Doanh số iPhone thất vọng, Tim Cook thân chinh tới Trung Quốc để tìm hiểu nguyên nhân

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hd.jpg

Doanh số đáng thất vọng của bộ đôi iPhone XS/XS Max tại thi trường trọng điểm của Apple đã buộc CEO Tim Cook phải thân chinh tới Trung Quốc để tìm hiểu nguyên nhân và tháo gỡ vướng mắc của khách hàng.

Theo tờ Washington Post, Tim Cook đã tới thăm Trung Quốc trong tuần này để quảng bá các sản phẩm của Apple, bao gồm iPhone XS/XS Max do iPhone 2018 không gây được ấn tượng với khách hàng tại thị trường tỷ dân.

Trong loạt ảnh đăng tải trên tài khoản mạng Weibo mới đây, CEO Tim Cook đã chia sẻ về chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này. Ông cũng dự định tham dự vào một cuộc họp với ban lãnh đạo Trường Kinh tế và quản lý thuộc Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến đi

Chuyến thăm trên của Tim Cook tới Trung Quốc là một phần trong nỗ lực nhằm duy trì hình ảnh đẹp của Apple và Cook trong mắt giới lãnh đạo Trung Quốc.

Nhưng đây cũng là một chuyến thăm đầy thách thức bởi Mỹ và Trung Quốc vốn đang căng thẳng vì chiến tranh thương mại, khi cả hai đều đang áp những mức thuế nặng nhất lên hàng hóa của cả hai, bao gồm cả mặt hàng điện tử.

Theo ông Lý Cường, hiện là Bí thư Thành Ủy Thượng Hải chia sẻ về cuộc gặp mặt với Tim Cook: "Chúng tôi luôn sẵn lòng tìm kiếm mối quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi, đồng thời tạo thêm sức sống mới cho sự phát triển của Thượng Hải".

Mặc dù vậy, ông cho biết Apple cũng phải có trách nhiệm trong mối quan hệ song phương đó.

Trung Quốc là một thị trường cực kỳ quan trọng với Apple vì lợi thế dân số đông và lượng khách hàng tiềm năng lớn. Tuy nhiên rõ ràng, Apple đang phải đối mặt với những thách thức lớn hơn bao giờ hết khi các hãng sản xuất nội địa đang dần vươn lên và chiếm ưu thế ví dụ như Huawei, Oppo, Vivo và Xiaomi.

Về phần bộ đôi iPhone XS/XS Max, do giá bán khá đắt đỏ nên hai model iPhone này không được người tiêu dùng Trung Quốc đón nhận nồng nhiệt như các thế hệ iPhone trước đây. Một số khách hàng tại Trung Quốc nói vui rằng, với mức lên tới 1.850 USD của iPhone XS Max ở đây, họ có thể mua được hai chiếc smartphone cao cấp của Huawei và thừa tiền đi ăn tối.

Nhưng với model iPhone XR dự kiến mở bán từ ngày 19/10 tới, mọi thứ có thể sẽ xoay chuyển khi model này được đánh giá có mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 749 USD.

Trước đó, Apple không chỉ phải nhận nhiều chỉ trích từ thị trường Trung Quốc mà còn tại khá nhiều các thị trường khác. Chủ yếu do giá bán quá đắt đỏ của model iPhone XS Max, có giá tới 1.450 USD.

Theo Genk​
 

Shangri-La

Well-Known Member
Người ta mua Iphone những tưởng an toàn trước các cặp mắt cú vọ của chính quyền, ai ngờ đâu Apple lại bán mình cho Bắc Kinh để đổi lấy doanh số. Lợi đâu chưa thấy, người tiêu dùng quay lưng đi thì Tim Cock tới Trung Quốc tìm hiểu nữa làm gì, hay là đến để tìm kiếm thỏa thuận mới với chính quyền.
 

whatwhenwhere2

Active Member
chỉ có 2 lựa chọn 1 là tiền, cúi đầu và đứng thẳng đáng tiếc là đồng tiền quá mạnh nên anh Cook phải khom người xuống thôi
 
Bên trên