Điểm tin điện ảnh 22/7/2017

leoka

Active Member
DUNKIRK:
KHỦNG KHIẾP ... ý mình nói về âm thanh và nhạc phim, xem từ hôm qua đến giờ vẫn thấy nhức đầu ... tiếng máy bay gầm rú, tiếng bom nổ, đạn bắn ... thật kinh khủng ... nhạc phim đã được show hết trên trailer - tiếng đồng hồ chạy - nghe cảng thấy nhức đầu.
Nội dung phim: RẤT KHÓ NÓI - có lẽ ai khi vừa ra khỏi rạp sẽ thấy vậy, phim ngắn (thua những phim trước của Nolan tới cả tiếng) và liên tục những âm thanh đinh tai nhức óc. Phim không giống bất cứ phim nào trước đây của Nolan(tất nhiên rồi vì ông chưa làm phim chiến tranh bao giờ), và quả thật cũng không thấy giống với các phim chiến tranh mình từng xem. Phim không có nhân vật chính, rất ít thoại, không thực sự tập trung vào nhân vật nào. Tom Hardy gần như chỉ phải diễn 1 cảnh duy nhất suốt cả phim. Một ông binh sĩ Pháp đào ngũ thậm chí chỉ thoại đúng 1 câu. Nhân vật duy nhất được khắc họa đầy đủ có lẽ là "câu bé anh hùng 17 tuổi xả thân để cứu lấy quân đội", ah quên còn thêm ông già mất con.
Nhiều người nói đây là"BỘ PHIM HAY NHẤT CỦA NOLAN"... mình sau khi xem xong thì đồng ý ở một dữ kiện "BỘ PHIM GÂY MỆT MỎI NHẤT CỦA NOLAN" ... có lẽ vị đạo diễn này cũng biết bộ phim của mình như vậy nên chỉ cho phim dài chưa đến 2 tiếng, Phim mà gần 3 tiếng như người dơi thì chắc không ai đủ sức khỏe để xem nổi...:))
Về cơ bản bộ phim mô tả về chiến tranh khá giống với những Saving Pirvate Ryan hay the Pacific. Band of Brother... tuy nhiên cách mô tả con người trong đó lại đi theo hướng một số phim chiến tranh gần đây như American Sniper hay The Hurk Locker ... 3 triệu Liên quân Anh - Pháp bị Phát xít Đức tiêu diệt gần như hoàn toàn, khoảng 400,000 (300.000 lính Anh) người còn lại đang cố gắng vượt eo biển Manche để về Anh quốc. Căng thẳng, sợ hãi, mệt mỏi, chỉ muốn bỏ chạy ... tất cả đều như vậy ... họ làm tất cả để trở về Anh, dù khi về nơi đó họ nghĩ mình sẽ bị đối xử như một thằng phản quốc đã hèn nhát bỏ chạy. Và cái kết phim khiến mọi người dù ở đâu cũng cần phải hiểu rằng "chiến tranh rất đáng sợ, và chẳng có gì phải xấu hổ khi ... bỏ chạy" ... chỉ cần những người con trai, người con, người cháu mình trở vệ ... như vậy là đủ
TÓM LẠI LÀ... lngoài chuyện nhạc phim cực kỳ "nhức nhối" thì nhìn chung đây tiếp tục là một tác phẩm tuyệt vời của Nolan, nhiều người sẽ so sánh nó với Memento hay Inception ... nhưng hãy hiểu là phim chiến tranh không "hấp dẫn và ưa nhìn" như những bộ phim thể loại khác... Sau khi về đến nhà và suy nghĩ lại về phim thì mình đã thấy vậy ...

