6 dự báo tình hình công nghệ màn hình năm 2015

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
attachment.php

Công nghiệp màn hình là ngành có những bước phát triển rất nhanh trong nhiều năm qua, các công nghệ mới đã được sáng tạo và phát triển với tốc độc kỷ lục và giới thiệu cùng người tiêu dùng những thành công sáng giá nhất. Nếu trong những năm qua, công nghệ màn hình LCD trình diễn khả năng mỏng, phẳng để phù hợp với các thiết bị có ngoại hình "siêu sexy" khiến người tiêu dùng khó cưỡng ham muốn mua về, thì nay chúng ta đang chứng kiến những thách thức mới nhất đối với vương triều LCD... Đó chính là công nghệ màn hình OLED. Tuy vẫn còn chặng đường dài phía trước để công nghệ này hoàn toàn vượt mặt được công nghệ LCD, song đã có nhiều niềm tin rằng công nghệ hiển thị này sẽ thống trị trong những thập niên tới.

Tựu trung, ngành công nghệp màn hình hiển thị chắc chắn sẽ thay đổi trong năm 2015 để đáp ứng những thách thức mới từ thị trường tiêu dùng. Còn sau đây là sáu dự báo về các công nghệ dùng trong màn hình hiển thị của trang display-central.com.

  1. LCD về tổng thể vẫn sẽ duy trì vị thế dẫn đầu mạnh mẽ so với OLED nhờ một số công nghệ phụ bổ sung. Công nghệ chấm lượng tử (quantum dots) sẽ đưa màn hình LCD tiếp cận nhiều thiết bị, đồng thời thu hẹp khoảng cách về thể hiện màu sắc giữa màn hình LCD và OLED. Bên cạnh đó, các vật liệu dùng trong công nghệ màn hình LCD cũng cho phép đạt tốc độ khung hình nhanh hơn, vượt xa ngưỡng 50Hz hay 60 Hz, nhờ đó việc trình diễn các đối tượng chuyển động nhanh cũng tốt hơn trong khi việc thêm vào các khung màu đen sẽ giúp nâng cao hơn các tỉ lệ tương phản.
  2. OLED tuy vậy sẽ tiếp tục là hoàng tử của ngành công nghiệp màn hình. Đã có nhiều nhà sản xuất tấm nền tham gia tối ưu hóa quy trình sản xuất, nhờ đó những người tiêu dùng có thể trông đợi sẽ có nhiều hơn nữa các nhà cung cấp gia nhập thị trường và mang giới thiệu ít nhất là các tấm nền cỡ nhỏ cho đến trung bình. Tất yếu điều này sẽ giúp giá bán giảm xuống để màn hình dùng công nghệ OLED sẽ trở nên cạnh tranh hơn trong tương lai. Trong năm nay thì màn hình OLED sẽ chỉ có bước tiến chậm vào thị trường màn hình.
  3. 4K hay màn hình có độ nét siêu cao dường như sẽ được định hướng để trở thành chủ đạo trong năm 2015. Chúng ta có thể thấy rõ điều này từ quan sát thực tế chứ không chỉ là một dự báo. Những gì được xem như tiêu chuẩn ở thế giới màn hình có kích thước nhỏ thì nay đã mở rộng lên thị trường màn hình lớn. Các thiết bị smartphone và máy tính bảng đã đi đến giới hạn mà mắt người có thể nhận biết sự khác biệt trên một thiết bị có màn hình hiển thị nhỏ. Mô hình 4K cuối cùng sẽ quyết định độ phân giải của tương lai.
  4. SPR hay sub pixel rendering có thể xem như liên quan đến công nghệ OLED, nhưng điều này không hẳn vậy. Công nghệ này về cơ bản có thể dùng được trên mọi loại màn hình hiển thị, mặc dù khi áp dụng trên màn hình này sẽ cho kết quả tốt hơn so với loại màn hình khác. Chúng ta sẽ thấy rằng các nhà sản xuất thiết bị đang tích hợp công nghệ này lên các sản phẩm của họ, tuy nhiên công nghệ này dường như sẽ không tạo được sức kéo mạnh mẽ như chúng ta sẽ thấy ở công nghệ 4K / UHD hay thậm chí là công nghệ chấm lượng tử.
  5. Với việc các nội dung 4K / UHD đã phong phú hơn sẽ tất yếu dẫn đến áp lực hạ giá các dòng máy chiếu có thể xử lý hình ảnh ở độ phân giải này. Đây là điều mà chúng ta sẽ được chứng kiến trong năm 2015 này.
  6. Các màn hình có thể hiển thị tốt dưới ánh sáng mặt trời vẫn còn là niềm mơ ước cho các công nghệ màn hình. Nhiều người cho rằng công nghệ màn hình OLED chính là câu trả lời, tuy nhiên tôi, người viết bài của trang display-central.com, cho rằng những cải thiện hiện nay là nhờ các lớp phủ quang học và các thiết kế quang học nói chung. Những điều nói trên đã giúp màn hình LCD có thể thể hiện tốt hơn dưới ánh sáng ngoài trời, song vẫn còn khá xa mới thật sự là xem được dưới ánh sáng mặt trời. Hiện thì tôi chưa có nhiều hy vọng trong năm 2015.
Tất cả công nghệ đều hướng tới mục đích là phục vụ thị trường và thay đổi sang dùng các mẫu thiết kế mới. Một trong những xu hướng chính đối với các sản phẩm điện tử dân dụng trong các thập kỷ qua là tính linh hoạt, cơ động. Các thiết bị đã trở nên cơ động hơn, cho phép người dùng sử dụng ở bất cứ nơi nào và thời điểm nào. Xu hướng này sẽ tiếp tục tạo cảm hứng cho nhiều ứng dụng mới ra đời để phục vụ việc truyền tải hàng tấn dữ liệu giữa các thiết bị.

Ngành công nghiệp màn hình ti vi sẽ là điểm nhấn trong năm 2015 đối với tổng thể công nghiệp màn hình hiển thị. Khả năng truy cập không dây tất cả mọi nguồn video sẽ trở nên phổ biến khắp thế giới và kéo theo đòi hỏi tính năng này ở các thiết bị di động như smartphone và máy tính bảng cũng sẽ tăng cao.

 

lequynhan

Well-Known Member
Ðề: 6 dự báo tình hình công nghệ màn hình năm 2015

Cảm ơn bác chủ!

Hy vọng năm mới lương tăng tí rồi còn có tiền mua sắm :D
 

rua bo

Well-Known Member
Ðề: 6 dự báo tình hình công nghệ màn hình năm 2015

Công nghệ OLED quá toẹt vời. Em đi vô siêu thị mấy lần mà lần nào cũng chiêm ngưỡng OLED hàng giờ liền. Chẹp chẹp, em chảy nước dãi rùi đây. Ko bít chừng nào "em về với mềnh".
 

hdviet2015

New Member
Ðề: 6 dự báo tình hình công nghệ màn hình năm 2015

cầu trời khán phạt kinh tế năm nay khá giả đẻ em mua TV :-j
 

Haxen

Well-Known Member
Ðề: 6 dự báo tình hình công nghệ màn hình năm 2015

Nói chung thì phải có tiền mới theo công nghệ được, không có tiền thì xài LCD Full HD và chém gió thôi :))
 
Ðề: 6 dự báo tình hình công nghệ màn hình năm 2015

Nhìn tv mà thấy thèm. hic. với đồng lương của mình thì bao giờ mới dư tiền ra mua đc ẻm này đây
 
Bên trên