ngdinhluat
Well-Known Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)
War và so sánh giữa 2 cộng đồng fan là nhảm và tốn thời gian.
Khái niệm SAH của hai hãng là không giống nhau, DC thậm chí chưa bao giờ gọi nvc của họ là hero, còn bên MV thì nói chữ super là hơi quá với nhân vật trên movie của họ.
Mỗi hãng chọn lựa một lối đi khác nhau, khai thác những yếu tố khác nhau. Người đã quen với MV thì khó có thể thấy DC hấp dẫn và ngược lại, những người thấy hứng thú với cả hai hãng thì hoặc quá ba phải, hoặc trình cảm thụ quá rộng.
chính vì thế áp dụng tiêu chuẩn phim M áp dụng đòi hỏi phim D phải giống như thế là vô lý hết sức. Mình cũng không thể hiểu có người lấy tiêu chuẩn phim SAH phải như thế nọ, phải như thế kia... hay sah phải đơn giản, giải trí... nó vô tình làm bó hẹp khái niệm phim sah, ngăn cái hướng đi khác hay những thử nghiệm mới. Nó lặp lại câu chuyện quả trứng - con gà của điện ảnh: khán giả kêu ca vì phim không đổi mới, theo khuôn mẫu ... nhưng lại luôn chọn những thương hiệu quen thuộc, những bộ phim an toàn và theo motif đang thành công thoqif điểm đó.
Vì vậy khi bình luận phim DC hiện tại mình chỉ so sánh với những phim DC khác hoặc ít nhất cùng tông, còn M thì so sánh với phim của M mà thôi (còn không mang x-men hay nhện sony ra để so sánh)
@ai đó: mình không có khen cap 2.
War và so sánh giữa 2 cộng đồng fan là nhảm và tốn thời gian.
Khái niệm SAH của hai hãng là không giống nhau, DC thậm chí chưa bao giờ gọi nvc của họ là hero, còn bên MV thì nói chữ super là hơi quá với nhân vật trên movie của họ.
Mỗi hãng chọn lựa một lối đi khác nhau, khai thác những yếu tố khác nhau. Người đã quen với MV thì khó có thể thấy DC hấp dẫn và ngược lại, những người thấy hứng thú với cả hai hãng thì hoặc quá ba phải, hoặc trình cảm thụ quá rộng.
chính vì thế áp dụng tiêu chuẩn phim M áp dụng đòi hỏi phim D phải giống như thế là vô lý hết sức. Mình cũng không thể hiểu có người lấy tiêu chuẩn phim SAH phải như thế nọ, phải như thế kia... hay sah phải đơn giản, giải trí... nó vô tình làm bó hẹp khái niệm phim sah, ngăn cái hướng đi khác hay những thử nghiệm mới. Nó lặp lại câu chuyện quả trứng - con gà của điện ảnh: khán giả kêu ca vì phim không đổi mới, theo khuôn mẫu ... nhưng lại luôn chọn những thương hiệu quen thuộc, những bộ phim an toàn và theo motif đang thành công thoqif điểm đó.
Vì vậy khi bình luận phim DC hiện tại mình chỉ so sánh với những phim DC khác hoặc ít nhất cùng tông, còn M thì so sánh với phim của M mà thôi (còn không mang x-men hay nhện sony ra để so sánh)
@ai đó: mình không có khen cap 2.