Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Những ngày gần đây, hầu hết các phương tiện truyền thông, các tờ báo lớn đều đưa tin rằng: 80% CPU Haswell sẽ được “sản xuất” tại Việt Nam. Một cái tin gây phấn khích và hào hứng cho giới công nghệ, khi giờ đây người Việt Nam được quyền tự hào khi trên những con CPU công nghệ cao có tên đất nước mình trên đó. Nhưng sự thật của việc “sản xuất” này là thế nào?.
Có một căn bệnh trầm kha, không phải chỉ riêng giới trẻ mà hầu hết chúng ta đều thích “tự sướng”, tự sướng với những điều ta có thì thôi cũng được, tự sướng những cái mình không có thì chắc là không nên, nó thành ảo tưởng mất rồi. Có một sự thật nữa là Việt Nam không phải là nước có nền công nghiệp phát triển, công nghệ cao lại càng là thứ xa xỉ. Vậy nên nghe tin Việt Nam có thể sản xuất được CPU dành cho PC/laptop là một điều mừng nhưng nên giữ đôi chân của mình dưới mặt đất mà suy xét. Nếu nói “sản xuất” thì cũng không hẳn là sai nhưng cần phải xác định một sự thật là Việt Nam chỉ làm được một việc (mà cay đắng lại là sở trường) là gia công lắp ráp mà thôi.
Tại sao sản xuất vi mạch lại khó?
Vi mạch (hay còn gọi là vi mạch tích hợp) nói nôm na là những mạch điện chứa các linh kiện bán dẫn (transistor) được kết nối lại với nhau với kích thước từ vài mm đến vài micro. Kích thước vi mạch ngày càng nhỏ, nghĩa là khoảng cách giữa các linh kiện bán dẫn ngày càng rút ngắn. Điều này cũng có nghĩa là quá trình giao tiếp giữa các linh kiện bán dẫn sẽ nhanh hơn, dẫn đến tốc độ xử lý của vi mạch được nâng lên.
Từ một đế bằng tấm silicon mỏng, người ta “cấy” lên trên đó những vật liệu khác nhau để tạo ra những vi mạch với những đặc tính khác nhau. Vật liệu đó thường là các hợp kim như: GaSb, GaAs, GaP… Tùy vào môi trường ứng dụng của vi mạch mà lựa chọn vật liệu cấy, đương nhiên giá thành sẽ cũng rất khác nhau. Tấm silicon mỏng đã được cấy các vật liệu được gọi là wafer.
Các wafer có kích thước trung bình từ 25,4mm (1 inch) – 200mm (7.9 inch). Với sự phát triển của ngành công nghệ vi mạch hiện nay, các hãng sản xuất vi mạch nổi tiếng trên thế giới như Intel, TSMC hay Samsung đã nâng kích thước của wafer lên 300mm (12 inch), 450mm (18 inch) hoặc là lớn hơn nữa. Việc kích thước wafer được tăng lên đã làm cho giá thành của một vi mạch trở nên rất rẻ.
Vậy thì tại sao việc sản xuất vi mạch (chip) lại khó. Trong ngôn ngữ điện toán chỉ có 2 giá trị: 0 hoặc 1, nhưng khi hoạt động trong thực tế (đặc tính vật lý của vật liệu), vấn đề làm đau đầu giới phát triển vi mạch là việc tính toán các thông số như: thời gian thiết lập (set up), duy trì (hold)… của các thiết bị. Vấn đề cần giải quyết ở đây là làm sao để kích thước của các vi mạch ngày càng nhỏ, nhưng thời gian “đóng – mở” của các linh kiện bán dẫn ngày càng nhanh.
Vậy Việt Nam làm được cái gì trong con CPU?
Thật đáng buồn là hầu như các chi tiết điện tử công nghệ cao trên CPU của Intel thì Việt Nam đều không làm được. Thậm chí, đến cả những chi tiết cơ khí đơn giản như con ốc vít, kim phun … của một động cơ đốt trong chẳng hạn thì ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam cũng không sản xuất chế tạo nổi. Nói để chúng ta có thể hình dung được trình độ của chúng ta đang ở mức nào.
