Nối loa sub cho TV

lan806

Well-Known Member
Lâu quá rồi không viết cái gì cả, hôm nay em mạo muội hỏi các bác chút.
Đã có bác nào đấu loa sub cho TV chưa ạ, giờ đây TV kích thước lớn âm thanh cũng khá tốt, hiệu ứng không thua soundbar là mấy, nó chỉ thiếu cái loa siêu trầm thôi. Vậy đã bác nào đấu thử chưa ạ, giả sử lấy cổng 3,5 TV out rồi đấu bằng dây 3,5 to RCA vào sub để xem hiệu ứng nó thế nào.
Bác nào thử rồi thì cho ý kiến một chút nhé, cảm ơn nhiều ạ.
 

caothudeche

Moderator
Lâu quá rồi không viết cái gì cả, hôm nay em mạo muội hỏi các bác chút.
Đã có bác nào đấu loa sub cho TV chưa ạ, giờ đây TV kích thước lớn âm thanh cũng khá tốt, hiệu ứng không thua soundbar là mấy, nó chỉ thiếu cái loa siêu trầm thôi. Vậy đã bác nào đấu thử chưa ạ, giả sử lấy cổng 3,5 TV out rồi đấu bằng dây 3,5 to RCA vào sub để xem hiệu ứng nó thế nào.
Bác nào thử rồi thì cho ý kiến một chút nhé, cảm ơn nhiều ạ.
Như cách bạn nói, cứ thế mà cắm thôi.
 

nguyenvinh1973

Well-Known Member
Cách của bạn cũng ổn đấy, tuy nhiên có thể sẽ bị ồn vì tín hiệu đó đã bị qua Ampli của TV rồi nên vặn to bên tv thì phần Gain của Subwoofer nên vặn nhỏ và ngược lại.
 

ngdhieu

Well-Known Member
Lâu quá rồi không viết cái gì cả, hôm nay em mạo muội hỏi các bác chút.
Đã có bác nào đấu loa sub cho TV chưa ạ, giờ đây TV kích thước lớn âm thanh cũng khá tốt, hiệu ứng không thua soundbar là mấy, nó chỉ thiếu cái loa siêu trầm thôi. Vậy đã bác nào đấu thử chưa ạ, giả sử lấy cổng 3,5 TV out rồi đấu bằng dây 3,5 to RCA vào sub để xem hiệu ứng nó thế nào.
Bác nào thử rồi thì cho ý kiến một chút nhé, cảm ơn nhiều ạ.

Nhiều TV có cổng hoa sen (RCA) cho audio out. Nếu được bác nên dùng cổng này, không nên dùng cổng Headphone.
Thực ra thì dùng cổng Headphone cũng được, lại tiện vì có thể dùng remote TV chỉnh âm lượng sub. Nhưng cũng có cái dở là lỡ tăng volume TV lên cao quá thì mạch ampli của sub có thể bị clip....
 

caothudeche

Moderator
Nhiều TV có cổng hoa sen (RCA) cho audio out. Nếu được bác nên dùng cổng này, không nên dùng cổng Headphone.
Thực ra thì dùng cổng Headphone cũng được, lại tiện vì có thể dùng remote TV chỉnh âm lượng sub. Nhưng cũng có cái dở là lỡ tăng volume TV lên cao quá thì mạch ampli của sub có thể bị clip....
Cổng 3.5 ở đây chưa hẳn là Headphone bác ạ. Hầu hết các TV hiện nay, nhất là LG, để gọn nhẹ và do cổng này ít dùng nữa, nên họ đã đưa toàn bộ RCA thành cổng 3.5 và cấp kèm cho dây chuyển đổi.
Điều em lo ngại không phải như bác nói, mà lại là vấn đề khác. Thông thường Sub rời có công suất rất lớn, mà loa TV lại chỉ được ở mức khá nhỏ. Mặc dù có 1 số loa 20W nhưng để to quá không ổn. Tóm lại là công suất loa TV không ăn nhập lắm với công suất Sub rời.
 