Đợi mãi chẳng thấy ai mở thớt Dunkirk. Vụ nhạc phim thì em thấy đỉnh bác nhé, nhất mất quả tictactictac
 

huisno1

Member
Càng nghĩ tới Batman càng thấy khó chịu :) , ngày xưa mê cartoon về Batman bao nhiêu giờ lớn rồi lại ghét Batman :), cảm thấy một nhân vật văn học hư cấu được đánh giá quá cao tôn vinh quá đáng, một phiên bản ngược "hữu mưu vô dũng" ngược lại với Quan Vũ :). Vậy mà DC cũng ráng ăn theo chính Batman bằng phiên bản kém hơn là Green Arrow, Marvel ăn theo bằng Moon Knight nữa chứ :). Với mình phim về Batman hay nhất mọi thời đại không phải là của Nolan trilogy, mà chính là phim Lego Batman Movie vừa rồi, phim có nội dung đúng kinh điển vượt qua cả Megamind và The Incredible luôn :D
Nhiều ý kiến của bạn cũng hay, nhưng là hay thể hiện.
 

Arceusium

Well-Known Member
Nhiều ý kiến của bạn cũng hay, nhưng là hay thể hiện.

Chuẩn như Lê Duẫn rồi, pháp danh tu hành của bần tăng là Thích Thể Hiện mà, thiện tai...

Chúng sinh tham gia diễn đàn và mạng xã hội để làm gì? :D

nơi tự do thể hiện cái tôi, ý kiến cá nhân, quan điểm cá biệt một cách tự do, quy định diễn đàn này không cấm, chỉ thấy có điều khoản cấm bỏ bóng đá người công kích cá nhân thôi ;)

Thiệt là nghiệp chướng quá đi mà, thiện tai...
 

tienhanus

Active Member
Marvel cũng đâu theo nguyên tác và kịch bản cũng sến xẩm nhưng có một bộ sậu tốt nhất là nhờ Kevin Feige.
Dẹp mẹ bộ sậu WB nếu nếu ko DC mãi ko ngốc đầu lên nổi, từ lúc chọn Ben ai cũng bảo là một sai lầm nhưng cứ đâm đầu vào chọn, cả Ben cũng do dự mà có lẻ vì sự nghiệp điện ảnh mới đâm đầu theo lao. Jesse Eisenberg vai Lex cũng vậy.

Các super hero của DC luôn đc hâm mộ thuộc top comic gần 80 năm. Nhất anh dơi và sịp
 

Arceusium

Well-Known Member
Marvel cũng đâu theo nguyên tác và kịch bản cũng sến xẩm nhưng có một bộ sậu tốt nhất là nhờ Kevin Feige.
Dẹp mẹ bộ sậu WB nếu nếu ko DC mãi ko ngốc đầu lên nổi, từ lúc chọn Ben ai cũng bảo là một sai lầm nhưng cứ đâm đầu vào chọn, cả Ben cũng do dự mà có lẻ vì sự nghiệp điện ảnh mới đâm đầu theo lao. Jesse Eisenberg vai Lex cũng vậy.

Các super hero của DC luôn đc hâm mộ thuộc top comic gần 80 năm. Nhất anh dơi và sịp
Tặng comment này triệu like nhé :) , chức năng tặng credit ở đâu nhỉ? Công nhận Kevin làm thuyền trưởng chỉ đạo thiết kế và thuyết phục các diễn viên theo mình hay thiệt, riết giờ mấy diễn viên gạo cội cũng vui vẻ tham gia với các vai nhỏ hay phản diện , giành hết bà diễn viên xịn nên WB không còn nhiều lựa chọn nữa, nhìn Flash, Aquaman, Cyborg mà xem... , ai vào vai phản diện cho Justice League giờ còn không biết :)

Cuộc chiến chưa thật sự bắt đầu mà, kịch tính vẫn còn nhiều. ...
59770763f1dfe2f29e9c5e359a14dfff--marvel-memes-marvel-dc.jpg
 

Nhiephong

Active Member
Daily Planet giật tít : World without Hope. Alfred nhắc đến chữ Hope đoạn cuối, chắc Super Man return.
Cái ly của Alfred rung 2 lần vậy là có 2 người bay xuống, người còn lại chắc Super Girl hoặc Green Lantern.
Nguồn: Đọc từ mấy comment ở dưới trailer :p
 

Nhiephong

Active Member
ɥuìɯ ưɥu sƃuıɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs ƃuóɥ ıɐ oɥɔ ɥuàp 'ʇúɥɔ uʍop ǝpısdn ǝɥʇ puǝɹʇ oǝɥʇ


(Theo trend the upside down chút, dành cho ai hóng Stranger Things như mình) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tuan_ipad2

Well-Known Member
Xem ben đóng vai bat là nể cái cách thể hiện nội tâm nhân vật, điều này chưa một ai làm được nhé, bác nào chê ben đóng bat chẳng qua đang so sánh với phiên bản trước, phiên bản trước về mặt nội dung là hoàn hảo còn về vai diễn đối với mình chưa đạt
 

Bladebrave

Active Member
dceu kĩ xảo nhìn cứ... nói sao đây nhỉ. cứ có cảm giác giống mấy cái thần thoại, kiếm hiệp trung ấy. cảm giác như mấy bộ Tôn ngộ không mới đây.
 

Arceusium

Well-Known Member
Chơi lớn nha, trailer tới tận 4 phút, hóng! Bao giờ cho đến tháng 11.... Ra trước 2 tuần cạnh tranh trực tiếp với Thor 3 :)
 

Arceusium

Well-Known Member
Daily Planet giật tít : World without Hope. Alfred nhắc đến chữ Hope đoạn cuối, chắc Super Man return.
Cái ly của Alfred rung 2 lần vậy là có 2 người bay xuống, người còn lại chắc Super Girl hoặc Green Lantern.
Nguồn: Đọc từ mấy comment ở dưới trailer :p
Green Lantern bay nhẹ nhàng lắm, mình nghĩ là hai vợ chồng nhà Diều Hâu :) , đông mới vui :D, hoặc là Shazam và Martian là mình mừng hết lớn
 

huisno1

Member
Chuẩn như Lê Duẫn rồi, pháp danh tu hành của bần tăng là Thích Thể Hiện mà, thiện tai...

Chúng sinh tham gia diễn đàn và mạng xã hội để làm gì? :D

nơi tự do thể hiện cái tôi, ý kiến cá nhân, quan điểm cá biệt một cách tự do, quy định diễn đàn này không cấm, chỉ thấy có điều khoản cấm bỏ bóng đá người công kích cá nhân thôi ;)

Thiệt là nghiệp chướng quá đi mà, thiện tai...
Haha, ai mà cấm, hay thể hiện cũng đâu có gì sai trái, cũng có ích, vì nhiều thông tin cũng hay. Tuy nhiên đâu phải ai cũng tiếp xúc được với comic nhiều như bạn, một số người nhận xét từ góc nhìn của fan điện ảnh, một số người chỉ biết đến các superhero qua phim, thì cũng đâu cần phải châm chọc hay lấy vốn hiểu biết của mình ra trình diễn?
Còn bạn tu phải đạo gì thì ai quan tâm.
 
Mình thấy BatBen đóng rất hay, đặc biệt là nếu so với nguyên tác The Dark Knight Return. Với fan comic thì hầu như ai cũng khen Ben, chỉ có fan điện ảnh ít đọc comic mới thấy Bale đóng Batman hay hơn thoi.

Còn vụ chia tay thì còn lâu, Ben phải qua 2 cái JL với The Batman nữa mới nghĩ tới vụ chia tay.

Mà nếu có chia thì cũng ko lo rối rắm sự cố vì thay đổi diễn viên, vì phim sắp tới của Flash chính là Flash Point :))

Có khi thấy Ben vào vai Thomas Wayne lại hype vãi ra lun ấy chứ :))
 
Bên trên