Apple chính thức phủ nhận “theo dõi người dùng”

banhmychamsua

New Member
Trước những cáo buộc Apple vi phạm quyền riêng tư vì tự ý theo dõi dấu vết người dùng iPhone, sau một thời gian dài im lặng, cuối cùng Apple đã chính thức lên tiếng.

Apple mới đây đã công bố những chi tiết để giải thích cách thức và lý do mình thu thập dữ liệu về vị trí của người dùng.

Bản công bố được Apple đưa ra dưới dạng câu hỏi và câu trả lời. Apple cho biết “chúng tôi không theo dõi dấu vết iPhone của người dùng. Apple không bao giờ làm vậy và chưa bao giờ có ý định thực hiện điều đó”. Điều này tương tự với thông tin của bức email mà Steve Jobs đã gửi đến cho người dùng vào đầu tuần này.

Theo đó, Apple cho biết đã phát hiện ra 2 lỗi trên iOS: 1 lỗi đã tiến hành ghi lại dấu vết vị trí của những điểm phát sóng Wifi mà người dùng đã truy cập, lỗi còn lại sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vị trí địa lý thậm chí ngay cả khi người dùng đã tắt đi dịch vụ xác định địa điểm.


Apple đang có kế hoạch “vá” lại 2 lỗi này trong phiên bản cập nhật tiếp theo của iOS, cũng như sẽ ngừng tính năng sao lưu những dữ liệu này trên iTunes khi người dùng kết nối và đồng bộ họa với máy tính.

“Quả táo” cũng cho biết hãng không theo dõi dấu vết của người dùng iPhone, cả quá khứ và hiện tại, mà đúng hơn là địa điểm của những cột thu phát sóng và những điểm phát sóng wifi mà iPhone đã kết nối. Tuy nhiên, mức độ chính xác cũng không cao, kết quả thậm chí cách xa hàng trăm dặm so với địa điểm thực. Những dữ liệu này cũng được gửi về Apple một cách ẩn danh, dưới dạng không được mã hóa.

Cuối cùng, Apple tổng kết lại rằng hãng không hề theo dõi bất kỳ ai, và cũng chẳng hề có kế hoạch “đen tối” nào đằng sau vụ việc. Cho dù người dùng có tin rằng đây chẳng qua là lỗi gặp phải trên iOS hay không, chắc hẳn vẫn sẽ còn nhiều thắc mắc của người dùng đặt ra cho “quả táo” trước khi mọi việc được sáng tỏ hoàn toàn.
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Apple chính thức phủ nhận “theo dõi người dùng”

Bạn vui lòng bổ sung nguồn bài viết nhé.
 

cmc_capquang

New Member
Ðề: Apple chính thức phủ nhận “theo dõi người dùng”

Hú hồn, tưởng Apple làm giống kiểu chính phủ Mỹ có hệ thống có thể nghe trộm điện thoại từ bất cứ đâu chứ :-s:-s
 
Bên trên