torune
Film critic
Ít ai biết được kính thiên văn Hubble (Hubble Space Telescope) chỉ có thể chụp hình trắng đen! Để tối ưu hóa lưu lượng thông tin được tích hợp trong từng bức ảnh trước khi công bố, NASA đã dùng nhiều bộ lọc, cho ra nhiều bức ảnh trắng đen khác nhau; sau đó phối hợp chúng lại và chỉnh sửa để cho ra hình ảnh (có màu) cuối cùng.
Dưới đây là 3 hình ảnh miêu tả Cột tạo hóa (Pillars of Creation) nằm ở tinh vân Đại bàng (Eagle Nebula) - cách Trái Đất 7.000 năm ánh sáng. Hình bên phải được chụp năm 1995. Hình chính giữa được chụp năm 2014 và hình cuối cùng cũng được chụp năm ngoái bằng sóng cận hồng ngoại (near-infrared) nhân kỷ niệm 20 năm bức hình đầu tiên ra đời.
Mặc dù cả ba phiên bản đều rất nhiệm màu và sặc sỡ. Những hình ảnh ban đầu chỉ ở dạng đơn sắc và phải qua một công đoạn cùng sự trợ giúp của Photoshop, Cột tạo hóa mới trở nên thật lung linh. Theo đó, người chỉnh sửa sử dụng 3 lớp màu xanh dương (blue), xanh lá (green) và đỏ (red) cho 3 hình ảnh tương ứng của oxy, hydro và lưu huỳnh.
Bạn đọc yêu thích thiên văn có thể tải hình ảnh gốc tại đây với khá nhiều tùy chọn (cao nhất là ảnh TIFF nặng 114.9 MB).
Dưới đây là 3 hình ảnh miêu tả Cột tạo hóa (Pillars of Creation) nằm ở tinh vân Đại bàng (Eagle Nebula) - cách Trái Đất 7.000 năm ánh sáng. Hình bên phải được chụp năm 1995. Hình chính giữa được chụp năm 2014 và hình cuối cùng cũng được chụp năm ngoái bằng sóng cận hồng ngoại (near-infrared) nhân kỷ niệm 20 năm bức hình đầu tiên ra đời.
|
|
|
|
|
|
|
[video=youtube;fDwkDZ5dx-c]https://www.youtube.com/watch?v=fDwkDZ5dx-c[/video]
Bạn đọc yêu thích thiên văn có thể tải hình ảnh gốc tại đây với khá nhiều tùy chọn (cao nhất là ảnh TIFF nặng 114.9 MB).
Theo petapixel