được bảo quản sâu dưới lớp băng tuyết dày trong suốt nhiều năm. Khi chúng tôi chọc que thăm dò vào các xoang dưới hốc bụng, máu có màu sẫm đã chảy ra. Điều tuyệt vời là tại thời điểm khai quật, nhiệt độ vào khoảng -7 đến -10oC. Phát hiện này củng cố cho một giả thuyết rằng thịt voi Mammoth có chứa chât cryoprotective (loại chất có khả năng giữ các tế bào nguyên vẹn trong điều kiện đông lạnh, được tìm thấy trong các loài cá và sinh vật lưỡng cư vùng Bắc cực hay Nam cực)."
Grigoriev cũng phát biểu trên báo The Siberian Times rằng: "Đây là lần đầu tiên một lượng lớn máu tươi của voi Mammorh được tìm thấy. Cũng là mẫu tiêu bản còn nguyên vẹn nhất được tìm thấy trong lịch sử Cổ sinh vật học. Chúng tôi cho rằng con voi này đã bị rơi xuống nước hoặc bị mắc kẹt trong lớp băng, không thể thoát ra nên đã chết đi. Bằng chứng là các bộ phận như hàm dưới, mô lưỡi vẫn còn được bảo quản rất tốt dưới lớp băng."
"nguyên liệu vô giá" trong dự án nhân bản một cá thể voi Mammoth
Grigoriev gọi máu voi Mammoth tìm được là một loại "nguyên liệu vô giá" trong dự án sắp tới của trường đại học và các nhà khoa học Hàn Quốc trong việc nhân bản một cá thể voi Mammoth bằng xương bằng thịt vốn đã bị tuyệt chủng hàng nghìn năm trước. Đây là chương trình hợp tác khoa học giữa Nga và Hàn Quốc nhằm tìm kiếm và phục chế các sinh vật cổ từ các mẫu vật nguyên vẹn bằng công nghệ tế bào, đặc biệt là nhân bản bằng tế bào gốc. Chương trình này đã được công bố trên tạp chí National Geographic tại Mỹ bào tháng 4 vừa qua.
Grigoriev cũng cho hay ông cùng nhóm nghiên cứu sẽ nghiên cứu trực tiếp tại Seberia mà không di chuyển mẫu vật đi nơi khác do sợ sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng thậm chí là làm hỏng mẫu vật. Phát hiện trên của các nhà khoa học Nga gợi lại cho chúng ta về sự việc diễn ra trong bộ phim The Jurassic Park và xây dựng nên công viên kỷ Jura chỉ bằng máu tươi từ một con muỗi. Chúng ta hãy chờ đợi trong tương lai, biết đâu một ngày nào đó công viên kỷ Băng Hà không chỉ hiện diện trên phim ảnh mà hiện diện một cách thực tế và sống động ngay trong thế giới hiện đại ngày nay.
Phát hiện trên do nhóm các nhà khoa học thuộc trường đại học Bắc Federal tại Yakuysk. Trong một chuyến khảo sát tại quần đảo Lyakhovsky, phía Bắc Liên bang Nga, họ đã tìm thấy xác của một con voi Mammoth cái có niên đại lên đến 10.000 năm được vùi sâu trong lớp băng tuyết. Ngay khi phát hiện, họ đã dùng que chọc vào xác Mammoth và một dòng chất lỏng màu đen được khẳng định là máu đã chảy ra.
Trong các mảnh cơ thịt trên cơ thể, chúng tôi đã tìm thấy được máu đỏ tươi...
Semyon Grigoriev, người lãnh đạo đoàn thám hiểm và cũng là viện trưởng viện bảo tàng voi Mammoth, cho biết: "Trong các mảnh cơ thịt trên cơ thể của sinh vật, chúng tôi đã tìm thấy được máu đỏ tươi từ trong các thớ thịt vẫn con tươi mới nguyên vẹn. Nguyên nhân là do phần dưới cơ thể của voi đã đã được bảo quản sâu dưới lớp băng tuyết dày trong suốt nhiều năm. Khi chúng tôi chọc que thăm dò vào các xoang dưới hốc bụng, máu có màu sẫm đã chảy ra. Điều tuyệt vời là tại thời điểm khai quật, nhiệt độ vào khoảng -7 đến -10oC. Phát hiện này củng cố cho một giả thuyết rằng thịt voi Mammoth có chứa chât cryoprotective (loại chất có khả năng giữ các tế bào nguyên vẹn trong điều kiện đông lạnh, được tìm thấy trong các loài cá và sinh vật lưỡng cư vùng Bắc cực hay Nam cực)."
Grigoriev cũng phát biểu trên báo The Siberian Times rằng: "Đây là lần đầu tiên một lượng lớn máu tươi của voi Mammorh được tìm thấy. Cũng là mẫu tiêu bản còn nguyên vẹn nhất được tìm thấy trong lịch sử Cổ sinh vật học. Chúng tôi cho rằng con voi này đã bị rơi xuống nước hoặc bị mắc kẹt trong lớp băng, không thể thoát ra nên đã chết đi. Bằng chứng là các bộ phận như hàm dưới, mô lưỡi vẫn còn được bảo quản rất tốt dưới lớp băng."
"nguyên liệu vô giá" trong dự án nhân bản một cá thể voi Mammoth
Grigoriev gọi máu voi Mammoth tìm được là một loại "nguyên liệu vô giá" trong dự án sắp tới của trường đại học và các nhà khoa học Hàn Quốc trong việc nhân bản một cá thể voi Mammoth bằng xương bằng thịt vốn đã bị tuyệt chủng hàng nghìn năm trước. Đây là chương trình hợp tác khoa học giữa Nga và Hàn Quốc nhằm tìm kiếm và phục chế các sinh vật cổ từ các mẫu vật nguyên vẹn bằng công nghệ tế bào, đặc biệt là nhân bản bằng tế bào gốc. Chương trình này đã được công bố trên tạp chí National Geographic tại Mỹ bào tháng 4 vừa qua.
Grigoriev cũng cho hay ông cùng nhóm nghiên cứu sẽ nghiên cứu trực tiếp tại Seberia mà không di chuyển mẫu vật đi nơi khác do sợ sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng thậm chí là làm hỏng mẫu vật. Phát hiện trên của các nhà khoa học Nga gợi lại cho chúng ta về sự việc diễn ra trong bộ phim The Jurassic Park và xây dựng nên công viên kỷ Jura chỉ bằng máu tươi từ một con muỗi. Chúng ta hãy chờ đợi trong tương lai, biết đâu một ngày nào đó công viên kỷ Băng Hà không chỉ hiện diện trên phim ảnh mà hiện diện một cách thực tế và sống động ngay trong thế giới hiện đại ngày nay.
Theo CNN