Ðề: Không Nói Được(2014): không nói không được
Mình cũng thích xem hài nhưng hài phải duyên mới hay. Nếu thông minh, ý vị nữa thì tuyệt vời. Hoặc diễn viên diễn khéo xem càng thích. Hài như vậy thì teen hay già đều thích cả.
Như xem chú Lục Tiểu Linh Đồng diễn Tôn Ngộ Không nhiều đoạn vui cực kỳ.
Hay ý vị, vừa tục vừa thanh, không thể không cười như 2 câu thơ của Hồ Xuân Hương tả quả mít.
Quân tử có thương thì đóng cọc
Xin đừng mân mó nhựa ra tay
(mít lấy cọc gỗ đóng vào cuống cho nhanh chín)
Để làm được như vậy thì phải có trí tuệ, có tài năng. Trong phim ảnh chiếu rạp thì lại phải mạo hiểm nữa, điều mà các nhà đầu tư không thích, nên thật khó đòi hỏi nhiều ở 1 phim thế này.