Âm nhạc: lợi thế lớn để Google+ 'hạ bệ' Facebook - Phần 1

kimphuc674

New Member
Mãi tới bây giờ Google mới có một giải pháp tạm 'ưng ý' cho cuộc chiến 'xã hội' với Facebook. Tuy là muộn nhưng chỉ cần vài nước đi đúng, Google+ hoàn toàn có thể soán 'ngôi vương' của Facebook.

google_plus_music-591x398.jpg


Facebook đang băng băng trên con đường chinh phục cả thế giới, họ lần lượt hạ MySpace, rồi lật đổ Friendster, để tạo ra một nền tảng kết nối xã hội mạnh mẽ.

Một trong những nội dung thu hút đông đảo người dùng trên Internet chính là âm nhạc. Tuy Facebook vẫn là công cụ tuyệt vời để chia sẻ âm nhạc nhưng nếu để ý kỹ người dùng sẽ thấy đa số âm nhạc trên trang Facebook của họ là các video đến từ Youtube (của Google, tất nhiên!). Họ cũng có vô số ứng dụng âm nhạc hàng đầu song vẫn chưa đủ thỏa chí người dùng.

Và nếu từng khám phá qua danh sách 20 ứng dụng âm nhạc được dùng nhiều nhất trên Facebook thì chắc nhiều người sẽ nhận thấy đa số chúng đều có dính dáng đến Youtube. Chẳng hạn ứng dụng werevertumorro và Shane Dawson TV (ứng dụng thông báo khi có video Youtube mới được tải lên).

Thực tế đó cho thấy dù Google+ ra đời trễ hơn, yếu thế hơn,... nhưng chắc chắn Google không thua Facebook về âm nhạc. Chưa kể đến dự án Google Music Beta đang ấp ủ từng ngày, nếu nó được kết hợp nhuẫn nhuyển với Google+, thế giới chẳng nhẽ không rúng động hay sao!

Chỉ cần làm thật tốt mảng âm nhạc, Google+ hoàn toàn có thể sớm trở thành đối trọng của Facebook. Có 5 lợi điểm Google cần khai thác để tranh thủ lợi thế trước Facebook:

1. Dễ dàng chia sẻ:

Dễ dàng nhận thấy Youtube là kho video âm nhạc khổng lồ và miễn phí, ngay cả danh sách 10 video xem nhiều nhất mọi thời đại trên Youtube vẫn thuộc thể loại âm nhạc.

youtube-top-music-videos-2010.jpg

Kho video nhạc Youtube là lợi thế lớn của Google+

Vậy động tác chính của Google lúc này là chỉ cần tích hợp càng 'sâu sắc' Youtube vào Google+ càng tốt. Với người dùng, Youtube đã là số 1 nên chỉ cần 'càng dễ' chia sẻ nó trên Google+ là được cộng điểm hâm mộ. Điều này hoàn toàn không khó với hàng ngàn kỹ sư hàng đầu thế giới mà học đang sở hữu.

Tất nhiên, Google cần làm điều này nhanh chóng vì Facebook đã nhận ra điểm yếu đó và họ cũng đang tích cực bổ sung. Thời gian gần đây, Facebook đã liên tục xúc tiến liên kết với nhiều hãng nhạc, mới nhất là MOG.

2. Party Âm Nhạc:

Đây là khái niệm hơi khó nhằn, mời bạn đi qua 2 ứng dụng sau sẽ rõ:

- Đầu tiên là Google Hangouts, một ứng dụng trực tuyến dùng để chat video nhóm đã được Google tích hợp vào Google+. Theo lời cựu nhân viên Jenna Wortham của tờ New York Times đó là một ứng dụng 'sát thủ' của Google, là đối thủ cạnh tranh xứng đáng với Skype.

google-plus-Hangouts-video-stream.jpg

- Thứ hai là dịch vụ âm nhạc trực tuyến Turntable.fm, một dịch vụ cho phép người dùng tạo ra các phòng chat+nghe nhạc (có thể gọi là phòng DJ), ở đây những fan hâm mộ âm nhạc có thể chơi các bài hát, bỏ phiếu bầu chọn, và trò chuyện với nhiều người bạn khác. Có thể ví một phòng DJ ở Turntable.fm như một buổi party âm nhạc.

Nếu Google+ có thể kết hợp được cả hai khái niệm trên thì khả năng thu hút người dùng là vô tận. Ví dụ: Google+ cho phép người dùng tạo ra các phòng nghe nhạc theo thời gian thực, đồng thời có thể chia sẻ nó lên 'wall' và mời mọi người cùng tham gia, bình chọn,...

*

Còn nữa...



Nguồn: XALỘSỐ
 
Bên trên