Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Microsoft vừa mới ra mắt ngày hôm qua, và bây giờ, là lúc thích hợp nhất để họ phát đi một thông điệp rằng đây là một sản phẩm có khả năng thay thế laptop và niềm tin của bạn về một sản phẩm đáng tin cậy. Trong phong cách thường thấy của mình, giám đốc mảng Surface, Panos Panay mạnh dạn tuyên bố rằng Surface Pro 3 sẽ loại bỏ các xung đột trong việc chọn lựa giữa máy tính bảng và máy tính xách tay, rằng nó được thiết kế để kết hợp những điểm mạnh của 2 thứ kia.
"Tôi chắc chắn rằng đây là máy tính bảng có thể thay thế máy tính xách tay", Panay nói. Đây quả thực là những lời rất mạnh mẽ, và bên cạnh việc nhắc đi nhắc lại nhiều lần đồi thủ cạnh tranh Apple iPad Air thì Panay cuối cùng cũng thừa nhận sự tiến bộ ấn tượng của một sản phẩm khác cũng dùng Windows 8 là Lenevo Yoga 2 Pro. Surface Pro 3 rõ ràng được thiết kế để hiệu quả hơn một chiếc iPad Air nhưng liệu thực sự nó có thể lật đổ được chiếc tablet hàng đầu của Apple là iPad Air và Yoga 2 Pro không?
Màn hình
Sự thay đổi đáng chú ý và quan trọng nhất trong năm nay của Surface Pro là màn hình hiển thị 12 inches, lớn hơn so với model trước đó và cũng có độ phân giải cao hơn rất nhiều 2160 x 1440 pixel. Mật độ điểm ảnh là 216 ppi, tức là nó thấp hơn so với iPad Air với 264 ppi nhưng ngược lại thì bạn sẽ được làm việc với một không gian rộng lớn hơn. Microsoft cuối cùng cũng thay đổi tỷ lệ màn hình có sử dụng trên tablet 16:9 sang một tỷ lệ cao hơn là 3:2, làm cho màn hình này dễ dàng thể hiện nhiều nội dung.
Tuy nhiên, đây lại chính là vị dụ hoàn hảo về việc Microsoft phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ máy tính bảng chạy Windows 8 khác, Yoga 2 Pro có màn hình tuyệt đẹp với độ phân giải lên tới 3200 x 1800 pixel, vậy nên Surface Pro 3 không thể là màn hình tốt nhất được, mặc dù là nó có độ phân giải cao hơn iPad Air của Apple.
iPad Air vẫn là đối thủ đáng gờm
Bộ xử lý
Microsoft cho biết để có thể nhồi nhét một bộ xử lý Core i3 đến i7 vào một thiết kế mỏng như Surface Pro 3 là một điều rất khó khăn, họ đã phải tùy chỉnh thay đổi 100 bộ phận cơ khí chính xác khác nhau. Và công việc này đã giúp cho Surface Pro 3 có được sức mạnh ngang bằng với những Ultrabook Windows hiện nay. Mặc dù vậy thì bạn phải đợi một chút thời gian cho phiên bản mạnh nhất, phiên bản chạy Core i7 sẽ không có mặt cho đến tháng 8 năm nay.
Body
Panay cũng đã dành nhiều thời gian để nói về sự hợp tác mạnh mẽ giữa Microsoft và Intel đã làm cho bộ vi xử lý có thể gắn được vào bên trong Surface Pro 3. Ông mô tả máy tính bảng mới là "sản phẩm dùng chip Intel Core mỏng nhất từng được thực hiện". Chắc chắn một điều là nó mỏng, chỉ dày có 9,1 mm (0,36 inch), tất nhiên là không bao gồm bàn phím và nó chỉ dày hơn iPad Air hiện tại (0,29 inch). Đương nhiên, sự so sánh này cũng là khập khiễng vì Surface Pro 3 có màn hình lớn hơn và có phần cứng mạnh mẽ đầy đủ bên trong. So với những chiếc laptop khác thì nó mỏnh hơn gần 1 nửa, như với Macbook Air (0,68 inch) và Lenovo Yoga 2 Pro (0,61 inch).
Một điều mà Microsoft có thể vui vẻ tự hào đó là nó nhẹ hơn trước rất nhiều, nặng khoảng 800g. Nếu nó với những chiếc tablet khác thì nó nặng hơn thật nhưng nếu coi nó là một chiếc laptop thì đây quả là một cân nặng ấn tượng. Đối thủ cạnh tranh là Macbook Air và Lenovo Yoga 2 Pro có cân nặng lần lượt là 1,34 kg và 1,38 kg cho những model 13 inch của họ. Nếu bạn xem nó như là một chiếc tablet thì chắc chắn rồi, iPad Air vẫn là kẻ chiến thắng trong mảng này.
Sự khác biệt
Chắc chắn, việc có một chân đế và cây bút không phải là chuyện mới đối với một chiếc Surface nhưng lần này họ đang tạo nên sự khác biệt. Trong khi iPad Air là một tablet, còn Yoga 2 Pro chắc chắn là một laptop thì Microsoft đang hy vọng rằng các đặc tính mà Surface Pro 3 hiện có với chân đế và bút stylus tạo nên một vùng đệm tranh luận về khoảng cách giữa những loạt thiết bị. Lần này, chân đế đã được cải tiến, giúp cho nó có thể giữ vữa Surface và di chuyển trong phạm vi nhất định làm cho nó dễ dàng trong việc sử dụng hơn và trở nên giống như những chiếc laptop. Và bút stylus, Microsoft biến nó trở nên tự nhiên như một cây bút thật và bây giờ nó có thể dùng để tạo ra các văn bản tốt nhất từ trước đến nay.
Tất cả những điều trên làm nên sự hấp dẫn của Surface Pro 3. Xét về thông số kỹ thuật và kích thước thì nó là thứ nằm giữa tablet và laptop, lấy một vài điểm tốt nhất của mỗi thứ nhưng không thể đánh bại hoàn toàn cả hai. Mặc dù vậy thì nó chính là giải pháp tốt cho một sản phẩm di động dùng để làm việc hằng ngày. Những tính năng đặc biệt như là chân đế và bút đang dần đạt đến mức độ chất lượng đủ khiến cho những người chưa dùng tablet của Microsoft phải suy nghĩ lại.
Tuy vậy, một vấn đề lớn đối với sản phẩm của Microsoft đó chính là giá cả, cái giá phải trả cho một sản phẩm di động, mà trong thời đại ngày nay thường lỗi thời rất nhanh, của Microsoft là khá lớn (799 USD cho phiên bản tiêu chuẩn Core i3). Vậy nên có thể nói không phải cấu hình, kích thước body, tính năng, hiệu quả … mà chính là giá bán của Surface Pro 3 đã làm ảnh hưởng đến lựa chọn mua sản phẩm của người dùng. Liệu Surface Pro 3 có thắng được iPad Air và Yoga 2 Pro hay không? Nếu giá mềm hơn thì điều đó có thể, còn với giá như hiện tại thì quả thật là khó nói về thành công của nó trong việc chiếm lĩnh thị trường này, thời gian (ngắn) sau khi bán chính thức sẽ cho biết câu trả lời.
Theo Theverge