lan806

Well-Known Member
Cảm ơn các bác, vì phòng khách nhà em giờ đây không còn bộ xem phim nữa, em chỉ để bộ nghe nhạc và cái loa soundbar thôi. Cái loa soundbar của em nó còi quá nên chẳng ăn thua, thua cả loa TV, vậy nên em mới tính làm cái sub đấu cho TV. Hôm trước cái Led 7 Samsung của em dùng cho phòng ngủ dùng cả chục năm nay rồi cái loa bass nó bị hỏng, em câu tín hiệu bass ra cái loa center cũ, hay hơn hẳn các bác ạ.
Vậy nên với cái dùng cho phòng khách có khi thêm sub lại hay, cuối tuần em tự làm chuột bạch vậy.
 

ngdhieu

Well-Known Member
Cảm ơn các bác, vì phòng khách nhà em giờ đây không còn bộ xem phim nữa, em chỉ để bộ nghe nhạc và cái loa soundbar thôi. Cái loa soundbar của em nó còi quá nên chẳng ăn thua, thua cả loa TV, vậy nên em mới tính làm cái sub đấu cho TV. Hôm trước cái Led 7 Samsung của em dùng cho phòng ngủ dùng cả chục năm nay rồi cái loa bass nó bị hỏng, em câu tín hiệu bass ra cái loa center cũ, hay hơn hẳn các bác ạ.
Vậy nên với cái dùng cho phòng khách có khi thêm sub lại hay, cuối tuần em tự làm chuột bạch vậy.

Làm đi bác ơi.
TV đấu ra dàn ngoài kiểu gì cũng hay hơn hẳn 2 cái loa bé tí bên trong TV.
Nhà em đấu 2 kiểu: kiểu 1 ra dàn mini combo (loa 2 way bass 10cm)
Kiểu 2 ra dàn to ( loa 3 way bass 25cm)
Đấu ra dàn to nghe sướng nhất, đặc biệt là phim ảnh nó cứ rầm rầm, nghe rất phê
Đấu ra dàn nghe hay hơn cả dùng headphone nối vào cổng headphone chuyên dụng trên TV.
 

vtv3hd

Member
Việc gì các bác phải vất vả thế nhỉ ? Giờ làm gì còn truyền hình analog nữa đâu mà phải lấy tín hiệu từ TV ? Mình cắm thẳng từ đầu TH kỹ thuật số (SCTV) sang amply ra loa (thậm chí lấy tín hiệu optical cho Denon giải mã, xem phim phê thôi rồi !)
 

ngdhieu

Well-Known Member
Việc gì các bác phải vất vả thế nhỉ ? Giờ làm gì còn truyền hình analog nữa đâu mà phải lấy tín hiệu từ TV ? Mình cắm thẳng từ đầu TH kỹ thuật số (SCTV) sang amply ra loa (thậm chí lấy tín hiệu optical cho Denon giải mã, xem phim phê thôi rồi !)

Nhà em chả có AVR bác ạ. Em cứ cắm từ TV (hoặc từ đầu SCTV cũng rứa) ra ngõ Aux IN của ampli 2 kênh thôi....
Còn bác Lan806 bác ấy làm thế, theo em nghĩ là vì cắm Sub từ TV ra sẽ tiện hơn nhiều so với việc cắm từ đầu phát SCTV, đặc biệt trong trường hợp có nhiều loại đầu phát, TV nhận nhiều loại tín hiệu đầu vào.
 

lan806

Well-Known Member
Việc gì các bác phải vất vả thế nhỉ ? Giờ làm gì còn truyền hình analog nữa đâu mà phải lấy tín hiệu từ TV ? Mình cắm thẳng từ đầu TH kỹ thuật số (SCTV) sang amply ra loa (thậm chí lấy tín hiệu optical cho Denon giải mã, xem phim phê thôi rồi !)
Em đã qua thời chơi dàn xem phim, em chỉ nặng nghe nhạc chứ phim thì không ham nữa. Chính vậy em mới không ghép với dàn là vì thế
 
Bên trên