Đọc lướt qua những bài báo về việc “80% CPU Haswell sẽ được “sản xuất” tại Việt Nam” trên các báo lớn như chinhphu.vn, tuoitre.vn … thì đều có tít là sản xuất ở Việt Nam, thậm chí có trang còn thêm vào dòng là “nhà máy bán dẫn đầu tiên ở Việt Nam” (trên chinhphu.vn), hoặc là “từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng” (trên tuoitre.vn) nhưng sau đó thì lại bồi thêm là “nhận wafer từ nhà máy ở Pháp” (?) (hiện tại thì không có nhà máy bán dẫn nào của Intel ở Pháp cả, có thể đây là nơi chuyển hàng trung gian).
Thực trạng các nhà máy bán dẫn của Intel
Đầu tiên cần phải xác nhận lại một điều là không có nhà máy bán dẫn nào ở Việt Nam như các báo đã đưa tin trong thời gian qua, để kiểm tra thì có thể check list sau (tạm cho nguồn từ WiKi là tin cậy) List of semiconductor fabrication plants - Wikipedia, the free encyclopedia và list những nhà máy bán dẫn của Intel List of Intel manufacturing sites - Wikipedia, the free encyclopedia .
Trong những năm qua thì cùng với sự cạnh tranh và bão hòa của thị trường CPU dành cho PC nên các nhà máy bán dẫn hiện nay trên thế giới đều phải chạy dưới công suất, thậm chí có giai đoạn cao điểm Intel phải giảm bớt 1/3 năng xuất các nhà máy này. Vậy nên, trong thời gian tới, việc xây dựng thêm những nhà máy sản xuất bán dẫn (ở Việt Nam chẳng hạn) là chuyện khó xảy ra.
Thực tế thì nhà máy Intel ở Việt Nam làm gì?
Nhà máy Intel Việt Nam được đặt tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh. Tháng 1-2006, Intel công bố dự án đầu tư 300 triệu USD để xây dựng cơ sở mới, bao gồm nhà máy kiểm định lắp ráp, tại Việt Nam. Đến tháng 11-2006, Intel công bố tăng quy mô nhà máy lắp ráp và kiểm định chip từ 14.000 m2 lên 46.000 m2, đồng thời nâng tổng mức đầu tư lên 1 tỷ USD. Đến năm 2010, nhà máy của Intel chính thức đi vào hoạt động.
Nhà máy của Intel tại Việt Nam là nhà máy ATM (Assembly and Test Manufacturing - kiểm tra và đóng gói). Trong cấu trúc sản xuất của Intel, mỗi nhà máy ATM đặt tại các quốc gia sẽ chịu trách nhiệm với từng nhóm sản phẩm khác nhau. Riêng tại nhà máy Việt Nam sẽ lắp ráp và kiểm tra chipset dành cho nhóm sản phẩm máy tính xách tay và thiết bị di động.
Vậy nên có thể kết luận một điều là những thông tin mà chúng ta nghe từ mấy hôm nay có nghĩa là các nhà máy bán dẫn sẽ sản xuất bộ vi xử lý và chuyển đến cho nhà máy ở Việt Nam thực hiện việc lắp ráp kiểm định và đóng gói sản phẩm, nhà máy ở Việt Nam sẽ đảm nhiệm 80% lượng CPU Haswell trên toàn thế giới. Tức là thay vì những sản phẩm trước đây thì giờ có thêm dòng CPU Haswell. Không có gì gọi là mốc son cho ngành công nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam cả, vì bản chất vẫn là gia công lắp ráp.
Nhưng công bằng mà nói thì đây cũng là một bước tiến đáng kể (vì việc lắp ráp CPU cho PC cũng yêu cầu những thiết bị và trình độ kỹ thuật nhất định), khi từ giờ những sản phẩm CPU được đóng gói ở Việt Nam đều sẽ được in tên Việt Nam. Việc đảm nhiệm thêm lên đến 80% lượng CPU Haswell trên toàn cầu cũng là một minh chứng thể hiện khả năng làm việc của nhà máy tại Việt Nam, về uy tín và chất lượng sản phẩm, thêm vào đó là giá thành nhân công rẻ cũng là một ưu thế khiến tỷ trọng nghiêng về nhà máy ở Việt Nam.
Tóm lại thì chúng ta hãy cứ vui mừng vì điều đó nhưng đừng quên một sự thật là chúng ta chỉ có gia công lắp ráp và đóng gói sản phẩm thôi chứ không phải là sản xuất thực sự (bao gồm cả chế tạo linh kiện và lắp ráp từ đầu đến cuối).
BuiAn tổng hợp và phân tích
Chỉnh sửa lần cuối: