Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

children09

Well-Known Member
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

Người Việt thường "dìm" hàng Việt.
Chúc mừng em Đông nhé.
 

the_calm_dawn

New Member
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

Trên diễn đàn mạng có cơ số thành phần gato nặng với anh Đông, trong khi người ta cũng phải bỏ công suy nghĩ, bỏ chất xám ra, thời gian code thì nhanh nhưng vấn đề là công đoạn suy nghĩ làm sao cho game bựa và khiến người chơi dễ phát điên như thế :)) Và cuối cùng là may mắn, một lần trúng số mà không phải ai cũng gặp được trong đời, như kiểu Gangnam Style vậy, khen cũng được mà chê cũng được, anti hay gato cũng chẳng sao, nhưng người được hưởng phúc thì cứ thế mà tận hưởng =))
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

Chưa chơi game này bao jờ...
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

Mọi thành công đều có may mắn, nhưng may mắn rất thông minh và nó biết chọn người xứng đáng với sự may mắn đấy. Nguyễn Hà Đông đã nắm bắt được chiếc chìa khóa của thành công, rất tuyệt vời.

Từ trường hợp của Đông làm mình nhớ đến trường hợp của một cậu hacker thẻ tín dụng vừa bị bắt trước Tết. Khi ấy cậu đã gửi được về cho bố khoảng 7 tỷ đồng tiền ăn cắp. Tin rằng trong một tháng qua Đông đã bỏ túi được trên 30 tỷ đồng. Dù nếu như vận hội này có sớm kết thúc đi nữa, cuộc đời cậu đã hoàn toàn thay đổi. Kể cả nếu như Đông có thể không thông minh bằng cậu hacker kia, thì trường hợp của Đông có thể giúp cho nhiều người trẻ chọn lựa con đường tốt hơn để sử dụng trí tuệ của mình.

Mình ngưỡng mộ những người giàu, tất nhiên, là những người giàu một cách chân chính, lương thiện, như Bill Gates, như Steve Jobs, Mark Juckerberg,...

Nguyễn Hà Đông có thể chưa ở tầm của các vị ấy, nhưng vẫn xứng đáng được ngưỡng mộ, kể cả nếu chỉ vì cậu ấy may mắn!
 

sight9x

New Member
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

Chơi cũng hay đấy chứ. Tuy hơi đơn giản nhưng rẩ hại não đấy ạ.
 

soildsnake

Active Member
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

game free mà làm gì tới 50k$ lận.... ko lẽ bán quảng cáo

Mà em iu đt em lắm nên tải về chơi đc tầm 1h thì tiễn con chim này lên đường :))
 

tronemga

Member
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

Trò này đúng là chơi ức chế thiệt, nhưng cũng may là mình kiềm chế được ko đến nỗi phải đập đt ^.^
 
Chuẩn bị gỡ xuống rồi. Chắc do áp lực quá lớn. Nghĩ cũng tội, đùng cái nổi tiếng rồi lại bị kiện cáo lung tung phèng cả lên.
 
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

Tự hào mịa gì, nhìn cái giao diện gần giống với Mario. Ăn cắp 1% cũng là ăn cắp
 

ivy68

Huyền Thoại
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

1. Anh Đông chưa phải đảng viên đảng CSVN nên báo chí Vịt ko quan tâm là phải rồi.
2. Anh có thu nhập từ những việc làm của mình thì hãy liên hệ với các cb thuế để tiến hành đóng đủ các sắc thuế của n2 Vịt ngan ngay (nhìn gương của Hải, Quân... thì rõ).
3. Người VN ta dù làm đc việc gì nhỏ như hạt thóc hay to như ụ nổi đều rất đáng tự hào.
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

Không chịu nổi nhiệt nên bác ấy xóa trò này trên cả hai kho ứng dụng của Google và Apple rồi bác ạ
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lahabentin

Well-Known Member
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

Cám ơn chủ thớt đã cho mình biết về trò này! Search trên youtube xem nhiều người nổi khùng với nó thật hài... Và với mình xem hài thế là được rồi, không cần chơi trò đấy làm gì. Thiết nghĩ, chơi game là để giải trí, xả tress chứ để mang bực tức vào người, huyết áp tăng cao, giận cá chém thớt... làm khổ cho người thân bên cạnh thì chẳng nên chút nào!
Tự hào đấy nhưng có chút lấn cấn vì phong cách của game này thể hiện trọn vẹn tính cách của người Việt: Sẵn sàng " bùng nổ " như điên như dại trong bất cứ hoàn cảnh nào chỉ vì những chuyện cỏn con!
 

SKODA

New Member
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

Chú em Nguyễn Hà Đông thông báo : sẽ rút Flappy Bird trong vòng 22h nua!
 

SKODA

New Member
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

1. Anh Đông chưa phải đảng viên đảng CSVN nên báo chí Vịt ko quan tâm là phải rồi.
2. Anh có thu nhập từ những việc làm của mình thì hãy liên hệ với các cb thuế để tiến hành đóng đủ các sắc thuế của n2 Vịt ngan ngay (nhìn gương của Hải, Quân... thì rõ).
3. Người VN ta dù làm đc việc gì nhỏ như hạt thóc hay to như ụ nổi đều rất đáng tự hào.

hii,bác này hài quá đi
 

thoibinh

Member
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

Nghe nói tác giả định gở trò này xuống rồi
 

nlong2468

New Member
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

FB chơi nhiều ở Mĩ,còn Việt Nam! Thấy người ta thu nhập nhiều nên ghét ấy mà
 

okcacaok

Member
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

Chúc mừng Nguyễn Hà Đông với $ 50.000 kiếm được mỗi ngày. $-)

Việt Nam cũng không thiếu những người giỏi công nghệ thông tin như Ấn Độ, trong khi đó Ấn Độ viết (hoặc gia công) được rất nhiều phần mềm, app cho thế giới. Nếu biết tập trung và đầu tư, sẽ có rất nhiều người kiếm được bội tiền như Nguyễn Hà Đông.

Tự hào thì tự hào thật nhưng cũng có mức độ thôi, mới chỉ 1 flappy bird đã ảo tưởng mình k kém gì Ấn Độ thì hơi quá rồi.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

ngày 10 tháng 2 Nguyễn Hà Đông sẽ gỡ ứng dụng Flappy Bird ra khỏi App Store và CH Play, ai chưa down mà muốn chơi thì down nhanh :)

ps: nguyên nhân của việc gỡ bỏ này có khá nhiều tình tiết nhưng rất tiếc là mình chả biết nguyên nhân nào cả :p
 

adk7we

Member
Ðề: Tại sao Việt Nam nên tự hào về Flappy Bird?

CHơi thử trên máy đứa bạn thấy cũng khó phết chưa qua được ống đầu tiên kakaka...
 
Bên trên