Apple bị kiện vì vi phạm bản quyền công nghệ camera kép trên iPhone 7 Plus và 8 Plus

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Apple không phải công ty đi tiên phong trong lĩnh vực camera kép trên điện thoại thông minh, tuy tính năng này trên iPhone 7 Plus và 8 Plus của họ đã gặt hái được thành công nhất định. Song mới đây, một công ty khởi nghiệp của Israel đã cáo buộc công ty Apple sử dụng công nghệ camera kép của họ khi chưa được phép.

Theo đơn kiện, công ty Corephotonics nhấn mạnh rằng Táo cắn dở không được phía công ty cấp phép để sử dụng bằng sáng chế công nghệ camera kép trên iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus. Đơn kiện này, hãng tin Reuters đăng lại, đã được gửi đến tòa án liên bang ở San Jose hồi đầu tuần này.

Công ty của Israel cho biết thêm rằng họ đã có trao đổi với phía Apple để tìm kiếm quan hệ hợp tác, vậy nhưng gã khổng lồ trong thế giới công nghệ đã phớt lờ mà vẫn sử dụng công nghệ của Corephotonics.
Được biết người đứng đầu bộ phận đàm phán của công ty Apple đã tỏ ý coi thường công ty Corephotonics. Thậm chí cho rằng ngay cả khi công ty Apple có thật sự vi phạm bằng sáng chế thì nguyên đơn cũng sẽ phải tiêu tốn nhiều thời gian và tiền của cho việc kiện tụng trước khi nhận được đền bù nào đó. Riêng phần công ty Corephotonics đang thống kê thiệt hại nhưng chưa đưa ra con số cụ thể.

hdvn.png

Hiện thời cả hai công ty Apple lẫn Corephotonics đều chưa đưa ra thêm bình luận nào về vụ việc.

Như chúng ta đã biết, công ty Apple đã lần đầu tiên giới thiệu công nghệ chụp ảnh với hai camera chính trên mẫu iPhone 7 Plus ra mắt hồi năm ngoái, nhưng họ không phải nhà sản xuất điện thoại thông minh duy nhất trình làng sản phẩm này. Chúng ta còn thấy sự xuất hiện của hệ thống hai camera trên các thiết bị cầm tay khác như Samsung Note 8, Moto Z2 Force, V30 của LG và cả OnePlus 5. Thậm chí tính năng độc đáo này đã có từ ít nhất năm 2011 với chiếc HTC Evo 3D.

Mấu chốt của tranh chấp pháp lý nằm ở chỗ bản thân công ty Apple cũng có bằng sáng chế riêng về công nghệ camera kép, cho nên phía nguyên đơn Corephotonics sẽ cần phải đưa ra được bằng chứng rằng công ty Apple không thể tự phát triển một cách độc lập công nghệ này để trang bị cho các sản phẩm của mình.

Nguồn Cnet
 
Bên trên