7 robot lấy cảm hứng từ tự nhiên

torune

Film critic
r00.jpg


Kể từ khi xuất hiện, robot đã không ngừng lấy cảm hứng từ tự nhiên. Ngày nay cũng thế, sinh học đóng vai trò khá quan trọng, như một góc nhìn để các nhà chế tạo robot giải những bài toán của họ một cách tự nhiên nhất. Sau đây, mời bạn đọc đến với 7 robot hiện đại được mô phỏng gần giống nhất với bản thể tự nhiên của chúng.

Octobot (Bạch tuộc)

r01.jpg

Khả năng di chuyển đáng kinh ngạc của bạch tuộc từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà khoa học. Được thiết kế bởi các nhà nghiên cứu đến từ Harvard, Octobot có ngoại hình cực kỳ giống với một con bạch tuộc ngoài đời thật. Bên trong 'sinh vật' này là một bảng mạch được in bằng công nghệ 3D. Robot chuyển động nhờ phản ứng hóa học với hóa chất hydrogen peroxide (H2O2) bên trong nó.


Pleurobot (Bò sát)

r02.jpg

Được xem như những hóa thạch sống, bò sát có đuôi khiến nhiều người nghĩ ngay đến khủng long - những kẻ thống trị một thời trên Trái Đất. Để hiểu rõ cách di chuyển của giống loài này, các nhà nghiên cứu đến từ Đại học EPFL (Thụy Sĩ) đã bỏ ra hàng giờ xem động vật lưỡng cư di chuyển qua lăng kính X-ray và tạo ra Pleurobot - một robot có khung xương trần trụi, có khả năng rảo bước như những chú kỳ nhông cỡ lớn. Nhóm nghiên cứu hy vọng họ sẽ hiểu thêm về kết nối giữa cột sống và não bộ trước khi nghiên cứu sâu hơn về công nghệ 'giả thần kinh'.


Animal Dynamics Microdrone (Chuồn chuồn)

r03.jpg

Chong chóng xoay hiện đang là tiêu chuẩn cho các drone công nghiệp nhưng chúng có khá nhiều hạn chế: tiếng ồn, hiệu suất thấp và hiệu năng không ổn định trước thời tiết bất lợi. Nhưng có một thứ không cần chong chóng xoay mà vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ bay của mình? Đó chính là chuồn chuồn. Được Bộ Quốc phòng Anh hậu thuẫn, start-up Animal Dynamics đã chế tạo ra thiết bị bay không người máy mô phỏng chuồn chuồn, có thể dùng để giám sát đối thủ từ xa.


Cassie (Đà điểu)

r04.jpg

Thường thì robot hai chân chịu ảnh hưởng từ dáng đi của con người. Tuy nhiên, với robot Cassie của Đại học Oregon, cảm hứng lại đến từ đà điểu. Nhờ đó, mà tốc độ, khả năng chống trực và sức mạnh cơ bắp của 'sinh vật' này được cải thiện đáng kể.


SpotMini

r05.jpg

Trong quãng thời gian cộng tác với Google, Boston Dynamics đã hoàn thành một robot chạy bằng 4 chân - Big Dog (không có đầu). Sau này, họ cải tiến Big Dog bằng cách gắn thêm đầu cho nó và SpotMini (nặng khoảng 30kg) được sinh ra. Tuy nhiên, đầu của robot lại là một cánh tay, cho phép nó thực hiện tác vụ cầm nắm và di chuyển đồ vật.


Robotic Skin (Bọ hung)

r06.png

Trong lúc tìm kiếm một lớp da cho robot, một nhóm nghiên cứu ở MIT đã lấy cảm hứng từ bọ rùa vàng - sinh vật có khả năng đổi màu của lớp vỏ khi nhận thấy đe dọa. Từ đó, họ đã chế tạo ra một bảng mạch in bằng công nghệ 3D có thể đổi màu tùy vào áp lực.


Festo (Bướm)

r07.jpg

Đây là robot trong danh sách này sở hữu cơ thể gần giống nhất với phiên bản tự nhiên của chúng. Đáng tiếc là hiện tại nhà chế tạo vẫn chưa được được cảm biến vào thiết bị này bởi có thể khiến cân nặng của chúng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ sớm được khắc phục trong tương lai, biến Festo thành một trong những nhân viên tình báo có vẻ ngoài bắt mắt.


Theo TechCrunch
 
Bên trên